“Tiểu thư Mia. Cô có thể tặng cho ta một chiếc khăn tay không?”
Diera Orge nói với giọng ngại ngùng.
Trung tâm điều trị nơi Mia đang làm tình nguyện gần doanh trại của Hắc Hiệp sĩ, nên anh ta đã đích thân đến thăm cô ta trong giờ giải lao.
“Khăn tay ư?”
“Ừm, ta sắp tham gia cuộc thi cưỡi ngựa đấu thương vào ngày sinh nhật của Đệ nhất Hoàng đế…”
Khi Mia nhìn chằm chằm anh ta bằng đôi mắt to và trong veo, Diera xoa gáy và mập mờ nói.
Anh ta chỉ đắm chìm trong kiếm và hoàn toàn không quen với việc nói chuyện với phụ nữ. Anh ta lại càng thêm xấu hổ khi đứng trước người phụ nữ ngay từ đầu đã có ấn tượng tốt với mình.
“Bây giờ tôi chỉ có chiếc khăn tay này thôi.”
“A…”
Mia, người đang nắm chặt chiếc khăn tay thấm đẫm máu của bệnh nhân, vỗ tay như thể cô ta đã nảy ra ý hay.
“Tôi có thể tặng cho ngài vào ngày thi đấu không? Tôi sẽ chuẩn bị một chiếc khăn tay sạch ạ.”
“Ừ, vậy cũng được.”
Ngay khi nhận được lời hứa của cô ta, Diera đã biến mất với gương mặt thẳng thừng, rồi Mia đã báo cáo những chuyện xảy ra hôm nay cho phu nhân Ophelia.
“Diera Orge là ứng cử viên nặng ký cho sự kiện cưỡi ngựa đấu thương, nên việc trực tiếp đưa khăn tay cho cậu ta tại đấu trường sẽ còn tốt hơn.”
Phu nhân Ophelia đã ca ngợi cô ta sau một thời gian dài.
‘Mọi việc đang diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch.’
Mia dường như đã bị kích thích một chút sau Hội Hoa Xuân, nên dạo này cô ta làm việc rất chăm chỉ.
Nhưng cảm giác tốt đẹp chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, và gương mặt của phu nhân Ophelia đã biến dạng vì tức giận bởi tin tức mà bà ta nghe được vào tối hôm đó.
‘Deborah Seymour được chọn làm học viên đứng đầu?’
Học viên đứng đầu sẽ được công bố vào cuối kỷ nghỉ và đầu học kỳ mới, nhưng ai cũng có thể tìm hiểu trước danh tính của người đó.
Và dĩ nhiên, Ophelia đã dự rằng Mia Vinoche sẽ là người đó.
‘Tại sao?’
Sao chuyện này có thể xảy ra?
Khi mà bà ta đã nỗ lực rất nhiều để khiến Thần lực của Mia được mọi người biết đến!
Bà ta thậm chí còn thể hiện khả năng chữa lành của cô ta khi Giám mục đến đây vì công cuộc công giáo, để Nhà Thờ sẽ công nhận Mia.
Bà ta cho rằng cô ta đã vượt xa Deborah Seymour về danh tiếng lẫn năng lực nên bà ta không thể tin điều này.
‘Deborah Seymour là một kẻ vô năng, chẳng thể xử lý nổi mana. Sao cô ta có thể là học viên đứng đầu được? Cô ta có được mọi sự ưu ái vì cô ta là một Seymour ư?’
Cau mày, bà ta nghiến răng khi lấy khăn tay lau máu có mùi tanh trên ngón tay.
***
Trong khi đó, Công tước Seymour cũng rất ngạc nhiên khi biết Deborah là học viên đứng đầu.
“Thật ư?”
“Vâng. Tối qua Công nương đã nhận được thư của Chủ tịch Học Viện, và tôi cũng đã nghe từ giáo sư ạ.”
“Ta hiểu rồi.”
“Chúc mừng ngài. Hai Công tử cũng là học viên đứng đầu. Uy tín Seymour sẽ còn tăng nữa ạ.”
Công tước Seymour, người đang nghe phụ tá báo cáo, chợt nghiêng đầu.
“Thế thì sao con bé không báo chuyện này cho ta ngay? Đây là điều đáng để tự hào mà.”
Phụ tá do dự một lúc trước lời thì thầm của Công tước, trước khi mở miệng.
“Đại nhân. Gần đây, Công nương đã cho thấy những kết quả xuất sắc.”
“Đúng.”
“Tôi đã nghe rằng cô ấy không khoe khoang với người khác ngay cả khi đó là tình huống mà cô ấy có thể tự hào, và cô ấy đã chia sẻ kiến thức với các pháp sư một cách khiêm tốn nhưng đầy kiêu hãnh ạ.”
“Hừm… Ý ông là giờ con bé đang cho ta thấy đức tính khiêm tốn?”
“Vâng.”
Điều đó nghĩa là cô đã tự tin vào bản thân đến mức không thể hiện sự phù phiếm và cũng không phô trương trước mặt người khác.
Công tước, người đã phóng đại hành vi vô nghĩa của Deborah, xoa cằm với vẻ nghiêm túc.
“Chắc chắn, dạo này đứa trẻ đó đã thả lỏng rồi. Nó thông minh và biết cách khiến mọi người dõi theo mình.”
Công tước Seymour tin điểm yếu lớn nhất của con gái ông là danh tiếng.
Mặc dù là Công nương của Seymour nhưng hầu như không có cấp dưới nào tin và đi theo cô.
Tuy nhiên, ngay cả niềm tin cũ của ông cũng bị lung lay trong thời gian gần đây.
Cô đã tạo cơ hội cho thuộc hạ được tuyển chọn từ Học Viện để họ thể hiện kỹ năng, và còn phô bày khả năng để đặt cô gái đó vào một vị trí quan trọng với những ý tưởng xuất sắc của bản thân.
‘Cuối cùng nó cũng trưởng thành rồi. Nếu là trước đây, nó sẽ cầu xin những món trang sức quý giá và những bộ váy đắt tiền.’
Cô đang nhìn xa hơn về phía trước thay vì tập trung vào phần thưởng trước mắt.
‘Lớn rồi nên mới khác thế à.’
Công tước Seymour cười nhạt, nghĩ rằng ông sẽ hối hận nếu Deborah nghe được điều đó.
***
‘Mình sẽ sớm đạt được 10 tỷ won chăng?’
Trong khi mặc áo choàng và khám phá khu vực xung quanh Armand, tôi không khỏi kinh ngạc trước tác động của Isidor.
‘Vượt xa kỳ vọng của mình.’
Những quý ông, ngồi vắt chéo chân trên băng ghế dài ở đài phun nước trong khi cầm những chiếc ly, bắt đầu lần lượt xuất hiện.
Mặc dù họ đã từng chướng mắt, nhưng giờ họ đang rất giúp ích cho việc kinh doanh của tôi.
Bên cạnh đó, dường như ai cũng có tiền và quan tâm tới xu hướng xã hội.
‘Mặc dù đây là ý định của mình nhưng mình không nghĩ họ sẽ bắt chước ngay cả điều đó.’
Cơ mà sao lại có những quý cô bắt chước tôi nhỉ?
Tôi thấy lạ vì cũng có một số quý cô thường đi dạo gần đài phun nước với một ly sinh tố.
‘À, biết rồi. Đó là hiệu ứng hào quang của Isidor!’
Tôi gật gù thán phục sức mạnh của hắn, rồi sau khi nhìn xung quanh xong thì lên xe.
‘Việc thể hiện một màn trình diễn làm nền đã thành công.’
Mua mang đi.
Vì thức uống có thể được bán mà không bị hạn chế về không gian nên tôi thực sự muốn làm cho mặt hàng này thành công.
Kiếp trước, khi tôi làm bán thời gian tại một quán cà phê có quy mô tương tự Armand, tôi thấy doanh số bán đồ mang đi cũng tương tự doanh số bán tại sảnh hoặc là tăng gấp 1,5 lần.
Nếu được quảng bá tốt thì đây sẽ là mặt hàng kinh doanh duy nhất có thể tăng gấp đôi doanh số bán hàng.
‘Không hẳn là không có khả năng.’
Do thời tiết đẹp, có những bãi cỏ xanh và nhiều công viên, người dân Đế quốc thường rất thích đi dã ngoại.
Vì lý do này mà các dịch vụ đóng gói sandwich hoặc bánh đã trở nên phổ biến.
‘Chẳng có ai nói thức uống không thể đóng gói cả.’
Sẽ tiện hơn nếu chỉ đơn giản là mua mang đi thay vì phải mang theo những chiếc tách và ấm trà trong giỏ mà?
Đó là một ý tưởng mà tôi đã có trong đầu kể từ lần đầu tiên hình thành việc kinh doanh quán cà phê.
Thế nên, khi tôi viết khế ước với Arin Oslot vào hôm trước, tôi đã đưa ra một điều khoản yêu cầu cô ấy nghiên cứu ma thuật chống nước, tức là, chức năng ‘chống thấm nước’.
Này là vì có một nhà máy sản xuất giấy khá lớn ở Quận Horun, và vấn đề của thứ đựng đồ mang đi đã được giải quyết bằng cách áp dụng ma thuật chống thấm nước lên giấy.
Vì Arin Oslot là một pháp sư chuyển đổi thuộc tính có thể áp dụng ma thuật bảo quản và khuếch đại mùi hương của hoa nên tôi đoán cô ấy cũng có thể thực hiện ma thuật chống thấm nước, và đúng như dự đoán.
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Arin.
“Tôi nghĩ việc đó khả thi. Tôi từng thấy một loại ma thuật thuộc tính tương tự những gì Công nương nói, được lưu trữ trong thư viện, để những thanh danh kiếm không bị rỉ sét ạ.”
Arin nghiêm túc nói.
“Việc đó có cần nhiều mana không?”
“Nếu là vật phẩm không cần độ bền lâu thì nó sẽ không tiêu tốn nhiều mana. Thời gian là vấn đề lớn nhất ạ.”
Vì đây là cốc giấy dùng một lần nên không cần giữ chức năng chống thấm nước trong thời gian dài.
Ngày hôm đó, tôi cảm thấy muốn ôm chầm lấy cô ấy và nhảy nhót xung quanh một cách phấn khích.
Nhưng tôi chẳng thể làm thế vì phải bảo vệ phẩm giá của mình.
“Công nương, người tới rồi ạ!”
“Ừm.”
Khi tôi xuất hiện với vẻ mặt nghiêm nghị, Arin, người đang say sưa nghiên cứu, vui mừng và tiến lại gần tôi.
Tôi đã cho cô ấy một không gian bên trong biệt viện nơi các thuộc hạ của Seymour ở để làm phòng thí nghiệm.
Trên bàn làm việc có rất nhiều ma thạch và cốc giấy, kết quả nghiên cứu thì được viết dày đặc trên một mảnh giấy.
‘Mình có chút xúc động.’
Đang nghĩ nên thưởng thêm cho cô ấy vì sinh tố cũng là một sự thành công, tôi thầm mỉm cười khi thấy chiếc khăn được đặt trên bàn.
‘Có vẻ như Arin cũng sẽ cổ vũ cho một hiệp sĩ trong cuộc thi cưỡi ngựa đấu thương.’
Tôi hơi tò mò về danh tính của người kia.
“A, mời người ngồi. T-Tôi sẽ pha trà ngay.”
Cô ấy hơi hốt hoảng.
“Không cần. Ta đến kiểm tra nội dung của nghiên cứu thôi.”
Tôi nghĩ cô ấy sẽ không thoải mái khi ở một mình với chủ thuê nên tôi đã báo trước một cách hợp lý về việc sẽ rời đi ngay.
“Những ngày này chắc người rất bận rộn với việc giảng dạy tại Hiệp Hội Pháp Sư.”
Nhưng tôi đã giật mình khi đôi mắt to của cô ấy đột nhiên ngân ngấn nước.
‘M-Mình đã làm gì sai à?’
“Xin người hãy lo cho sức khoẻ của mình ạ.”
“Đương nhiên.”
Tôi loay hoay, nghịch ngợm đôi tay đẫm mồ hôi lạnh của mình, trước cái nhìn nặng nề của cô ấy.
“A, và cảm ơn Công nương rất nhiều vì đã để tôi được chính thức thuê làm thủ thư của gia tộc Seymour vĩ đại ạ.”
“Cô đã thể hiện rất nhiều tình yêu cho sách, nên cha ta đã công nhận khả năng của cô.”
“Hehe. Tôi rất vui khi cảm thấy mình đã thực sự trở thành thuộc hạ của người! A! Tôi phải cho người xem kết quả nghiên cứu nhỉ, người chờ một chút nhé.”
Cô ấy mang ra một biểu đồ liệt kê kết quả thí nghiệm, với hàng chục chiếc cốc giấy.
“Chiếc cốc này có thuộc tính tiết kiệm năng lượng ấn tượng nhất ạ.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới