[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 181

Đăng lúc 05:37 07/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   “Deborah! Cẩn thận!”

 

   Công tước Seymour vội vàng vòng tay ôm lấy tôi khi ngọn lửa đen phun ra từ miệng con rồng.

 

   Khoảnh khắc ông ấy chặn ngọn lửa đang lao về phía tôi bằng cơ thể của ông ấy, tôi chợt nhớ lại một trong những giấc mơ của mình.

 

   “Nếu như có luân hồi thì kiếp sau, ta muốn con làm con gái ta.”

 

   Miji Seymour, người sáng lập gia tộc Seymour, không phải cùng một người với Công tước Seymour. 

 

   Tôi không hiểu vì sao tâm trí tôi lại mang ký ức này ra.

 

   “Sự mềm lòng ngu ngốc của con có thể được bù đắp phần nào bởi huyết thống lạnh lùng của loài rắn bọn ta.”

 

   Nyla cười thích thú trước những lời thô lỗ của Miji Seymour, mặc dù cô ấy sắp chết. 

 

   Những lời đó càng trở nên trìu mến hơn vì cô ấy không có gia đình.

 

   “Bất kỳ người con gái nào cũng sẽ hạnh phúc khi có một người cha chu đáo và tốt bụng như ngài.”

 

   “Con là người duy nhất nghĩ ta tử tế. Thấy chưa? Ta đã nói gì về việc mềm lòng hả?”

 

   ‘Nhưng cha tốt mà.’ Tôi nghĩ.

 

   Tôi cảm thấy hơi nôn nao, có lẽ vì cái ôm tuyệt vọng của Công tước.

 

   Được bao bọc bởi hơi ấm của ông ấy, tôi ôm lại ông ấy thật chặt và triệu hồi từng giọt Thần lực cuối cùng bên trong mình.

 

   ‘Làm ơn…’

 

   Một kết giới màu trắng hình thành xung quanh chúng tôi.

 

   Tôi tuyệt vọng cầu nguyện rằng cha tôi sẽ không bị thương trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi tôi dựng được nó.

 

   Tôi nghe thấy tiếng động lớn khi chân tôi đập xuống đất mà không báo trước.

 

   “Hử?”

 

   Tôi nghiến răng trong khi tuyệt vọng mong rằng Công tước Seymour có thể chịu đựng được hơi thở độc hại.

 

   Tuy nhiên, môi trường xung quanh chúng tôi đã thay đổi, và khi nhìn quanh, tôi nhận ra Công tước và tôi đã được đưa đến phía sau quân đội, nơi an toàn.

 

   “I-Isidor?”

 

   Isidor đã vòng tay ôm lấy tôi và cha chỉ trong tích tắc và sử dụng Tốc Biến – một phép dịch chuyển tức thời tầm ngắn.

 

   ‘Isidor cũng luôn sát sao mình.’

 

   Có vẻ như cả Isidor và Công tước Seymour đều nhảy vào hành động cùng lúc khi con rồng phun ra đòn tấn công khủng khiếp vào tôi, và thời điểm của họ thật hoàn hảo.

 

   “Công tước Seymour, ngài ổn chứ?” Isidor hỏi.

 

   “Ư… ừ.” Cha tôi trông cũng bối rối chẳng kém gì tôi.

 

   “Thật may quá.” Isidor nói với nụ cười nhẹ nhõm.

 

   “C-Cảm ơn, Công tước Visconti. Có vẻ như ta luôn mang ơn ngài. Hèm!”

 

   Cha tôi cứng đờ, cánh tay của Isidor vẫn quấn quanh ông ấy , và trông ông có vẻ khó chịu ra mặt khi lẩm bẩm điều này.

 

   Tuy nhiên, ông ấy không thể hất cánh tay của vị cứu tinh ra.

 

   “Đừng nói thế. Ta chỉ làm những gì cần thiết thôi.” Isidor lịch sự nói.

 

   Hắn triệu hồi một thanh kiếm dài, sắc bén và lần nữa biến mất.

 

   Tôi quay lại, phát hiện hắn đã xuất hiện trở lại sau lưng Tứ Hoàng phi, người đang liên tục tấn công bừa bãi.

 

   Giống như lúc hắn chiến đấu với tử thần cầm lưỡi hái, hắn phát sáng với kiếm khí của mình, lấp lánh với lực lượng mạnh đến nỗi nhìn thẳng vào hắn cũng thấy đau đớn.

 

   “Thật không thể tin được…”

 

   “Hoá thân của kẻ giết rồng ngày nay sẽ trông như ngài ấy.”

 

   “Có lý do cho việc ma kiếm sĩ được coi là thần của chiến trường.”

 

   Các pháp sư hỗ trợ từ phía sau há hốc miệng nhìn Isidor, mỗi người đều bình luận bằng giọng đầy kinh ngạc.

 

   “Đại nhân, ngài rất hài lòng khi có một ma kiếm sĩ làm con rể nhỉ.”

 

   Trưởng lão vừa nói xong liền tái mặt khi thấy ánh mắt lạnh lùng của Công tước và nhanh chóng xin lỗi.

 

   “Ưm… Thứ lỗi cho tôi. Giờ đâu phải lúc để nói chuyện phù phiếm như thế.”

 

   “Con rồng quỷ đó sẽ sớm bị tiêu diệt. Hãy tạo một kết giới xung quanh đội hiệp sĩ và lực lượng của Hiệp Hội.”

 

   “Rõ.”

 

   Tình hình khá rõ ràng. Isidor cắt xuyên qua cánh trái của con rồng khi nó lơ lửng, để lại một mớ hỗn độn tả tơi.

 

   Con quái vật hét lên, tiếng thét đau đớn của nó tràn ngập không khí.

 

   Cái cổ dài của nó vặn vẹo, cơ thể quằn quại, nhưng Isidor dường như không quan tâm khi hắn cắt xuyên qua cả cánh phải.

 

   “Nó đang rơi xuống!”

 

   Tứ Hoàng phi không trở lại hình dạng con người ngay cả khi bà ta ngã xuống, vung hết sức mình với một lực lượng hung dữ khủng khiếp.

 

   Tuy nhiên, các pháp sư thủ sẵn phép phòng thủ đã đẩy lùi mọi luồng hơi thở độc của bà ta.

 

   Có tiếng thịch rung chuyển khi con rồng rơi xuống đất. Bụi bay đầy không trung, nhưng bất chấp điều đó, một loạt phép công kích đã được bắn vào con quái vật.

 

   “Vậy là kết thúc rồi…”

 

   “Không con quái vật nào có thể sống sót sau tất cả những đòn tấn công đó.”

 

   ‘Không… vẫn chưa kết thúc đâu.’

 

   Qua giấc mơ, tôi biết sinh vật đó kiên cường và mạnh mẽ đến thế nào.

 

   “Deborah, lùi lại. Nguy hiểm lắm.” Rosad nói, nhíu mày trong khi niệm chú và nhận ra tôi đang bò về phía trước.

 

   “Lần này em sẽ không trở thành gánh nặng nữa. Trước đó em phạm sai lầm vì đã mất cảnh giác.” 

 

   Tôi bắt đầu niệm một phép Thần thuật mà tôi đã luyện tập trong lúc rảnh rỗi.

 

   “Đó là cái gì?”

 

   Mắt Rosad mở to khi tôi chống tay xuống đất.

 

   “Nó gần với ma thuật hơn bất cứ thứ gì em có thể làm được.”

 

   Ánh sáng trắng bắn lên từ mặt đất, tạo thành những tua cuốn vươn ra ngoài.

 

   Chúng bắt đầu trói chặt cơ thể con rồng lớn như những sợi dây thừng.

 

   “Lớp vảy của sinh vật đó có khả năng làm chệch hướng hầu hết các thần chú. Chúng ta cần phải cắt sâu vào thịt của nó, những phần không được bảo vệ trong khi em vẫn còn trói nó lại.”

 

   “Có vẻ như bọn ta cũng có thể trở nên hữu ích rồi.”

 

   Isidor ra hiệu bằng cằm.

 

   Các Bạch Hiệp sĩ, những người đã sẵn sàng, lao vào con rồng bị trói.

 

   Nó quằn quại và hét lên khi cố gắng thoát khỏi những sợi dây ánh sáng trói chặt nó.

 

   Không còn chút phẩm giá Hoàng tộc nào của Tứ Hoàng phi trong thứ sinh vật này.

 

   ‘Bà ta đã hoàn toàn mất trí rồi.’

 

   Giống như tên pháp sư hắc ám đã biến thành con nhện, con quái vật hung dữ kia không thể được coi là Tứ Hoàng phi nữa.

 

   Đây thường là cách mọi thứ diễn ra đối với bất kỳ ai giao dịch với một con quỷ bằng linh hồn của họ.

 

   Họ nhanh chóng mất ý thức về bản thân và biến thành quái vật, không còn dấu vết nào của nhân tính ngoại trừ những tàn dư của tham vọng và lòng tham.

 

   Các đòn tấn công vật lý của các hiệp sĩ dường như đã phát huy tác dụng. 

 

   Quỷ khí mà con rồng toả ra như một đám mây đen đã phai nhạt đi một chút.

 

   Tình hình cơ bản đã được giải quyết, tất cả những người từ chối tin tôi là Thánh nữ đều bắt đầu nhìn tôi với vẻ sửng sốt trong mắt.

 

   Tôi có thể dễ dàng đọc được sự bất hoà về nhận thức trên gương mặt họ.

 

   ‘Mình hiểu cảm giác của họ – mình luôn là con cừu đen của gia đình. Ngay cả mình cũng khó mà tin được điều đó.’

 

   Tôi biết phần lớn giới thượng lưu đều cho rằng Mia Vinoche, người đã thiện nguyện ở khu ổ chuột, mới là Thánh nữ thực sự.

 

   ‘Mình cũng biết điều đó sẽ không kéo dài lâu, vì đó là lời nói dối.’

 

   Nhưng Mia đang ở chỗ nào?

 

   Chúng tôi đã đánh bại Tứ Hoàng phi, người mà tôi đoán là chủ mưu đằng sau tất cả những chuyện này, nhưng một nỗi sợ lạnh lẽo lại ập đến, lắng đọng trong ruột tôi.

 

   Tôi đã không đứng yên tại chỗ sau khi Hoàng phi biến thành rồng vì tôi thấy cảnh tượng đó thật khủng bố.

 

   Thực ra, nó khá áp đảo. 

 

   Hoàng phi được cho là thủ lĩnh của kẻ địch, nhưng kia lại là thú cưng của một con quỷ đã nhập vào cơ thể bà ta.

 

   ‘Một con rồng quỷ không nên có sức mạnh để tạo ra vết nứt trên kết giới…’

 

   Mặt trời đang mọc, nhưng những đám mây đen trên cao khiến khu rừng chìm vào bóng tối. Khi mưa đá bắt đầu rơi, một nhóm người mặc quân phục hoàng gia từ xa tiến đến.

 

   Hoàng thất đã cử một lực lượng điều tra sau khi nghe tin các pháp sư hắc ám có căn cứ tại Rừng Aerial.

 

   “Có vẻ như ta đến quá muộn rồi.”

 

   Thái tử là người dẫn đầu đoàn đội đó.

 

   “Nhiều người đang giành cơ hội để chỉ huy cuộc điều tra, vì thành công của cuộc điều tra về cơ bản đã được đảm bảo. Có một sự huyên náo và nó đã trì hoãn chuyến đi của bọn ta.”

 

   Thái tử xuống ngựa, nói tiếp.

 

   “Ta nghe nói người nhà của ta bị cáo buộc là hắc pháp sư, khu rừng trong cung này chính là nơi ẩn náu của chúng. Có thể dẫn ta đến đó không?”

 

   “Lối vào ở đằng kia. Nó hiện rõ giữa các rễ cây và chúng thần cho rằng nó dẫn đến một hang động ngầm ạ.”

 

   Chúng tôi đi vào trong và một con đường giống như mê cung chào đón chúng tôi. Một cảnh tượng kinh hoàng đang chờ chúng tôi ở cuối con đường.

 

   Có những người trong đoàn đã nôn thốc nôn tháo khi nhìn thấy da người bị lột ra vứt một chỗ và những đống nội tạng.

 

   Nuốt xuống cơn buồn nôn, tôi nhìn xuống đất, chỉ để thấy thứ gì đó trên nền sàn đẫm máu.

 

   ‘Một ngôi sao sáu cánh…’

 

   Đó là biểu tượng của một con quỷ cấp cao.

 

   Quả nhiên, Tứ Hoàng phi không hề lập khế ước với một con rồng quỷ tầm thường.

 

   “Ở đây! Tôi thấy có người!”

 

   Đội điều tra nhanh chóng phát hiện Mia đang run rẩy và khom người sau tế đàn, trông có vẻ sợ hãi cho tính mạng của cô ta.

 

   “Mia Vinoche!”

 

   Có một sự ồn ào khi người phụ nữ tự nhận là hoá thân của Thánh Nyla được tìm thấy trong nơi ẩn náu của các pháp sư hắc ám.

 

   Cô ta co rúm lại, vẻ mặt đáng thương khi khóc nức nở.

 

   “Ôi! Cảm ơn các vị đã cứu tôi. Cảm ơn rất nhiều.”

 

   Cô ta vẫn tiếp tục khóc, cúi đầu ngay cả khi bị đưa đi, và tôi nhướng mày nhìn cô ta.

 

   ‘Cô ta đang làm cái gì vậy?’

 

***

 

   “Mia. Hãy kéo dài thời gian, chờ đến khi trăng máu mọc lên. Chỉ khi đó, liên kết của thế giới này với Quỷ giới mới có thể mạnh nhất, và không gì có thể uy hiếp ngươi.”

 

   Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo vẫn tiếp tục vang vọng trong tâm trí mình, Mia bắt đầu khóc lên như một người bị ma ám.

 

   ‘Hoá ra mình là người triệu hồi được đại quỷ, chứ không phải Tứ Hoàng phi.’

 

   Khi một cảm giác phấn khích kỳ lạ tràn ngập trong cô ta, cô ta càng khóc to hơn, háo hức duy trì hành động của mình.

 

   “Đúng vậy, chính là ngươi. Máu của ngươi, hoà lẫn với máu thánh trong huyết quản, đã kêu gọi ta.”

 

   Máu thánh, chứa đựng sức mạnh của quỷ được tạo ra bằng cách hiến tế hàng chục nghìn thi thể, đã đi vào cơ thể cô ta, khiến cô ta trở thành vật chứa thích hợp cho một con quỷ cấp cao hơn.

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 181

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới