Ngọn giáo đen của con quỷ bay về phía Deborah, nhưng Isidor vẫn ở gần bên cô và chặn mọi con quái vật cố gắng tiếp cận.
Hắn nhanh chóng lao ra trước mũi tên. Kiếm khí vàng của hắn làm chệch hướng ngọn giáo, khiến nó bay đi, nhưng con quỷ đã cảm nhận được rằng Deborah đang làm điều gì đó quan trọng.
“Deborah Seymour. Ta định giữ ngươi lại đến cuối cùng để ta có thể tận hưởng việc giết ngươi, nhưng có vẻ như ngươi đang nóng lòng muốn chết.”
Con quỷ giận dữ phun ra quỷ khí mạnh hơn, làm gián đoạn dòng chảy mana trong không khí.
Deborah tái mặt. Cô nghĩ mình đã gần sẵn sàng, nhưng quỷ khí làm ô nhiễm không khí đã làm chậm quá trình hợp nhất mana và Thần lực, và do đó, Thần thuật mà cô chuẩn bị niệm chú giờ đã bị trì hoãn.
Ngay khi nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của cô, Isidor nhận ra kế hoạch cô chia sẻ với hắn đã thất bại.
“Đến lúc ta nếm thử vị máu thịt của ngươi rồi, Deborah Seymour.”
“Thứ sinh vật tà ác, thảm hại kia. Hình như ngươi hơi lắm mồm thì phải.”
Con quỷ sắp sửa tấn công Deborah bằng quỷ khí thì một cơn gió lạnh thổi qua cô và Isidor đã kịp thời giải cứu. Một Băng thuật mạnh mẽ đã được tung về phía con quỷ.
Tuy nhiên, Băng thuật của Công tước Seymour không gây ra nhiều mối đe doạ với ác quỷ Lucifer, kẻ đã sống sót sau cái lạnh khắc nghiệt của Quỷ giới.
“Ngươi nghĩ mấy trò này có thể ảnh hưởng đến ta?”
Con quỷ chỉ hút thêm quỷ khí và giải trừ thần chú.
Thấy đòn tấn công mạnh mẽ của Hội chủ đã bị vô hiệu hoá, các pháp sư đều kinh hãi và nhụt chí.
“Đồ phiền nhiễu.”
Isidor tiếp tục ném kiếm khí vào con quỷ, nhưng đòn tấn công của hắn thậm chí còn không làm xước nó.
Năng lượng khủng khiếp bao quanh nó khiến việc tiếp cận sinh vật này trở nên khó khăn, điều đó có nghĩa là cả pháp sư và hiệp sĩ đều thấy bản thân không có khả năng thực sự chống trả.
“S-Sao nó có thể mạnh như vậy?”
“Kiếm khí của một ma kiếm sĩ thậm chí còn không gây hại cho nó!”
Con quỷ khẽ cười giữa những tiếng kêu kinh ngạc của đối thủ.
“Khoảnh khắc vật chứa máu thánh này được tạo ra, các ngươi đã được định là sẽ thất bại rồi.”
Cơ thể Mia đã hấp thụ máu của hàng ngàn người bị hiến tế, và nó mạnh hơn nhiều so với những gì con quỷ dự đoán. Nó hả hê vì khám phá này.
Dễ dàng đánh bật kiếm khí mà Isidor liên tục bắn vào nó, con quỷ bỗng lẩm bẩm, đồng tử của nó kéo dài theo chiều ngang như của một con dê.
“Nhưng ngươi… Ta nhận ra ngươi. Ngươi giống gã đàn ông đó.”
“Ta không nghĩ có người đẹp trai như ta.” Isidor nói, ngạc nhiên.
“Cái giọng ngạo mạn và biểu cảm của ngươi cũng giống gã nữa. Ta rất mong chờ vẻ mặt của ngươi khi ngươi bị buộc phải chứng kiến cảnh ta xé xác Thánh nữ thành từng mảnh.”
Những đường gân dưới lớp da đen của con quỷ bắt đầu nhô ra, và cơ thể nó phình ra cho đến khi nó to hơn nhiều.
“Cả hai ngươi sẽ là thức ăn hỗ trợ cho sự khải hoàn hoàn hảo của ta!”
Khi Deborah đứng trước nó, gương mặt tái nhợt, con quỷ đã giải phóng một quả cầu quỷ khí, nhắm thẳng vào cô.
Một tia sáng vàng từ trên cao lao xuống với tốc độ đáng sợ.
Isidor đã cố tình dùng chỉ một phần nhỏ kiếm khí của hắn để dụ con quỷ.
Con quỷ tự cho bản thân là không thể bị đánh bại, cong vênh lên cao nhất có thể và hắn rơi từ trên cao xuống, đâm thanh kiếm truyền năng lượng của mình vào sinh vật.
Mũi kiếm sắc nhọn của hắn đâm chính xác vào một trong những con mắt của nó, được hỗ trợ bởi lực hấp dẫn hướng xuống bổ sung.
“Ta đoán mắt cũng là điểm yếu của quỷ.”
Khoảnh khắc thanh kiếm lớn đâm vào mắt trái của con quỷ, đâm vào não nó, nó phát ra một tiếng thét chói tai, đau đớn. Cơn đau dữ dội đến nỗi có lẽ đủ để thấy kết cục của con quỷ.
Quỷ khí bắt đầu tràn ra khỏi sinh vật theo mọi hướng, và không trung trở nên tối tăm, tràn ngập sự tấn công dữ dội của nó.
Tuy nhiên, con quỷ không còn có thể nhìn rõ nữa, và các đòn tấn công ngẫu nhiên của nó không thể chạm tới Deborah.
‘Chỉ một chút nữa thôi.’
Deborah cắn môi và bắt đầu đếm chậm trong đầu.
“Deborah Seymour, ngươi nghĩ một điều tầm thường như này có thể đánh bại ta à?”
Giọng của con quỷ đột nhiên thay đổi.
Giờ là Mia, kẻ đang chịu đựng mặc cảm tự ti nặng nề, cất tiếng nói cho cơn thịnh nộ ấu trĩ đang dâng trào của cô ta.
“Ta sẽ giết ngươi! Ngươi có nghe thấy không hả? Ngươi sẽ chết dưới tay ta!”
Với tiếng hét của Mia, cơn bão bóng tối trở nên dữ dội hơn nhiều.
Một làn sóng xung kích lớn lan truyền trong không khí, đánh bay những hiệp sĩ đang tiến về phía con quỷ.
Chỉ có Isidor, Công tước Seymour và những pháp sư mạnh hơn có thể trụ vững.
Tuy nhiên, đó là tất cả những gì họ có thể làm.
Công tước Seymour khạc ra một ngụm máu, và Isidor loạng choạng trước khi khuỵu gối xuống.
Năng lượng khủng khiếp của con quỷ thật ghê tởm, đè bẹp tất cả những người có mặt.
Sự tuyệt vọng theo sau hy vọng còn tàn khốc hơn bất cứ điều gì khác.
Niềm hy vọng mà cuộc tấn công thành công của Isidor khơi dậy đã bị dập tắt trước sức mạnh áp đảo của con quỷ.
“Deborah Seymour.”
Mia tạo ra một vũ khí sắc nhọn giống như gai, hơi khác so với thứ mà con quỷ đã dùng và bắt đầu rình rập về phía cô.
“Làm ơn, chạy đi!” Deborah nói.
Isidor cố gắng đứng dậy và chạy, nhưng vô ích.
“Đừng có cản đường ta!”
Cơn bão đen tụ lại thành một khối duy nhất và bay về phía Isidor.
Không thể chống đỡ được, Isidor bị đẩy lùi lại vài mét, và Mia tiếp tục không bị cản trở với nụ cười độc ác trên mặt.
Cô ta sẽ giết Deborah.
“Ngăn ả lại!”
Các hiệp sĩ và pháp sư đều ra sức bảo vệ Deborah, nhưng họ không có cơ hội.
Giống như một con kiến cố gắng giẫm đạp một con người. Họ bất lực trước sức mạnh áp đảo của con quỷ.
Mia lúc này đứng trước mặt Deborah, một bóng tối sâu thẳm như địa ngục đang trào ra khỏi cô ta.
‘Nếu như không có ngươi, ta đã trở thành Thánh nữ được mọi người yêu mến rồi…’ Cô ta nghĩ.
“Nếu không phải vì ngươi… Giá như ngươi biến mất.”
Máu đen chảy ra từ mắt Mia, và khi nhìn cô ta, Deborah cảm thấy cơn thịnh nộ đã tích tụ trong nhiều năm đang sôi sục bên trong cô ta.
“Deborah Seymour. Nếu ngươi biến mất, ta vẫn có thể là Thánh nữ. Mọi chuyện sẽ không đi đến nước này.”
Deborah không nói gì.
“Đế quốc sẽ sớm tràn ngập máu tươi, khắp nơi đều là tử thi, những kẻ quý giá với ngươi đều sẽ chết, trách nhiệm sẽ đổ lên đầu ngươi.”
Đôi mắt đỏ của Deborah sáng lên.
“Cô mới là người đã tự hành hạ bản thân bằng sự thấp kém của mình, Mia Vinoche. Ta chỉ làm những gì cần thiết. Đừng đổ lỗi hay bắt ta chịu trách nhiệm cho nỗi đau của cô.”
“Câm miệng! Ngươi quyết tâm kiêu ngạo đến cùng chứ gì? Ta sẽ không để ngươi đạt được điều ngươi muốn đâu, dù chuyện gì xảy ra! Ta muốn ngươi phải chịu chung số phận với ta.”
Khi Mia giơ cánh tay lên và chuẩn bị đâm gai đen vào tim Deborah, vị Thánh nữ khẽ cười.
“Lời nói của rồng quả thực có sức mạnh.”
Dứt lời, một luồng sáng chói mắt loé lên, toàn bộ khu vực Horun vốn tối tăm dưới luồng quỷ khí dày đặc từ quái vật và quỷ truyền đến, bỗng tràn ngập ánh sáng trắng như thiên đường.
“C-Cái gì thế này?”
Những người đang chiến đấu một cách tuyệt vọng với lũ quái vật bò ra từ những vết nứt dừng lại và nhìn chăm chú.
“Phép màu… Đây chính là phép màu.”
“Chúa ơi…”
Lũ quái vật hung dữ đông cứng lại như tượng đá, và mọi người trong thủ đô đều hướng mắt lên bầu trời, nơi có một ánh sáng thần thánh, mãnh liệt đang chiếu xuống từ trên cao.
“Chuyện này… không thể nào.”
Mia cảm thấy cơ thể cô ta đột nhiên cứng đờ, không thể nhúc nhích ngay lúc cô ta sắp đâm xuyên tim Deborah.
“Không! Không thể kết thúc như vậy được!”
Nhưng Thần thuật do Danae tạo ra để chuẩn bị cho một cuộc Thánh Chiến lại vô cùng hiệu quả khi chống lại quỷ và quái vật nói riêng.
“Đó là Thánh Thạch…”
Các pháp sư kinh ngạc nhìn chằm chằm, nhận ra ánh sáng từ trên cao chính xác là gì.
Một thiên thạch trắng sáng như mặt trời giữa trưa đã xuất hiện từ những đám mây đen và đang lao xuống với tốc độ đáng kinh ngạc về phía con quỷ.
Sinh vật đó thậm chí còn không kịp hét lên.
Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là thiên thạch không gây hại cho bất cứ thứ gì ngoài con quỷ, vì bản chất thực sự của nó là thần thánh.
“Aaaa! Không!”
Lucifer bị tiêu diệt ngay lập tức, nhưng Mia vẫn quằn quại cho đến phút cuối cùng, nghiến chặt răng.
Deborah giơ cánh tay lên không trung một lần nữa, và lần này, một thiên thạch thậm chí còn lớn hơn rơi xuống từ đám mây.
Như câu nói, ánh sáng càng mạnh, cái bóng càng sâu.
Nhưng ánh sáng rực rỡ, dữ dội này đã nuốt chửng mọi bóng tối, và cơ thể Mia, đã biến thành của quỷ, từ từ tan rã như củi đã cháy.
Một sự im lặng sâu thẳm bao trùm sau đó.
Con quỷ đã đe doạ sẽ nuốt chửng thế giới bằng quỷ lực của nó đã biến mất nhờ vào phép màu cuối cùng, và giờ chỉ còn lại ánh sáng rực rỡ.
Không ai có thể nói gì.
“Cuối cùng thì… cũng kết thúc.” Deborah lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Kẻ gây rối khét tiếng nhất Đế quốc, người vừa thực hiện điều không thể, nằm xuống đất, gương mặt nhăn nhó vì mệt mỏi.
“Mệt quá…” Cô thì thầm.
Cuối cùng mưa đá cũng chậm lại và dừng hẳn, những đám mây đen trên cao cũng trôi đi.
Mọi người reo hò.
“Con quỷ đã bị trục xuất!”
“Lần đầu tiên vị Thánh được tái sinh sau một ngàn năm! Và cô ấy lại lần nữa đánh bại con quỷ tà ác!”
Mọi người đều kinh ngạc và cảm động trước sự tái xuất của Thánh, họ không ngừng hô vang tên của cô.
Một ngàn năm trước, Nyla đã mất vô số bạn đồng hành dưới vầng trăng máu, nhưng lần này đã không có ai chết.
Nhà Thờ đã cử các linh mục cấp cao đến để ban phát thuốc chống lại tác động của quỷ khí. Kết quả là, những người bị thương trong trận chiến đã có thể trở về nhà mà không hề hấn gì.
“Ư… Mình chỉ muốn sống cuộc sống của một người giàu thất nghiệp thôi…” Deborah than thở.
Bằng cách nào đó, cô đã cứu được Đế quốc.
Cô ngủ thiếp đi trên lưng Isidor khi hắn cõng cô.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới