“Nàng còn muốn gì ngoài việt quất không?”
“Bánh mì… ở đằng kia.”
Mùi thơm nồng đã khơi lại khẩu vị của cô.
“Cả kem phô mai nữa…”
“Như nàng muốn, nữ hoàng của ta.” Hắn đáp, nhẹ nhàng đút từng miếng thức ăn cho cô như mẹ gà mái.
Khi ăn xong, hắn siêng năng xoa bóp cơ thể cô từ vai xuống eo.
Hắn khá điêu luyện, thành công thư giãn tất cả các cơ bắp của cô, khiến Deborah nheo mắt nhìn hắn.
“Chàng học cách làm điều này ở đâu thế? Thường là người hầu xoa bóp cơ mà?”
“Ta không thích người khác chạm vào ta, nên ta luôn dùng ma thuật để tự xoa bóp. Đó là cách ta biết các cơ ở đâu.”
‘Phải ha. Hắn mắc chứng sợ vi trùng.’
Cô đã quên một lúc, vì hắn đã tận hưởng sự gần gũi của họ đêm qua đến vậy cơ mà.
“Ta hiểu rồi… a, dễ chịu quá… Ấy! Nhẹ chút coi.”
Isidor không nói gì khi tiếp tục xoa bóp cho cô.
“Khoan đã! Hành vi này khá đáng ngờ…”
“Ta sẽ nhẹ nhàng. Đừng lo.” Hắn nói, mỉm cười ranh mãnh và đưa tay vuốt ve khắp cơ thể cô, nhẹ nhàng đến nhột.
‘Điều này cám dỗ một cách kỳ lạ, và thật khó chịu!’
Cuối cùng, Deborah đã sa vào mánh khoé lộ liễu của hắn.
Cô đã dành cả ngày trên giường, pha trò ngớ ngẩn với Isidor.
Ngày hôm sau, cô mở mắt và thấy mình ở một nơi không quen thuộc.
***
‘G–Gì đây?’
Tôi nghe thấy tiếng sóng vỗ từ đâu đó. Một làn gió biển ẩm ướt, thường chỉ có ở bãi biển, lướt qua má tôi.
Cảm giác đó khiến não tôi tỉnh táo hơn một chút.
‘Đúng rồi.’
Tôi đã nhớ mình đang ở đâu và tại sao lại nằm trong một căn phòng lạ.
“Ta đã lên kế hoạch để chúng ta đến miền Nam vào sáng nay… nhưng ta không thể rời khỏi chiếc giường này được.”
“Miền Nam?”
“Ừ. Ta đã cho trang trí một biệt thự gần bãi biển cho nàng. Ta muốn cho nàng xem.”
“Biển à… Mình rất muốn nhìn thấy biển lần nữa.” Tôi lẩm bẩm, hoàn toàn chân thành.
Ngày xưa khi còn là Nyla, tôi luôn băng qua một sa mạc nào đó.
Với tư cách là Yoon Do–hee, tôi chẳng thể đi du lịch chút nào và luôn tự nhủ rằng có lẽ sẽ có ngày tôi đi Busan nếu có thời gian.
Tôi luôn khao khát được nhìn thấy đại dương.
“Nàng cứ ngủ đi, và nàng sẽ có thể nhìn thấy nó khi mở mắt vào lần sau.”
Trước khi tôi kịp suy nghĩ xem hắn muốn nói gì, hắn đã hôn tôi rồi. Sau đó tôi thức dậy và thấy mình ở đây.
‘Tuyệt vời…’
Tôi không chắc mình nên ấn tượng với bản thân hơn vì đã không thức giấc một lần nào trong khi hắn di chuyển chúng tôi bằng vòng tròn ma thuật tầm xa, hay với con thú tóc vàng có khả năng làm tôi mệt đến mức không hề động đậy.
‘Dù hắn ngủ như một thiên thần ấy.’
Tôi thắc mắc làm sao ban ngày hắn khác một trời một vực so với ban đêm.
Tôi thận trọng vuốt mái tóc vàng của hắn, thứ vương vãi một cách nghệ thuật trên gối rồi ngồi dậy.
“Nàng dậy rồi à?” Hắn ngái ngủ hỏi.
Chắc chắn hắn đã cảm thấy tôi cử động. Rõ ràng, hắn đã không ngủ nhiều vì hắn đã di chuyển chúng tôi đến đây khi tôi đang ngủ.
Mặc cho vẻ mơ màng và mái tóc bù xù, hắn vẫn đẹp trai như thường, và tôi lại một lần nữa phải kinh ngạc trước vẻ đẹp của hắn.
“Nàng đi đâu thế?”
“Ta ra ngoài xem chút. Chàng mệt thì ngủ thêm đi.”
“Không. Ta muốn đi cùng…”
Hắn nghe có vẻ càu nhàu, chắc vì vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn.
Từ càu nhàu thực ra không mô tả chính xác giọng nói trầm thấp của hắn, nhưng cách hắn vuốt mái tóc đang dựng đứng và kìm nén cái ngáp khiến tôi nghĩ đến những cách dễ thương để mô tả hắn.
‘Công tước Visconti nổi tiếng là một người đàn ông hoàn hảo. Mình là người duy nhất trên đời được nhìn thấy hắn như thế này chăng.’
Tôi chợt cảm thấy mãn nguyện, vì những chi tiết nhỏ này cho thấy hắn có thể sai sót và là con người.
Đồng thời, tôi cuối cùng cũng nhận ra mình đã kết hôn với hắn.
Trở thành vợ chồng và chia sẻ ngay cả những khoảnh khắc đơn giản nhất là một cảm giác mới mẻ mà tôi thấy khá thú vị.
“Chàng vẫn đẹp trai ngay cả khi tóc chàng có dựng đứng. Đừng loay hoay với nó nữa và đi thôi, anh yêu.”
Tôi nói đùa, nhưng giấc ngủ như đột nhiên rời bỏ hắn, và một bầu không khí gượng gạo bao trùm căn phòng.
Tai hắn đỏ bừng khi hắn loay hoay với mái tóc của mình, mãi mới nói.
“Ừ, em yêu.”
Nhấn mạnh từ em yêu, hắn ôm chặt tôi từ phía sau, cằm tựa vào vai tôi như một chú chó tình cảm. Hắn thậm chí còn dụi trán vào tôi.
“Đẹp quá.”
Mặt trời vừa lên, và bầu trời cùng biển cả bao la đang từ từ chuyển sang màu cam.
Đại dương là một niềm vui khi ngắm nhìn, và một làn gió nhẹ lướt qua ban công.
Điều này, cùng với âm thanh sảng khoái của sóng biển, khiến tôi hạnh phúc hơn bất cứ điều gì có thể tưởng tượng ra.
“Ta nghĩ mình đã thích miền Nam rồi. Ta luôn thích biển.”
“Bãi biển phía trước eo biển sẽ còn tuyệt hơn nữa. Hôm nay trời trong xanh nên ta sẽ đưa nàng đến đó sau bữa sáng.”
Hắn nói đúng.
Thung lũng ôm lấy làn nước biển màu ngọc lục bảo như một viên ngọc quý, và những gợn sóng trong suốt trôi dạt trên cát trắng bất tận.
Bị mê hoặc bởi làn nước có màu giống hệt mắt Isidor, tôi vén váy lên và bước xuống nước.
Tôi đang nhìn những chú cá nhỏ lướt giữa hai chân mình thì Isidor tiến lại từ xa bên bãi biển, kéo theo một chiếc thuyền.
Hắn không do dự nhảy xuống nước trong khi giữ cho chiếc thuyền ổn định.
Đúng là dân miền Nam – hắn có vẻ rất thoải mái trong nước.
Thật tuyệt vời khi nhìn hắn bơi, các cơ bắp co duỗi, đến nỗi tôi phải tự hỏi liệu có đúng không khi giữ cảnh tượng đó cho bản thân.
Tuy nhiên, dựa trên cách chiếc áo sơ mi ôm sát vào những đường cong cơ bắp của hắn, tôi có cảm giác rằng có lẽ không nên để bất kỳ ai đến gần hắn.
“Oái!”
Khi tôi đang ngây ngốc đứng nhìn, hắn đột nhiên bế tôi lên và lội ra chỗ nước sâu hơn của bãi biển. Tôi vô thức bám lấy hắn khi nước ngập quá ngực hắn.
“... khùng mất.”
“Hả?”
“Nàng dễ thương quá, ta sắp khùng mất.”
“Khoan! Nếu chàng nghĩ ta dễ thương thì sao lại cố hạ ta xuống?”
Tôi nói, cố gắng quấn quanh hắn như một con bạch tuộc.
Hắn mỉm cười tinh nghịch, má lúm đồng tiền.
“Nàng giống như một chú koala con ấy. Eo, nàng sợ à?”
“Khốn nạn!”
Hắn đang cố ý trêu chọc tôi, thích thú với cách tôi bám lấy hắn.
“Chàng nghĩ ta không biết bơi chắc?”
Tôi phẫn nộ nói khi buông hắn ra để chìm xuống nước.
Nhận ra chân mình không chạm đất, tôi bắt đầu vùng vẫy.
“Nàng đừng căng thẳng như thế. Như vậy sẽ khó nổi hơn.”
“Ta sẽ thư giãn… Đừng có buông tay ta.”
“Yên tâm. Rồi nàng sẽ quen thôi.”
Hắn ân cần đưa ra lời khuyên về cách thở dưới nước và giữ nổi.
Cơ mà, với thể chất đáng ngạc nhiên của tôi, tôi nhanh chóng thích nghi với nước.
“Nàng có muốn đến một nơi có nhiều loài cá nhiệt đới không?”
“Có!”
Tôi vỗ nước một lúc, đi theo hắn và trèo lên chiếc thuyền hắn đã lấy.
Tôi hơi mệt. Isidor có mang theo một giỏ trái cây lớn, đặt nó ở thuyền.
Tôi ăn trái cây nhiệt đối mà chồng cắt cho tôi ở giữa biển ngọc lục bảo, rồi nằm phơi nắng trên cát mềm.
Tôi nghĩ thầm, ‘Sướng quá trời sướng.’
Đây là lần tôi thư giãn nhất.
Dù tôi đã tự nhủ hết lần này đến lần khác rằng tôi muốn giàu có để không bao giờ phải làm việc một ngày nào nữa, nhưng hoá ra cuộc sống mà tôi mơ ước chỉ là một cuộc sống có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, và không có công việc nào đáng kể.
Isidor đã dạy tôi bằng ví dụ rằng một người giàu có thất nghiệp có thể thư giãn tại một biệt thự cũng như tại một khu nghỉ dưỡng năm sao.
Tại biệt thự, chúng tôi không bao giờ phải trả phòng và có thể tận hưởng toàn bộ bãi biển riêng mà không sợ bị gián đoạn.
‘Ngay cả đồ ăn ở đây cũng ngon bá cháy.’
Vì chúng tôi ở bờ biển nên hải sản đa dạng hơn nhiều so với những gì chúng tôi có thể thưởng thức ở thủ đô và tươi hơn.
Buổi tiệc nướng mà chúng tôi có dưới bầu trời đêm cũng là một điều đặc biệt.
Sau khi trải qua hai tuần như thế này – một khoảng thời gian có thể coi là vừa dài vừa ngắn – hoàn toàn tách biệt khỏi phần còn lại của thế giới, tôi đã học được một điều.
Chẳng có thời gian để chán khi dành thời gian với người đàn ông đẹp trai nhất Đế quốc…
‘Ở bên hắn rất là phấn khích.’
Có lẽ kỳ nghỉ này càng ngọt ngào hơn vì những nhiệm vụ của một quý tộc cấp cao đang chờ tôi ở cuối kỳ nghỉ.
“Chúng ta cứ sống thế này mãi nhé?”
Isidor đột nhiên lẩm bẩm vào cuối tuần trăng mật của chúng tôi.
Hắn như nói với chính mình hơn là thực sự hỏi tôi câu đấy.
Điều đó không khả thi, và dù sao hắn cũng không có vẻ nghiêm túc.
“Khá cám dỗ đó.”
“Ta có thể đào tạo một người họ hàng xa thay thế mình và rũ bỏ mọi bổn phận… nhưng nếu ta rời khỏi vòng tròn chính trị trung tâm, ta sẽ khiến những đứa con của chúng ta có ít quyền lực hơn. Điều đó làm ta bận tâm.”
“Hoá ra chàng đã nghiêm túc cân nhắc, chi tiết cả à…” Tôi cười nhoẻn.
Hình như hắn rất thất vọng vì kỳ nghỉ sắp kết thúc.
“Nàng có biết điều tuyệt vời nhất của chuyến đi này là gì không?”
“Là gì?”
“Thấy nàng cười thường xuyên như này.”
Tôi nhìn chằm chằm.
Đúng là tôi đã dành cả chuyến đi để cười, hầu như không cần lý do gì.
Không cần phải giữ thái độ trang nghiêm trước Isidor, và sự phấn khích khi ở đây cũng đã ảnh hưởng đến tôi.
“Ta thực sự thích nó, ngoại trừ việc khó cưỡng lại mỗi khi nàng tặng ta một trong những nụ cười rạng rỡ của nàng.”
Tôi nhíu mày nhìn hắn, không thể bỏ qua điều hắn vừa nói.
“Chàng kiềm chế á? Khi nào cơ?”
Vấn đề lớn nhất là tôi không thể cưỡng lại sự đập trai của hắn, nhưng Isidor không hề thể hiện bất kỳ sự kiềm chế nào kể từ hôn lễ.
“Sáng nay ta để nàng ngủ trên tay ta mà không làm gì cả. Nàng không nhớ sao?”
“Bất cứ ai có một chút lương tâm đều sẽ như vậy!”
“Nàng nói ta là một con thú mà? Thú thì làm gì có lương tâm.”
Đôi mắt hắn cong thành hình bán nguyệt khi hắn bắt đầu cắn nhẹ vào cổ tôi.
Tôi luôn coi thu nhập thụ động là loại tốt nhất, nhưng lạ thay, tôi lại nhận ra sự thiêng liêng của lao động.
Hắn có rất nhiều năng lượng vì tất cả những gì chúng tôi làm là tận hưởng và thư giãn.
‘Mình nghĩ có thể đợi một chút trước khi chọn một cuộc sống không có bất kỳ bổn phận nào…’
Công việc là thứ khiến việc chơi trở nên vui hơn, giống như đồ ngọt làm cho đồ mặn càng ngon hơn.
Tôi nhanh chóng chấp nhận, nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng mềm mại tựa vào cổ mình.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới