“Chàng làm ta lo lắng đấy. Đã bao lâu không ngủ được rồi?”
“Khoảng bốn ngày? Nhưng ta không thấy mệt.” Hắn thản nhiên nói.
Nhưng tôi thì kinh ngạc, vì lần thức lâu nhất của tôi là ba ngày.
“Ta nói thật nhé. Chàng nên đi chợp mắt đi, hôn lễ sắp tới rồi đó.”
Hắn nhìn chằm chằm.
“Ta sẽ giúp chàng ngủ. Đi nào.”
“Đi đâu?”
“Đi ngủ.”
Mắt Isidor mở to, và tôi cảm thấy mạch đập của hắn tăng tốc trong lòng bàn tay tôi.
“Nàng có chắc là ta có thể ngủ được không?”
Hắn ngờ vực hỏi, nhưng tôi vẫn tự tin kéo hắn đi.
***
“Nằm xuống đi. Ta sẽ hát ru cho chàng.”
Isidor, người vừa mới có một vài suy nghĩ dâm dục trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cười toe toét và ngã xuống giường.
Lý do duy nhất khiến hắn có thể bình tĩnh khi ở một mình trên giường với cô là vì hôn lễ sắp diễn ra rồi.
‘Được rồi. Kiên nhẫn nào ta ơi.’
Ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của chính mình, hắn chớp mắt.
“Nhắm mắt lại đi.” Deborah nói, vỗ nhẹ vào ngực hắn sau khi kéo chăn lên cho hắn. Hắn nhìn chằm chằm, rồi từ từ làm theo lời cô sau khi cô nhắc lại yêu cầu và thậm chí bắt đầu đe doạ hắn.
Cô chậm rãi thì thầm một khúc hát ru vào tai hắn bằng giọng trầm ấm, dịu dàng.
Trong bầu không khí yên bình này, hắn đột nhiên cảm thấy mình như một đứa trẻ được cha mẹ chăm sóc.
Chưa từng có ai vỗ nhẹ vào ngực hắn như thế này khi hắn còn là một đứa trẻ.
‘Mình ghét cảm giác người khác chạm vào mình, ngay cả khi mình còn nhỏ.’
Deborah luôn khiến hắn cảm thấy những điều mới mẻ.
“Sao chàng cười miết thế. Ta bảo chàng ngủ cơ mà.” Cô chọc vào má hắn, và hắn cố nhịn cười.
“Tuyệt quá thôi.”
“Nếu chàng cứ như vậy, ta buộc phải dùng biện pháp quyết liệt rồi.”
Cô đột nhiên đưa tay lên che mắt hắn, và đôi môi đang mỉm cười của Isidor cứng đờ trong giây lát.
“Chờ đã! Dùng Thần lực là không công bằng–”
“Đây không phải trò xem ai thức lâu nhất. Sao cũng được.”
Hắn thở dài. Trên giường chỉ có hắn với người yêu của hắn – một tình huống thú vị nếu có – nhưng cơn buồn ngủ bắt đầu tràn qua hắn như một làn sóng rì rào.
‘Miguel sẽ không bao giờ để mình nghe hết nếu anh ta biết điều này.’
Hắn sửng sốt trước Thần lực lan toả từ giọng nói dịu dàng và lòng bàn tay của cô, và cách nó làm thư giãn mọi cơ bắp trên cơ thể hắn.
Đôi mắt cố gắng mở to, hắn yếu ớt lẩm bẩm.
“Ta… luôn có vẻ như một kẻ ngốc khi ở bên nàng…”
‘Luôn vụng về và dễ bị lung lay…’
“Đó là lý do chúng ta kết hôn đấy.”
Giọng nói ấm áp của cô vang lên bên tai hắn.
“Nếu chàng hoàn hảo như vẻ ngoài của mình thì ta đã không yêu chàng nhiều đến thế.”
“Nàng… yêu ta rất nhiều?” Hắn hỏi như một đứa trẻ, trong khi tâm trí chìm sâu hơn vào giấc ngủ.
Cô thì thầm với hắn lần nữa rằng đúng là cô yêu hắn rất nhiều.
Ngay khi nghe được câu trả lời thoả mãn nhất này, Isidor chìm vào giấc ngủ lần đầu tiên sau một thời gian dài.
Ông nội của hắn xuất hiện trong giấc mơ, điều này rất hiếm.
Người đàn ông này, người đã chuyển mọi kỳ vọng mà ông dành cho đứa con trai đáng thất vọng sang cháu trai, cuối cùng đã phải nằm liệt giường sau khi bệnh viêm phổi trở nên nặng hơn trong mùa đông lạnh giá.
Khi Isidor 14 tuổi – quá trẻ để lãnh đạo gia tộc – ông nội hắn đã qua đời sớm.
“Isidor, tương lai của Visconti nằm trong tay cháu.”
Vardo Visconti đã nói đi nói lại với Isidor. Ông để lại một mỏ vàng có giá trị cho cháu trai mình trong một sổ cái kép.
“Cháu là một thiên tài, đủ thông minh để được chọn là Thương chủ tiếp theo của Blancia. Ta chắc chắn cháu sẽ không gặp khó khăn gì khi chăm sóc ngay cả người cha ngu muội của cháu.”
“Cháu là một đứa trẻ hoàn hảo…”
Isidor không thể khóc vì cái chết của ông nội – mặc dù trái tim hắn nặng trĩu như trì.
Người đàn ông đó đã nói hắn hoàn hảo trong mọi cơ hội, và điều đó khiến hắn cảm thấy bị thao túng và sến súa, buộc hắn phải đóng vai người cha ngu ngốc của hắn.
Hắn cũng phát ốm vì sự bất tài và cảm giác tự ti của cha mình.
“Nó không thể là con trai ta được!”
‘Tôi cũng nghĩ như ông. Ông không phải cha tôi. Chúng ta chẳng giống nhau dù chỉ một điểm. Sao chúng ta có thể là cha con được?’
Isidor muốn từ chối cha mình thật to, để mọi người đều nghe thấy.
Hắn đã cố gắng đáp ứng kỳ vọng của ông nội mặc dù hắn có tính cách trái ngược, tức là hắn thường từ chối tuân thủ khi bị ép phải làm điều gì đó.
Này là do mong muốn ấu trĩ của hắn muốn tỏ ra khác biệt nhất có thể so với người cha tẻ nhạt của mình.
Con người không dễ thay đổi. Theo thời gian, chiếc mặt nạ của người đàn ông không bao giờ kém hoàn hảo ngày càng cứng hơn, và chứng sợ vi trùng của hắn thậm chí còn tệ hơn.
Nhưng tất cả những điều đó không quan trọng vì mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch.
Sau khi được công nhận từ khi còn nhỏ vì tài năng kinh doanh cực đỉnh, hắn đã trở thành người đứng đầu tổ chức bí mật do một người họ hàng, điều hành trước đó.
Tất cả chư hầu của nhà Visconti đều tôn trọng hắn, điều này có nghĩa gia tộc về cơ bản đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Nhưng một nỗi buồn tẻ đè nặng đã chiếm lấy hắn và không chịu buông tha.
Đó là lúc cô xuất hiện, thay đổi mọi thứ, thiên nga đen đã làm hắn rung chuyển từ tận gốc rễ.
Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đơn của hắn và yêu cả khía cạnh vụng về của hắn.
Đôi mắt hắn nhắm lại khi hắn lang thang trong một khoảnh khắc trong giấc mơ về quá khứ buồn trẻ của mình.
Sau đó, hắn chìm vào giấc ngủ sâu, ngọt ngào khi hắn nghe thấy giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng của cô và cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay nắm chặt lấy tay hắn.
***
Giới thượng lưu đã tuyên bố cuộc hôn nhân giữa Deborah Seymour và Isidor Visconti là cuộc hôn nhân thế kỷ.
Đúng với danh tiếng của nó, hôn lễ được tổ chức, thật đáng kinh ngạc, là tại Lâu Đài Hoa Hồng.
Đó là một toà nhà cổ tồn tại từ trước khi Azutea được thành lập, và là một trong những di tích lịch sử đẹp nhất Đế quốc.
Hương hoa hồng tràn ngập không khí ngay cả trong mùa đông, và bên trong được xây dựng theo một cách kỳ lạ, mô phỏng theo những cánh hoa hồng chồng lên nhau.
Toà nhà chỉ mở cửa cho công chúng một lần mỗi năm để bảo tồn tối đa, nhưng Công tước Visconti đã thuê toà nhà này để làm hôn lễ như thể nó chẳng có gì đặc biệt.
“Ngài ấy đang cố chứng tỏ rằng ngài ấy không chỉ có tiền mà còn có sức ảnh hưởng và bạn bè ủng hộ.”
Điều này liên quan đến việc xin phép không chỉ từ Hoàng thất mà còn từ cả Thượng viện, những người chịu trách nhiệm bảo trì lâu đài.
Có thể hiểu là mọi người đều bị sốc.
“Dù vậy, các cô nghĩ Công nương sẽ chọn chiếc váy theo phong cách cổ điển hay chiếc váy cầu kỳ hơn như chiếc mà Hoàng hậu Victoria từng mặc?”
Đối với các tiểu thư, thiết kế váy của Deborah là chủ đề được quan tâm nhiều nhất. Thiết kế mà cô chọn rõ ràng sẽ định hình xu hướng cho phần còn lại của năm.
“Cô ấy chưa bao giờ mặc váy trắng trang trọng. Thật khó để tưởng tượng cô ấy mặc một chiếc váy như vậy.”
“Cô ấy sẽ chọn chiếc phù hợp với vẻ đẹp của mình.”
“Các cô có biết ai nhận được lời mời không?”
“Chịu, không ai biết.”
Mặc dù có rất nhiều người bận rộn quan tâm đến hôn lễ này, nhưng chỉ có một số ít được mời, khiến tất cả đều thất vọng.
Vào ngày tổ chức hôn lễ, lâu đài đã tràn ngập những nhân vật quan trọng, dễ nhận biết trong Đế quốc từ sáng sớm.
Họ nhìn quanh không gian được trang trí đẹp mắt, minh chứng cho sự chú ý đến từng chi tiết của Isidor, và kinh ngạc.
“Nữ thần ơi.”
“Một bữa tiệc thị giác theo nhiều cách khác nhau…”
Cặp song sinh nhà Seymour, những người chào đón khách ở lối vào, đã thu hút sự chú ý của mọi người bằng vẻ ngoài điển trai của họ.
Mặc dù là song sinh giống hệt nhau, nhưng thật thú vị khi họ có thể khác biệt đến vậy về mặt tính cách.
Rosad nói chuyện với khách theo các cởi mở thường ngày của mình, mà Belreck thì giữ thái độ xa cách, dù vẫn lịch sự.
“Cố mỉm cười nhiều hơn đi. Hôm nay là ngày trọng đại.” Rosad chỉ ra.
Belreck lẩm bẩm một cách buồn bã, “Nghĩ đến việc Deborah thực sự kết hôn… Không thể tin được.”
“Ta cũng không nghĩ nó sẽ kết hôn với người đàn ông hấp dẫn nhất Đế quốc. Hay là nó sẽ kết hôn trước chúng ta. Ta chỉ mong nó sẽ biết ơn nếu nó không kết thúc trong một tu viện nào đó sau khi bị Philap từ chối…”
“Không, ý ta không phải thế.”
“...?”
“Thật khó chấp nhận, nhưng chuyện đã thực sự xảy ra rồi. Deborah Visconti. Khó mà quen với việc gọi con bé theo cách đó.”
“Ha! Chú đã từng cố đuổi Deborah đi mỗi khi có cơ hội cơ mà!”
“Việc đó… xa lắc xa lơ rồi. Con bé là… một Seymour điển hình.”
“Ôi chao, anh nghĩ mình sẽ không bao giờ quen được với cách nói chuyện này của chú đâu.” Rosad vừa nói vừa xoa mạnh những nốt nổi da gà trên cánh tay.
Belreck chế giễu, “Đừng có nghĩ ta không biết gì về của hồi môn mà anh bí mật đưa cho nó.”
Rosad không có gì để nói về việc này.
“Anh còn lôi cả truyền thống Azutea xa xưa ra khi làm thế. Biết tạo cớ phết!”
Rosad giả vờ không nghe thấy, nhanh chóng chuyển sang một quan chức cấp cao để bắt tay.
Belreck cố gắng chạy trốn nhưng bị một nhóm các nhà nghiên cứu cấp cao nhất của Hiệp Hội chặn lại.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới