[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 87

Đăng lúc 23:34 06/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   “Ơ? Công tử. Đằng kia, là Công tử Thierry và Công nương Deborah nhỉ?”

 

   Miguel nghiêng đầu vì sự kết hợp bất thường của những người trong hành lang trưng bày chính của Epsilon.

 

   ‘Trông quan hệ của họ không tồi.’

 

   Cả hai xinh trai đẹp gái với cảm giác du côn nhất định, nên họ rất xứng đôi.

 

   ‘Họ là những kẻ gây rối quyến rũ, giống vẻ ngoài của mình.’

 

   Công nương Deborah đã nổi tiếng là một kẻ vô lại từ khi còn nhỏ, và ai ai cũng biết Công tử Thierry là một tên lông bông. 

 

   ‘Nhờ Công nương Deborah mà chiến tích của cậu ta đã bị chôn vùi khá nhiều.’

 

   “Này là sao?”

 

   Khi bầu không khí bên cạnh bỗng trở nên bất thường, Miguel đã nhìn lên chủ nhân của mình.

 

   ‘Ư.’

 

   Hắn không thể hiện tính cách xấu xa của mình khi ở hình dạng gốc, nhưng chủ nhân của anh ta đang nhìn vào nơi Công nương và Thierry đứng với vẻ bất mãn.

 

   Trong khi đó, Thierry đang trò chuyện với Deborah, cảm giác hơi lạc lõng.

 

   “Cô thực sự đến phòng nhạc để gặp ta?”

 

   Cậu nhếch mép và nói với giọng nhẹ nhàng độc đáo.

 

   “Cô thích thể loại nhạc nào? Nhờ cô mà ta mới có thể sống sót dưới lưỡi kiếm của cha. Ta sẽ chơi bất cứ bản nhạc nào mà cô yêu cầu. Ta hay chơi mấy bài dạ khúc, nhưng cũng có thể chơi minuet nữa.”

 

   Đôi mắt của Deborah mở rộng khi cậu nói lan man với một chút phấn khích.

 

   Cô dừng một chút rồi mở miệng.

 

   “Ta đến vì có chuyện muốn hỏi, không phải vì màn trình diễn của cậu.”

 

   Hình như cô có hứng thú với màn trình diễn trong giây lát, nhưng chắc là cậu đã nhầm.

 

   “Chuyện gì thế?”

 

   “Ngài Diera không có thêm quả trứng Thánh thú nào nữa đâu nhỉ?”

 

   Đó là một câu hỏi tầm phào, nên Thierry phần nào thất vọng và gãi cằm.

 

   Lần trước trông cậu thật hổ thẹn nên lần này cậu muốn bù đắp một chút.

 

   “Nếu anh ấy có thì ta đã lấy nó rồi.”

 

   “... À.”

 

   “Diera chẳng quan tâm thứ gì khác ngoài kiếm. Hoá thạch đấy có lẽ là thứ duy nhất anh ấy có được khi còn nhỏ.”

 

   “Ừm.”

 

   “Cô hãy ghé phòng nhạc nếu rảnh nhé. Ta là thành viên duy nhất của Câu Lạc Bộ Âm Nhạc, nhưng ta nghĩ như vậy còn tốt hơn. Đỡ phải nghe mấy màn trình diễn tra tấn lỗ tai.”

 

   “Có thể gọi đó là câu lạc bộ khi chỉ có một thành viên à?”

 

   “Ta biết chỉ có hai người trong Câu Lạc Bộ Nghiên Cứu Mana, bao gồm Ngũ Công chúa đấy.”

 

   “... Có ba người.”

 

   “Michelle Granbert là thành viên ma còn gì.”

 

   Trong khi họ nhếch mép và trò chuyện không mục đích, cậu đã thấy một người quen.

 

   ‘Isidor càng đẹp trai hơn mỗi khi mình gặp thì phải.’

 

   Hắn đi tới với những cử chỉ gọn gàng.

 

   Khoảnh khắc họ chạm mắt, Thierry nghiêng đầu khi Isidor có vẻ lạnh lùng nhìn cậu.

 

   ‘Không thể nào, chắc mình nhìn nhầm thôi.’

 

   Isidor mà cậu biết là một quý ông tốt với tất cả mọi người. Hắn rất kiên nhẫn và chưa bao giờ tức giận vô cớ.

 

   “Công nương Deborah, cô đang làm gì ở đây vậy?”

 

   Isidor, người tự nhiên chen ngang họ, nở nụ cười ngọt bổ mắt với Công nương và ân cần hỏi cô.

 

   ‘Ui chòi, xinh đẹp tuyệt vời luôn.’

 

   Thierry thầm kinh ngạc.

 

   Cho đến giờ, chỉ có sự ngưỡng mộ thể hiện ra khi cậu nhìn vào gương mặt hắn, như thể đang nhìn vào một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, nhưng một sự khó chịu phảng phất bắt đầu dâng trào.

 

   ‘Sao tên này tự dưng lại trông giống cáo nhỉ? Lúc nãy hắn đã lườm mình.’

 

   “Cậu Isidor, sao lại đối xử với ta như một hồn ma thế? Ta buồn lắm đó.”

 

   “Công nương, cô và cậu Thierry đang nói về chuyện gì vậy?”

 

   “Này. Ta đang đứng đây đó.”

 

   Công nương Deborah từ từ chớp mắt với Isidor rồi mở miệng.

 

   “K-Không có chuyện gì to tát. Hai người nói chuyện đi. Ta có tiết học rồi.”

 

   Cô nhanh chóng chuồn khỏi cuộc trò chuyện.

 

   Ngay khi Công nương Deborah biến mất, biểu cảm của Isidor trở nên lạnh lẽo, và Thierry run lên.

 

   ‘Quả nhiên, hắn đã trừng mắt với mình.’

 

   “Cậu Thierry. Sao cậu lại nói chuyện thoải mái với cô ấy như thể cô ấy là hiệp sĩ vậy? Chẳng phải hai người khá hờ hững với nhau sao?”

 

   “Nghe như ta đang bị thẩm vấn thì phải? Ta có làm gì sai đâu.”

 

   “Ta đang ân cần hỏi cậu mà. Muốn ta chỉ cho cậu xem thẩm vấn là như nào không?”

 

   “Thì, như Công nương vừa nói, không có gì to tát, nên cậu không cần phải lo. Sao người có nhiều thứ để quan tâm hơn mấy điều tầm thường này lại làm như vậy với ta?”

 

   “Cậu quên ta là một trong những Đội phó của Bạch Hiệp sĩ rồi sao? Nếu ta làm một bản báo cáo về thái độ luyện tập của cậu trong ba năm và gửi cho Công tước Orge, ngài ấy sẽ rất hài lòng đi? Này mới là thẩm vấn.”

 

   “Sao cậu dám đe doạ ta bằng việc như thế hả! Thật quá đáng. Khác gì bảo ta đi chết đi chứ.”

 

   “Đe doạ là ý gì? Ta đã làm rất tốt trong việc che giấu thái độ tệ hại của cậu mà. Nếu ta làm như vậy thì nên mô tả đó là một sự ưu ái.”

 

   “Ha! Chẳng thể đấu võ mồm thắng cậu được. Cậu là loại người này à?”

 

   “Sẽ dễ dàng hơn nếu cậu kể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Ta không thể ngăn nổi sự tò mò này.”

 

   Thierry hơi cau mày khi thấy thái độ kiên trì của Isidor, thứ không giống hắn.

 

   ‘Lạ thật.’

 

   Quan hệ giữa Công nương Deborah và Công tử Isidor dường như khác xa so với những gì thiên hạ đồn thổi.

 

   Hầu hết đều suy đoán Công nương đã hăm doạ Isidor, hoặc đã có thoả thuận và dàn xếp nào đó giữa hai gia tộc.

 

   Cái trước vô căn cứ và phóng đại, nhưng cái sau khá đáng tin cậy.

 

   Cả Seymour và Visconti đều là những gia tộc Đế quốc lâu đời.

 

   ‘Nhưng bây giờ, mình thấy Isidor mới là người quan tâm cô ấy nhiều hơn.’

 

   Thierry ngẫm một lúc khi hắn tiếp tục buộc cậu phải trả lời.

 

   ‘Làm gì giờ?’

 

   Tuy nhiên, cậu không thể thú nhận là đã giả mạo hoá thạch Thánh thú và bán nó cho Công nương, rồi bọn họ đã đến trường đua để kiếm tiền.

 

   Cậu nhanh chóng bịa ra một cái cớ chính đáng.

 

   “Ta đã nói Công nương hãy đến phòng câu lạc bộ của Epsilon nếu như cô ấy muốn nghe một màn trình diễn dương cầm.”

 

   Điều đó đúng, không sai.

 

   Lần trước cô đến vì lý do này mà.

 

   “Trình diễn?”

 

   Isidor nhướng mày.

 

   “Ta chơi dương cầm khá giỏi. Công nương thì thích nghe nhạc trữ tình. Bọn ta có khẩu vị âm nhạc giống nhau.”

 

   “...”

 

   “Cậu hiểu chưa? Rồi, ta đi luyện tập đây. Cứ tưởng cậu là người hào phóng nhất, ai dè lại là kẻ đáng sợ nhất.”

 

   Thierry càu nhàu và đi về phía lối ra của toà nhà chính, Isidor thì thô bạo vò tóc với tâm trạng bối rối.

 

   ‘Sao cái tên đó lại khó chịu như vậy?’

 

   Hắn đã cảm thấy không ổn rồi, nhưng khi Thierry mỉm cười dịu dàng và nói chuyện thoải mái với Công nương, nội tâm hắn hoàn toàn xoắn tít.

 

   Thêm nữa, hắn còn thầm tức giận khi Thierry gần gũi với Công nương chỉ với đàn dương cầm của cậu ta.

 

   Họ có gu âm nhạc giống nhau á?

 

   Công nương thích loại âm nhạc gì mà cậu ta lại phát ngôn như vậy?

 

   Khi hắn nghĩ họ có thể thân thiết hơn trong tương lai qua mẫu thức chung là chơi đàn dương cầm, nhận định của hắn ngày càng trở nên méo mó.

 

   Hắn có vẻ cáu kỉnh và lại gần Miguel, người đang đợi ở cửa ra vào, với những bước đi lớn.

 

   “Miguel.”

 

   “Dạ, Công tử.”

 

   “Ta sẽ học cách chơi đàn dương cầm.”

 

   “...”

 

   “Hãy tìm một cây đại dương cầm được chế tác bởi nghệ nhân nổi tiếng với những âm sắc tuyệt vời nhất.”

 

   “... Vâng. Tôi sẽ chuẩn bị ạ.”

 

   Ngày hôm đó, hắn đã ghé cửa hàng âm nhạc lớn nhất Quận Yones.

 

   Rồi trở về dinh thự với một loạt các bản dạ khúc, với giai điệu trữ tình.

 

***

 

   “A.”

 

   Tôi xoay viên đá trắng lại và thở dài thườn thượt.

 

   “Này, sao ngươi không phản ứng?”

 

   Thiên thời địa lợi. tôi đã có cả trứng Thánh thú và ma cụ, nhưng chẳng có gì thay đổi kể cả sau khi tôi gõ và chà xát nó bằng thanh kiếm hàng nghìn lần.

 

   Tôi còn đặt thanh kiếm và quả trứng cùng nhau trong một chiếc khăn để tạo cho nó cảm giác ấm cúng như trong vòng tay mẹ.

 

   Tất nhiên, nó chẳng phản ứng.

 

   ‘Có cách nào khác mà mình không biết ư?’

 

   Arin am hiểu, đọc nhiều sách, có thể biết đôi điều về ma cụ ấp nở cổ đại.

 

   Tôi mang những lá trà tới khu nhà phụ, nơi đặt phòng thí nghiệm của Arin.

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 87

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới