[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 197

Đăng lúc 05:39 07/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   Hình ảnh một Yoon Do-hee trẻ tuổi, lướt qua nhanh chóng, cho thấy cô ấy điềm tĩnh và trưởng thành hơn nhiều so với tôi đoán.

 

   Cô ấy cũng có vẻ sợ hãi, vì khó có thể bày tỏ nhu cầu hoặc mong muốn của bản thân giữa những thành viên ích kỷ trong gia đình.

 

   Cô ấy không thể khiến bản thân oán giận hay nổi giận ngay cả khi ai đó đối xử bất công với cô ấy, và cô ấy luôn chọn cách nhượng bộ và lùi lại thay vì đối đầu với họ.

 

   Đoạn phim, phát với tốc độ gấp hàng nghìn lần bình thường, đang chạy nhanh về kết cục mà tôi biết rất rõ.

 

   Sau khi chạy ra khỏi nhà, không thể kiềm chế được sự thất vọng, tôi đã gặp tai nạn giao thông.

 

   “Đây là những gì xảy ra sau đó.”

 

   Mọi thứ xung quanh tôi lại biến đổi nữa, và tôi bị ném vào một không gian mà tôi vẫn rất quen thuộc, đến nỗi cảnh đó khiến tôi buồn nôn.

 

   Đó là phòng khách trong căn nhà cũ của tôi.

 

***

 

   “Bà không mua bảo hiểm dưới tên Do-hee ư?”

 

   “Tôi đang tìm đây. Đừng giục nữa và kiên nhẫn chút đi. Nó là một đứa chu đáo nên có khi đã chuẩn bị rồi cũng nên.”

 

   ‘Ôi. Ông giời ơi. Họ chẳng thay đổi chút nào luôn?’

 

   Tôi kinh ngạc nhìn gia đình mình – nếu họ có thể được gọi như vậy – từ kiếp trước.

 

   Mặc dù đã đoán rằng họ sẽ không thực sự thương tiếc cho cái chết của tôi, sau khi xem xét tính cách của họ, tôi không nghĩ họ sẽ ngay lập tức tự hỏi liệu có tiền bảo hiểm không.

 

   Thật khó để không chửi họ một cách thâm độc.

 

   Mẹ của Yoon Do-hee – Jang Yeong-suk – cau mày khi lục tung đồ đạc của Do-hee.

 

   Bà ta đang cầm một bức thư cảm ơn và tờ rơi từ một tổ chức từ thiện.

 

   “Sao Do-hee lại quyên góp 100 ngàn won mỗi tháng cho một nhóm lừa đảo chứ? Nó nên mua bảo hiểm nhân thọ mới phải.”

 

   Tôi thấy choáng váng vì không tin nổi.

 

   ‘Thứ lỗi? Lừa đảo á? Họ là một quỹ trẻ em nổi tiếng đấy!’

 

   Tôi có thể từng cả tin và ngốc nghếch, nhưng tôi sẽ không quyên góp hàng tháng cho một tổ chức mà tôi không biết gì về nó.

 

   Nói thật nhé, bảo hiểm mà bạn bè của Jang Yeong-suk khuyến khích bà ta đăng ký mới là trò lừa đảo thực sự.

 

   Các kỳ hạn thanh toán bắt buộc quá dài, trong khi bồi thường đòi hỏi phải đáp ứng các điều kiện phức tạp.

 

   Tôi muốn cãi nhau với bà ta, cảm thấy phẫn nộ, nhưng không phần nào trong tôi muốn quay lại làm Yoon Do-hee.

 

   Tôi lặng lẽ theo dõi diễn biến tiếp theo.

 

   “Không phải gần đây bà mới mua bảo hiểm xe cộ để học lái xe à? Sao bà có thể quên bảo hiểm của Do-hee khi bà mua một thứ đần độn như thế chứ?”

 

   ‘Đúng như mình nghĩ.’

 

   “Thế thì ông mua bảo hiểm đi! Ông lúc nào cũng phàn nàn rằng bảo hiểm của chúng ta quá đắt còn gì. Sao ông lại chỉ trích tôi vì không đăng ký thêm hả?”

 

   Họ nhanh chóng lao vào cãi cọ, và em trai tôi, người đang ở trong phòng, mở toang cửa và hét lên.

 

   “Hai người không biết kỳ tuyển sinh đại học của con sắp đến rồi à? Cái nhà này không có cách âm đâu. Hai người ồn quá!”

 

   “Xin lỗi, Do-gyun. Mẹ sẽ im lặng.” Jang Yeong-suk nói.

 

   “Gì chứ! Sao mày dám vô lễ với ba mẹ mày hả! Bọn tao đã quá dễ dãi với mày rồi! Đưa bảng điểm đây!” 

 

   Yoon Man-guk, ba của Do-hee, dường như không thể chịu được tính khí của con trai mình nữa và bắt đầu mắng đứa con út.

 

   Rồi ông ta đã làm ầm lên sau khi xem bảng điểm.

 

   “Mày gọi đây là điểm số sao? Mày có biết tao đã chi bao nhiêu tiền mỗi tháng cho việc học kèm của mày không?”

 

   “Bà nó! Có một triệu won thôi mà! Chỉ có thứ phụ huynh như mấy người mới ầm ĩ vì số tiền đó!”

 

   “Nghe đây, thằng ngu! Chị của mày đã đậu một trường đại học danh tiếng chỉ bằng một bài giảng trên mạng tốn có 30 ngàn won thôi đấy.”

 

   “Tự dưng ông mang chị ta ra làm gì? Chị ta thông minh vì chị ta không giống ông hay mẹ đó.”

 

   “Con vừa nói cái gì thế?”

 

   “Thì, như mẹ đã nói đó. Mẹ nói rằng cảm giác như Do-hee chưa ra khỏi bụng của mẹ – ngoại hình của chị ta rồi các thứ.”

 

   Đúng lúc đó, một cánh cửa khác mở ra và con gái lớn của họ, Yoon Do-yeon, lao ra khỏi phòng.

 

   “Gì cơ? Một triệu won cho các buổi dạy kèm á? Con vừa nghe được cái gì vậy. Mẹ! Nếu mẹ đầu tư một phần tư số tiền đó cho con thì–”

 

   “Bà ngậm mồm lại và kiếm việc làm giùm. Bao tuổi rồi mà còn chưa lấy chồng, tất cả những gì bà làm là nằm dài trong phòng. Tôi dám cá việc chuẩn bị cho kỳ thi công chức của bà chỉ là nói dối thôi.” Yoon Do-gyun nói.

 

   “Mày muốn chết à thằng khỉ gió kia?”

 

   Có tiếng va chạm.

 

   “Yoon Do-yeon! Sao mày dám ném thứ đó hả? Đắt lắm biết không!”

 

   Tôi khá sốc khi thấy họ ném đồ đạc tứ tung trong lúc đánh nhau.

 

   ‘Họ khùng hết rồi hở?’

 

   Đây là một gia đình tan vỡ và bất ổn đúng nghĩa đen.

 

   Tôi nhớ hồi trước đâu có tệ đến mức này họ khi cãi nhau đâu.

 

   Tôi nhanh chóng nhận ra vì tôi luôn đóng vai trò là người hoà giải vào những lúc như vậy.

 

   Bất cứ khi nào họ sôi máu cãi nhau chí choé, họ đều im lặng khi tôi gọi cho họ gà rán hoặc mì tương đen.

 

   ‘Vì họ quá bận nhồi nhét thức ăn vào mặt.’

 

   Tuy nhiên, với sự ra đi của tôi, họ đã đánh nhau cho đến khi hàng xóm gọi cảnh sát vì tiếng ồn. Họ thực sự là mối đe doạ công cộng.

 

   Chẳng bao lâu sau, chủ nhà yêu cầu họ chuyển đi. 

 

   Điều này cũng đúng thôi, với những lời phàn nàn về tiếng ồn từ mọi phía và sự bừa bộn mà họ đã làm trong phòng và thậm chí cả hiên nhà.

 

   “Gì thế này? Nơi này nhỏ quá!”

 

   Vì tiền thuê nhà tăng nên họ buộc phải chuyển đến một ngôi nhà nhỏ hơn.

 

   “Mãi con mới có phòng riêng khi Do-hee đi rồi. Sao con có thể sống trong căn nhà bẩn thỉu này chứ? Con lại là người duy nhất không có phòng riêng nữa sao?”

 

   Do-yeon bực bội nói, nhìn quanh căn nhà chỉ có hai phòng.

 

   “Mày có biết thuê chỗ này khó khăn thế nào không? Bọn tao đang phải làm việc quần quật chỉ để kiếm số tiền mày lấy của bọn tao hàng tháng làm tiền trợ cấp đấy! Do-hee đã làm việc bán thời gian và làm mọi cách để có thể trang trải. Nhưng mày thì làm được gì? Chẳng làm gì cả, ngoài việc phàn nàn!”

 

   “Sao mẹ cứ nhắc đến nó thế? Làm như mẹ thực sự quan tâm nó vậy! Ha! Cứ Do-hee này, Do-hee nọ! Mẹ làm gì có quyền nói thế. Mọi thứ trở nên tệ đến thế này chỉ vì hai người không mua bảo hiểm nhân thọ cho nó còn gì?”

 

   “Mày nói gì? Ý mày là lỗi của tao?”

 

   “Vậy thì là lỗi của ai đây?”

 

   “Mau! Cút ra khỏi nhà tao!”

 

   “Sao con phải làm thế? Hai người đã có con rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ!”

 

   Cách họ nói chuyện rất hung hăng, khiến bất kỳ nhân chứng nào cũng thấy buồn nôn. Và họ luôn tìm cách đổ lỗi cho nhau. Ngôi nhà này là một góc nhỏ của địa ngục mà.

 

   ‘Toàn nói về việc không thể chịu được.’

 

   Có lẽ ngay cả Lucifer cũng sẽ chùn bước khi nhìn thấy gia đình này.

 

   Trong khi đó, ba tôi đã nhận được một số thông tin đáng ngờ từ một nguồn không xác định và đầu tư vào một chương trình thao túng cổ phiếu.

 

   Ông ta thậm chí còn vay các khoản vay lãi suất cao để làm thế, chỉ để mất sạch tiền.

 

   “Hả? Ông mất bao nhiêu cơ? Bao giờ ông mới trưởng thành được vậy? Ông điên rồi chắc!” Jang Yeong-suk đánh vào vai Yoon Man-guk, phẫn nộ.

 

   “Nó đâu dành cho tôi. Tôi đang cố kiếm cho chúng ta một ngôi nhà lớn, đẹp đẽ để sống, và đảm bảo chúng ta không phải lo về tiền bạc nữa, có hiểu không?”

 

   “Cố? Cố á? Ông để bản thân bị lừa mà còn dám nói là đang cố giúp? Đừng lấy chúng ta ra làm cái cớ nữa! Ông chỉ là một thằng đần thôi!”

 

   “Cái cớ là sao chứ? Nếu Do-hee còn ở đây, tôi đã không tuyệt vọng đến mức động vào những cổ phiếu nguy hiểm đó. Nó sẽ kiếm được một công việc lương cao trong tập đoàn! Hãy nghĩ xem nó sẽ giúp chúng ta được bao nhiêu đi! Tại sao tôi là người duy nhất trong cái nhà này làm việc quần quật chứ? Những kẻ khác đều ăn bám còn gì!”

 

   “Ăn bám? Tôi nấu cho ông ăn đấy!”

 

   “Cả tuần nay bà chỉ làm mỗi món cà ri ăn liền kinh khủng kia. Bà thực sự nghĩ bà có quyền nói rằng mình đang nấu ăn sao?”

 

   “Nghe đây, Yoon Man-guk! Đừng tỏ ra là ông có quyền chỉ vì ông kiếm được số tiền ít ỏi mà ông gọi là lương tháng đó! Chồng của bạn tôi đều đã được thăng chức lên các vị trí điều hành rồi. Ông là người duy nhất bị tụt lại đấy, có biết không?”

 

   “Con đàn bà chết dẫm! Tao sẽ–”

 

   “Nào! Giỏi thì đánh đi! Tôi sẽ ly dị ông ngay và luôn!”

 

   Tình hình ngày càng tệ hơn khi bà ta hét lên chuyện ly hôn.

 

   Nhưng không có ai đứng ra khuyên họ từ bỏ ý định đó. 

 

   Họ quá bận đổ lỗi cho nhau.

 

   ‘Tại sao mình lại có cảm giác họ đang nói về mình nhiều hơn nhỉ?’

 

   Họ nhắc đến cái tên Yoon Do-hee mỗi lần họ đấm đá và chỉ trích nhau.

 

   Điều đó khiến tôi nổi da gà. Họ định lợi dụng tôi bao lâu nữa vậy?

 

   ‘Mình ghét phải nhìn họ.’

 

   Không còn gì để xem nữa.

 

   Giống như một cái kịch bản tệ hại, kết cục mà họ đang đâm đầu vào thật dễ đoán.

 

   Yoon Man-guk đã vay tiền từ những kẻ cho vay nặng lãi. Sự đau khổ của họ chỉ mới bắt đầu thôi. Chẳng mấy chốc họ sẽ chẳng thể cãi cọ như này nữa.

 

   ‘Họ sẽ bận trả nợ.’

 

   Gia đình này sẽ sớm nhận ra những kẻ cho vay nặng lãi và lãi kép đáng sợ đến nhường nào, và sẽ oán giận nhau suốt đời mà không một xu dính túi.

 

***

 

   “Chúng đáng bị như vậy.” Thực thể đó lạnh lùng nói khi dường như đang theo dõi gia đình tôi. 

 

   Tôi thở dài, với cảm xúc lẫn lộn.

 

   “Đừng thấy tiếc cho chúng, Deborah. Gieo nhân nào gặt quả ấy. Chứng kiến điều này không dễ chịu sao? Chúng đã bắt cô phải chịu đựng và ngược đãi cô để thoả mãn lòng tham của chúng.”

 

   “Ta chỉ bối rối thôi. Lẽ ra ta phải nhận ra sớm hơn rằng họ chẳng thể cứu được nữa.” 

 

   Kiếp trước, tôi đã quá kiên nhẫn với họ chỉ vì lý do đơn giản, họ là gia đình. 

 

   Tất nhiên, hối hận không giúp ích gì cho tôi vào lúc này.

 

   Cảnh lại thay đổi. Lần này tôi đang đứng ở khuôn viên trường đại học quen thuộc. Khi này là tháng 4 và không khí mùa xuân đang tràn ngập, với những bông hoa anh đào màu hồng rung rinh như tuyết. 

 

   Các sinh viên tụ tập thành từng nhóm, cười đùa trò chuyện.

 

   Tôi chưa bao giờ có thể dừng lại và thưởng thức phong cảnh một cách thoải mái.

 

   Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để tôi nhìn kỹ phần này của kiếp trước, nên tôi nhìn xung quanh, trong khi ghi nhớ cảnh tượng này.

 

   Khi tôi liếc nhìn tất cả những địa điểm không còn gợi lên bất kỳ cảm xúc nào trong tôi, mặc dù đã dành phần lớn tuổi đôi mươi ở đó, tôi đã bắt gặp những gương mặt quen thuộc.

 

   Họ là bạn học của tôi – cả bằng tuổi và trẻ hơn – cùng chuyên ngành kiến trúc.

 

   Họ đang ngồi trên một bãi cỏ với một số thức ăn giao tận nơi giữa họ khi họ trò chuyện.

 

   “Do-hee đã cho tôi mượn những bài giảng này. Tôi không bao giờ có thể trả lại cho cô ấy rồi.”

 

   Có người đột nhiên nhắc đến tên Yoon Do-hee, và tôi há hốc miệng.

 

   Tôi chưa bao giờ tham gia bất kỳ buổi tĩnh tâm nào của trường đại học vì tôi bận học và làm thêm cùng lúc.

 

   Là người ngoài cuộc, tôi không ngờ có người biết tên tôi.

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 197

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới