Làm thế nào để sống với thân phận Công phi Visconti
“Chúng ta phải hoàn hảo trong mọi việc khi phục vụ nữ chủ nhân mới.” Tổng quản nói.
“Vâng.”
Những người hầu của gia tộc Visconti ở miền Nam bận rộn dọn dẹp lâu đài, chuẩn bị cho nữ chủ nhân mới sắp đến.
Tất cả đều rất háo hức và căng thẳng vì Công phi là một người tuyệt vời.
Không chỉ là Thánh nữ đã đánh bại con quỷ cấp cao, cô còn là con gái duy nhất của gia tộc pháp sư.
Không chỉ vậy, còn có tin đồn rằng những gu thời trang bắt mắt và táo bạo của cô đã làm chao đảo giới thượng lưu trung tâm.
Những người hầu chỉ nghe tin đồn về cô, không có cơ hội tự mình đến thủ đô.
Họ trò chuyện bất cứ khi nào có cơ hội với một sự pha trộn giữa lo lắng và mong chờ.
“Chắc cô ấy phải có gu thẩm mỹ đáng kinh ngạc vì cô ấy là người tạo ra xu hướng nhỉ.”
“Việc cô ấy chọn Công tước Visconti đã cho thấy gu thẩm mỹ của cô ấy tốt như nào rồi.”
“Không biết tính cách của cô ấy sẽ ra sao đây?”
Mọi người im lặng một lúc khi họ suy ngẫm về điều này.
Deborah Seymour – không, giờ là Deborah Visconti – là người đã phá vỡ giả định phổ biến và hợp lý rằng một Thánh nữ luôn duyên dáng và khoan dung.
Dù thật buồn khi cô đã vờ là một ác nữ để lừa đám pháp sư hắc ám, điều đó không có nghĩa Công phi Deborah luôn có tính khí tốt.
Xét cho cùng, gia tộc Seymour luôn nổi tiếng với bản tính cáu bẩn – hay đúng hơn là xảo quyệt và lạnh lùng.
“C–Cô ấy tốt hơn người như Mia Vinoche, kẻ trông có vẻ tốt bụng nhưng nội tâm toàn ý đồ xấu.”
Ai đó nói, cố gắng nhìn vào mặt tích cực của những gì mọi người đang nghĩ.
“Cô nói đúng.”
Có khá nhiều nữ quý tộc giả vờ tốt bụng với người hầu, nhưng sau đó lại đi trộm tiền mua thức ăn cho họ để bỏ vào túi riêng.
Công phi Deborah là vị Thánh nữ đã chiến đấu với quỷ, nên ngay cả khi cô không duyên dáng, có lẽ có những giới hạn mà cô sẽ không vượt qua.
Hơn bất cứ điều gì, chỉ việc được phục vụ cô đã khiến họ tràn đầy niềm tự hào.
“Dù sao thì, đừng có mắc sai lầm nào để Công phi có ấn tượng không tốt.”
Những người hầu, run rẩy ra ngoài chào đón Công tước và vợ hắn, đã bí mật ngạc nhiên mặc cho họ đã chuẩn bị kỹ tới mức nào.
Công phi trông lạnh lùng và xa cách hơn cả những gì người ta đồn thổi.
Có lẽ do chiều cao và vẻ kiêu ngạo trên mặt cô kết hợp lại, nhưng chỉ nhìn cô thôi cũng đủ khiến họ e sợ.
Đó là lúc một con thú lông vàng lớn đột nhiên lao ra từ vườn, gầm gừ khi nó làm thế.
“Đ–Đừng nói đó là thần thú huyền thoại đấy?” Tổng quản nói, khi trước từng nghe rằng một sinh vật huyền bí lông vàng sống trong khu rừng Visconti.
“Nữ thần ơi… Tôi tưởng đó chỉ là lời đồn đại chứ.”
“T–Trông nó nguy hiểm quá. Ai đi ngăn nó đi…”
“Đại nhân, chúng ta nên làm gì ạ?”
Những người hầu quay sang Công tước Visconti, tìm kiếm chỉ dẫn.
Động vật lông vàng không thể bị săn bắt trong lãnh địa Visconti.
“Chúng ta là Visconti, gia tộc vàng mà.”
Đó là một quy tắc lạ do chính Isidor đặt ra.
Khi mọi người kinh ngạc không rời mắt khỏi con thú đáng sợ đang chắn đường Công tước và Công phi, nó đột nhiên lăn mình ngửa ra trước mặt Công phi.
Nó đang thể hiện sự phục tùng đối với một kẻ săn mồi mạnh hơn.
Công phi, người không hề lay động và nhìn không biểu cảm, vươn tay vuốt cái bụng trắng của con vật.
Cô lục lọi trong túi, rồi ném một cái gì đó vào vườn.
“Ra đằng kia chơi.”
Con vật gầm gừ như thể thừa nhận và biến mất vào bụi cây.
“Cô ấy vừa khuất phục con thú chỉ bằng một ánh mắt ư?”
“Cô ấy đã ra lệnh cho con thú khổng lồ đó!”
“Thật đáng kinh ngạc. Cô ấy chắc chắn là Thánh nữ rồi!”
Những người hầu không thể giấu nổi sự kinh ngạc trước cảnh tượng đó.
“Cookie phấn khích quá, chắc nó quên biến hình.”
Isidor thì thầm với Deborah, trông có vẻ bối rối.
Cookie đôi khi sẽ biến thành hình dạng lớn hơn và săn chim, thể hiện sức mạnh của nó.
Không có cách nào để những người hầu biết con mèo nhỏ yêu thích của Công tước Visconti lại chính là con thú này.
“Có lẽ sinh vật vàng đó xuất hiện là để chào đón cô ấy!”
“Chắc chắn là điềm lành. Gia tộc Visconti sẽ được phước lành với vinh quang hoàng kim!”
Ai đó thốt lên một điều tích cực về tình hình, và tất cả những người khác nhanh chóng đồng ý.
Công phi Deborah chắc chắn rất ấn tượng. Sự dũng cảm và táo bạo của Công phi, người hầu như chẳng phản ứng gì khi thấy một kẻ săn mồi tiến về phía mình, đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng những người hầu.
Và những ấn tượng đầu tiên thường kéo dài rất lâu.
Sự xuất hiện của Cookie đã biến Deborah thành vị phu nhân quyền lực của gia tộc, có khả năng khuất phục ngay cả những con thú hung dữ nhất.
“Ta không thể chắc chắn sau khi chỉ mới gặp một lần, nhưng những người hầu của Visconti có vẻ lịch sự và tốt bụng hơn cả những người được Seymour thuê.” Cô nói vào tối hôm đó.
Isidor nhún vai đáp lại lời bình luận đơn giản của cô.
“Trông họ căng thẳng hơn bình thường một chút.”
“Ta đoán điều đó không có gì đáng ngạc nhiên vì đây là ngày đầu tiên ta ở đây…”
“Cái túi trắng mà nàng ném lúc nãy là gì thế?”
Cookie háo hức muốn có cái túi đến nỗi Isidor bị xước mu bàn tay. Hắn thậm chí còn không thể nhìn vào bên trong.
“Thông tin đó sẽ tốn của chàng 99 vàng, nếu chàng tò mò.” Cô nói, đưa tay ra một cách tinh nghịch.
Isidor từ từ đan các ngón tay của họ vào nhau.
“Thật bất công. Có một bàn tay đẹp không phải tất cả còn gì.”
“Chàng có thể mặc cả, nhưng nó chẳng khác gì việc chuyển tiền từ túi phải sang túi trái. Chúng ta là vợ chồng rồi.”
Isidor mỉm cười dịu dàng và tiếp tục.
“Cơ thể chúng ta là một, nên mọi thứ ta có đều là của nàng.”
Cô không nói gì.
“Không đủ thì cứ nói với ta. Ta sẽ kiếm thêm tiền nếu nàng cần.”
Đôi mắt đó là của một người chồng tận tuỵ, và chúng truyền sự tin cậy.
Cô cảm động trước những lời của hắn.
‘Cảm giác hắn còn đáng tin cậy hơn khi chúng ta đã kết hôn.’
Để che giấu cảm xúc ấm áp đang tràn ngập, cô giả vờ vỗ nhẹ tay hắn, chữa lành những vết xước trên tay hắn.
“Được rồi. Chàng thắng. Đó là túi cỏ bạc hà.”
“Cỏ bạc hà?”
“Thứ mà ta ném cho Cookie trong cái túi đó. Là một loại cây tên là cỏ bạc hà. Mèo không thể cưỡng lại được. Có gì để kinh ngạc đâu.”
“Hừm, chắc chắn nàng đã lừa được ta.”
“Haha.”
“Ta không bao giờ có thể bỏ qua điều gì mà không thoả mãn sự tò mò của mình… Có lẽ đó là lý do ta chẳng thể kìm lòng mỗi khi thấy mặt nàng.”
“Dừng… Chàng đột nhiên lái cuộc trò chuyện đi theo một hướng lạ đấy.”
Tay họ đan vào nhau, Isidor từ từ đầy cô lùi lại trên ghế sô pha nơi cô đang ngồi.
“Thực ra cũng không đột nhiên lắm. Đừng buông lỏng cảnh giác. Ta luôn chờ bất kỳ cơ hội nào để đến gần hơn.” Hắn nói, mỉm cười khá trơ trẽn.
Nhưng có điều quyến rũ trong nó, giống như một cái bẫy mà người ta không thể thoát ra.
Cuối cùng, Deborah vươn tay vuốt cằm hắn, và hắn mỉm cười đáp lại.
***
‘Hừm. Hình như mọi người đều thấy mình đáng sợ.’
Tôi gãi cằm, cảm thấy bối rối.
Mặc dù nó tốt hơn hàng trăm lần so với việc bị khinh thường và ngó lơ, nhưng những kế toán viên đứng thẳng tắp trước mặt tôi đều là những người trung niên.
Những giá trị Nho giáo ẩn sâu bên trong tôi khiến đây là một trải nghiệm không thoải mái.
“Ta đã chuẩn bị trà. Mời ngồi.”
Họ nhảy dựng lên như những con thỏ sợ hãi khi tôi nói chuyện với họ.
“Vâng!”
“Trà này quá ngon! Tôi rất xúc động.”
‘Cái này chỉ là phép lịch sự cơ bản thôi đó mấy vị?’
Danh tiếng ác nữ của cô dường như luôn nhận được lời khen khi làm ngay cả những điều cơ bản nhất.
Họ ngồi với lưng thẳng tắp, như thể đang bị khiển trách, và họ nhìn tôi một cách lo lắng khi tôi xem xét cuốn sổ cái khổng lồ mà họ mang đến cho tôi.
Sổ cái chứa ngân sách và chi tiêu hàng năm của lâu đài Visconti.
Bây giờ họ của tôi là Visconti, đương nhiên tôi sẽ được thông báo về ngân sách của gia tộc.
Nhiệm vụ của nữ chủ nhân là quản lý lâu đài và dinh thự dựa trên ngân sách do gia tộc đặt ra, nâng cao địa vị của gia tộc bằng cách tham gia các hoạt động bên ngoài, và giám sát người hầu.
Và như người ta có thể đoán, ngân sách là lý do lớn nhất khiến các cặp vợ chồng cãi nhau.
Một số quý tộc không tin vợ mình, cố tình đặt ngân sách quá thấp.
Có trường hợp nữ chủ nhân thực sự cho phép mình bị lừa, khiến gia đình rơi vào cảnh túng quẫn.
‘Mình không chắc cái này có đúng không.’
Ngân sách quá lớn, tới mức tôi không thể không lo lắng.
‘Chúng ta phải tiêu hết số tiền này trong vòng 1 năm á?’
Đến lúc này, tiêu tiền sẽ khó hơn kiếm tiền.
Cái chết không thay đổi cách suy nghĩ của tầng lớp trung lưu của tôi, và tôi có cảm giác mình sẽ không thể tiêu quá một phần tư số tiền này, dù có cố đến đâu.
“Nhưng mà cho ta biết…” Tôi nói, cau mày nhìn qua sổ cái.
Các kế toán viên nhìn tôi đầy run sợ, “Dạ!”
“Tại sao ngân sách dành cho cái này lại lớn như vậy?” Tôi hỏi, chỉ vào các trang.
“Ồ, cái đó… Đó là tiền xây biệt thự ạ.”
‘Nó được làm bằng vàng ròng hay gì? Sao lại đắt như vậy?’
Tò mò, tôi bắt đầu xem xét kỹ hơn hồ sơ chi tiêu và tóm tắt dự án.
Một cảm giác kỳ lạ ập đến chỗ tôi khi tôi nhìn vào bản đồ khu vực đính kèm trang, nơi biệt thự đang được xây dựng.
Tôi nhận thấy một cái tên quen thuộc được viết trên bản đồ.
“Cái này không phải… khu vực núi lửa sao?”
“Vâng! Một suối nước nóng lưu huỳnh lớn đã được tìm thấy gần đó. Dự án gần như hoàn thành rồi ạ.”
Một trong những kế toán viên nói, trông có vẻ ngạc nhiên.
‘Dĩ nhiên, mình rất mong có một suối nước nóng ở đây.’
Suối nước nóng là địa điểm nghỉ dưỡng yêu thích của giới quý tộc.
Xây một biệt thự ở một nơi núi gọn gàng với nguồn nước sạch và trải qua một kỳ nghỉ yên tĩnh ở đó là một sự xa xỉ mà giới quý tộc yêu thích không kém gì việc mua sắm đá quý.
‘Nhưng hình như… Isidor có kế hoạch khác.’
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới