“Ta rất mong chờ được gặp con của hai đứa đấy.” Công tước nói, “Một đứa bé giống cả hai… chắc chắn sẽ rất đáng yêu.”
“Con cũng rất háo hức.” Tôi nói, “Cứ như thể con đang mơ vậy. Đôi khi con vẫn không thể tin rằng mình đã có thai.”
“Theo thời gian sẽ khó khăn hơn, nên hãy chăm sóc sức khoẻ thật tốt. Và con cần hay muốn thứ gì thì cứ việc nói với ta.”
“Vâng, thưa cha.”
Nụ cười của cha tôi thêm rạng rỡ, khoé mắt ông hằn lên những nếp nhăn.
Trước đây ông hiếm khi nở nụ cười hào phóng, vì vậy thật vui khi tôi được thấy ông mỉm cười hạnh phúc như vậy, và thường xuyên hơn.
Tôi cũng rất vui khi thấy Enrique cao thêm một phân mỗi lần tôi đến thăm.
Cặp song sinh đã đi một chặng đường dài, từng là đối thủ nhưng giờ đây đang tìm kiếm hạnh phúc và theo đuổi thế mạnh của riêng mình.
Thật tuyệt vời khi có thể nhắm mắt lại và cảm nhận em bé trong bụng, mặc dù vẫn chưa lớn lắm, và tuyệt vời nhất là– Isidor luôn ở bên cạnh tôi.
Mặc dù đây là điều tôi luôn ý thức được, nhưng hắn khiến tôi cảm thấy mình là một người đặc biệt và tuyệt vời.
Hắn cho tôi niềm tin và lòng dũng cảm, khiến tôi chắc chắn rằng không khó khăn nào có thể đánh gục tôi, ngay cả khi nó có làm tôi dao động.
Đôi khi, khi tôi cảm thấy thất vọng về bản thân, hắn cho phép tôi tôn trọng và yêu bản thân hơn nhờ sự động viên không ngừng của hắn.
“Không biết chúng ta nên đặt tên gì cho bé kiên cường nhỉ?”
Ở Đế quốc không có biệt danh trước khi sinh, và Isidor có vẻ rất thích thú mỗi khi tôi gọi em bé của chúng tôi như vậy.
Ngay cả bây giờ, hắn mỉm cười rộng đến mức lộ rõ má lúm đồng tiền và hôn lên bụng tôi, nơi cái bụng nhỏ vừa mới bắt đầu nhú lên.
“Ta đã suy nghĩ rất nhiều để tìm một cái tên hay hơn bé kiên cường…”
Hắn với tay đến tủ đầu giường và lấy ra một cuốn sổ dày.
Tôi cười khi thấy tất cả bằng chứng cho thấy hắn đã suy nghĩ kỹ lưỡng về chủ đề này như thế nào.
“Ta cá rằng tất cả những từ ngọt ngào nhất trên thế giới đều được viết trong cuốn sổ đó.”
“Nàng có muốn chọn cái tên nàng thích nhất không?”
“Hừm…” Tôi đọc lướt qua các trang, một cặp tên lọt vào mắt tôi.
Tôi dùng ngón tay chọc vào chúng.
“Vanessa nếu là con gái, và Vares nếu là con trai. Chàng nghĩ sao?”
“Nghe tuyệt lắm.”
***
Vares và Vanessa
Sinh đôi rất phổ biến trong gia tộc Seymour, và tôi cũng tiếp nối đặc điểm gia tộc này, vì em bé của chúng tôi hoá ra lại là hai đứa – một cặp song sinh khác trứng.
Chúng tôi đặt tên cho chúng là Vares và Vanessa.
Vares là người đầu tiên chào đời trước em gái mình 25 phút. Em bé nhỏ xíu có mái tóc xoăn màu hoa oải hương và rất giống tôi.
“Tôi chưa bao giờ thấy đứa bé nào có nét điển trai như vậy. Khi lớn lên nó sẽ cực kỳ đẹp trai cho xem. Không còn nghi ngờ gì nữa.”
Bất cứ ai nhìn thấy cậu bé cũng nói như vậy. Đặc biệt là Arin Oslot, cứ bận rộn chăm sóc cậu bé mỗi khi cô ấy nhìn thấy.
‘Nó quả thực khá đẹp trai.’
Đó là một sự thật khách quan, không phải điều mà tôi tin chỉ vì tôi là mẹ của cậu bé.
Tuy nhiên, đôi mắt sắc sảo và cách cậu bé lạnh lùng mím môi khiến cậu bé trông có vẻ hơi dữ dằn.
‘Hình như không chỉ hơi…’
Ngoại trừ đôi mắt ngọc lục bảo, giống hệt đôi mắt của Isidor, Vares là hình ảnh thu nhỏ của tôi.
‘Không ngờ mình có thể nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng đặc trưng của nhà Seymour trên gương mặt nhỏ nhắn của một em bé 13 tháng tuổi…’
“U oa…”
Nước mắt đột nhiên đọng lại trong đôi mắt sắc sảo của cậu bé.
“Baba! Baba!”
“Vares! Cha đây!”
Isidor xuất hiện trong phòng em bé ngay khi được gọi, mặc dù đáng lẽ hắn phải ở thư phòng.
“Baba!”
Dù có vẻ ngoài lạnh lùng, Vares thường xuyên khóc.
‘Ngay cả xu hướng nhút nhát của nó cũng giống mình.’
Cậu bé bật khóc sợ hãi mỗi khi thức dậy mà không thấy chúng tôi, nếu có tiếng động lạ gần đó, hoặc nếu côn trùng bay về phía cậu bé.
Cậu bé sẽ bình tĩnh để vú nuôi bế, chỉ để bắt đầu khóc đáng thương khi cha mình không xuất hiện quá lâu – có lẽ vì lo lắng.
“Vares, con sợ vì cha đi vắng sao?”
Isidor khéo léo bế Vares vào lòng, và Vares hít thở hổn hển trong vòng tay hắn, tràn ngập đau buồn.
“Baba.”
“Ừ.”
Isidor xoa cái lưng nhỏ bé đang thổn thức và dụi má vào gương mặt mũm mĩm của em bé một cách yêu thương.
“Dada! Dada!”
Vares đột nhiên vươn tay ra, vồ lấy không khí.
“Ồ, con muốn chơi với Tommy sao.” Isidor ân cần nói, vẫy con búp bê yêu thích của Vares.
Vares mỉm cười, môi hơi hé, như thể cậu bé chưa từng khóc.
Em gái cậu bé, Vanessa, mặt khác, vẫn say sưa với đồ chơi của mình bất kể sự hiện diện của cha.
“Mama! Chim!”
Cô bé chỉ vào một con chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ, vỗ tay và khúc khích cười.
Nếu Vares giống tôi thì Vanessa, với mái tóc vàng óng ả, trông giống như một bức chân dung thời thơ ấu của Isidor.
Khi cô bé nheo mắt cười hoặc nhíu đôi má bầu bĩnh, hồng hào, tôi sẽ khó mà không ngất đi vì sự dễ thương của cô bé.
“Cây! Trên! Chim.” Vanessa cứ bập bẹ nói với tôi, đôi mắt hồng ngọc lấp lánh sự tò mò.
“Vậy là con biết cách miêu tả một thứ nằm trên một thứ khác rồi. Vanessa, con thật là thông minh.”
Đôi khi thật khó tin rằng một em bé thông minh và nhạy bén như cô bé lại là con của tôi. Mặc dù tôi cưng chiều cô bé quá mức, nhưng cô bé thực sự là một thiên tài.
“Vanessa, cha làm nghề gì?”
“Công tước!” Vanessa nói ngay lập tức khi tôi chỉ vào Isidor.
Nó đã biết cha mình là Công tước rồi.
‘Thiên tài là đây à.’
“Còn mẹ thì sao?” Tôi hỏi.
“Sếp!”
Cô bé còn có một cái nhìn rất sâu sắc.
“Còn Vares?”
Cô bé im lặng một lúc.
“Gọi là anh trai.”
Cô con gái nhỏ thông minh của tôi có một nguyên tắc mà nó chưa bao giờ phá vỡ – nó từ chối thừa nhận Vares là anh trai mình.
“Khóc nhè…!”
“Con học từ đó ở đâu thế hả?”
“Bô.”
May mắn thay, đứa bé khóc nhè đang ngủ say trong vòng tay cha mình và không nghe thấy tiếng la của Vanessa.
“Nó là một đứa khóc nhè hả?” Tôi hỏi lại, vuốt ve mái tóc vàng mềm mại của cô bé.
“Mama! Ma… ma…”
Cô bé bắt đầu lẩm bẩm và vươn tay về phía tôi, chắc chắn vì quá mệt mỏi để trả lời.
Cô bé là em gái song sinh của anh trai mình, điều đó là chắc chắn.
Mắt cô bé bắt đầu nhắm lại ngay khi ở trong vòng tay tôi, và cô bé ngủ thiếp đi ngay sau đó, giống như anh trai mình.
“Cả hai bé kiên cường của chúng ta đều ngủ say rồi.” Isidor nói.
“Và sau khi chúng đã dành mấy ngày không chịu ngủ nữa.”
Isidor và tôi đứng nhìn chúng, rõ ràng là kiệt sức.
Các em bé thường xuyên thức giấc nhiều lần trong đêm.
Chúng tôi mỉm cười với nhau khi ánh mắt chạm nhau.
“Trông chúng đáng yêu nhất khi ngủ.”
“Cẩn thận nào.”
Chúng tôi cẩn thận đặt chúng xuống giường như thể chúng được làm bằng thuỷ tinh, không muốn đánh thức chúng.
Chúng không hề giống nhau và có tính cách rất trái ngược, nhưng thật thú vị khi chúng giống nhau đến mức nào khi ngủ.
“Em yêu, nàng có thấy không? Một cái răng sữa nữa.” Isidor nói, chỉ và thì thầm vào tai tôi.
“Tóc của chúng cũng đã dài ra không ít.”
Đôi tay và đôi chân nhỏ xíu của chúng cũng cực kỳ dễ thương, và thời gian dường như trôi qua nhanh chóng khi tôi nhìn xuống chúng.
“Con trai của chúng ta thực sự giống cha nó nhỉ? Chắc chắn nó khóc rất nhiều.” Tôi nói đùa, vuốt những giọt nước mắt khô dưới mắt Vares.
Isidor khẽ thở dài, “Có lẽ ta sẽ lại khóc nếu phải quay về thời gian đó.”
Tôi nghĩ về thời điểm hắn đang nói.
Hồi tôi mới mang thai, những ngày đầu chưa khó khăn vì tôi không bị ốm nghén.
Nhưng theo thời gian, các em bé lớn lên và bắt đầu chèn ép các cơ quan của tôi, điều này không dễ đối phó.
Tôi không thể ngủ ngon, và nó khiến tôi mệt mỏi về thể chất, nhưng tinh thần thì ổn nhờ sự chăm sóc yêu thương của Isidor.
Sau đủ chín tháng, tôi bắt đầu cảm thấy những cơn co thắt đau đến mức tôi thấy cả sao.
Isidor đẩy tất cả những người hầu cố gắng cản đường hắn sang một bên và bước vào phòng sinh, nơi hắn bình tĩnh nắm lấy tay tôi.
Hắn cũng từ từ nhắc nhở tôi về kỹ thuật thở mà hắn đã học được từ một linh mục, và bất chấp sự hỗn loạn của khoảnh khắc đó, tôi có thể nhớ mình đã nghĩ hắn là một người đàn ông rất trưởng thành.
Tuy nhiên, sau khi tôi sinh xong và tỉnh dậy từ giấc ngủ kiệt sức, tôi thấy nước mắt hắn chảy dài trên mặt.
“Ta đã lo lắng.” Hắn nói xen kẽ những tiếng nức nở, “Lo rằng… nàng có thể không mở mắt nữa.”
Hắn giải thích rằng bây giờ tôi đã khoẻ mạnh và lành lặn, tất cả những lo lắng và bận tâm đã tích tụ trong hắn tan biến và khiến hắn bật khóc.
Tôi ôm chặt lấy hắn khi hắn hít thở hổn hển, mặt úp vào ngực tôi, và tôi cũng khóc một chút.
Tôi nhớ lại những ký ức đó với sự trìu mến.
Sau khi đắp chăn cho các em bé, tôi và hắn ra sân thượng uống trà.
Ngay cả khi việc nuôi dạy các em bé khiến chúng tôi ngày nào cũng bận rộn, chúng tôi luôn đảm bảo dành một chút thời gian riêng tư bên nhau, ít nhất là một chút mỗi ngày.
Ngước nhìn những ánh đèn huyền ảo mà Isidor mới lắp đặt, tôi tựa đầu vào vai hắn. Hắn vuốt tóc tôi.
Chúng tôi trò chuyện về nhiều thứ khác nhau, từ những món đồ chơi mà các em bé đã chơi sáng nay cho đến Armand, nơi gần đây đã mở địa điểm thứ 15.
Hắn đột nhiên cười toe toét và nhìn xuống tôi.
“Nàng có điều gì muốn nói với ta, ngoài việc nói về các em bé không?”
“Hừm… Chàng vẫn đẹp trai như thường lệ đi.”
“Đó chỉ là nói sự thật, giống như ta miêu tả nàng đẹp như nào ấy.”
“Vậy ra chàng đột nhiên muốn nghe ta nói điều gì đó cụ thể đúng không? Ta yêu chàng hả?”
“Nàng biết mà còn cố tình không nói để ta háo hức hơn à.”
Hắn luôn yêu cầu tôi bày tỏ tình yêu với hắn như thế này, mặc dù tối qua tôi đã nói, cũng như sáng nay ngay khi hắn mở mắt.
“Ta yêu chàng, Isidor.”
“Ta cũng yêu nàng.”
Và tôi đã chiều lòng, nói với hắn thường xuyên như này, tình cảm của tôi dành cho hắn sẽ tràn ngập trong lòng tôi.
Chúng tôi ngừng nói chuyện, nắm tay nhau, và vui đùa với đôi chân của nhau trước khi hôn.
Hắn áp môi tôi vào môi hắn một lúc trước khi hôn cằm tôi, rồi di chuyển đến cổ và xương quai xanh của tôi.
Tôi không thể từ chối sự ấm áp của hắn.
Tôi nhẹ nhàng vòng tay qua bờ vai rộng ấy và khẽ cắn vào vai hắn.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới