Mặt khác, Công tước Seymour, sau khi để hai con trai lớn của mình lo liệu việc tiếp khách, đang đứng trên sân thượng gần phòng cô dâu.
‘Kỳ lạ.’
Nhìn xuống khu vườn đẹp nơi hôn lễ sắp diễn ra, ông nghĩ về giấc mơ đêm qua.
‘Tại sao… mình lại có những giấc mơ như vậy?’
Gần đây Công tước Seymour hay mơ về vợ mình.
“Trước đây nàng không xuất hiện trong giấc mơ của ta mà.”
Ông phàn nàn với vợ mình trong một giấc mơ.
“Ta cảm giác nàng đang lảng vảng quanh ta vì lý do nào đó. Và ta không phải một kẻ mê tín lắm. Kỳ quặc thật nhỉ?”
“Em luôn ở cạnh chàng. Chỉ là chàng không nhận ra cho đến bây giờ thôi.”
Ông không biết phải nói gì trước điều đó.
“Một linh hồn thuần khiết để lại một mùi hương vương vấn như cánh hoa – dù chàng không thể nhìn thấy, nó vẫn bay lượn xung quanh chàng như những cánh bướm.”
“Câu đó… từ bài thơ Deborah đã đọc cho ta.”
Công tước Seymour mỉm cười, và nụ cười đáp lại của vợ ông thật đẹp.
“Em rất biết ơn cô bé của mình. Nó đã nói với chàng tất cả những điều em chưa kịp nói…”
Có lẽ sau khi nghe những bức thư của vợ, ông mới bắt đầu nhìn Deborah dưới một ánh sáng mới, mặc dù trước đó ông đã đẩy cô ra khỏi trái tim mình.
Cũng từ lúc đó, ông bỏ lại sự tê liệt của mình, cảm giác thời gian đã ngừng trôi sau khi vợ ông qua đời.
Công tước Seymour chìm trong suy nghĩ, Marien nắm tay ông đi qua một vườn hoa mê cung đột nhiên dừng lại.
“Sao thế?”
“Hai đứa nó đều ở đây rồi, nơi chúng thuộc về.”
“Hai đứa nó?”
“Ừ, mặc dù của chúng ta đã lạc lối trong bóng tối… Và chúng mất rất nhiều thời gian để trở lại.”
Sau khi nói những lời bí ẩn này, bà nhìn lên bầu trời với ánh mắt luyến tiếc. Đôi mắt đẫm lệ của bà đang nhìn vào hai quả cầu sáng lấp lánh.
“Đây. Chàng giữ chúng nhé.”
“Hừm? Ồ, được.”
“Chàng phải dẫn chúng ta khỏi mê cung đấy.”
“Chúng là gì vậy?”
“Chàng sẽ sớm biết thôi. Bảo trọng.”
Công tước Seymour tỉnh dậy khỏi giấc mơ ngay khi ông cẩn thận di chuyển hai điểm sáng hình cầu vào ánh sáng mặt trời, giống như mèo mẹ đang dẫn dắt đàn con của mình.
‘Giờ mình phải hiểu giấc mơ đó như thế nào đây?’
Nhưng nó quá sống động để có thể bỏ qua như một giấc mơ ngớ ngẩn.
Ông vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ hai quả cầu bí ẩn, giọng nói và cách cư xử của vợ mình, thậm chí cả mùi hương luôn theo bà khi bà còn sống.
‘Chẳng lẽ…’
Công tước Seymour đột nhiên nói, “Enrique.”
“Dạ.” Enrique đáp, giọng khá căng thẳng.
Hôm nay cậu được giao một nhiệm vụ quan trọng – rải hoa sau khi cặp đôi tiến vào lễ đường.
“Có lẽ chúng ta sẽ sớm có một cặp song sinh đấy.”
“Cha định… tái hôn ạ?” Con trai út hỏi, đứng chết trân tại chỗ trong sự kinh ngạc.
Công tước rên rỉ và đặt tay lên đầu cậu.
“Con trai bé bỏng của ta, con nghĩ gì thế? Ta già lắm rồi. Ta đang nói về các cháu.”
“Con sắp có cháu á?”
“Có lẽ…”
Enrique dường như lạc trôi trong dòng suy nghĩ một lúc, rồi nghiêng đầu.
“Nhưng cha làm sao biết cháu của con sẽ là một cặp song sinh?”
“Mẹ con đã nói như thế.”
“Thật ư? Nhưng bà ấy ở trên thiên đường rồi mà. Cha có thể nói chuyện với mẹ ạ?”
“Ta… Ta chỉ cảm thấy vậy thôi.”
“Con cũng muốn học điều đó! Con có thể làm được nếu con tập thêm về cách cảm nhận mana không?”
“Không. Con chỉ cần biết mẹ và ta yêu con là được.”
Enrique im lặng nhìn lên ông.
“Rất, rất nhiều…”
“Con… con cũng yêu cha.” Enrique nói, tai đỏ bừng khi ôm lấy eo cha mình.
Rồi cậu từ từ quay đầu, ngửi thấy mùi hoa tử đinh hương thấp thoáng trong không khí.
“Oa…” Cậu nói, đôi mắt lấp lánh trước cảnh tượng trước mặt.
“Deborah, chị như một thiên thần vậy!”
“Cảm ơn em, Enrique.”
“Con rất đẹp.”
Công tước Seymour cảm thấy nghẹn thở ngay khi ông chạm mắt với con gái, người đang mặc một chiếc váy cưới trắng tinh khôi.
‘Sẽ tuyệt vời biết bao nếu vợ mình ở đây để chứng kiến cảnh này.’
Nhưng có lẽ bà đang ở đây với ông lúc này, và ông chỉ chưa nhận ra cho đến bây giờ thôi.
“Thật kiều diễm.” Ông nói, đôi môi mỏng của ông giãn ra trong một nụ cười rộng hiếm hoi.
Ông nắm lấy tay con gái mình. Ông sẽ đưa cô đến chỗ người con rể đẹp trai, người chắc chắn đang nóng lòng muốn nhìn thấy cô lúc này.
***
Địa điểm tổ chức có một hồ nước lớn, những cổng vòm tuyệt đẹp và một khu vườn xanh tươi đủ loại hoa.
Đây là kiểu hôn lễ mà nhiều người mơ ước có được ít nhất một lần trong đời, giống như điều bước ra từ truyện cổ tích.
“Nơi này đẹp quá. Nếu các nàng tiên có thật thì họ sẽ sống ở đây nhỉ.”
“Đúng vậy.”
Các vị khách, những người đang kinh ngạc nhìn địa điểm tổ chức hôn lễ ngoài trời được bài trí trong khu vườn của Lâu Đài Hoa Hồng, đều quay sang nhìn Isidor ngay khi hắn xuất hiện.
Mái tóc vàng rực rỡ, lộng lẫy của hắn khiến vẻ đẹp của những bông hoa trở nên lu mờ, gương mặt khắc khổ của hắn tương phản với mái tóc.
Một bộ vest trang trọng thanh mảnh được may đo hoàn hảo cho cơ thể khoẻ mạnh, vạm vỡ của hắn.
Không hổ danh người được ca ngợi là người đàn ông đẹp trai nhất Đế quốc nhiều lần đến mức không ai đếm xuể, hôm nay hắn trông hoàn hảo tuyệt đối.
Một vị khách thậm chí còn đi xa đến mức đề nghị rằng vẻ ngoài của hắn cần được ghi lại bằng cách nào đó và lưu giữ như một báu vật quốc gia.
“...!”
Các vị khách, những người đang ngưỡng mộ vẻ đẹp của hắn, chợt bắt đầu xôn xao và há hốc miệng ngạc nhiên.
Đôi môi của Isidor, vốn đang mím chặt gọn gàng, đột nhiên giãn ra thành một nụ cười rộng.
Hắn dường như không thể giấu được sự phấn khích và niềm vui của mình.
Các vị khách tự nhiên quay sang nhìn nơi ánh mắt của Isidor hướng tới, và tự nhiên tìm thấy Deborah.
Ở cuối con đường vườn, Deborah Seymour và Công tước Seymour nắm tay nhau từ từ đi đến.
Các vị khách kinh ngạc trước cô, ngôi sao thứ hai của buổi lễ hôm nay.
Bọn họ đều nghĩ chỉ có Deborah Seymour mới có khả năng không bị lu mờ bên cạnh Công tước Visconti, người toả sáng như mặt trời.
Cô đội một chiếc vương miện thanh lịch trên chiếc khăn voan dài, và nếu phải so sánh, cô trông giống một nữ hoàng trong lễ mừng thắng trận hơn là một cô dâu.
Cổ áo và tay áo của cô, được trang trí đơn giản, làm nổi bật vẻ duyên dáng của cô, và chiếc vòng cổ hình lá nguyệt quế quanh cổ rất hợp với chiếc váy của cô.
Tuy nhiên, điều này khiến các vị khách cảm thấy đơn giản vì cô đã từng khiến nhiều người phải ngoái nhìn với những lựa chọn thời trang gây sốc và những viên ngọc quý lạ mặt trong quá khứ.
“Chúa ơi…”
“Nó… Nó dài đến đâu vậy?”
Chiếc váy dài đến mức kéo lê phía sau cô như một con rắn lụa.
Các vị khách không khỏi kinh ngạc nhìn nó.
Phần đuôi váy dài được đính những viên ngọc trai và kim cương, và những viên đá quý lấp lánh dữ dội dưới ánh mặt trời, tạo ra ảo giác một thiên hà sao thực sự đang kéo lê phía sau cô.
Mái tóc màu hoa oải hương của cô, gợi nhớ đến ánh ban mai mờ ảo, khiến cảnh tượng trở nên mê hoặc hơn.
Bữa tiệc thị giác mà cô tạo ra sẽ gây ấn tượng với bất kỳ ai, nhưng các vị khách thấy mình đang nín thở theo dõi nhờ bầu không khí băng giá mà cha con nhà Seymour như đang phát ra thành từng đợt.
“Bước cẩn thận.” Công tước Seymour thì thầm, nắm chặt tay con gái hơn.
Deborah chỉ kịp nói, “Vâng…”
Cô thực sự đang cố hết sức để không vấp ngã vì chiếc váy nặng hơn cô tưởng, và cô cảm thấy nó kéo lê theo từng bước chân.
‘Mình đã nói đi nói lại với Helen rằng càng nhiều đá quý càng tốt, ai mà ngờ nó lại ám mình như này chứ?’
Helen giờ đã trở thành nhà thiết kế vĩ đại nhất Đế quốc và đã trung thành đảm bảo chiếc váy phản ánh sở thích thông thường của Deborah với sự tận tâm cao nhất.
“Sự nghiệp của tôi có thể phát triển nhiều như vậy là nhờ Công nương Deborah. Chúc mừng hôn lễ của người.”
Vì chiếc váy nặng nề buộc cô phải bước đi chậm, cô lướt qua các vị khách với tốc độ rùa bò, mặc dù đây không phải ý định ban đầu của cô.
Các thành viên của Epsilon, những quý cô gặp tại vũ hội ra mắt, các trưởng lão tại Hiệp Hội Ma Thuật, Oryx, người đã trở thành một glavier (người dùng vũ khí kết hợp giáo và thương), Thierry, Thái tử… Cô rất vui khi được gặp lại tất cả bọn họ.
Khi chỉ còn ba bước nữa là đến chỗ Isidor, cô đột nhiên hít một hơi thật sâu, vì hơi thở của cô nghẹn lại trong cổ họng.
Trong bộ vest cưới với mái tóc được chải chuốt, hắn thực sự là một người đàn ông khiến con tim rung động.
Nụ cười lúm đồng tiền mà hắn đang dành cho cô lúc này đơn giản là chói loà.
Deborah đứng chết trận tại chỗ, cố hết sức để làm dịu trái tim đang đập mạnh đến mức khiến tai cô ù đi.
Chính Công tước Seymour là người đã phá vỡ sự im lặng trước.
“Hãy làm con bé hạnh phúc.”
“Con xin hứa.”
Có tiếng xôn xao kinh ngạc từ nơi các pháp sư đang ngồi, vì Công tước Seymour đột nhiên kéo Isidor vào một cái ôm nhẹ.
“Ta sẽ quan sát. Ta tin vào hành động hơn là lời nói.”
“Vâng… thưa cha vợ.”
Công tước Seymour lùi lại, vỗ vai hắn sau khi đưa ra lời đe doạ nhỏ này.
Rồi ông đặt tay con gái mình vào đôi tay lớn của Isidor.
“Ta chúc phúc cho tương lai của hai con.”
“Cảm ơn cha.” Deborah nói, nắm chặt tay Isidor trong tay mình.
Hắn nhìn vào gương mặt người mình yêu qua tấm voan, nắm lấy đôi bàn tay ấm áp, nhợt nhạt của cô trong tay mình.
Khi hắn thấy hàng mi màu oải hương rung động như cánh bướm, hắn chạm mắt với đôi mắt đỏ đang nhìn lại hắn.
Nhìn cô như vậy khiến hắn cảm giác như họ là hai người duy nhất trên thế giới này.
Deborah cũng cảm thấy như thế.
‘Chúng ta từng ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau.’
Tất cả thời gian cô ở bên Isidor nhanh chóng lướt qua tâm trí cô.
Những kỷ niệm thật đẹp, và cô thấy mỉm cười với hắn.
Khi đôi môi cô nở nụ cười đó, các vị khách càng mở to mắt hơn.
‘Ai mà ngờ Công nương Deborah có thể mỉm cười như vậy chứ!’
Đó là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, không thể tưởng tượng được trên gương mặt lạnh lùng của cô.
“Ta đảm bảo nàng sẽ luôn có lý do để mỉm cười như vậy.” Isidor nói, ngại ngùng mỉm cười nơi khoé mắt, trước khi từ từ vén tấm voan lên và hôn má cô vài lần.
Các vị khách reo hò và vỗ tay khi thấy cử chỉ ngọt ngào của hắn.
“Công tước Visconti, giữ chặt nụ cười đấy nhé!”
“Ngài đang cười như một thằng ngốc đó!”
Hắn phớt lờ những lời trêu chọc và từ từ lấy ra một chiếc nhẫn, mọi sự chú ý đều tập trung vào động tác đó.
Một viên kim cương, tượng trưng cho sự vĩnh cửu, lấp lánh trong tay hắn.
Bên trong chiếc nhẫn vàng giữ viên kim cương là tên hắn, được khắc và lấp lánh nhẹ dưới ánh mặt trời.
Chiếc nhẫn trượt qua ngón áp út của cô.
Cô đáp lại cử chỉ đó, từ từ đeo chiếc nhẫn cưới có tên cô lên ngón tay hắn.
Một cảm giác thoải mái và mãn nguyện tràn ngập họ.
‘Đây là… cảm xúc gì?’
Cảm thấy tim mình đột nhiên đập mạnh, tay Isidor đặt lên ngực mình.
Đây là một cảm giác xa lạ, hơi khác so với tình yêu mù quáng và sự yêu mến mà hắn dành cho Deborah lúc đầu.
Nó gần với cảm giác trách nhiệm hơn. Là một trách nhiệm nặng nề, nhưng hắn không thấy khó chịu hay phiền hà gì.
Nếu có, hắn hoan nghênh điều đó.
Cảm giác như cuối cùng hắn cũng đã đặt chân lên đất liền sau khi lênh đênh trên biển cả tối tăm sau một thời gian rất lâu.
Rồi cô thì thầm điều gì đó vào tai hắn khiến tai má hắn đỏ bừng cùng lúc.
“Không biết cô ấy đã nói gì nhỉ?”
Họ hôn nhau khi các vị khách tò mò, rồi đồng loạt quay người, nhìn về cùng một hướng.
Họ không còn là người yêu nữa, mà là một cặp vợ chồng, cùng bước trên một con đường.
Họ sẽ ở bên nhau, gần gũi như bất kỳ ai người nào có thể, chia sẻ hạnh phúc, nỗi buồn và sự cô đơn khi xây dựng những mối quan hệ mới với những người xung quanh.
“Isidor, chàng là người duy nhất trên thế giới khiến ta tin vào hạnh phúc đích thực.”
Nhớ lại những gì cô đã nói với hắn, hắn nắm chặt tay cô hơn.
Ánh nắng tháng 5 rực rỡ chiếu xuống như ban phước cho tương lai của họ.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới