[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 22

Đăng lúc 22:32 06/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   Nếu là tôi trước đây, ngay cả khi nghe thấy điều gì đó xúc phạm thì tôi cũng sẽ cười cho qua. 

 

   Tôi đã nghĩ sống êm đềm không vướng bận gì là tốt. 

 

   Nhưng không phải bây giờ, khi mà tôi đã tỉnh dậy từ cõi chết.

 

   Một điều nhịn chín điều lành là một lời nói dối. Nếu tôi kiềm chế, tôi sẽ chị bị táo bón. 

 

   “... Thực sự đáng thất vọng đấy.”

 

   Tôi đáp, nhìn thẳng vào anh ta. 

 

   Gương mặt người đàn ông, người vừa hân hoan với vẻ ‘đúng vậy’, đã cứng họng trước những lời tiếp theo của tôi. 

 

   “Ta không thể tin một thủ thư lại thiển cận như vậy đấy. Ta cảm giác cha đã giao một công việc quá khắt khe cho một kẻ nhỏ mọn trong đầu chỉ toàn sự ngoan cố.”

 

   “N-Người có ý gì, thiển cận? Lời nói của người thật cay nghiệt.”

 

   Tôi nhanh chóng cắn lấy người đàn ông, người bắt đầu lắp bắp như thể đợt phản công của tôi nằm ngoài dự đoán.

 

   “Sao ta có thể không nói ngươi là một kẻ thiển cận khi có vẻ như ngươi đang khoe khoang về việc thư viện không có nhiều sách đa lĩnh vực đây?”

 

   “Nơi này chứa rất nhiều tuyệt phẩm, vậy thì có lý do gì để nó chứa những cuốn tiểu thuyết hạng ba không có hề có ích?” 

 

   “Hạng ba là đánh giá mà ngươi tự mình đưa ra sau khi đọc chúng à?” 

 

   “Không cần đọc cũng rõ mà!”

 

   “Ta đoán thái độ không kiểm tra nội dung của một cuốn sách đàng hoàng, coi thường sự sáng tạo của người ta và đánh giá chúng thuộc hạng ba của ngươi không hẳn là quá thiển cận. Cái thái độ không thừa nhận độ thiển cận của mình cho đến phút cuối cũng rất là thiển cận a.”

 

   Tôi tiếp tục dùng từ thiển cận, khiêu khích lòng tự trọng của thủ thư, và đã với lấy cuốn sổ cái của thư viện nằm trên bàn của anh ta trước khi anh ta tìm ra bất kỳ lời nào để bác bỏ. 

 

   “Thật thất vọng khi ngươi tự đề nghị hướng dẫn ta thăm quan thư viện khi ngươi quản lý nó quá kém.”

 

   Sau khi làm việc bán thời gian ở thư viện trong kỳ nghỉ, tôi thầm tặc lưỡi khi nhìn vào hệ thống phân loại ở đây. 

 

   Vì sách có giá trị và số lượng ít hơn đáng kể so với hiện đại, nên hệ thống quản lý sách dường như không được tinh vi cho lắm. 

 

   “Người đang tìm kiếm cuốn sách nào? Nếu không phải ấn phẩm hạng ba, tôi sẽ tìm nó ngay.”

 

   Anh ta vẫn không thể thừa nhận lỗi của mình và cứng đầu cứng cổ. 

 

   Bộ nhà Seymour không có ai uyên thâm à? Việc này thực sự khiến người ta thấy xót xa đấy.

 

   “Một cuốn sách với công thức về ma thuật bậc 3. Ngươi có thể tìm nó mà không phải lang thang một bước nào không?” 

 

   Anh ta do dự, không biết tôi sẽ yêu cầu một cuốn sách cụ thể như vậy. 

 

   Đánh giá từ hệ thống phân loại của thư viện, nó có thể đưa ta đến nơi chứa các công thức ma thuật ngay; nhưng tìm một cuốn sách bậc 3 mà không lang thang thì quá là vô lý. 

 

   Ở đây không có chức năng tìm kiếm sách.

 

   “Nếu ngươi để cơ thể này bất cẩn dù chỉ một bước… ngươi biết ta như nào mà nhỉ?”

 

   Tôi giả vờ cắt chéo cổ bằng ngón cái.

 

***

 

   Thủ thư vẫn cúi đầu trước lời đe doạ của tôi, nói anh ta xin lỗi và chỉ biết anh ta đã hiểu tình hình. 

 

   Nhưng tôi chẳng thèm nghĩ đến việc cho qua việc này.

 

   ‘Có lẽ mình đã quá mềm lòng với những người hầu suốt thời gian qua.’

 

   Tôi không thể tin là có kẻ có thể bất lịch sự với một Công nương như thế này, bất kể anh ta là một chư hầu quyền lực đến đâu.

 

   Sau khi ghi nhớ tên và mặt của anh ta, tôi đi lên tầng trên của thư viện. 

 

   ‘Hừm…’

 

   Như thủ thư nói, thư viện này chủ yếu bao gồm sách ma thuật. 

 

   Khi tôi liếc qua các giá sách, tôi có thể tìm thấy một cuốn sách liên quan đến công thức mana. 

 

[ Giới Thiệu Về Công Thức Mana ]

 

   ‘Cái gì đây? Dày quá. Mình chẳng muốn mở nó chút nào.’

 

   Tại sao tôi không thể tự do học tập mặc dù tôi đã tái sinh chứ?

 

   ‘Dù mình là một thìa Orichalcum, mình vẫn ở trong tình cảnh phải kiếm tiền.’

 

   Cảm thấy hơi hụt hẫng, tôi miễn cưỡng lật mở bìa sách.

 

[ Cuốn sách này dành cho Danae thân yêu của ta. ]

 

   ‘Danae là thím nào?’

 

   Tôi nghiêng đầu và chuyển sang trang tiếp theo. 

 

[ Ta và đồng nghiệp Rikurgos, không đồng ý với quan điểm dòng chảy của mana cực kỳ bất thường và rời rạc. Mana, tinh khiết như sông, nhẹ như gió, cứng như đất, không chỉ cho thấy mức độ phức tạp cao, mà còn ở một mức độ phức tạp hoàn toàn khác.

 

Có vô số tiêu chí để hiểu được tính quy tắc, tất cả đều tồn tại cho vô số mục đích thực tế… (...) ]

 

   Lướt qua cuốn sách dày cộp, tôi khẽ tặc lưỡi.

 

   “... Quá dài dòng.”

 

   Lời mở đầu dài 20 trang, giải thích chi tiết thời điểm và ai đã tạo ra công thức mana, và lý do chúng được tạo ra. 

 

   Công thức bắt đầu được phát triển một cách nghiêm túc từ rất lâu trước khi Đế quốc Azutea thành lập, từ thời Đế quốc Tegea lận.

 

   Thông qua các công thức mana, Đại pháp sư, người đã leo lên bậc cao nhất trong số các pháp sư cổ đại, đã sắp xếp tính quy tắc theo một số hình dạng để việc dùng mana được phân phối trong tự nhiên thực tế hơn.

 

   ‘Cuối cùng cũng tìm ra.’

 

   Khi tôi xem qua cuốn sách lý thuyết bao gồm việc áp dụng công thức bậc 3, tôi đã mỉm cười hài lòng. 

 

   Vì tôi đã có câu trả lời chính xác cho vấn đề mà giáo sư đã đưa cho chúng tôi. 

 

   ‘Mà, mình đã rất ngạc nhiên. Ma thuật diện tích hiệu ứng lại là một tiến trình hình học.’

 

   Trong thế giới này, người ta giải thích chuỗi hình học là kỹ năng quản lý mana, thứ có thể mở rộng phạm vi hiệu ứng ma thuật. 

 

   Ta có thể nói đó là một kỹ năng diện rộng giúp tiêu diệt đám tân binh trong một trò chơi. 

 

   Tuy nhiên, ngay cả khi không có loại kiến thức đó, việc tìm ra tính quy tắc của các con số chỉ là một miếng bánh đối với tôi, một sinh viên kỹ thuật.

 

   ‘Càng nhìn nó, nó càng kích thích trí tò mò của mình với tư cách một sinh viên kỹ thuật.’

 

   Ma thuật biến mana thành hình cầu là một công thức tính chu vi của một vòng tròn, nên tôi đã kìm lại tiếng cười khúc khích.

 

   ‘Có lý do nên pháp sư mới trông giống sinh viên kỹ thuật như vậy.’

 

   Các công thức ma thuật không khác toán học cho lắm, nên, khi tôi lướt qua cuốn sách với tâm trạng hứng thú, tôi đã thấy có điều lạ và cau mày. 

 

   Không có công thức cơ bản để tính tổng chuỗi hình học.

 

   ‘Tại sao công thức không xuất hiện trong cuốn sách này?’

 

   Tôi quét qua cuốn sách với một cảm giác không rõ, đề phòng có một lời chú thích ở phía sau, và đã ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần. 

 

   Bộp bộp.

 

   Cùng với tiếng bước chân đều đặn, tôi có thể thấy một bóng dáng nhỏ bé với mái tóc bạc kim óng ả qua những khe hở giữa các giá sách. 

 

   Đó là Enrique Seymour, con út của gia đình này.

 

   Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ lớn chiếu vào đôi má ửng hổng, bầu bĩnh của Enrique. 

 

   Nhìn chỗ lông nhỏ óng ánh trên má và tai thằng bé, tôi đã ngậm chặt miệng. 

 

   Thằng bé hoàn toàn có đồng (Cu) và Tellurium (Te) nhỉ? CUTE thật sự.

 

   ‘Nó dễ thương hơn nhiều khi để tóc mái.’

 

   Nếu Enrique xuất hiện trong một chương trình giải trí gia đình, có lẽ thằng bé sẽ được nhận hàng nghìn quảng cáo ngay, với vẻ dễ thương lạnh lùng đó. 

 

   ‘Nếu đặt Enrique vào các tấm ảnh thẻ và bán chúng, không tới một giây là cháy hàng đi? Tại sao? Vì mình sẽ thu thập chúng theo từng loại.’

 

   Enrique, người đang tròn mắt đảo qua đảo lại, bặm đôi môi nhỏ với vẻ rất nghiêm túc, bỗng vươn tay ra và bắt đầu nhảy như một con thỏ.

 

   Có lẽ cuốn sách mà thằng bé muốn ở nơi mà nó không với tới được.

 

   ‘A. Mình chóng mặt quá.’

 

   Tôi choáng váng trước sự dễ thương choáng ngợp đó.

 

   Nói thật, tôi dễ bị tổn thương trước những sinh vật dễ thương hơn là mấy anh đẹp trai. 

 

   Đặc biệt chó, mèo, và trẻ em là gót chân Achilles của tôi.

 

   Thấy lũ mèo nhà hàng xóm tụ tập quanh tôi để kiếm thứ gì đó ăn mỗi khi tôi đi qua con hẻm, có lẽ chúng cũng nhận thấy tôi là một kẻ dễ dãi.

 

   ‘Mình muốn giúp thằng bé.’

 

   Cũng được một thời gian từ khi tôi quyết định trở nên mạnh mẽ rồi.

 

   ‘Nhưng thằng bé dễ thương quá.’

 

   Mái tóc bạch kim của đứa trẻ cứ loà xoà mỗi khi nó nhảy, làm tôi ôm trán.

 

   Trong khi tôi đang trải qua một cuộc xung đột nội tâm gay gắt, Enrique gần như không thể chạm ngón tay vào cuốn sách, rên rỉ một tiếng. 

 

   ‘Thật đáng ngưỡng mộ. Enrique. Em có thể làm được.’

 

   Tuy nhiên, vì cuốn sách bị kẹt quá chặt nên lần này Enrique đã không thể lấy nó ra. 

 

   Lông mày bạc của Enrique rũ xuống một cách đáng tiếc, và đôi vai nhỏ nhắn tròn trịa cũng sụp xuống. 

 

   ‘Đủ rồi, mình chịu thua.’

 

   Cuối cùng, tôi đã bị khuất phục trước sự dễ thương của Enrique.

 

   Sao mà tránh được. Thằng bé rất dễ thương, tôi sẽ là ác quỷ nếu tôi không giúp thằng bé. 

 

   “Đây.”

 

   Tôi đến gần đứa trẻ đang vô tư nhảy cẫng lên, lấy cuốn sách ra và đưa cho nó một cách trang trọng, vờ như không quan tâm.

 

   ‘Thiên địa quỷ thần ơi. Con sắp điên rồi.’

 

   Khi tôi đột nhiên thấy một cái đầu tròn bên dưới tầm nhìn của mình, tôi không còn lựa chọn nào ngoài việc gặm phần thịt mềm bên trong miệng. 

 

   Enrique sợ hãi trước sự xuất hiện đột ngột của tôi và lùi một bước.

 

   Sự ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt bạc của cậu bé đối diện.

 

   Không có gì lạ, thằng bé đang ở trong thư viện với Deborah.

 

   Tôi đồng tình với việc nó giống như sự kết hợp của súp tương đậu nành và bánh macaron. 

 

   “C-Chị?”

 

   “Sách em muốn.”

 

   Đôi mắt Enrique đã sớm bình tĩnh lại, một cách lạnh lùng. 

 

   Tôi cảm giác mình sắp thở dài trước bộ dạng tỉnh táo của thằng bé.

 

   “Chị đã theo dõi em?”

 

   Cậu bé chống trả khá quyết liệt. 

 

   “Ừ. Vì em dễ thương.”

 

   Tôi tự hỏi liệu có cần kinh khủng với một đứa trẻ không, nên tôi đã thành thật đáp.

 

   Enrique còn nhỏ và không thường xuyên góp mặt trong gia đình.

 

   Thằng bé là một đứa trẻ không có ảnh hưởng đặc biệt đến danh tiếng của tôi, nên tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn nhỉ? Đó là những gì tôi nghĩ.

 

   ‘Điểm mấu chốt là thằng bé dễ thương, thế thì sao mình né được. Sao mình có thể đánh bại một sinh vật dễ thương như này đây?’

 

   “... hả?”

 

   “Em rất dễ thương. Giống như một con thỏ trắng.”

 

   Enrique từ từ chớp mắt trong giây lát, với vẻ ngớ ngẩn trên mặt.

 

   Như thể giờ mới hiểu tôi đã nói gì, đôi tai tròn của thằng bé dần đỏ lên.

 

   “Đ-Đừng có giễu cợt em! Cha và các anh đều cao, nên em cũng sẽ sớm cao thôi!”

 

   Tôi đã nói thằng bé dễ thương vì nó dễ thương; nhưng có vẻ như tôi đã vô tình tổn thương cảm giác của Enrique, nên thằng bé đã nổi giận. 

 

   Dù sao thì thằng bé cũng chỉ trông đáng yêu thôi, cứ như một chú mèo con đang nâng niu bộ lông của nó vậy.

 

   “Đúng vậy, em sẽ cao lên.”

 

   Tôi kìm lại tiếng cười khúc khích và xoa đầu thằng bé.

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 22

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới