Đồng tử của Mia mở rộng theo chiều ngang trong một tích tắc, rồi lại thu hẹp cho đến khi chúng giống như của một con dê.
Rõ ràng, lời cáo buộc của tôi đã khiến cô ta hoàn toàn bất ngờ.
‘Ra là Mia… chứ không phải Tứ Hoàng phi.’
“Tôi không hiểu cô đang nói gì cả.” Cô ta nói, hành động u sầu hơn.
Cô ta dường như không nhận ra sự thay đổi đã xảy ra trên đôi mắt của mình.
Giả vờ ngây thơ, cô ta tiếp tục khóc và cố khơi dậy sự thông cảm.
“Mia, cô có biết không?” Tôi khẽ nói, “Cô rất giỏi giả vờ u sầu, nhưng đôi mắt đã phản bội cô. Và tiết mục của cô không được mở rộng thêm nhiều kể từ khi cô cố tình ngã trước mặt Philap Montez. Nói thẳng ra thì chán lắm.”
Mia không nói gì.
“Chắc cô nghĩ đó là một kế hoạch ấn tượng, liên kết Quỷ giới với thế giới này khi trăng máu xuất hiện và gây ra hỗn loạn, nhưng lúc nào cũng như vậy. Nó sẽ nhanh chóng trở nên cũ kỹ.”
Tôi đang chọc giận con quỷ và Mia cùng một lúc, và bàn tay trong tay tôi bắt đầu run rẩy.
“Trò chơi của cô kết thúc rồi, thế mà cô vẫn ở đây, kéo dài chuyện này và vẫn đóng vai nạn nhân. Không thấy nhục à?”
Tôi ấn một luồng Thần lực mạnh hơn nhiều vào tay cô ta.
“Gá!”
Các mao mạch trong mắt cô ta vỡ ra, làm cho lòng trắng chuyển sang màu đỏ như máu.
Khi cô ta nhìn cánh tay mình chuyển sang màu đen vì Thần lực của tôi chạm vào, Mia dường như quyết định rằng việc trốn tránh không còn là lựa chọn nữa. Môi cô ta bắt đầu run rẩy yếu ớt.
“Cô hỏi… không thấy nhục ư?”
Nước mắt của cô ta đột nhiên khô đi, cô ta ngước đôi mắt dê lên, nhìn thẳng vào tôi.
“Thực ra, tôi nghĩ mình thích nó đấy.”
Sự thay đổi kỳ lạ trong thái độ của cô ta khiến đám đông và lực lượng điều tra bắt đầu thì thầm với nhau. Họ cũng đã nhận thấy điều đó.
“Deborah Seymour, giá như cô không cản đường tôi mọi lúc mọi nơi… Mọi chuyện hẳn sẽ thú vị hơn rất nhiều.”
Một cơn đau nhói khiến đầu óc tôi quay cuồng chợt chạy dọc tay tôi.
Da cô ta toả ra quỷ khí mạnh mẽ, và bàn tay tôi dùng để nắm tay cô ta đỏ bừng như bị bỏng.
Tuy nhiên, tôi không thể rời tay khỏi làn da đang sẫm màu của cô ta, ngay cả khi tôi muốn.
Mia giờ đang nắm chặt cánh tay tôi, móng tay của cô ta cắm vào da thịt tôi.
“Ừ, cô nói đúng. Tôi đang chờ trăng máu.”
“Ta vẫn còn nhớ nỗi kinh hoàng run rẩy trong linh hồn ngươi khi lũ quái vật rơi xuống từ bầu trời đêm đỏ như máu đó, Nyla.”
Ngay khi Mia nói xong, một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu tôi.
“Ha! Hoá ra cô… là Nyla? Cô là một kẻ gây rối đã sống cả đời theo cách cô muốn. Ấy vậy mà cô lại là hoá thân của Thánh? Điều đó chẳng buồn cười chút nào cả.”
Giọng nói của Mia và con quỷ lần lượt xuyên qua màng nhĩ của tôi cho đến khi chúng từ từ hợp lại thành một.
“Chưa có trăng máu, điều này là sự thật, nhưng tương lai đang chờ ngươi vẫn sẽ chỉ có máu và sự chết chóc.”
Tôi không biết đó là Mia nói hay là con quỷ cấp con mà Nyla suýt tiêu diệt được trong những ngày đầu khai quốc.
Tôi nghiến răng và nói với sinh vật trước mặt mình, tỏ rõ ý định muốn giết tôi.
“Tệ quá.” Tôi nói, “Ta định sẽ sống thật lâu và hạnh phúc, cho đến khi mái tóc màu oải hương của ta chuyển sang màu trắng.”
Chống chọi với cơn bỏng rát trên da, tôi truyền Thần lực vào chân và đá mạnh vào ống chân cô ta. Rồi tôi giẫm mạnh xuống chân cô ta để nghiền nát nó.
“Ư!”
Mia quằn quại. Rõ ràng là cô ta không ngờ sẽ bị tấn công bằng vũ lực.
Rồi, cô ta cười nhoẻn, giống như cô ta đã làm trước đây.
“Tôi… Ta nên làm điều này sớm hơn mới phải.”
“C-Cái quái gì kia?”
“Nữ thần ơi!”
Những người từng đồng cảm với Mia đều tỏ ra kinh ngạc trước sự thay đổi của cô ta.
‘Đó là thuật giả kim?’
Phấn rơi ra từ tóc Mia như cát, cho thấy tóc của cô ta thực ra không phải màu hồng hoa.
“Đó là quỷ! Một con quỷ tà ác đã lừa dối cả Tổng Giám mục!”
Cặp sừng giống như sừng dê mọc ra từ thái dương của Mia, và chỉ khi đó vị linh mục kia mới tái mặt và bắt đầu hét lớn.
‘Cô ta còn cả nhuộm tóc. Mia đã rất nỗ lực để khiến bản thân trong như hoá thân của Thánh Nyla.’
Tôi không cảm thấy gì ngoài sự bối rối.
Nyla trong quá khứ đã hy sinh tính mạng của mình để cứu thế giới. Tuy nhiên, quỷ khí đã đầu độc cô ấy và cô ấy đã chết ngay sau đó mà không được hưởng thụ danh tiếng hay sự giàu có của bản thân.
Và những kẻ ngốc này đã cố kiểm soát Đế quốc bằng cách dùng một kẻ mạo danh.
“Các vị Thần ơi, hãy cứu chúng con khỏi con quỷ!” Vị linh mục lắp bắp, chắp tay lại. Miệng ông ta há hốc.
“C-Chúa ơi.”
Tôi vừa tạo ra hàng ngàn cây cung trắng trên không, tất cả đều căng dây và sẵn sàng tấn công.
Chúng bắn tên vào Mia, kẻ đang nhanh chóng trở thành một với con quỷ, và trong lúc đó, cha tôi bắt đầu hét lên mệnh lệnh.
“Tất cả lực lượng có sẵn tấn công Mia Vinoche ngay! Ả đang biến thành quỷ đấy!”
“Đ-Đại nhân, nhìn kìa…”
Có tiếng động như sấm khi một vết nứt mở ra trên bầu trời đen kịt, xám xịt. Cả một đàn rồng quỷ đã xuất hiện, và nhiều loại quái vật kỳ dị khác rơi xuống từ bầu trời.
‘Ít nhất thì bây giờ cũng ít quái vật hơn nhiều so với khi trăng máu thực sự mọc…’
Nó ít gây ấn tượng hơn nhiều so với những viễn cảnh khủng khiếp về bầu trời chuyển sang màu đỏ như máu, những viễn cảnh tương tự khiến tôi trằn trọc trên giường vào ban đêm.
Có lẽ đó chỉ là một sự an ủi nhỏ nhoi – tôi đã ngăn chặn điều tồi tệ nhất xảy ra, nhưng một số vết nứt đang mở ra xung quanh chúng tôi, và chúng tôi buộc phải chia nhỏ lực lượng của mình.
‘Tệ hơn nữa… Quỷ khí phát ra từ cơ thể Mia trước đó rất mạnh.’
Tay tôi vẫn sưng lên mặc dù tôi đã cố hết sức để chữa lành chúng. Trên hết, quỷ khí phát ra từ nơi Mia đang đứng khiến tôi khó thở.
“Nàng bị thương rồi.” Isidor nói một cách cứng nhắc và bước đến bên cạnh tôi.
“Công nương, nếu nàng cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm thì hãy bỏ chạy. Chúng ta đã nói về điều này rồi. Nàng không cần cảm thấy phải cứu tất cả mọi người.”
Tôi cố nhịn cười. Hắn vẫn nhạy bén như mọi khi.
“Cô ta sẽ đeo đuổi ta.”
Tôi không thể cứ thế bỏ chạy và bỏ lại Isidor và gia đình của mình phía sau được.
‘Vậy nên mình đoán là mình sẽ lại phải chiến đấu với con quỷ đó trong kiếp này. Khốn nạn.’
“Isidor?”
“Ừ.”
“Hãy nói với ta rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng anh, ta và những người quan trọng với chúng ta, sẽ sống lâu và hạnh phúc.”
Sự ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt ngọc lục bảo tuyệt đẹp của hắn. Có lẽ hắn nghĩ rằng việc đột nhiên yêu cầu hỗ trợ về mặt cảm xúc giữa lúc khẩn cấp không giống tôi, khi tôi là người coi trọng hiệu quả.
“Isidor, anh sẽ ngạc nhiên khi biết rằng lời nói của tổ tiên xa lắc xa lơ của anh mang trong nó sức mạnh to lớn đấy.”
Isidor nhìn chằm chằm.
“Visconti của Hoàng Kim, vốn là gia tộc Rồng Vàng. Tên đã được thay đổi vì lý do chính trị, vì rồng đã trở thành biểu tượng của Hoàng đế. Anh là hậu duệ của rồng, và Rồng Vàng – là chúa tể giữa các loài rồng. Ai mà biết được? Vào thời điểm quan trọng này, có lẽ sức mạnh đó sẽ thức tỉnh một lần nữa.”
Hắn có thể coi lời tôi nói là vô nghĩa, nhưng Isidor, một người tận tuỵ mù quáng như hắn vẫn luôn thế, đã làm như tôi yêu cầu.
Thật khó để tin rằng người đàn ông này, người khiến tôi nhớ đến một chú chó golden retriever trung thành, lại được sinh ra từ một con rồng tham lam với lòng ham muốn vàng.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Hắn nói.
“Được rồi.”
“Đã có điều chúng ta cùng nhau làm mà thất bại chưa?”
“Chưa. Chưa từng.”
“Mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch của chúng ta.” Hắn nói với giọng điệu thoải mái, tự tin thường ngày, đồng thời giơ đồng xu may mắn không có mặt xấp ra.
Tôi bỗng cảm thấy chắc chắn rằng sẽ không có chuyện sai sót xảy ra.
‘Ngay cả một người mù cũng có thể nhận ra Isidor là nhân vật chính.’
Trong một màn trình diễn thời cơ hoàn hảo, đồng minh của tôi bắt đầu xuất hiện.
“Ta đến muộn rồi. Xin lỗi Công nương!”
Ngũ Công chúa bắn ra một thần chú rực lửa, trong nháy mắt tiêu diệt một nhóm quái vật giống côn trùng.
Thái tử, một kiếm sĩ lão luyện, cũng lao tới và nhanh chóng nhắm vào điểm yếu của con rồng.
Đơn vị chiến đấu của Hiệp Hội Pháp Sư, do Rosad chỉ huy, liên tục hô vang những câu thần chú sâu rộng bằng cả tính mạng.
Và có lẽ vì Thierry, hoặc mẹ của cậu ta, người nợ tôi một mạng, nên nhà Orge cũng xuất hiện để tham gia vào trận chiến.
Sau đó là Oryx đáng tin cậy nhà tôi, người giỏi bằng một trăm người đàn ông cộng lại.
Mặc dù trận chiến diễn ra quá đột ngột, nhưng mọi người đều nhanh chóng vào vị trí, phản ứng kịp thời với mớ hỗn độn kinh hoàng mà con quỷ đã tạo ra.
Điều này hoàn toàn khác xa với vụ thảm sát dữ dội trong ký ức của Nyla, xảy ra dưới trăng máu.
‘Ngươi không thể lặp lại chuyện cũ đâu.’ Tôi nghĩ.
“Ngươi cho rằng ta chỉ có vậy sao? Loài người các ngươi, lúc nào cũng tự mãn như thế.”
Có một cơn gió tuyết mạnh mẽ, khi giọng nói lạnh lẽo của con quỷ vang lên. Mặt đất rung chuyển khi hai vết nứt nữa xuất hiện.
Cái lớn hơn đã giải phóng một con rồng khổng lồ, có khả năng là thủ lĩnh của loài này.
Tuy nhiên, cùng lúc đó, lực lượng hỗ trợ mà tôi đang chờ đã đến.
Tôi đã yêu cầu Belreck hồi sinh một vũ khí cổ đại để phòng ngừa – một con golem.
“N-Những thứ đó là cái gì thế?”
“Một loại quái vật khác ư?”
“Không, nhìn đi! Ngài Belreck đang cưỡi một trong số chúng!”
Anh em sinh đôi của Miji Seymour đã thực hiện cùng loại thí nghiệm tập trung vào năng lượng như Belreck, và tôi đoán anh ta cũng có thể kích hoạt được cỗ máy đó.
‘Anh ấy đã tạo ra hàng loạt máy mát-xa và hiểu rõ cấu trúc của khớp hơn bất kỳ ai khác. Làm gì cho chuyện anh ấy gặp khó với một cơ chế đơn giản như cung cấp năng lượng cho golem.’
“Đây là món quà dành cho em đấy, Deborah, nhưng để ta mượn nó một chút nhé!” Belreck hét lên từ trên đầu sinh vật đó.
Con rồng khổng lồ vỗ cánh dữ dội, nhưng chỉ cần một cú vung tay khổng lồ cứng như đá của con golem là nó đã bay đi như một con thằn lằn nhỏ.
Con quỷ run vì tức giận, quỷ khí của nó mạnh đến mức mặt đất cũng rung chuyển.
‘Làm ơn, chỉ một chút nữa thôi…’
Môi tôi khô khốc. Tôi làm ẩm chúng và cầu nguyện rằng con quỷ sẽ tiếp tục bận tâm với việc tạo ra nhiều vết nứt hơn.
Thần thuật mạnh nhất mà tôi biết lũ quỷ dễ bị tổn thương gần như đã hoàn thành.
Đúng lúc đó, giọng nói vang lên.
“Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái gì vậy?”
Con quỷ vươn tay lên không trung, một ngọn giáo dài màu đen xuất hiện trên móng vuốt của nó trước khi nó phóng vũ khí thẳng về phía tôi.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới