[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 196

Đăng lúc 05:39 07/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   “Đậu xanh. Lần này mình ở đâu vậy? Sao những chuyện như này cứ xảy ra với mình chứ?”

 

   Tôi biết mình vẫn chưa nói ra những lời đó, nhưng bất chấp điều đấy, suy nghĩ của tôi vẫn vang vọng khắp không gian xung quanh.

 

   “Mình đang ở trong tiềm thức của bản thân à?”

 

   Những lời này vang vọng như thể nói đang nói vào mic ở quán hát.

 

   “Cái tràng hạt phản bội này! Ta còn tưởng ngươi về phe ta. Ngươi nắm giữ một đống sức mạnh từ kiếp trước của ta đấy!”

 

   Bối rối bởi điều này, tôi bỗng im lặng, nhận ra Loque Visconti vừa mới xuất hiện. Dù đây là gì thì nó cũng khác với giấc mơ của tôi – anh ta trông sinh động và sống động hơn nhiều.

 

   “Trông giống hệt Isidor, mặc dù có vẻ không thân thiện cho lắm.”

 

   Cảm giác như được xem trước diện mạo của Isidor khi hắn u30 vậy.

 

   “Không phải ta nên trả giá cho đặc quyền này hay sao?”

 

   Anh ta sải bước dọc hành lang, và tôi bước theo anh ta như thể bị thôi miên.

 

   Loque dừng lại trước một cánh cửa và nắm lấy tay nắm cửa. Nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, anh ta từ từ mở cửa.

 

   Anh ta nghiến răng chặt đến nỗi tôi có thể thấy cơ hàm của anh ta căng cứng. Dường như anh ta đang cố kìm nước mắt.

 

   Bên trong phòng là Nyla, người không còn sống được bao nhiêu ngày nữa.

 

   Vào ngày định mệnh mà trăng máu xuất hiện, con quỷ cấp cao đã giáng thế tại nhân gian cùng một đội quân quái vật, và vô số người đã chết và bị thương.

 

   Trong sự hỗn loạn sau đó, Nyla đã đánh bại con quỷ bằng một nỗ lực không nhỏ, nhưng đó không phải chiến thắng theo nghĩa đen.

 

   Cô ấy đã dùng cơ thể của mình, tràn đầy Thần lực mạnh mẽ, như một vật chứa để hấp thụ sức mạnh của ác quỷ và vô hiệu hoá nó.

 

   Điều này thực sự cắt ngắn tuổi thọ của Nyla, vì quỷ khí trong cơ thể cô ấy đã lan đến các cơ quan nội tạng, thực sự giết chết chúng một cách chậm rãi.

 

   “Anh tới rồi à.” Nyla nói, mỉm cười yếu ớt.

 

   Tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm xúc đằng sau nụ cười đó – nếu tôi có một cơ thể vật lý của riêng mình vào lúc đó, tôi sẽ tự dưng rơi nước mắt.

 

   “Hôm nay có tuyết rơi. Trời cũng lạnh kinh khủng.” Loque Visconti bình tĩnh nói, phủi tuyết trên vai, “Nhưng chúng vẫn nở.”

 

   Anh ta đặt một bông hoa kẹp giữa một tờ giấy màu tím nhạt vào bàn tay xương xẩu của cô ấy – một cử chỉ để cố làm cô ấy vui lên.

 

   “Đây là hoa oải hương. Loài hoa mà em thích nhất.”

 

   “Cảm ơn.” Đầu ngón tay của cô ấy, vốn đã chuyển sang màu đen vì quỷ khí, khẽ run lên.

 

   “Em lúc nào cũng nói thế. Ta muốn nghe từ bắt đầu bằng chữ L. Đó là điều ta thích nghe nhất trong tất cả những điều em nói với ta. Mọi thứ khác em nói thực sự rất khó chịu.”

 

   “Anh này…”

 

   “Ừ?”

 

   “Anh còn nhớ chứ?”

 

   “Nhớ gì?”

 

   “Điều em đã nói về kiếp sau của chúng ta.”

 

   Nyla tin chắc rằng cô sẽ sống một cuộc đời khác – một phần nhờ vào trực giác của một vị Thánh, vì cô ấy gần gũi với các vị Thần hơn bất kỳ con người nào khác.

 

   “Ta nhớ. Em nói sẽ làm một người phụ nữ xấu xa ở kiếp sau. Cứ làm thế đi. Ta sẽ ở bên và cổ vũ em. Ta nghĩ là ta sẽ thích điều đó. Thế thì sẽ có ít kẻ ngốc cố gắng tán tỉnh emhơn.”

 

   “Hehe…”

 

   “Em cười như một con ngốc vậy, nhưng dễ thương lắm, điều đấy làm ta khó chịu.”

 

   “Em yêu anh…”

 

   “Ta cũng yêu em.” Giọng của Loque Visconti trầm và nhẹ nhàng.

 

   Họ ôm nhau, cứ thế chậm rãi thở.

 

   Thời gian trôi qua, hơi thở của người đàn ông nghẹn lại với những tiếng nấc nghẹn ngào khi hơi thở khó nhọc của người phụ nữ chậm lại.

 

   Nó nhanh chóng biến mất hoàn toàn, và một bóng tối sâu thẳm buông xuống.

 

   Cảm giác như tôi đang đứng ở vực sâu không đáy.

 

   Tôi đã biết Nyla chết như thế nào, nhưng dù vậy, tôi vẫn im lặng, tràn ngập nỗi buồn.

 

   Bỗng, tôi nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tôi.

 

   “Deborah…”

 

   “Ơ, là giọng nói trước đó!”

 

   Giọng nói đầy nước mắt phát ra từ tràng hạt dường như mang lại ánh sáng cho bóng tối khi nó lan toả khắp xung quanh tôi.

 

   Tôi cảm giác mạch máu của mình co lại và như thể chính cơ thể tôi đang reo lên, trong khi cộng hưởng.

 

   “Ngươi là ai? Mặc dù ta không nghĩ ngươi sẽ nói cho ta biết.”

 

   Giọng nói bí ẩn đáp lại.

 

   “Tôi biết cô. Giờ cô là Deborah, nhưng cô đã từng là Yoon Do-Hee, và trước đó thì là Nyla.”

 

   “Nhưng làm sao ngươi biết điều đó?”

 

   “Tôi đã theo dõi cô.”

 

   “Theo dõi ta? Đừng nói ngươi là một trong những tổ tiên của ta đấy?”

 

   Sinh vật đó có vẻ không thích cách tôi mô tả về nó và nhanh chóng giới thiệu về bản thân.

 

   “T–Tổ tiên của cô ư? Theo ngôn ngữ loài người, tôi cho rằng cô có thể gọi tôi là… một khái niệm. Tôi không thực sự tồn tại. Tôi chỉ là tập hợp những khao khát và ước muốn.”

 

   “Khao khát và ước muốn?”

 

   “Đúng vậy. Trước kia cô đã rót đầy tràng hạt trắng bằng Thần lực của bản thân. Trong tâm trí cô lúc đó, điều quan trọng nhất là ước muốn kiếp sau được sống với người đàn ông mà cô yêu.”

 

   “Ta nhớ.”

 

   “Loque Visconti cũng làm điều tương tự. Những hạt châu trắng tạo nên tràng hạt được chế tác từ răng nanh của Rồng Vàng, thứ Loque rất trân trọng.”

 

   “Trời đất.”

 

   Hoá ra chúng cực kỳ có giá trị. 

 

   Xương rồng chỉ có thể tiếp cận vào thời cổ đại.

 

   Một lượng nhỏ còn lại cho đến nay – nó thực sự vô giá.

 

   “Phải. Tên đàn ông ích kỷ đó đã tự tay nắn lại bảo vật của gia tộc và trao nó cho cô. Tất cả đều xuất phát từ khao khát sống bên nhau thật lâu.”

 

   “Thế nên, theo một nghĩa nào đó, ngươi là kết quả của… sự kết hợp ước muốn của họ?”

 

   “Đúng vậy. Tôi luôn tồn tại bên trong tràng hạt đó.”

 

   “Thì ra đó là lý do ta thấy giọng ngươi quen quen.”

 

   Giọng của thứ kia là lưỡng tính, nhưng có gì đó gợi nhớ đến giọng điệu nhu mì của Nyla. 

 

   Có lẽ đó là lý do tôi đã đưa tay ra ngay khi tràng hạt lên tiếng.

 

   “Phải. Tôi có rất nhiều thứ muốn cho cô xem.”

 

   Quá khứ lại hiện ra trước mắt tôi, sống động và rõ ràng. 

 

   Một giọng nói tà ác vang khắp bầu trời đêm, nơi vầng trăng tròn đỏ như máu treo lơ lửng.

 

   Tôi thấy cả cơ thể lạnh buốt.

 

   “Nyla! Con ả trơ tráo đó! Sao ngươi dám! Ngươi nghĩ như vậy là kết thúc rồi sao? Ngươi sẽ không chết dễ dàng đâu! Nội tạng của ngươi sẽ thối rữa từ bên trong, và ngươi sẽ chết trong sự đau đớn tột cùng! Bị ném vào vực sâu của địa ngục và một chu kỳ đau đớn bất tận, ngươi sẽ quằn quại mãi mãi!”

 

   Giọng nói thuộc về Lucifer, kẻ giờ đã gần đến hồi kết. 

 

   Gã phun ra hết lời nguyền rủa này đến lời nguyền rủa khác vào Nyla, người đang hấp thụ quỷ lực của gã vào chính cơ thể cô ấy.

 

   “Tên khốn đó… Không thể phủ nhận gã là một con quỷ mà.”

 

   Những gợn sóng hiện rõ trong thực tế. 

 

   Thực thể kia dường như đồng tình với tôi.

 

   “Vì lời nguyền của Lucifer đã bám chặt vào cô như một tinh linh tà ác, linh hồn cô đã rơi xuống vực sâu không đáy, nơi mà vị Thần của cô không thể chạm tới được. Cô đã lang thang trong vực sâu của bóng tối một thời gian và được tái sinh ở một chiều không gian khác thay vì nơi đã được chuẩn bị cho cô. Trong… hoàn cảnh không may.”

 

   “Đó là cách ta trở thành Yoon Do-Hee sao.”

 

   “Phải…” Giọng nói nghe buồn bã, “Và cơ thể của Deborah, thứ đáng lẽ phải tiếp nhận linh hồn của cô, đã bị một tinh linh tà ác chiếm giữ.”

 

   “Tinh linh tà ác đó chính là Deborah Seymour đã gây ra bao khó khăn cho mọi người trước khi ta xuất hiện, đúng không?”

 

   “Đúng. Đó là một trong những tinh linh tà ác của Lucifer, nó ích kỷ, hung bạo, và không thể chịu được khi thấy người khác hạnh phúc khi mà nó không được như thế.” 

 

   Thực thể lạnh lùng nói.

 

   “Nó bị thu hút bởi Philap, kẻ có bản chất tương tự.”

 

   “Giờ nó ở chỗ nào?”

 

   “Nó đã bị bài trừ sau khi cô trở lại, vì cô là chủ sở hữu gốc của cơ thể đó.”

 

   “Nó vẫn còn quanh quẩn đâu đây à?”

 

   “Ký ức con người của nó đã vỡ tan, nên chắc chắn nó đã mất đi ý thức và trở về hình dạng thật của mình – một mối hận thù. Có lẽ nó đã bị tiêu diệt cùng với chủ nhân của nó, Lucifer.”

 

   Thôi thì, may là tinh linh tà ác kia đã để lại những mảnh ký ức rời rạc trong cơ thể tôi trước khi nó bị trục xuất. Nó đã rút ngắn đáng kể thời gian tôi phải điều chỉnh với cơ thể mới.

 

   “Tôi nói rõ nhé! Cô không bước vào câu chuyện trong một cuốn sách. Cô đã trở về đúng nơi của mình, nơi đã được chuẩn bị cho cô.”

 

   Những lời của thực thể vang vọng và gợn sóng, như thể nó đang ở dưới nước.

 

   “Cuối cùng thì mọi thứ cũng đâu vào đó. Quá trình này không hề dễ dàng… nhưng cô đã thành công.”

 

   “Ngươi không biết ta đã lo lắng thế nào khi thấy tinh linh tà ác chết tiệt đó trở thành kẻ thù với linh hồn của Mirj Seymour đâu.”

 

   Điều này đúng – Deborah gần tới mức bị xoá khỏi gia phả khi tôi nhập vào cơ thể.

 

   “Nhân tiện, cha của cô, George Seymour, là hoá thân của Mirj Seymour. Mirj là người sáng lập gia tộc và là một đại pháp sư, người yêu thương cô như con gái ruột của ông ấy. Ông ấy là một người nóng tính đến mức cô muốn bắt chước người đàn ông rắn độc đó nếu cô được tái sinh.”

 

   “À, ừ, ta nhớ rõ điều đó…”

 

   “Hừm, may là mọi chuyện không tệ đến thế. Nhưng cô đã đánh bại Lucifer bằng Thần thuật. Rất ấn tượng.”

 

   Thật lạ khi biết rằng có người đã theo dõi mọi cuộc đấu tranh, thông cảm và khen ngợi tôi. Cảm giác đó không tệ, mặc dù tôi hơi xấu hổ.

 

   “Tôi muốn gặp cô như thể này sau khi ước nguyện của họ đã thành hiện thực – bởi vì tôi là thực thể do linh hồn của cô tạo ra, tôi luôn có thể theo dõi cô.”

 

   “À. Ra đó là lý do đổi màu hả. Ngươi muốn dụ ta tới Nhà Thờ Lớn.”

 

   Tôi đã lo lắng về sự đổi màu của tràng hạt, nhưng có vẻ như tất cả chỉ là một trò lừa bịp.

 

   “E hèm! Ước muốn của Loque là một phần trong tính cách của tôi, nên tôi không tốt bụng như cô đâu.” Nó đưa ra lời bào chữa.

 

   “Tốt á? Ta không còn là cô gái cả tin như trước rồi. Chắc chắn ngươi biết điều đó, sau khi theo dõi ta lâu như vậy đi?”

 

   “Linh hồn của cô về cơ bản vẫn chưa thay đổi, nhưng… nếu phải nói thật, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.”

 

   Nó thực sự có vẻ biết ơn. Sống trong thế giới rừng rậm này thật khó khăn nếu một người quá tử tế.

 

   “Nói đi cũng phải nói lại, lời nói của rồng thực sự mang sức mạnh đáng kinh ngạc. Cô nhớ những gì Loque Visconti đã nói không, Deborah?”

 

   “Ư. Phải mất ít nhất hai kiếp thì cô mới có thể ngừng tử tế được.”

 

   Nhớ lại những gì anh ta từng nói, tôi trả lời là có.

 

   “Chính lời của anh ta đã cho phép cô được tái sinh ở một chiều không gian gần đó, thay vì tan biến vào vực sâu.”

 

   Thực thể đó dường như đang kinh ngạc về ý tưởng này.

 

   “Anh ta có phần nào nói đùa khi bảo sẽ mất hai kiếp. Ai mà ngờ rằng cô thực sự sẽ được tái sinh hai lần và tính cách thay đổi nhiều như vậy?”

 

   “Kiếp của Yoon Do-hee quá khủng khiếp, đến nỗi ta không thể không từ bỏ điều gì đó.”

 

   Số phận của Nyla thật tàn khốc – trở thành vị cứu tinh của một thế giới phản địa đàng nơi lũ quỷ hoành hành.

 

   Nhưng cô ấy vẫn có mối quan hệ nồng nhiệt với người đàn ông đẹp trai nhất thế giới.

 

   ‘Ngược lại thì Yoon Do-hee…’

 

   “Tất cả những gì cô ấy làm là phụ giúp gia đình, làm việc bán thời gian và học cho kỳ thi tuyển sinh đại học cũng như nhiều cơ hội việc làm khác.”

 

   “Cơ mà, cô không tò mò sao?”

 

   “Chuyện gì?”

 

   “Chuyện đã xảy ra với thế giới của Yoon Do-hee sau khi cô rời đi.”

 

   Tôi giật mình.

 

   Kiếp trước của tôi, được thực thể đó theo dõi, bỗng trôi nhanh như thể đang được tua.

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 196

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới