[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 182

Đăng lúc 05:37 07/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   “Mia Vinoche được tìm thấy trong nơi ẩn náu của đám hắc pháp sư?”

 

   “Cách đây không lâu tôi nghe cô ấy đã giúp đỡ trẻ mồ côi mà. Chuyện gì đang diễn ra vậy?”

 

   Đám đông kinh ngạc nhìn Mia Vinoche bị dẫn ra khỏi khu rừng, tay bị trói bằng dây thừng. 

 

   Những kẻ tọc mạch và buôn chuyện tụ tập gần Rừng Aerial vì những tiếng ồn ào nổi lên trong đêm, và cô ta khóc trước đám đông háo hức, cơ thể run rẩy.

 

   “Cảm ơn… Ôi chúa ơi… Cảm ơn các vị rất nhiều.” 

 

   Mia liên tục lẩm bẩm, giọng run rẩy.

 

   “Sao ngươi lại cảm ơn bọn ta? Ngươi đã phạm tội nghiêm trọng khi giúp đám hắc pháp sư trong âm mưu tàn bạo của chúng và cố tự nhận bản thân là Thánh nữ. Ngươi sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc vì điều này.”

 

   Công tước Seymour, người đang đi cùng lực lượng điều tra, phỉ nhổ.

 

   Mia rụt người lại, đôi mắt xanh đẫm lệ.

 

   “Dù vậy… tôi cảm thấy thoải mái vì không còn bị ép phạm tội nữa ạ.”

 

   Cô ta đang ám chỉ rằng cô ta đã bị Tứ Hoàng phi và các pháp sư hắc ám đe doạ.

 

   “Hình như ngươi hy vọng bằng cách đóng vai nạn nhân, ngươi có thể giảm nhẹ bản án. Ngươi không biết bọn ta có thể nhìn thấu ngươi à?” Belreck chế giễu nói.

 

   Mia cúi đầu sâu hơn nữa.

 

   “Ngài nói đúng. Tôi nhận thức được sự hèn nhát và yếu đuối của bản thân. Tôi sẵn lòng trả giá… cho tội lỗi của mình.”

 

   Một số người trong đám đông tụ tập cau mày và tặc lưỡi khi thấy Belreck chửi rủa cô ta một cách tàn bạo như vậy.

 

   Họ chính là những người đã chứng kiến Mia sử dụng Thần lực cho những người kém may mắn.

 

   Tiếng khóc đau thương của cô ta khiến họ thương hại cô ta – cô ta chưa bao giờ ngừng mỉm cười khi làm việc ở khu ổ chuột.

 

   Một trong những vị linh mục tham gia đội điều tra bước lên phía trước và trịnh trọng nói.

 

   “Cô Mia được các vị Thần ban cho Thần lực. Mặc dù tình hình khá đáng ngờ, nhưng chúng tôi cần dành thời gian để điều tra xem cô ấy liên quan chặt chẽ đến mức nào với những tên pháp sư độc ác và mối quan hệ của cô ấy với họ là gì.”

 

   “Điều tra là sao hả? Chỉ riêng việc tự xưng là Thánh nữ, cô ta đã phạm tội báng bổ rồi! Cô ta đã cướp đi vinh quang thuộc về em gái ta!”

 

   “Nhưng cô Mia đây có Thần lực cực kỳ thuần khiết. Tổng Giám mục đã xác nhận điều đó. Thật mâu thuẫn khi một người được các vị Thần ban phước lại phạm tội báng bổ–”

 

   “Sao ngươi lại nói như thế? Ghi chép trong Nhà Thờ có mô tả về một thiên thần sa ngã mà.”

 

   “Belreck, thế là đủ rồi.” 

 

   Rosad vội vã ngắt lời, ngăn Belreck đề cập đến chủ đề tôn giáo nhạy cảm.

 

   “Dù sao người phụ nữ đó sẽ không đạt được điều cô ta muốn đâu.”

 

   “Chết tiệt!”

 

   Trong khi Belreck chửi rủa một cách độc ác và giận dữ, Isidor chìm vào suy nghĩ, chăm chú theo dõi màn kịch đẫm nước mắt của Mia Vinoche.

 

   ‘Cô ta đang cố giành được sự đồng cảm của mọi người.’

 

   Khá nhiều gương mặt trong đám đông thuộc về những người rõ ràng xúc động trước những giọt nước mắt của cô ta.

 

   Ngay cả khi cô ta cố gắng thuyết phục công chúng rằng cô ta vô tội thì những việc tốt của cô ta cho đến nay đều được thực hiện vì những lý do xấu xa.

 

   Một phiên toà xét xử với bồi thẩm đoàn được tổ chức dưới sự giám sát của nhà Visconti và Seymour sẽ không diễn ra thuận lợi cho cô ta, và cô ta không thể không nhận ra điều này.

 

   ‘Trò hề vô nghĩa này có lý gì chứ? Cô ta mong đợi nhận được sự giúp đỡ nào ư? Không thể là chờ Philap Montez được. Cậu ta đã uống rượu đến mức ngày nào cũng chìm trong cơn men kể từ khi bị trục xuất.’

 

   Trong khi Isidor đang suy ngẫm về điều này, một cỗ xe ngựa của Hoàng thất dùng để vận chuyển tội phạm đã đến.

 

   “Đưa cô ta vào ngục của Tháp Băng Vỡ.” Thái tử ra lệnh.

 

   Tháp Băng Vỡ là nhà tù dành riêng cho những người bị buộc tội nghiêm trọng. Tuy nhiên, đó chưa phải nhà tù tồi tệ nhất – danh hiệu đấy thuộc về Tháp Bóng Tối, nơi chưa bao giờ thả bất kỳ tù nhân nào.

 

   Thái tử có vẻ thận trọng về việc nhốt một nữ tu sĩ có Thần lực thuần tuý trong Tháp Bóng Tối. Có lẽ anh ta sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định cực đoan nào cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất và giới quý tộc được thông báo về kết quả.

 

   “Vào đi.”

 

   Mia Vinoche, bị trói chặt bằng dây thừng, bị đưa vào toa xe dành cho tội phạm.

 

   “Thái tử có mặt kìa!”

 

   “Cả Công tước Seymour và Visconti!’

 

   “Tại sao Mia Vinoche lại bị nhốt trong cỗ xe ngựa đó?”

 

   “Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế?”

 

   Đám đông tò mò vây quanh cỗ xe ngựa ngày một đông hơn mặc dù mưa đá đang rơi.

 

   Mia tiếp tục rơi nước mắt, ánh mắt nghi ngờ của họ giống như một vật nặng khi cô ta cắn vào phần thịt mềm trong miệng mình. 

 

   Cô ta chợt tràn ngập cơn thịnh nộ không thể tin được – sao mà những kẻ tầm thường này dám nói về cô ta và há hốc miệng nhìn cô ta như thể cô ta là một trò tiêu khiển của họ chứ.

 

   ‘Mình đã làm gì để phải chịu đựng những điều này?’

 

   Đối mặt với những tình huống xấu nhất, như cô ta đã từng, bất kỳ ai ở vị trí của cô ta cũng sẽ bắt tay với quỷ.

 

   Nếu cô ta là con gái của một gia đình quý tộc cấp cao, những thường dân này thậm chí sẽ không dám nhìn cô ta.

 

   ‘Mình muốn giết sạch bọn chúng.’

 

   Cô ta đã làm việc chăm chỉ cho những sinh vật thấp kém đó, nhưng Công nương Deborah đã phá hỏng mọi thứ.

 

   Mia cố kiềm chế sự phẫn nộ và ham muốn giết người, và con quỷ lại bắt đầu thì thầm vào tai cô ta.

 

   “Mia. Mọi thứ ngươi muốn sẽ được trao cho ngươi khi trăng máu mọc lên. Hãy kiên nhẫn thêm ít lâu nữa.”

 

   Con quỷ nghe rất trìu mến khi nói chuyện với cô ta.

 

   Nó thích vật chứa tên Mia này – thậm chí còn hơn cả Jamila – người không để bất cứ thứ gì cản trở lòng tham của mình.

 

   Thực ra, con quỷ không thể hiểu nổi sự tận tuỵ mù quáng của Jamila đối với con trai bà ta.

 

   Nhưng Mia thì khác. 

 

   Cô ta không cảm thấy tội lỗi vì hành động của mình vì cô ta thấy bản thân là nạn nhân trong mọi tình huống, và cô ta dễ rơi vào sự oán giận và căm ghét người khác hơn nhiều.

 

   Kẻ thích đổ lỗi cho người khác trong khi luôn cho rằng bản thân đúng là loại con mồi ưa thích của quỷ.

 

   “Mia, tất cả những kẻ chống đối ngươi sẽ sớm chết dưới chân ngươi thôi. Đám đông ngu ngốc đang theo dõi ngươi bên ngoài sẽ run rẩy quỳ xuống.”

 

   “Ngươi thực sự có ý đó?” Mia hỏi.

 

   “Đương nhiên. Ta đảm bảo điều đó.”

 

   Một khi trăng máu xuất hiện và liên kết giữa Quỷ giới và thế giới này được tăng cường tạm thời, con quỷ sẽ kết nối cả hai giới. 

 

   Loài người sẽ phải đối mặt với cảnh tượng hiếm hoi của những con quái vật đói khát tràn ra từ bầu trời đỏ như máu.

 

   “Trăng máu… Khi nào diễn ra?” Mia thận trọng hỏi, cố gắng chống lại sự lo lắng của cô ta bằng cách cắn đầu ngón tay. 

 

   Vị máu kim loại nhanh chóng thấm vào lưỡi cô ta.

 

   “Sẽ sớm thôi.”

 

   “Sớm là khi nào chứ?”

 

   “Hai ngày nữa. Vào lúc nửa đêm.”

 

   ‘Mình có thể câu giờ cho đến lúc đó.’ Mia nghĩ, cúi đầu để tóc che đi nụ cười.

 

   Chợt, một tiếng động lớn vang lên, bánh sau xe ngựa chở Mia phát nổ. 

 

   Cô ta hét lên. Chiếc xe ngựa nghiêng sang một bên, khiến cô ta bị va đập ở trong, và mọi người quay lại để tìm người chịu trách nhiệm.

 

   Đó là Deborah.

 

   “C-Cô đang làm gì vậy, Công nương?”

 

   “Xin lỗi. Ta trượt tay.” Deborah nói, phủi bụi trên tay một cách bình tĩnh khi cô tiến đến chỗ chiếc xe ngựa bị lật.

 

   “Công nương!”

 

   Thái tử và đoàn điều tra hét lên, sửng sốt trước hành động đột ngột của cô.

 

   Đám đông thì thầm.

 

   “Là do tuyết chăng? Lần này là chân của ta.”

 

   Cô đá tung ổ khoá ra khỏi cỗ xe, mặc dù nó được yểm một phép phòng thủ, khiến nó vỡ tan.

 

   Ánh sáng phát ra từ cô là màu trắng thuần khiết, tương tự như Thần lực, nhưng nó lại có sức huỷ diệt hơn ma thuật công kích, khiến người xem kinh hãi.

 

   Có tiếng cọt kẹt khi cánh cửa xe ngựa yếu ớt mở ra. Deborah kéo Mia ra bằng cổ tay cô. Đôi mắt to của Mia ngấn lệ.

 

   “Aaa! Đ-Đau quá! Làm ơn, đừng làm thế với tôi.”

 

   “Ta có giữ chặt cổ tay của cô đâu.”

 

   Bất kể điều này có thực sự đúng hay không, nhìn từ xa đều trông như Công nương Deborah đang bắt nạt một người phụ nữ yếu đuối.

 

   Thái tử và người của anh ta đã cố ngăn cản cô.

 

   “Công nương Deborah! Hãy bình tĩnh.”

 

   “Công nương, bị cáo dang tuân lệnh của Thái tử. Cô nghĩ cô đang làm gì vậy, phá hoại mệnh lệnh như này ư?”

 

   “Tôi xin lỗi, Công nương Deborah… Xin hãy tha thứ cho tôi… Tôi sẽ trả giá cho tội lỗi của mình. Cô đừng làm như thế.” 

 

   Nước mắt lăn dài trên má Mia.

 

   Chỉ huy hiệp sĩ của lực lượng điều tra cảm thấy thương hại Mia và cố gắng tách hai người phụ nữ ra.

 

   “Các vị biết ai là Thánh nữ thật và ai là Thánh nữ giả rồi, thế mà vẫn bị lời nói dối của cô ta lừa gạt.”

 

   Isidor nói, bước đến trước mặt Công nương Deborah. Tay hắn đặt lên chuôi kiếm, vẻ mặt lạnh như băng.

 

   Công tước Seymour và cặp song sinh cũng đến bảo vệ cô, thế là cô được bao vây.

 

   “Các người quá bận rộn việc tranh công lao, đến nỗi thậm chí còn chẳng xuất hiện cho đến khi bọn ta chiến đấu với con rồng. Sao các người dám cản em gái ta hả? Con bé là người đã đánh bại nó đấy!”

 

   “Các ngươi không có quyền chạm vào dù chỉ là một sợi tóc trên cơ thể con gái ta.”

 

   “Ta thừa nhận gia tộc Seymour rất hùng mạnh, nhưng thế này rất quá đáng! Công nương đang can thiệp vào việc bắt cô Mia và đe doạ cô ấy!”

 

   Không khi căng thẳng bao trùm. 

 

   Deborah, được Isidor và gia đình cô vây quanh, nhìn chằm chằm xuống Mia đang khóc.

 

   ‘Biết ngay mà. Đôi mắt đó…’

 

   Biểu cảm của cô gái buồn bã, nhưng đôi mắt cô ta không hề có dấu hiệu tuyệt vọng hay buồn rầu. 

 

   Chúng chỉ lấp lánh một cách vô hồn, giống như của búp bê.

 

   Con quỷ mà cô đã gặp trong kiếp trước có đôi mắt giống hệt của Mia.

 

***

 

   Trực giác mách bảo tôi rằng tôi cần phải ngăn cỗ xe ngựa rời đi đến Tháp Băng Vỡ.

 

   Tôi không chắc linh cảm đó đến từ Nyla hay Yoon Do-hee, nhưng tôi không thể thoát khỏi cảm giác có điều gì đó không ổn.

 

   ‘Không có gì phù hợp.’

 

   Ngôi sao sáu cánh đẫm máu này có mục đích triệu hồi một con quỷ cấp cao hơn, không phải một con rồng, và chỉ có một con quỷ cấp cao hơn mới có đủ sức mạnh để tạo ra vết nứt.

 

   ‘Và hơn thế nữa… Purple đã hoàn toàn bất lực.’

 

   Purple thường tự tin đã không thể tham gia trận chiến với con rồng và đang phải chịu đựng những ảnh hưởng của một số tình trạng suy nhược kỳ lạ.

 

   Điều này cho thấy rõ ràng rằng có thứ gì đó khó chịu đang lảng vảng gần đây.

 

   ‘Nếu con quỷ chọn người khác làm vật chứa, thay vì Hoàng phi, thì có lẽ là Mia Vinoche. Cô ta được tìm thấy gần ngôi sao sáu cánh.’

 

   Đáng nguyền rủa hơn là khoảnh khắc Belreck nhắc đến thiên thần sa ngã, tôi chợt nghĩ rằng một con quỷ có thể mạo nhận sức mạnh của quỷ dữ như thể nó có bản chất của thần thánh.

 

   Sự giả dối cũng là một điều xấu xa – có lẽ là tệ hại nhất, theo một số khía cạnh.

 

   Tôi có thể nghe thấy mọi người đang cố ngăn cản tôi, nhưng tôi chỉ nắm chặt cổ tay Mia hơn, như một chiếc còng tay.

 

   Những người đã phán đoán Mia không phải một pháp sư hắc ám và đã không còng cô ta bằng những sợi dây trói có khả năng chứa đựng Thần lực.

 

   Nếu cô ta đang là nơi trú ngụ của một con quỷ, cô ta sẽ cảm thấy đau đớn khi phản ứng với sức mạnh của tôi.

 

   “Mia Vinoche, cô nghĩ ta không biết lý do cô chờ đợi thời cơ sao?”

 

   “C-Công nương, c-cô đang ám chỉ điều gì vậy?” Mia nói, cơ thể cô ta bắt đầu run lên rõ rệt.

 

   “Cô đang chờ trăng máu mọc.”

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 182

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới