***
Trẻ con lớn nhanh như chớp mắt.
Những đứa bé, cách đây không lâu còn chưa tự bò được, giờ đã biết đi mà không cần giúp đỡ.
Mặc dù tôi tự hào vì chúng tự đi lại được bằng đôi chân nhỏ bé của mình, nhưng điều đó cũng có nghĩa chúng gây ra nhiều rắc rối hơn.
“Ôi, Vares. Mẹ cứ nghĩ con ngoan ngoãn vì con là đứa lớn, vậy mà con lại làm thế này sao.”
Tức giận, tôi lao ra ngoài khi nghe tin Vares đột nhiên biến mất, gạt bỏ việc chuẩn bị đón khách.
Isidor cũng nghe tin và nhanh chóng tập hợp các chư hầu của mình, thậm chí còn phái các đặc vụ của Thương hội Blancia.
Vares được tìm thấy chỉ một giờ sau đó, không hề hấn gì.
Cậu bé cưỡi trên lưng Cookie vào khu rừng gần lâu đài, ăn no trái cây rơi xuống đất, rồi thản nhiên về nhà.
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi tôi khi thấy cậu bé ôm Cookie, miệng dính đầy nước trái cây màu đỏ.
“Coogie. Ngoan. Mama.”
Cookie kêu gừ gừ mãn nguyện trong vòng tay Vares.
Kể từ khi Vares dùng Thần lực trị liệu cho Cookie sau khi nó bị thương khi cố gắng săn thứ gì đó, con vật này đã gắn bó với cậu bé.
Và hôm nay, cuối cùng, chúng đã cùng nhau gây rắc rối.
Không thể tức giận trước sự dễ thương ngây thơ này, tôi chán nản ngồi thụp xuống đất.
Rõ ràng, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm khi Vanessa đã làm tất cả đồ trang trí trong hành lang như một bộ domino.
“Deborah, sao trông cô nhợt nhạt vậy?” Ngũ Công chúa, người đã đến dinh thự làm khách, hỏi.
“Cặp song sinh đã biết đi, và đang gây rắc rối khắp nơi.”
“Trời đất. Ta chỉ dám tưởng tượng thôi. Nhưng cả Vares và Vanessa đều vô cùng dễ thương. Việc mắng chúng chắc khó khăn lắm.”
Ngũ Công chúa thường xuyên tặng quà cho cặp song sinh. Cô ấy đã hứa sẽ làm người đi kèm cho Vanessa, và cùng cô bé đến vũ hội ra mắt.
Thái tử đã hứa sẽ làm cha đỡ đầu cho Vares khi cậu bé lớn lên, và Thierry, người bắt đầu sáng tác nhạc để kiếm thêm thu nhập, đã chơi một bài thiếu nhi mà cậu ta đã viết cho sinh nhật của cặp song sinh.
May mắn thay, nhiều người xung quanh chúng tôi cưng chiều cặp song sinh.
“Ông ơi!”
“Ông ngoại!”
Công tước Seymour luôn háo hức nuông chiều các cháu mỗi khi chúng đến chơi.
“Deborah, ta có điều này muốn nói. Thực ra ta đã biết con sẽ sinh đôi. Mẹ con đã đến trong giấc mơ của ta và trao cho ta hai quả cầu ánh sáng lớn.”
Dường như ông ấy yêu thương chúng hơn nữa vì ông ấy đã mơ về chúng trước khi chúng ra đời.
Cặp song sinh nhà Seymour, những người đều có vẻ sẽ ghét trẻ con, ngạc nhiên thay lại rất ân cần với Vanessa và Vares.
‘Ai mà ngờ Belreck Seymour, trong tất cả mọi người, lại có thể nói mấy câu như ú oà chứ?’
Enrique lúc đầu rất nhút nhát, nhưng dạo này cậu bé mang theo sách truyện để đọc cho các bé hoặc vẫy đồ chơi cho chúng.
Nhìn một đứa trẻ chăm sóc hai đứa trẻ nhỏ khiến tôi có cảm giác muốn bắt cóc một hoạ sĩ trong cung và đe doạ họ phải vẽ lại cảnh tượng đó với độ chính xác hoàn hảo.
‘Mình đã có vài bức do Hầu tước phu nhân Barselayne vẽ rồi.’
Hầu tước phu nhân Barselayne yêu quý các bé đến nỗi bà ấy thậm chí còn yêu cầu chân dung của chúng làm quà sinh nhật.
“Vanessa trông giống hệt Isidor hồi nhỏ! Nhìn hàng mi dài kia đi. Chúng như đôi cánh bướm vậy! Cô bé đúng là một thiên thần. Còn Vares, ta chưa từng thấy đứa trẻ nào ngoan ngoãn và trưởng thành như nó. Tương lai thằng bé chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật quan trọng trong Đế quốc.”
Không ai có thể thành thật nói Vares có một biểu cảm nhỏ đáng sợ, mà thường miêu tả thằng bé trưởng thành cơ.
‘Vấn đề là Vares chỉ trông như vậy thôi. Tính cách của nó không hề giống một người nhà Seymour chút nào ấy.’
Mặc dù khá vô cảm và có đôi mắt sắc sảo, con trai cả của tôi lại dễ sợ hãi và hiền lành đến mức không thể làm hại một con ruồi.
Tôi có cảm giác Vares sẽ lớn lên với khá nhiều hiểu lầm vì vẻ ngoài lạnh lùng của nó, giống như tôi.
‘Chà, kiểu hiểu nhầm đó cũng không tệ lắm.’
Đôi khi nó tiện lợi hơn bất cứ điều gì.
Tôi nhếch mép cười và nhìn Vares, chiếc mũ của cậu bé bị đội lệch.
“Con nên đội mũ đúng cách, như thế này này.”
“Dạ. Như thế này ạ?”
“Không, thế này cơ.”
“Con nữa!”
Vanessa, người đã đứng cạnh cậu bé trong khi tôi chỉnh lại chiếc mũ phớt, vặn chiếc mũ của mình sang một bên và lao xuống cầu thang.
“Vanessa! Con đi đâu vậy?”
Kế hoạch bắt đầu một trò đuổi bắt trong hành lang trước khi rời dinh thự của Vanessa đã bị phá hỏng khi Isidor tóm lấy cô bé vào vòng tay mình.
“Con bé nghịch ngợm này.”
“Dada! Mũ! Không!”
Hắn giật lấy chiếc mũ của cô bé, được trang trí bằng một bông hoa đỏ, và đặt nó lên bệ cửa sổ, ngoài tầm với.
Isidor cũng nghịch ngợm không kém cô bé, nếu không muốn nói là hơn.
Isidor cười khi nhìn Vanessa nhảy lên nhảy xuống như một con thỏ, cố gắng với lấy chiếc mũ.
Hắn trả lại cho con gái trước khi nó quá tức giận và bùng nổ.
“Mũ hoa! Của con!”
“Ừ. Của con, Vanessa.”
“Hừ! Con sẽ cao hơn cả rồng cho xem!”
“Cha sẽ cho con ngồi lên vai. Thế thì con sẽ cao hơn.”
“Yaya!”
Hắn lập tức bế Vanessa, người dường như đang hờn dỗi.
Cô bé phấn khích hét lên khi được nhìn thế giới từ trên cao.
“Con có muốn ngồi trên vai mẹ không, Vares?”
Tôi nắm tay cậu bé khi nó lắc đầu, và chúng tôi đi theo Isidor đến xe ngựa.
Chúng tôi sẽ đi dã ngoại. Việc di chuyển xa khi các con còn nhỏ không tiện lợi, và cảm giác thật đặc biệt khi bây giờ chúng tôi có thể đi.
Cỗ xe lăn bánh qua khu đất Visconti một lúc trước khi đi vào khu đất tư nhân với một cái hồ lớn.
Ngay khi chúng tôi ra khỏi cỗ xe, Vanessa hớn hở chạy xuyên qua hàng cây trong rừng.
Vares hình như bị cuốn hút bởi mặt hồ phẳng lặng như gương phản chiếu hoàn hảo phong cảnh và đứng yên, ngắm nhìn nó.
‘Sao cặp song sinh có thể khác nhau đến vậy nhỉ?’
Điều đó vẫn làm tôi ngạc nhiên, ngay cả sau ngần ấy thời gian.
“Vanessaaaa!”
Đó là lúc Vares, thấy em gái mình ngã bẹp xuống khi cố leo cây, lao đến bên cô bé. Cậu bé cũng bị vấp ngã, lăn lộn trên cỏ.
“Anh trai! Khônggg!”
Vanessa khóc, lay lay Vares khi cậu bé nằm úp mặt xuống đất.
“Dậy đi mà!”
Tôi không thể nhịn cười.
“Mẹ nghĩ anh con chỉ quá xấu hổ để ngồi dậy thôi…”
Ngã trên nền cỏ chắc không đau lắm, nhưng điều đó có vẻ không ngăn được chúng diễn một vở kịch dễ thương.
Mặc dù chúng có tính cách đối lập, những khoảnh khắc như thế này chỉ cho thấy chúng gần gũi với nhau đến mức nào.
“Lần đầu tiên Vanessa gọi thằng bé là anh trai nhỉ?”
“Ta nghe rồi. Đó là khoảnh khắc lịch sử.”
“Daddy…”
Isidor bế Vares lên khi cậu bé quằn quại, vẫn nằm trên mặt đất.
Cậu bé bắt đầu sụt sịt ngay khi cha mình bế lên, có lẽ buồn vì mình đã lăn lộn không dưới ba lần.
“Đồ khóc nhè…” Vanessa ngừng gọi cậu bé là anh trai ngay và tập trung vào việc cố gắng leo cây một lần nữa.
Sau khi chúng chơi đùa thoả thích, chúng bắt đầu ngấu nghiến tất cả bánh kẹp và trái cây trong giỏ dã ngoại trước khi bắt đầu ngủ gật.
Vares ngủ thiếp đi với đầu gối trên đùi Isidor, và Vanessa ngủ với mặt úp vào váy tôi.
Có lẽ vì cơ thể nhỏ bé của chúng ấm áp, tôi cảm thấy hơi ấm lan toả khắp cơ thể mình.
Tiếng thở nhẹ nhàng của chúng khiến tim tôi rộn ràng.
Sự bình yên và tĩnh lặng dường như có tác động mạnh mẽ hơn bình thường đối với tôi.
Nó khiến tôi biết ơn người bạn đời yêu quý của mình, người đã cùng tôi tạo nên gia đình ấm áp, hạnh phúc này.
“Đây, nằm xuống đi.” Isidor nói, vỗ vỗ cánh tay cơ bắp của mình như lời mời.
Tôi nằm gối đầu lên cánh tay hắn và nhìn lên những đám mây bồng bềnh chậm rãi trôi trên bầu trời xanh.
“Thật tuyệt… Ta rất hạnh phúc.” Tôi thấy mình lẩm bẩm.
Isidor đáp lại đầy trìu mến, “Ta cũng vậy.”
Một làn gió nhẹ nhàng, dễ chịu thổi qua giữa chúng tôi.
Chúng tôi đã trải qua một ngày xuân ngọt ngào như một miếng kẹo bông gòn.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới