“T–Ta chỉ giữ lại vì anh chàng đó đẹp trai thôi. Anh ta là người nổi tiếng, và ta chưa từng gặp anh ta.”
“Thật không?”
“Chân dung của chàng cũng được bán trên phố ở Quận Horun còn gì! Cái này cũng tương tự thế.”
Isidor không nói gì.
“Chàng là người đẹp trai nhất mà ta từng gặp! Nhìn chàng khiến ta nghĩ mình đã khá nhầm lẫn khi cho rằng anh ta ưa nhìn.”
“Có thật không?”
“Thật mà!”
“Ta có đẹp trai hơn Loque Visconti không?”
“Nhưng anh ta là kiếp trước của chàng đấy! Hai người có cùng gương mặt, giọng nói, mọi thứ. Cần gì phải so sánh chứ?”
“Bọn ta không giống nhau! Mắt hơi khác, và môi ta có hình dạng đẹp hơn ông ta.”
“Ta không nhìn ra điểm khác biệt nào…”
Isidor có vẻ như sắp sôi máu hơn nữa, và tôi nhanh chóng đưa tay lên tóc hắn để xoa dịu.
“Thôi nào. Chàng làm ta nhớ đến một con chó lớn, bướng bỉnh không chịu nghe lời đấy.”
“Đó là điều nàng nghĩ mỗi lần vuốt tóc ta như thế này à.”
Tuy nhiên, hắn vẫn để tôi làm thế, rõ ràng là nó làm tâm trạng hắn tốt hơn.
Chúng tôi dường như có thể chạm vào nhau, nhưng vì chúng tôi vẫn chỉ là linh hồn, nên tôi không thực sự cảm thấy như đang chạm vào tóc hắn.
Cảm giác hơi ngượng ngùng.
“Hãy tiếp tục sau khi chúng ta quay lại nhé.” Hắn nói, và tôi có ấn tượng rằng nếu hắn có đuôi, hắn sẽ vẫy nó.
“Loque có vẻ giống một con mèo nóng tính. Thật thú vị.”
“Ông ta là một tên độc địa, không có khả năng trung thực. Ông ta hối tiếc cho đến ngày lìa đời, cách ông ta không thể từ bỏ lòng kiêu hãnh của mình và luôn nói những điều ông ta không định. Cuộc đời của ông ta rất khó khăn, đầy hối tiếc và khao khát.”
Cuộc trò chuyện này đã xác nhận rằng Isidor đã khôi phục tất cả ký ức từ kiếp trước sau khi được đưa đến nơi này, giống như tôi.
Nhưng cũng giống như tôi vẫn là Deborah Seymour, không phải Nyla, Isidor cũng không thay đổi.
“Nhân tiện, làm những việc như này trong Nhà Thờ không phải bị coi là thiếu đạo đức sao?”
“Nàng là Thánh nữ. Nàng có thể đưa ra luật lệ cho phép điều đó.”
“Ta không nghĩ mình có đủ lý do để thường xuyên ghé Nhà Thờ. Nói xấu Giáo hoàng chỉ để người khác được lợi thì có ích gì–”
“Vậy nàng thích nắm tay ta à?”
“Ôi, cái tên này, chàng chỉ nghe được phần chàng muốn nghe thôi hả.”
Chúng tôi đùa giỡn, nắm tay nhau khi đi qua khuôn viên trường. Hoa đào rơi như tuyết.
“Cuối cùng ta cũng được trải nghiệm chuyện tình lãng mạn ở đại học rồi.”
“Đại học?”
“Nghĩa tương đương Học Viện.”
“Hừm. Ta cũng nên tái sinh hai lần…” Hắn than thở, rõ ràng là từ đáy lòng cảm thấy như vậy.
“Ta vừa hình dung ra điều đó, và ta nghĩ chàng cũng sẽ ổn thôi. Chàng sẽ được các sinh viên khác yêu mến.”
“Nàng cũng có cuộc sống tốt ở đây mà. Mặc dù gia đình ồn ào, tệ bạc, nàng đã lớn thành một người phụ nữ xinh đẹp.”
Tôi có thể cảm nhận được sự thương cảm và ấm áp toả ra từ linh hồn hắn tại nơi tôi chạm vào hắn.
Hắn đã chứng kiến gia đình khủng khiếp của tôi từ kiếp trước, và tôi có cảm giác hắn hiểu hoàn cảnh của tôi và thông cảm.
“Và… cảm ơn nàng vì đã chịu được bóng tối sâu thẳm nhất đó.”
Tôi có thể cảm nhận được nỗi buồn và nỗi đau mà hắn đã trải qua khi chứng kiến linh hồn tôi lang thang trong vực sâu trong thời gian dài nhất, bị một con quỷ nguyền rủa.
‘Nó cố ý à?’
Có lẽ thực thể đó thực sự muốn đưa Isidor đến đây nhiều hơn tôi.
Isidor đã nói với tôi rằng hắn vẫn sẽ yêu tôi ngay cả khi tôi là quỷ hay họ hàng của quỷ, nhưng hôm nay tôi cảm giác hắn như đã hiểu tôi hoàn toàn, đến tận những phần đen tối nhất trong linh hồn tôi.
“Đừng buồn, Isidor. Ta thực sự không nhớ nơi đó như thế nào. Nhưng ta chắc chắn một điều – có lẽ ta vẫn ổn, vẫn háo hức chờ đợi ngày được gặp lại chàng.”
Những bông hoa sẽ luôn quay trở lại, ngay cả sau một mùa đông lạnh giá. Hắn đã dạy tôi điều đó.
“Trước đây chàng cũng từng dụ dỗ ta bằng hoa mà nhỉ?” Tôi nói.
“Vì nàng thích chúng.” Hắn nói, đặt một bông hoa oải hương gấp từ giấy vào tay tôi.
Hoa giấy từ từ phát sáng ngày càng rực rỡ hơn cho đến khi nó trở thành một điểm sáng, và không lâu sau đó, thế giới xung quanh chúng tôi trở nên trắng xoá như thể chúng tôi đã bước vào thiên đường.
“Deborah…” Thực thể đã im lặng bấy lâu đột nhiên gọi tôi bằng giọng nghiêm trang.
“Hử?”
“Hãy luôn nhớ rằng, nơi nào có ánh sáng, nơi đó cũng sẽ có bóng tối.”
“Ta đoán là có điều đáng ngờ trong Nhà Thờ.” Isidor suy đoán.
Thay vì phủ nhận điều này, thực thể đã đưa ra một phản ứng khá trừu tượng.
“Thắp nhiều ngọn nến bằng một ngọn lửa duy nhất… không làm nó yếu đi. Ánh sáng sẽ đồng hành cùng chúng ta đến tận những ngày cuối cùng.”
Sau tuyên bố bí ẩn này, ánh sáng xung quanh chúng tôi bắt đầu mờ dần, và thực thể đó cũng dần mờ theo.
“Đừng làm thế.” Tôi gấp gáp nói, túm lấy nó, “Đừng nói là ngươi sẽ biến mất đấy?”
“Tôi là điều ước được tạo ra bởi linh hồn của hai người. Điều ước đã thành hiện thực, tôi không còn lý do để tồn tại nữa.”
Giọng của nó ngày càng nhỏ dần, và tôi hét lớn hơn nữa.
“Ta không muốn chúng ta chia tay như thế này! Ngươi còn chưa có tên!”
“Hãy cho tôi sau nhé. Deborah, thực ra tôi luôn muốn ăn một viên marshmallow lớn. Và nếm thử socola nóng. Vào một trong những ngày tuyết rơi, tôi sẽ nặn một người tuyết khổng lồ… Vậy nên…”
Tôi không thể nghe thấy giọng của nó nữa vì nó đã quá nhỏ, nhưng tôi có ấn tượng rằng nó đang thì thầm về một cuộc gặp gỡ trong tương lai.
Dù sau này điều đó sẽ xảy ra, đứa con thứ hai của chúng tôi thích nặn người tuyết vào mùa đông và uống socola nóng với ăn kẹo dẻo hơn bất cứ thứ gì khác.
***
Tôi thở hổn hển, mắt mở to.
Ánh sáng đã biến mất.
Tôi nhận ra mình vẫn đang đứng trong Thánh đường, như thể không có chuyện gì xảy ra.
Chuỗi tràng hạt trắng nằm trong tay tôi đã trở lại màu sắc ban đầu.
Sức kéo và sự vang vọng mạnh mẽ mà tôi cảm thấy mỗi khi nhìn vào chuỗi tràng hạt giờ đã biến mất – thực thể đó đã rời đi.
‘Mình thực sự có thể gặp lại nó ư?’
“Công nương Deborah! Có chuyện gì vậy ạ?”
“Thưa Thánh nữ?”
Những người tụ tập quanh tôi phản ứng ồn ào với hành vi kỳ lạ của tôi, không cho tôi thời gian để suy ngẫm về cuộc chia tay buồn bã của chúng tôi.
Dựa trên cách mọi người đứng ngoài cửa vào Thánh đường và lo lắng thì thầm với nhau, khoảng thời gian dài tôi dành cho thực thể đó dường như chỉ là một khoảnh khắc trong thế giới này.
Tôi liếc nhìn Isidor, người đã nắm lấy cổ tay tôi để cố gắng ngăn linh hồn tôi bị hút vào.
Ngay khi hắn thả tôi ra, tôi nhanh chóng giấu chuỗi tràng hạt vào túi váy và hắng giọng.
Tôi tiến lại gần Giáo hoàng, làm vẻ mặt rất nghiêm túc, và ông ta cũng trở nên nghiêm nghị.
“Có vấn đề gì sao, thưa Thánh nữ?”
“Ta muốn nói chuyện riêng với ngài.”
***
Không lâu sau, tôi đã cùng Giáo hoàng đi đến không gian trong Nhà Thờ dành riêng cho người đến xưng tội để chúng tôi có thể nói chuyện riêng.
“Có chuyện gì vậy? Trông người có vẻ rối trí?” Ông ta lo lắng, sợ rằng cổ vật thực sự có vấn đề.
“Giáo hoàng, những vết nứt đã làm loãng đáng kể Thánh lực trong cổ vật. Với tốc độ này, ngay cả nước thánh cũng không thể ngăn cản nó bị ăn mòn và ô nhiễm.”
“K-Không! Không thể nào!” Ông ta nói, mắt mở to vì sốc.
“Nhưng có một cách để chúng ta có thể sửa chữa mọi thứ. Lúc nửa đêm nay, khi mặt trăng lên cao trên trời, ta sẽ thực hiện một nghi lễ để thanh tẩy cổ vật.”
“Ồ! Liệu có thể khôi phục nó không?”
“Được. Nhưng ta không chắc sẽ mất bao nhiêu lâu…”
Giáo hoàng có vẻ như hoàn toàn tin vào lời xạo trân của tôi.
‘Ơ, có khi mình có thể trở thành một nhà truyền giáo đấy chứ.’
“Ta có thể giúp gì cho người không? Ta sẽ đảm bảo mọi thứ cần thiết cho buổi lễ.”
“Ta cần một nơi có Thánh lực ngự trị. Thánh đường khá phù hợp.” Tôi nói, nghĩ đến bức tượng Nyla giữa buồng.
“Dĩ nhiên là được. Ngay trong tầm tay mà.”
“Và… Năng lượng ô uế có thể phá hỏng nghi lễ. Ta nghĩ tốt nhất là ta nên làm một mình. Đừng để bất kỳ ai nghe thấy điều này.” Tôi thì thầm một cách lén lút.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới