“Khi tôi không có bạn bè cùng chuyên ngành vì có nhiều tin đồn ác ý về tôi, Do-hee là người duy nhất đối xử khách quan và giúp đỡ tôi.”
“Ừ, cô ấy là một thiên thần thực sự. Khi tôi đang cân nhắc việc nghỉ học vì vấn đề cá nhân, Do-hee đã nghỉ làm bán thời gian để giúp tôi làm bài kiểm tra để tôi không bị cảnh cáo.”
“Cô ấy là một người tốt. Nhưng lúc nào cô ấy trông cũng bận rộn, làm tôi không dám nói chuyện với cô ấy…”
“Mọi người đều thích Do-hee. Thật đáng tiếc.”
“Các cậu có biết không? Khi nữ lao công dọn dẹp hành lang bất tỉnh, Do-hee đã sơ cứu cho bà ấy và gọi xe cứu thương, nhờ vậy mà cứu được bà ấy đấy.”
“Cô ấy quá tốt. Rất nhiều chàng trai tôi biết đều thích cô ấy, dù cho Kim Han-jun chiếm hữu cô ấy đến mức họ không thể nói chuyện với cô ấy.”
“Ư, tên khốn đó.”
Tôi cảm thấy biết ơn người đã nói điều đó. Họ đã nói hộ những lời tôi muốn nói.
“A, tên Kim Hanjun đó. Cậu ta đúng là một thằng chó.”
“Sao vậy?”
“Cậu ta say xỉn và tự dưng hét tên Do-hee, than khóc rồi nôn mửa đủ các kiểu. Chắc cậu ta nghĩ mình đang ở trong bộ phim truyền hình rẻ tiền hay gì đó. Tởm kinh.”
“Dạo này tôi không thấy cậu ta. Cậu ta có chuyện gì sao?”
“Chịu. Lần cuối tôi nghe thì cậu ta dành cả ngay trong men say, và điều đó hẳn đã làm tổn thương não vì cậu ta còn chẳng thể tham gia buổi triển lãm tốt nghiệp. Cậu ta đã bảo lưu ngay trước học kỳ cuối. Người ta đồn cậu ta là một kẻ nghiện rượu.”
Không phải vì tổn thương não mà anh ta không tốt nghiệp được.
Ngay từ đầu anh ta đã không có bất kỳ kỹ năng nào.
Các giáo sư chưa bao giờ cho anh ta điểm đậu bất kỳ bài luận nào mà anh ta viết, và anh ta sẽ không bao giờ có thể kiếm được việc làm ngay cả khi anh ta bằng cách nào đó xoay sở để tốt nghiệp.
Đó có lẽ là lý do anh ta quyết định giữ thể diện bằng cách bảo lưu vĩnh viễn – điều đó giống như chết một cách danh dự.
“À. Nhân tiện, có ai trong số các cậu liên lạc với gia đình Do-hee không?”
“Sao cậu lại hỏi điều đó?”
“Hình như họ chuyển nhà rồi thì phải. Phong bì cứ liên tục được gửi đến văn phòng của khoa chúng ta. Chắc cô ấy đã đưa địa chỉ văn phòng làm địa chỉ thay thế.”
“Phong bì gì thế?”
“Những lá thư từ bọn trẻ sống ở cơ sở mà Do-hee từng quyên góp. Tôi không thể gọi để bảo họ dừng được…”
“Oa, không tự nhiên mà mọi người dành lời khen cho cô ấy.”
“Chính xác.”
Tôi lắng nghe họ nói thêm một lúc nữa, rồi nhanh chóng đi đến văn phòng khoa, nơi lưu giữ những bức thư của bọn trẻ.
Khi tôi lặng lẽ bước đi, thực thể đã nói với tôi.
“Có lẽ cô không biết, nhưng ở thế giới này có rất nhiều người thích cô.”
“Hình như vậy… Ta không biết điều đó.”
Tôi gãi mũi – hoặc cố gắng gãi, vì cơ thể tôi không phải vật chất.
“Có lẽ vì lý do này mà lời nguyền của Lucifer đối với cô nhanh chóng được vô hiệu hoá, cho phép các vị Thần xác định linh hồn lạc lối của cô, và gây ra sự bất thường.”
“Sự bất thường?”
“Cô không nên được sinh ra ở Hàn Quốc, đúng chứ?”
“Đúng.”
“Hai chiều không gian không có mối liên hệ nào đã được sắp xếp thẳng hàng, và tại nơi chúng giao nhau, một vết rách không – thời gian đã hình thành. Điều đó cho phép cô thoáng thấy tương lai của thế giới mà cô thuộc về – một Azutea không có cô.”
“A! Ý ngươi là cuốn tiểu thuyết bi kịch xếp hạng X đó?”
“Ừ. Về cơ bản đó là một cuốn sách tiên tri.”
“Ước gì ta có thể đọc hết nó.”
Thực thể đó lại uốn lượn một cách mạnh mẽ, như thể đang đồng ý với tôi.
“Cô có thể thấy nhiều tương lai hơn nếu kích thước của vết rách lớn hơn.”
“Hoá ra tác giả không lười biếng như ta nghĩ hử? Dù sao thì, chính việc đọc cuốn tiểu thuyết đó đã cho phép ta ngăn chặn thảm hoạ sẽ xảy ra với thế giới của chúng ta. Ta đoán là ta đã gặp may.”
Tôi cảm thấy khá kỳ quặc.
Rõ ràng là cuộc sống không chỉ toàn bất hạnh.
Cảm giác như thể không có điều gì tốt đẹp xảy ra ở kiếp trước của mình, nhưng cũng có những người tốt ở đó.
Bởi vì tôi không ngừng làm người tốt, tôi đã có thể thoát khỏi lời nguyền của con quỷ cấp cao một cách nhanh chóng.
‘Kiến thức mình có được ở đây cũng giúp ích cho mình rất nhiều.’
Những trải nghiệm mới lạ và thông tin về tương lai đã giúp tôi chiến đấu với con quỷ dễ dàng hơn.
“Có lẽ tất cả đều là sắp đặt–”
Khi tôi lẩm bẩm một mình và bước vào văn phòng, một cơn gió mạnh thổi qua cửa sổ mở, làm những lá thư màu trắng bay ra khỏi bàn.
Chúng rung rinh như những con bướm khi rơi xuống.
Vô số trang giấy chứa đựng những lời hồi âm do bọn trẻ viết ở nơi tôi quyên góp và gửi thư cho chúng hàng tháng.
Chúng đã bị gió thổi bay, và đứng dưới ánh nắng chói chang, tôi từ từ đọc những lá thư.
“Cảm ơn chị.”
Những chữ cái nổi trên trên trang cuối cùng của lá thư mà tôi đang đọc.
Đây có lẽ là câu duy nhất tôi muốn nghe nhất ở kiếp trước.
Cũng là lúc tôi biết rằng đã đến lúc thực sự nói lời tạm biệt với thế giới này.
“Cảm ơn mọi người nữa.” Tôi lẩm bẩm, cảm giác như đã khép lại mọi chuyện.
Đã đến lúc quay về thế giới của tôi rồi.
***
‘Hoặc ít nhất là mình nghĩ vậy…’
“Ư, xin chào?”
Lẽ ra tôi nên quay lại rồi, nhưng thực thể đã ngừng phản ứng một lúc.
“Thực thể ơi? Quý ngài? Quý bà ơi?”
Tôi đã cố tỏ ra lịch sự.
“Xin hãy trả lời.”
‘Ta muốn về nhà! Ngươi kéo ta đến đây thì phải trả ta về chứ. Nó lượn đi đâu rồi?’
Tôi tự hỏi liệu mình có bị phải trở thành một bóng ma, phải lang thang khắp khuôn viên trường không.
“Không vui đâu nha. Nếu ngươi không xuất hiện sau khi đếm đến ba, ta sẽ nghiền nát ngươi! Ngươi nghĩ ta không thể làm tổn thương ngươi chỉ vì ngươi được làm bằng xương rồng à? N–Nó sẽ lãng phí thật, nhưng ngươi biết ta giàu nứt đố đổ vách mà!”
Khi tôi đe doạ sẽ phá huỷ chuỗi tràng hạt, nó vẫn không nói gì.
“Ư! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
Tôi đi lang thang quanh khuôn viên trường một lúc, cẩn thận tìm kiếm nó. Rồi, tôi ngồi ở phía sau văn phòng khoa, nơi tôi vẫn thường ngồi trong quá khứ và gục xuống bàn.
“Nó đi đâu rồi?”
Đừng nói với tôi là có điều không ổn ở thánh địa nơi cất giữ tràng hạt đấy.
Nhưng nếu đúng như vậy, thực thể đó hẳn phải nhận ra và phản ứng theo cách nào đó chứ.
Sự im lặng thật khó giải thích.
“Có lẽ nếu mình thiếp đi, ngày mai mình sẽ thức dậy trên giường nhờ phép màu nào đó.”
Quay trở lại những ngày tôi mới nhập vào cơ thể Deborah, tôi đã thử chiến lược này nhiều lần, không thể chấp nhận thực tế mới của mình.
Tôi thấy dễ ngủ trong văn phòng, đó là lý do tôi thường xuyên đến đây.
“Hy vọng lần này nó sẽ hiệu quả.”
Tôi gục xuống, nhắm mắt lại một lúc.
Rồi, đột nhiên có người vỗ nhẹ vào vai tôi.
“A-Ai đó?” Tôi nói, bật dậy vì sốc.
Mắt tôi mở to khi nhìn thấy người trước mặt.
‘Má nào đây?’
“Không biết ta là ai sao?” Người đàn ông nói, nở nụ cười nhẹ với tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn một lúc, rồi hắng giọng và lấy lại bình tĩnh.
“Có phải người mà ta nghĩ không?” Tôi nói.
Tôi không nhận ra hắn ngay vì hắn mặc một bộ đồ lạ lẫm.
“Có lẽ vậy.”
Hắn mặc một chiếc áo sơ mi bó sát trên cơ thể cơ bắp của mình, cũng như một chiếc cà vạt và thậm chí đeo đồng hồ.
Hắn nắm chặt bàn làm việc, đưa mặt lại gần tôi, những đường gân nổi rõ trên cánh tay hắn, mà tôi có thể nhìn thấy vì tay áo hắn đã được xắn lên.
Cứ như hắn vừa bước ra khỏi trang bìa của cuốn tạp chí dành cho nam giới.
Hắn mỉm cười và chải lại mái tóc rối bù của tôi.
“Ta đang mơ hả?” Tôi hỏi.
“Dĩ nhiên là không. Đã đến lúc về nhà rồi, Deborah.”
“Nhưng Isidor này… Sao chàng lại ăn mặc như thế?”
“Nàng không thích sao?”
“Ta thích chứ. Trông chàng rất đẹp trai. Hoàn hảo. Tuyệt vời. Chàng không biết ta thấy biết ơn như nào đâu!”
Vì hiện tại tôi là một linh hồn không có thể xác, mọi cảm xúc chân thành của tôi đã tuôn trào không kiềm chế.
“Ta đã sao chép bộ trang phục trong bức chân dung mà nàng có vẻ rất quý trọng. Thì ra nàng thực sự thích kiểu này. Mà nè, tên khốn đấy là ai vậy? Trông cũng ra gì đó.”
“Hử?”
“Ta đã thấy bức chân dung trong ngôi nhà nàng từng sống.”
‘Cái gì cơ? Thánh thần thiên địa ơi! Không!’
Tôi nhận ra trang phục của Isidor giống với trang bìa của một tạp chí dành cho nam giới của Mỹ mà tôi đã cất trong một chiếc hộp.
‘Điều đó nghĩa là…’
“Isidor, chàng đã theo dõi suốt thời gian qua? Từ khi nào?”
“Lúc nàng bắt đầu đi theo Loque Visconti với vẻ háo hức trên mặt?”
“T–Ta không có! Và chàng nên nói với ta nếu chàng ở cạnh ta chứ! Đồ tồi!”
“Linh hồn ta bị thực thể đó kéo vào cùng linh hồn của nàng. Ta có thể nhìn và nghe, nhưng không thể giao tiếp.”
“Sao lại không?”
“Ta cảm giác là nó không muốn cuộc trò chuyện với nàng bị gián đoạn. Nhưng giờ thì có vẻ như nó đã cho phép điều đó.”
Hắn từ từ nhìn quanh với đôi mắt tò mò.
“Nơi này là một chiều không gian kỳ lạ. Nó rất văn minh, nhưng không có mana. Thứ này cũng khá thú vị.”
Hắn nói, vẫy chiếc đồng hồ mà hắn đã sao chép từ tạp chí.
“Trông nàng như ở nhà vậy.”
Có lẽ Isidor sẽ là một hiện tượng khi đến thăm thế giới khác. Hắn trông giống nhân vật chính của một tiểu thuyết hiện đại lãng mạn.
“Nếu ta có thể hiểu ngôn ngữ nơi đây thì ta có thể biết thêm về nàng rồi. Buồn chết mất.”
Hình như Isidor không thể hiểu cuộc trò chuyện giữa gia đình tôi và những sinh viên khác vì rào cản ngôn ngữ.
Nhưng có khi hắn đã hiểu được mọi thứ khác nhờ cuộc trò chuyện của tôi với thực thể đó.
“Sẽ rất khó tin nếu ta không tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.” Hắn trìu mến nói, “Cảm ơn nàng.”
“Vì điều gì…?”
“Cho đến gần đây, nàng vẫn tin thế giới của chúng ta chỉ là một cuốn tiểu thuyết, nhưng nàng đã cố quan tâm đến cảm xúc của ta bằng cách che giấu điều đó trong khi vẫn nói với ta hầu hết những điểm chính quan trọng nhất.”
Tôi đã nhận thấy nhiều lần rồi, nhưng hắn là một người đàn ông tốt.
“Chàng… luôn khiến ta cảm thấy mình là người tốt. Không bao giờ sai.”
“Nhưng nàng là vậy mà. Đó là lý do ta đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên. Tận hai lần.”
Thật mâu thuẫn khi nói tình yêu sét đánh đã xảy ra hai lần, nhưng điều đó đúng trong trường hợp của chúng tôi.
“Mặc dù ta muốn khám phá thế giới này thêm một chút nữa, nhưng ta nghĩ chúng ta không có đủ thời gian để làm vậy…”
“Chàng có biết thực thể đó ở đâu không?”
“Có. Nhưng trước khi gặp nó…”
“Hử?”
“Sao chúng ta không nói đến người trong bức chân dung mà nàng đã cẩn thận giấu trong hộp ở kiếp trước là ai nhỉ?”
Hắn nở một nụ cười đẹp trên mặt, nhưng tôi có thể nghe ra giọng của hắn có phần gay gắt.
Không có rào cản ngôn ngữ nào khi nói đến tầm nhìn, và Isidor dường như tin rằng tạp chí là chân dung của một người đàn ông thực sự trong đời tôi.
Vì lúc này tôi không có cơ thể nên không có cách nào để giả vờ ngạc nhiên hay thậm chí nói dối một cách đường hoàng.
Tức là, tôi chẳng thể đổ lỗi cho Yoon Do-yeon, bà chị gái kiếp trước, và nói đó là của chị ta.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới