Cáo và Rắn
“Sao? Anh có ý kiến gì?”
“Không… không có.”
Belreck, người vẫn luôn há và khép miệng như thể có điều muốn nói, lắc đầu và quay đi khỏi tôi.
‘Không có là sao? Anh cứ nhìn tôi còn gì.’
Dạo này ngày càng nhiều người nhìn vào ngón đeo nhẫn của tôi, với vẻ không vui, nơi tôi luôn đeo chiếc nhẫn đính hôn mà Isidor trao.
Tôi tin rằng cha đã có chút thiện cảm với hắn, nhưng ông ấy vẫn thường xuyên đưa ra lời bình ngớ ngẩn.
“Có lẽ nó đang cản trở quá trình lưu thông máu của con.”
“Dạ?”
“Ý ta là chiếc nhẫn! Viên ngọc quá lớn, và trông không thoải mái.”
Mới hôm qua ông ấy còn phàn nàn viên ngọc quá lấp lánh, làm đau mắt ông ấy xong. Mà những lời phàn nàn cũng đa dạng và thú vị hơn.
“Nhưng con đã kết hôn đâu – chỉ mới đính hôn thôi. Việc gì phải đeo thứ rườm rà đó? Công tước Visconti đã ép con đeo nó ư? Cái tên khốn nạn đó.”
Cha tôi, người vẫn đang ngồi im và suy tính, lại cố bắt bẻ Isidor vô tội.
Tôi vội can thiệp trước khi ông ấy kịp nổi giận.
“Dĩ nhiên là không rồi. Dù sao bọn con cũng sắp kết hôn mà. Chàng ấy trao nhẫn mà con không đeo thì chẳng phải rất lạ sao?”
Thực ra tôi có lý do chính đáng để luôn đeo nhẫn.
“Deborah, ta định niệm một phép dán mạnh lên ngón tay của ta. Hoặc có lẽ ta sẽ phát triển một kỹ thuật giả kim để hợp nhất chiếc nhẫn với da của ta…”
Hắn đã lẩm bẩm một cách nghiêm túc trên tàu sau khi chúng tôi đeo nhẫn, trong khi nhìn chằm chằm ngón đeo nhẫn của hắn.
Rõ ràng là hắn rất nghiêm túc về vụ này, và hắn có thể sẽ cảm thấy tổn thương nếu tôi từ chối đeo nhẫn của mình.
Nói gì thì nói, hắn cư xử như thể hắn ở trên đỉnh thế giới, làm tôi thấy điều đó quá dễ thương để cưỡng lại.
“Dù sao là sao hả? Chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao! Con nghĩ mà xem – ai có thể tưởng tượng ra cảnh con sẽ trở thành anh hùng và cứu cả Đế quốc khi con có thành tích thấp nhất Học Viện chứ?”
“Cha nói đúng, nhưng hiện tại, con khá thích chiếc nhẫn này. Nó đẹp mà.”
“Con cáo đó…”
Ông ấy thấp giọng lẩm bẩm. Rồi ông hắng giọng.
“Nói mới nhớ, Hoàng thất và Nhà Thờ gửi quá nhiều lời mời cho con. Thật phiền phức mà.”
Miệng thì nói thế, nhưng trong mắt ông ấy vẫn có sự hài lòng.
“Ta đã từ chối cả rồi, con không cần phải lo về họ cho đến khi cảm thấy có hứng.”
“Vâng.
Tôi định tránh xa giới thượng lưu một thời gian. Tôi muốn chờ việc nói về con quỷ cấp cao lắng xuống một chút.
‘Mình thực sự không thích những sự chú ý đó…’
Ngay cả người hầu trong nhà cũng đối xử với tôi hết sức tận tuỵ vì tôi là Thánh nữ. Điều đó khiến tôi thấy không thoải mái.
Cũng chẳng dễ lờ đi những ánh nhìn liên tục như muốn lòi mắt ra của các thành viên trong gia đình vào ngón đeo nhẫn của tôi.
Giới quý tộc có khi còn tệ hơn họ nữa – chắc chắn sẽ không khá hơn, tôi đảm bảo.
“Enrique?”
“Dạ?” Đôi mắt to của cậu bé mở to.
“Trố mắt nhìn chiếc nhẫn như thế không làm hỏng nó được đâu.”
Enrique im lặng.
“Ôi, Enrique à! Làm mặt dễ thương cũng chẳng thay đổi được gì đâu!”
Enrique thất vọng rên rỉ, tôi xoa đầu thằng bé và cười.
Một ngày nữa trôi qua mà không có sự cố gì.
***
“Chúng ta sẽ không bao giờ làm hết việc đâu ạ!”
Miguel than thở với vẻ hốc hác sau khi đến thư phòng của Isidor để nhờ hắn xem qua một số văn kiện.
Thư phòng hắn luôn có những chồng giấy chờ chữ ký của hắn, nhưng gần đây mọi thứ còn tệ hơn nhiều.
Lịch sử Đế quốc chưa bao giờ ghi nhận một con quỷ cấp cao, thay vì chỉ là một con quái vật, lộ diện.
Sự việc này liên quan đến Hoàng thất, đội hiệp sĩ, Hiệp Hội Pháp Sư và thậm chí cả Nhà Thờ, và không có hồi kết cho các báo cáo phải viết.
“Có quá nhiều thứ phải xử lý. Thứ đó chắc chắn là một con quỷ cấp cao.”
Miguel rùng mình vì tức giận.
Đáng ra lúc này anh ta đã được nghỉ rồi, vì giờ là cuối năm, nếu không phải vì con quỷ chết dẫm đó.
Nhận thấy cấp trên của mình đang nở nụ cười dịu dàng mặc dù đã làm việc bảy đêm liên tục, Miguel đang vật vã đã phải nhìn lại hai lần.
Hắn thực sự vui sướng đến vậy à?
Người đàn ông đó đang rất vui, không có gì để bàn cãi, vì hắn đã cầu hôn thành công người mình yêu – Có chúa mới biết hắn nghĩ về điều đó bao lâu rồi.
Viết một bản tường trình về tất cả những ồn ào mà cấp trên của anh ta đã gây ra để chuẩn bị cho màn cầu hôn có lẽ còn tốn công sức của anh ta không kém gì vụ của con quỷ cấp cao.
“Miguel, ta nghe rằng chơi dương cầm trong khi cầu hôn là cách cổ điển và chắc chắn để thành công. Anh nghĩ sao?”
“Có lẽ chỉ người giỏi cỡ Công tử Thierry mới làm được thôi ạ.”
“Ha! Ta có thể chơi ngang cơ cậu ta nếu ta luyện tập.”
Sự quyết tâm thái quá của Isidor đã khiến màng nhĩ của Miguel bị tổn thương gần nửa năm.
Thực ra, nó đã tới mức mà anh ta bắt đầu nhớ những ngày mà anh ta phải xem Công tước nhà mình tổ chức các buổi trình diễn thời trang thu nhỏ, lúc phải cố chọn ra đồ để mặc.
‘Mình tưởng điều quan trọng là kết quả chứ…’
Nói gì thì nói, mọi chuyện đều tốt đẹp với Miguel khi sếp của anh ta những ngày này luôn có tâm trạng tốt.
“Đại nhân, xin hãy ký đống này để tôi có thể về nhà.”
“Ôi, Miguel, hãy trân trọng vầng trăng đẹp đêm nay đi!”
Isidor đặt bút xuống và lẩm bẩm sau khi ký báo cáo.
“Tôi không nhìn thấy mặt trăng. Trời nhiều mây quá.”
“Thì sao chứ? Ta vẫn có thể nhìn thấy chiếc nhẫn mà.”
Quay về phía cửa sổ, hắn giơ bàn tay nhợt nhạt lên và chăm chú nhìn mặt trăng – hay ít nhất là thứ mà hắn nghĩ là vật thay thế hợp lệ.
Một nụ cười giống như trăng lưỡi liềm rực rỡ trải dài trên gương mặt hắn. Đôi găng tay hắn luôn đeo đã không bao giờ đeo nữa sau khi hắn cầu hôn Deborah.
‘Mình rất vui mỗi khi nhìn thấy nó.’
Hắn lướt ngón tay trên chiếc nhẫn cho đến khi nó ấm lên, khi đó hắn liếc đống văn kiện mà hắn sẽ phải dành cả đêm để xem và thở dài.
Dạo này hắn gần như không ngủ để có thể nghỉ dài ngày vào năm mới.
Nghỉ lễ năm mới tức là các quan viên trong triều cũng sẽ được nghỉ, và một tuần vất vả bây giờ sẽ cho phép hắn thư giãn mà không cần làm bất kỳ việc gì trong thời gian đó.
“Có lẽ bọn mình sẽ cùng đi suối nước nóng…”
Nếu Deborah không thích qua đêm ở nơi xa thì hắn cũng có thể sắp xếp một nơi hẹn hò ở gần.
‘Thấy bảo công viên hồ mới ở ngoại ô Quận Atra khá đẹp.’
Isidor, người đang cố tìm nơi tốt nhất để hẹn hò với một tấm bản đồ trên tay, đã đứng dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa sổ.
Đó là Muffin, nó đã quay về với một bức thư từ Deborah.
Hắn đã chi một khoản tiền khổng lồ và thuê những dân chuyên để huấn luyện chú chim, và hắn đã tận dụng nó rất tốt để trao đổi những thông điệp ngọt ngào với tình yêu của hắn.
[ Sáng mai ta muốn đến nhà chàng một lúc. Dĩ nhiên, chàng không cần phải miễn cưỡng dành thời gian cho ta nếu chàng không thể. Ta biết những ngày này chàng rất bận. ]
Isidor mỉm cười khi đọc bức thư.
Cô hiện là người đứng đầu danh sách người dân Đế quốc khao khát được gặp.
Vậy mà bức thư của cô có vẻ quá khiêm tốn.
Vì Deborah đã từ chối rời khỏi dinh thự Seymour nên Hoàng thất, Nhà Thờ, thậm chí cả giới thượng lưu nói chung, ngày càng tuyệt vọng muốn gặp cô hơn.
Thật buồn cười, khi bọn họ đều từng gọi cô là rắn độc.
‘Chắc chỉ có mình thích thế thôi. Mình không ngại là người duy nhất trân trọng nàng ấy vì con người thật của nàng ấy.’
Với suy nghĩ ích kỷ đó, hắn hôn nhẹ bức thư và bắt đầu viết thư hồi âm.
***
Những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống từ bầu trời phía trên như những con bướm trắng.
Sau khi dành quá nhiều thời gian để lười biếng ở nhà, tôi quyết định tới dinh thự Visconti để thay đổi không khí.
Tôi có thể nhìn thấy Isidor ở đằng xa qua cửa sổ xe ngựa, đang đợi ở ngoài để đón tôi.
Mái tóc vàng của hắn lấp lánh như mặt trời, trông không kém phần tươi sáng mặc dù xung quanh hắn toàn là tuyết trắng.
Tôi phủi những bông tuyết bám trên tóc hắn ngay khi tôi ra khỏi xe ngựa.
“Chàng nên đợi ở trong chứ. Ngoài này lạnh lắm.”
“Đây là tuyết đầu mùa. Ta muốn đi dạo với nàng.”
Hắn nhẹ nhàng xoa má tôi bằng ngón cái mềm mại của hắn.
‘Hắn không đeo găng ư.’
Tôi bỗng thấy xí hổ vì sự đụng chạm nhẹ nhàng của hắn và chiếc nhẫn lạnh mà hắn áp vào mặt tôi.
“E hèm! Hôm nay khá ấm áp nhỉ, khi mà dạo gần đây trời khá là lạnh. Cũng không có gió. Chàng có thấy vậy không?”
Thật không may, một cơn gió đã thổi qua ngay lúc đó.
Isidor cầm chiếc khăn trên tay mình và quấn nó quanh cổ tôi.
Tôi vùi mũi vào đó, hít hà mùi hương quen thuộc của hắn, rồi đan những ngón tay của mình vào của hắn khi hắn đưa tay ra.
Tuyết rơi ở khuôn viên dinh thự Visconti tạo nên một cảnh tượng đẹp mắt.
“Nhưng điều gì đã đưa nàng đến đây vậy, Thánh nữ?” Hắn hỏi với giọng điệu nghiêm túc như khi hắn đóng vai Thương chủ.
Hắn đã biết rồi còn gì, và tôi thấy hắn hỏi như thế thật trơ tráo. Tôi siết chặt tay hắn hơn.
“Ta có một số việc quan trọng cần giải quyết. Ta có tới để gặp riêng ai đó đâu.”
“Vậy thì hẳn là vì nàng muốn hôn ta rồi.”
“Là chàng muốn thì có. Đừng có tự phụ–”
Môi hắn đã áp vào môi tôi trước khi tôi kịp nói hết.
Có lẽ do cảm giác những bông tuyết thỉnh thoảng rơi trên mặt tôi, nhưng môi hắn ấm hơn bình thường.
“Sao nàng biết thế?”
Sau khi đưa lưỡi vào miệng tôi, hắn rụt lại và hôn má tôi một cách tinh nghịch.
“Hôm nay trông nàng còn xinh hơn bình thường nữa.”
“E hèm. Chàng nói đúng. Khu vườn của chàng cũng đẹp như khu vườn nhà ta. Tuyết làm chúng trông như thứ bước ra từ truyện cổ tích.”
Tôi lải nhải, chạm vào những cành cây phủ đầy tuyết mà chẳng có lý do cụ thể nào.
“Khu vườn? Ta đang ám chỉ nàng mà.”
Hình như tai tôi đã đỏ lên vì hắn nhẹ nhàng chạm vào dái tai tôi và cười khẽ.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới