[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 215

Đăng lúc 05:41 07/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

***

 

   ‘Có lý do nào mà một người phải quản lý cả gia tộc Seymour và Hiệp Hội Ma Thuật, hai vị trí đi kèm với những trách nhiệm lớn lao không?’

 

   Công tước Seymour, chìm đắm trong suy nghĩ, khẽ mỉm cười khi thấy con trai út của mình chạy đến.

 

   ‘À, và chúng ta cần cân nhắc cho cậu bé này nữa.’

 

   Ông đã quyết định nghiêm túc xem xét mọi lựa chọn khi nói đến vấn đề người kế nhiệm. 

 

   Con người tất yếu sẽ thay đổi, cũng như hoàn cảnh, và ông không nhất thiết phải ràng buộc mình với những quyết định đã đưa ra trong quá khứ.

 

   Trong quá trình đó, ông dự định sẽ nói chuyện với cặp song sinh và lắng nghe ý kiến cũng như suy nghĩ của họ về vấn đề này nhiều nhất có thể.

 

   “Mặc dù ta đã có tuổi, nhiều thứ vẫn còn khó lắm.” 

 

   Ông lẩm bẩm khi vuốt tóc Enrique. Sau đó ông dừng lại. 

 

   Đầu của cậu bé cao hơn so với trí nhớ của ông. 

 

   “Enrique, con cao hơn rồi.”

 

   “Vâng! Con đã chăm chỉ luyện kiếm để cho thầy xem con đã tiến bộ nhiều như nào.”

 

   Từ khi bắt đầu học kiếm, Enrique đã gọi Isidor là thầy, mặc dù lúc đầu cậu bé đã cảnh giác như một con mèo đối mặt với một con chó.

 

   “Haha. Cứ đà này con sẽ bắt đầu nói thích kiếm hơn ma thuật đấy.”

 

   “Hừm. Thực ra con thích cả hai. Thích đến mức con không thể chọn cái nào hơn cái nào.”

 

   “Nếu thế thì con phải làm cả hai.”

 

   “Vâng! Con có thể giỏi cả hai!” Enrique đáp, mắt sáng lên vì hạnh phúc.

 

   Enrique, với tài năng thiên bẩm và quyết tâm ngoài sức tưởng tượng, sau này sẽ trở thành người vô song trong cả hai lĩnh vực.

 

   ‘Chị mình đã trải qua rất nhiều điều để đảm bảo hoà bình. Mình cần bảo vệ nó. Và cả… mình muốn tạo ra một thế giới mà trẻ em có thể hạnh phúc.’

 

   Enrique sau này cũng sẽ trở thành đội trưởng của một đơn vị diệt quỷ mới, trở thành đối tượng được Đế quốc kính trọng và sự quan tâm của nhiều quý cô.

 

   Nhưng điều đó bây giờ chưa xảy ra ngay đâu.

 

   Cậu bé trò chuyện về các sự kiện trong ngày khi ngồi trên đùi cha mình, và gương mặt rạng rỡ khi nghe tin Deborah và thầy của cậu đã đến.

 

   “Deborah!”

 

   “Em có khoẻ không, Enrique?”

 

   “Khoẻ như voi ạ!”

 

   “Mấy đứa không cần mang quà đâu.” Công tước Seymour nói, ngạc nhiên khi thấy một cỗ xe đầy quà.

 

   “Chỉ là có quá nhiều sản phẩm mới hợp với cha thôi. Với vẻ đẹp trai của cha.”

 

   “E hèm.”

 

   Công tước không ngờ một người đẹp trai như Isidor lại nói ông đẹp trai. 

 

   Không cảm thấy khó chịu lắm, Công tước hắng giọng.

 

   “Hai đứa thích đùa nhỉ. Vào trong đi. Ta mới tìm được một loại trà rất ngon. Hai đứa sẽ thích nó.”

 

   Công tước Seymour uống trà với Isidor, sau đó lặng lẽ lấy ra bàn cờ vua.

 

   Chơi cờ với Isidor – người khéo léo và để ông thắng – vui hơn là chơi với Deborah hay Enrique, những người luôn chơi hết sức mình. 

 

   Trong khi hai người đàn ông chơi cờ và uống trà, Deborah đi lên nhà phụ nơi cô từng ở.

 

   Phòng làm việc vẫn như cô nhớ. Cô mân mê cây bút lông hồng mà cô luôn mang theo ở Học Viện, rồi lấy ra một tuyển tập thơ mà cô đã đọc với tốc độ ánh sáng trong quá khứ.

 

   Bây giờ cô đọc chúng chậm rãi, từng chút một. 

 

   Sau đó cô ngủ thiếp đi.

 

***

 

   Cô đang ở trong một cánh đồng phủ đầy hoa trắng. 

 

   ‘Mình đang ở đâu đây?’

 

   Sự bối rối của cô không kéo dài lâu. Cô đang nắm một bàn tay quen thuộc và đi về phía nơi hai đứa trẻ đang đứng.

 

   “Mẹ! Cha!” 

 

   Một cô bé tóc vàng với một thanh kiếm gỗ đeo ở thắt lưng nói. 

 

   Cô bé nhảy lên nhảy xuống, đôi mắt hồng ngọc lấp lánh, rồi khúc khích cười khi một làn gió thổi qua.

 

   Nụ cười của cô bé thật đáng yêu, gợi nhớ đến một chú cáo con.

 

   Bên cạnh cô bé là một cậu bé trông lạnh lùng với mái tóc màu oải hương, đang rụt rè cầm một bông hoa.

 

   “Con không hái bông hoa này. Nó ở trên mặt đất, nhưng nó sạch…”

 

   “Vậy là cho mẹ sao?” Deborah nói, “Cảm ơn con.”

 

   “Con cũng có một bông!”

 

   Những đứa trẻ nhảy vào vòng tay cô khi cô đến gần. 

 

   Một cảm giác yêu thương, ấm áp tràn ngập trong cô, khiến cô hạnh phúc và tự động mỉm cười.

 

***

 

   ‘Hình như mình đã có một giấc mơ đẹp, nhưng mình không thể nhớ nó là về cái gì.’ 

 

   Tôi nghĩ, cảm thấy hơi thất vọng về điều này khi dụi mắt.

 

   Khi tôi tỉnh dậy, căn phòng đã tối om. 

 

   Tôi đã ngủ quên trên sô pha, chắc chắn với tuyển tập thơ úp trên mặt, nhưng Isidor dường như đã đưa tôi lên giường. 

 

   ‘Mình đã ngủ lâu quá rồi.’ Tôi nghĩ, ngạc nhiên khi nhìn đồng hồ. 

 

   Tôi đi ra ngoài, cảm thấy đói, và Isidor đứng dậy khỏi chỗ ngồi trong phòng khách gần đó.

 

   “Nàng ngủ ngon không?”

 

   “Rất say giấc, như chàng có thể thấy.”

 

   “Chắc nàng đói rồi nhỉ. Chúng ta đi ăn nhé?”

 

   Dạo này tôi thường ăn uống không đúng giờ vì lịch ngủ của tôi cũng không đều, nhưng hắn không bao giờ để tôi ăn một mình.

 

   “Hử? Cha chưa ăn ạ?”

 

   Isidor luôn chăm sóc tôi như thế này, nhưng tôi khá xấu hổ khi biết rằng cha cũng đã chờ tôi.

 

   “Lẽ ra cha nên gọi con dậy chứ.”

 

   “Chiều nay ta đã ăn quá nhiều đồ tráng miệng. Giờ ta mới bắt đầu thấy đói. Chúng ta hãy ăn nhé.” Công tước Seymour nói. 

 

   Thức ăn được bày trên chiếc bàn dài, và tôi bắt đầu suy nghĩ khi múc một ít súp bí đỏ vào bát của mình.

 

   ‘Mình nên nói cho ông ấy ha.’

 

   Hôm nay chúng tôi đến đây để đưa ra một thông báo quan trọng. 

 

   Vài ngày trước, bác sĩ đã xác nhận nghi ngờ của chúng tôi.

 

   “Chúc mừng phu nhân.”

 

   Mặc dù tôi đã nghi ngờ mình mang thai, nhưng nghe điều đó từ môi bác sĩ vẫn là một cú sốc.

 

   Thật khó tin rằng một sinh linh đang lớn lên bên trong tôi.

 

   Một đứa trẻ giống tôi và Isidor một cách công bằng sẽ sớm ra đời.

 

   Tôi đã ngồi thẫn thờ, hầu như không thể tin được, và Isidor cẩn thận vòng tay ôm lấy tôi. Tim hắn đập nhanh đến nỗi tôi có thể cảm nhận được qua da hắn.

 

   “Ta sẽ đối xử tốt với nàng– thậm chí còn tốt hơn nữa.” 

 

   “Chàng đã rất tốt với ta rồi.”

 

   “Nhưng ngay cả như vậy. Ta muốn là người tốt nhất đối với nàng.”

 

   Sau ngày đó, Isidor bắt đầu tìm kiếm khắp nơi và mua bất cứ thứ gì được cho là tốt cho các bà mẹ mang thai. Hắn thậm chí còn tích trữ trái cây cho mùa đông sắp đới. 

 

   Nhìn hắn nghiên cứu những chồng sách về giáo dục tiền sản như thể chúng là những bài báo học thuật hay gì đó đã khiến tôi thoáng nghĩ rằng hắn sẽ rất giỏi trong việc dạy dỗ trẻ em.

 

   “Ta nghe rằng âm nhạc rất tốt cho việc giáo dục tiền sản. Để ta chơi cho nàng nghe nhé? Cũng lâu lắm rồi.”

 

   Thấy hắn duỗi ngón tay, tôi nói trước khi thực sự nghĩ.

 

   “Dương cầm ư? Thực sự không cần…”

 

   Hắn im lặng nhìn tôi.

 

   “Ta đùa thôi. Chàng biết ta yêu chàng mà?”

 

   Isidor dường như đã bị tổn thương.

 

   “Hử? Chàng có nghe thấy gì không?”

 

   “Nghe thấy gì?”

 

   “Em bé của chúng ta vừa bày tỏ mong muốn được nghe chàng chơi đàn đó.”

 

   “Hừm. Thực ra ta định hát, nhưng có lẽ dương cầm sẽ tốt hơn.”

 

   “Hát sao? Chàng nên nói cho ta biết điều đó chứ!”

 

   Tôi ngay lập tức quan tâm. Chắc chắn hắn không bị lạc giọng đâu nhỉ?

 

   “Ta muốn nghe chàng hát. Chàng hát đi.”

 

   Tôi mong đợi được thấy hắn thất bại một cách đáng yêu, nhưng hắn thực sự khá giỏi.

 

   Không phải hắn đạt trình độ chuyên nghiệp hay gì đó, nhưng tông giọng của hắn rất tuyệt vời.

 

   Giọng hắn là loại giọng sẽ được đón nhận tốt ở quán karaoke.

 

   Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi lần đầu tiên nghe Isidor hát và tưởng tượng cuộc sống sẽ như thế nào với đứa con mới của chúng tôi.

 

   Tất cả những gì còn lại là nói cho gia đình chúng tôi…

 

   Muốn nói với họ trực tiếp thay vì qua thư, chúng tôi đã ghé dinh thự.

 

   “Deborah, đừng nói là con…”

 

   Nhưng cha tôi dường như đã nhận ra điều đang diễn ra trước khi tôi kịp nói một lời nào.

 

   “Hử?”

 

   “Hừm… Không có gì đâu.”

 

   ‘Không có gì á?’

 

   “Chà… Con nghĩ cha đúng đấy.”

 

   “T–Thật không?’

 

   “Vâng. Chúng ta có một tin tuyệt vời lắm! Con có thai rồi.”

 

   “Ta biết ngay mà!” Cha tôi vui mừng khôn xiết và nhiệt liệt chúc mừng chúng tôi.

 

   “Nhưng mà sao cha biết thế ạ?” Tôi hỏi.

 

   “Mẹ con thích ăn salad khi mang thai cặp song sinh, giống như con đang ăn hôm nay vậy. Bà ấy thường thích ăn thịt. Cha biết bình thường con không thích ăn rau.”

 

   “Đúng rồi…”

 

   “Và ta đã có linh cảm. Giấc mơ ta có trước hôn lễ… Chắc chắn đó là giấc mơ thụ thai.”

 

   “Cha đã có giấc mơ thụ thai ư?”

 

   Cha tôi chỉ mỉm cười thay vì trả lời, như thể đang hồi tưởng lại một ký ức dễ chịu.

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 215

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới