Vợ chồng mới cưới
Sau khi hôn lễ và tiệc cưới kết thúc, tôi được người hầu dẫn đến dinh thự Visconti.
‘Vậy là từ giờ mình sẽ sống ở đây.’
Tôi đã được mời đến đây rất nhiều lần, nên tôi không còn cảm thấy xa lạ nữa.
Hầu hết người hầu Visconti ra đón tôi đều là những người tôi đã biết, và cha tôi còn gửi tất cả những người đã phục vụ tôi ở nhà, nên điều duy nhất thực sự thay đổi là nơi ở của tôi.
Tôi cảm thấy khoan khoái sau khi cởi bỏ chiếc váy nặng nề và những món trang sức lỉnh kỉnh, nhưng một sự căng thẳng dần trở nên quen thuộc lại ập đến khi các hầu nữ bắt đầu thoa dầu thơm khắp cơ thể tôi sau khi tắm.
‘Lại nữa rồi…’
Lẽ ra tôi phải mệt mỏi sau tất cả sự phấn khích của hôn lễ, nhưng tim tôi lại đập loạn nhịp.
Mặc dù có một ranh giới mà Isidor và tôi vẫn chưa vượt qua, chúng tôi cũng không thực sự kiềm chế khi nói đến tiếp xúc cơ thể.
‘Cái này có phải sự khác biệt giữa việc để mọi thứ diễn ra tự nhiên và chuẩn bị cho điều đó không?’
Tôi không thể tưởng tượng rằng tất cả các cặp đôi mới cưới đều trải qua một quá trình khó xử như vậy trong đêm tân hôn.
‘Mọi người làm điều đó như thế nào? Sau đống căng thẳng của hôn lễ và tiệc cưới khiến họ mệt mỏi, bằng cách nào đó họ vẫn có năng lượng để dành đêm đầu tiên với nhau… Nếu mình không có Thần lực thì chắc mình đã ngủ quên trong bồn tắm rồi. Biết thế chợp mắt ở đó cho xong. Nhưng mặt khác, đó lại là một kết thúc khá thất vọng cho một ngày dài…’
Khi những suy nghĩ của tôi lang thang, các hầu nữ mang đến cho tôi một chiếc váy ngủ màu tím nhạt.
‘Mảnh quần áo này có mục đích rất rõ ràng.’
Đó là mảnh vải mỏng tới mức gần như chẳng có tác dụng che chắn gì.
Tôi nhanh chóng khoác một chiếc áo choàng dài lên trên nó, rồi bắt đầu tiến về phòng tân hôn, giống như một cỗ máy rỉ sét vụng về.
Tôi đẩy cánh cửa, vốn đã hơi hé mở, và một phòng ngủ cổ kính duyên dáng hiện ra trước mắt.
Căn phòng có một sự u ám ấm áp, tông màu nâu đỏ, ở trung tâm là một chiếc giường lớn.
Ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn nến lung linh trên tấm ga trải giường, tạo ra một bầu không khí gợi cảm.
“Nàng đến rồi à.”
Giọng trầm của Isidor đột nhiên thu hút sự chú ý của tôi.
Tôi có thể thấy bóng dáng to lớn của hắn sau tấm vải rủ quanh giường, và tôi thấy mình nuốt nước bọt lo lắng.
“E! Hèm! Phải, ta đến rồi.”
Tôi lập tức nhận thấy mình nghe giống một người cha cộc cằn vừa về nhà sau một ngày dài làm việc.
Không có chút lãng mạn nào trong thái độ của tôi.
‘Chắc mình mất trí rồi.’
“Ta đang chờ nàng đấy.” Hắn nói, giọng cười khúc khích khi hắn đến chỗ tôi.
Hắn mặc một chiếc áo choàng lụa dài, và xương quai xanh nổi bật cùng bộ ngực vạm vỡ của hắn được phô bày hoàn toàn.
Tôi không biết nên nhìn đi chỗ nào. Tôi do dự, đột nhiên không chắc liệu có nên nhìn hay không, cần phải khép môi hay mở chúng ra, đặt tay ở đâu.
Isidor bỗng vòng tay ôm lấy tôi.
Bị khoá chặt trong vòng tay ấm áp của hắn, tôi ngừng thở trong khoảnh khắc.
Sau đó, từ từ thư giãn, tôi tựa đầu vào ngực hắn. Cơ thể tôi đã cứng đờ vì căng thẳng trước đó, nhưng giờ tôi cảm thấy mình như sắp tan chảy.
“Ta đã chờ rất lâu. Mỗi giây trôi qua đều như một năm.”
Hắn tham lam tiến vào môi tôi trong một nụ hôn nồng nàn đến mức tôi khó thở. Hắn tham lam tiến vào miệng tôi, chiếc mũi nhọn của hắn chạm vào má tôi.
Tay tôi vội vã tìm điểm tựa trên xương bả vai hắn khi hắn cố gắng uống từ tôi, tìm cách thoả mãn cơn khát mãnh liệt.
Sau khi khớp môi chúng tôi lại với nhau một cách cuồng nhiệt đến mức tôi cảm thấy chóng mặt, tôi quá hụt hơi đến mức không thể chịu được nữa.
Nhận thấy tình trạng bối rối của tôi, Isidor nhẹ nhàng gặm nhấm và mút môi trên của tôi, giống như một con mèo liếm đĩa sữa.
Tôi thư giãn, buông lỏng cảnh giác, chỉ để hắn bắt đầu hôn tôi sâu hơn, trắng trợn dụ dỗ lưỡi tôi di chuyển chống lại lưỡi hắn.
Tôi thở hổn hển, cố gắng tìm thời gian để thở giữa những nụ hôn. Tóc và áo ngủ của tôi đã rối tung, và tôi thở hổn hển như vừa chạy marathon.
Môi hắn đã rút hết sức lực của tôi, và đùi tôi run rẩy, không còn đủ sức giữ trọng lượng của mình.
Sử dụng chút sức lực cuối cùng để bám vào cổ áo choàng của hắn, hắn đột nhiên nhấc tôi lên, bàn tay to lớn nắm chặt eo tôi.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi để bế tôi lên giường, hắn liên tục ép đôi môi đầy đặn của mình vào má, môi và trán tôi.
Sau khi từ từ đặt tôi nằm xuống giường, hắn lướt môi mình trên môi tôi, mí mắt hắn rũ xuống đầy quyến rũ khi hắn nhìn xuống tôi bằng đôi mắt to.
“Deborah, phải nói cho ta biết ngay khi nàng thấy khoái… hay nếu có gì gây đau đớn nhé.”
Hắn dường như háo hức làm quen với mọi đường cong và chỗ lõm trên cơ thể tôi. Làn da của tôi như đang bốc cháy ở bất cứ nơi nào hắn lướt mắt qua.
Sau khi thoả mãn cơn khát bằng đôi mắt của mình trong vài khoảnh khắc dài, hàng mi của hắn cụp xuống, chạm vào đôi má mềm mại khi hắn từ từ tháo nút thắt giữ áo choàng của mình.
Nó mở ra, để lộ cơ thể cơ bắp, cứng cáp của hắn. Ngực hắn săn chắc, cơ bụng rõ nét, cho thấy hắn là một kiếm sĩ tận tuỵ.
Tôi hẳn đã trông rất do dự vì hắn hôn má tôi một cách dịu dàng và hướng tay tôi đến cơ thể hắn. Nó có vẻ cứng như đá, nhưng da hắn lại mềm mại như lụa khi chạm vào.
Tôi chậm rãi vuốt qua những đường cong cơ bắp của hắn, và hắn hơi nhíu mày.
“Nữa đi…”
Hắn lẩm bẩm, lông mày nhíu lại khi tập trung vào cảm giác. Tôi không chắc nên cảm thấy như nào khi hắn phản ứng như thế với một cái chạm đơn giản.
Tôi trở nên táo bạo hơn, đưa tay xuống thấp hơn, bị mê hoặc.
Hắn căng thẳng, rồi ngồi lên người tôi, dường như đã hết kiên nhẫn.
“Nói tên ta.”
Bàn tay to lớn của hắn vòng qua cổ tôi, rồi kéo sợi dây duy nhất giữ chiếc áo ngủ lại với nhau, dù chỉ rất mong manh.
Môi hắn đang vẽ bản đồ cơ thể tôi, ngày càng thấp hơn.
Tôi nhận ra mình đang khoả thân. Toàn thân tôi bốc lửa, môi hắn để lại cảm giác bỏng rát ở mọi nơi nó chạm vào.
“Isidor…”
“Lần nữa.”
Hắn khăng khăng, nhẹ nhàng cắn vào ngón đeo nhẫn của tôi, nơi tôi đeo chiếc nhẫn khắc tên hắn.
“Isidor.”
Mỗi khi tôi gọi tên hắn, đôi mắt hắn trở nên mãnh liệt đến mức tôi cảm giác như chúng có thể thiêu đốt xuyên qua tôi.
Hắn lại hôn tôi một cách tham lam.
“Ối!”
Tôi cảm thấy một cơn đau nhói kỳ lạ, và tôi nhắm chặt mắt, ôm chặt vai hắn.
Tôi gọi tên hắn hết lần này đến lần khác suốt đêm trong vòng tay hắn – có lẽ nhiều lần hơn tổng số lần tôi từng gọi hắn cho đến bây giờ.
“Chàng giống như một con quái thú vàng vậy.”
Khi mặt trời mọc và ánh sáng bắt đầu len lỏi qua cửa sổ, tôi thấy mình không thể gọi tên người chồng gần như phi nhân của mình.
Thay vào đó, tôi chửi thề trước khi chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn kiệt sức.
***
Đã quá trưa, nhưng Deborah dường như vẫn chưa muốn tỉnh giấc.
Thay vì đánh thức người vợ xinh đẹp đang ngủ say như chết, Isidor nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc màu hoa oải hương đang xoã trên trán cô.
‘Nàng ấy thật đáng yêu.’
Hắn do dự khi vuốt ve trán cô, nhìn chằm chằm vào chiếc mũi nhọn mềm mại và đôi môi dáng đẹp của cô.
Hắn chỉ vừa mới nhận ra tất cả dấu vết mình đã để lại trên cơ thể cô đêm qua.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve dái tái cô. Mặc dù hắn đã để lại rất nhiều dấu vết trên cổ và ngực cô trong cơn đê mê, hắn lại cảm thấy một sự hài lòng giống như no bụng, hơn là cảm giác hối lỗi.
Ngay cả khi cô cố gắng che giấu chúng bằng quần áo có cổ cao, cô cũng không thể che những dấu dưới tai mình.
‘Mình luôn nghĩ đàn ông ám ảnh về những điều như vậy thật mất phẩm giá.’
Nhưng hắn đã trở thành một trong những người đàn ông xấu xí đó mà không nhận ra. Hắn muốn hoà làm một với cơ thể xinh đẹp phản ứng tuyệt vời với mỗi cử động của hắn, để ấn sâu hơn nữa vào cô.
Hắn đã khao khát cô cho đến khi mặt trời mọc. Những đợt khoái cảm mạnh mẽ, ham muốn tràn trề của họ dành cho nhau, tình yêu và nhu cầu chiếm hữu mọi phần cơ thể cô đều xoáy vào nhau, đe doạ khiến hắn mất trí.
Việc mất kiểm soát bản thân đã minh hoạ rõ ràng mức độ khủng khiếp mà hắn khao khát cô, và trí tưởng tượng của hắn đã kém cỏi như thế nào về việc lên giường với cô ra sao.
Gần đây hắn đã đọc rất nhiều sách về chủ đề ân ái, nhưng tất cả kiến thức đều bay biến ngay khi cơn đê mê bắt đầu chiếm lĩnh.
“Ta không thể nào đủ thoả mãn…’
Hắn bỗng cảm thấy tình yêu mãnh liệt dành cho cô, tới mức như thể trái tim hắn sẽ nổ tung.
Hắn ôm chặt eo cô như thể cô là con thú nhồi bông yêu thích của hắn, chỉ để cảm thấy cô véo vào sườn hắn.
“Đau!”
“Trời ơi… Để ta ngủ đi…”
Deborah mở đôi mắt ngái ngủ, rồi mơ màng nhìn vào phần dưới cơ thể họ, đang áp sát vào nhau.
Sau đó, cô trừng mắt nhìn hắn, bối rối.
“Isidor… chàng đã uống gì mà không cho ta biết hả? Sao nó vẫn…”
Cô ngập ngừng, không thể nói thành lời. Isidor nghiêng đầu, hoàn toàn trơ tráo và thoải mái.
“Ta có thể kéo dài lâu như vậy là một điều tốt mà? Ta đã nghe về rất nhiều người đàn ông không thể cương cứng hoặc cái đó mềm nhũn…”
“Mọi thứ đều phải có chừng mực, nhớ chưa?”
“Nàng biết rồi đó, ta hoặc là không làm, hoặc là phải làm đến cùng.”
Hắn ôm chặt cô khi cô cố gắng từ từ bò đi, rồi liên tục ấn môi mình vào tai cô.
“Có đau lắm không? Hay là cảm thấy khó chịu ở chỗ nào ấy?” Hắn thận trọng hỏi.
Deborah dường như được xoa dịu bởi sự quan tâm của hắn khi cô lắc đầu phủ nhận. Cô sẽ không thể chiều hắn cả đêm nếu nó gây đau đớn.
Isidor rất tinh ý, phản ứng nhanh và có kỹ năng vận động tinh vi đáng kinh ngạc, đúng như mong đợi ở một hiệp sĩ – cuối cùng cô không thể ngăn mình phát ra những tiếng rên rỉ khoái lạc.
Cô gần như sợ rằng mình sẽ không bao giờ hồi phục hoàn toàn về tinh thần sau khi cảm nhận được quá nhiều khoái lạc như vậy.
Nhưng đồng thời, hắn quá tàn nhẫn, tới nỗi cô đã buột miệng nói ra từ thú.
“Ta chỉ là con người thôi. Ta không theo nổi một con thú như chàng đâu.” Cô càu nhàu phản đối.
Isidor cười nhoẻn, “Nàng có thể cố gắng thuần hoá ta, nếu nàng muốn.”
“Ta đâu phải người thuần hoá thú.”
“Nàng có thể là người thuần hoá ta, Công phi của ta, và cả Công nương Deborah nữa. Trên thực tế, từ giờ trở đi, nàng có thể làm bất cứ điều gì nàng thích.”
Deborah đột nhiên ho, cố gắng che giấu tiếng bụng cô đang kêu réo.
“E hèm…”
“Có lẽ chúng ta nên ăn rồi.”
Mắt hắn chợt lấp lánh. Cô tự hỏi hắn đang nghĩ gì, nhưng nhanh chóng nhận ra khi thức ăn được mang đến và hắn cố gắng đặt cô trên đùi mình và đút cho cô mọi thứ.
Mặc dù nói với cô rằng cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn, nhưng hình như hắn có một danh sách dài những việc hắn muốn làm.
“Chúng ta thực sự phải ăn như thế này à?”
“Ta tưởng nàng nói nàng không có sức mà? Ta sẽ hầu hạ nàng bao lâu tuỳ thích, vì ta là người có lỗi.”
“Ngài Công tước ơi, ta đủ sức để dùng dao và nĩa.”
“Mỗi chút sức lực đều có giá trị. Hãy để dành nó cho sau này đi. Giờ mở miệng ra nào!”
‘Và chàng nghĩ ‘sau này’ là cái gì hả?’
Cô nuốt nước bọt lo lắng khi nhìn tất cả những món ăn bổ dưỡng đã được bày trên giường.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới