[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 93

Đăng lúc 00:31 07/05/2026
19K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

   ‘Đúng như cha nói, mặc dù Công nương Deborah có khả năng xuất chúng, nhưng cô ấy khiêm tốn đến mức không thể hiện hết khả năng của bản thân.’

 

   Margaret nhớ lại ngày hôm đó, khi cô ấy hoà vào nhóm các tiểu thư tụ tập như đàn ong.

 

   “Margaret, cô nghĩ gì về Armand?”

 

   Margaret trả lời mà không cần suy nghĩ nhiều.

 

   “Tôi nghĩ nơi đó rất tuyệt, đặc biệt khi họ quyên tặng tháp đồng hồ vì lợi ích cộng đồng ạ.”

 

   “Cảm ơn nữ thần. Sẽ thật thất vọng nếu thuộc hạ của ta không thích cửa hàng của ta.”

 

   Khi Công nương thản nhiên tiết lộ rằng Armand là cửa hàng của cô, Margaret đã không có biểu cảm gì, nhưng cô ấy thầm kinh ngạc.

 

   Cô ấy không thể tin người phụ nữ đã đảo lộn giới pháp sư bằng công thức của mình lại là chủ của cửa hàng tráng miệng nổi tiếng nhất hiện nay tại Quận Horun.

 

   Dù dòng dõi Seymour có vĩ đại đến đâu, thật không thể tin là Công nương có thể một mình đạt được nhiều thành tựu như vậy mặc dù cô ấy cùng tuổi Công nương.

 

   “Ta nói ra vì ta thực sự tin tưởng cô. Ta chưa có ý định tiết lộ với bên ngoài việc ta là chủ của nó.”

 

   Tin tưởng.

 

   Từ đó khiến Margaret cảm thấy choáng ngợp.

 

   “Tôi sẽ đền đáp sự tin tưởng của người ạ.”

 

   “Ta muốn truyền bá cà phê mocha với ‘cà phê’, Thức Uống Trí Tuệ đã giúp ta khi ta phát triển công thức, tới mọi người.”

 

   Sau khi đích thân trải nghiệm tác dụng của cà phê mocha, Margaret suy nghĩ với đôi mắt mở thao láo đêm đó.

 

   ‘Đấy là thức uống có thể nhân đôi thời gian.’

 

   Hầu hết mọi người đều sẽ giữ bí mật tuyệt vời này cho riêng mình. Nhưng Công nương lại tiết lộ nó cho các học viên.

 

   Quả nhiên, cô là một người tuyệt vời.

 

   “Công nương Deborah giống một Seymour hơn bất kỳ ai. Tôi sẽ hỗ trợ người thật tốt ạ.”

 

   Khi người cha đáng kinh nhất của cô ấy khen ngợi Công nương, Margaret đã bị tình cảm dành cho Công nương làm cho mù quáng.

 

   Thế nên, khi Công nương yêu cầu cô ấy thực hiện một vai diễn kỳ lạ, dù ban đầu cô ấy thắc mắc vì sao nên làm thế, nhưng giờ cô ấy không còn thắc mắc nữa.

 

   ‘Chủ nhân đã đi trước vài bước trong khi vẽ lên một bức tranh toàn diện.’

 

   Margaret mơ hồ biết rằng dư luận đã phá hoại thành tựu của Công nương một cách có hệ thống.

 

   Họ luôn lặp lại điều tương tự.

 

   Rằng Công nương không thể xử lý mana, rằng công thức chỉ giới hạn trong phép công kích, vân vân.

 

   ‘Nhưng họ không nhìn vào thực tế.’

 

   Một số tiểu thư xuất sắc trong việc kích động đã xuất hiện trong đầu cô ấy, nhưng đó chỉ là một lời kết tội không chứng cứ.

 

   Cô ấy lo về cuộc chiến dư luận bí mật của họ, nhưng nhờ vào chiến lược của Công nương, họ đang bu lại như những con chuột nhìn thấy pho mát.

 

   “Margaret, hãy dẫn dụ chúng trong khi đồng tình với chúng một cách có chừng mực. Nếu chúng xúc phạm ta, Công nương của Seymour, mà không biết vị trí của mình, thì hãy ghi lại bằng cái này.”

 

   Dẫn dụ họ?

 

   Là một học viên của Khoa Luật, Margaret xúc động trước những lời lọt vào tai cô ấy.

 

   Ngoài ra, Công nương còn không tiếc sức hỗ trợ.

 

   Cô đã hứa sẽ cung cấp vô số ma cụ có chức năng ghi âm.

 

   Margaret rất xúc động vì cô ấy biết tầm quan trọng của việc thu thập bằng chứng thiết yếu khi nó liên quan đến tội ác.

 

   “Hãy dùng nó để thu thập bằng chứng. Ta có rất nhiều thứ này. Hehe.”

 

   “Cảm ơn người ạ.”

 

   Khi nhận được món quà như ý, tình cảm mù quáng vốn đã sâu đậm ngay từ đầu của Margaret, càng trở nên sâu sắc hơn.

 

   Bên cạnh đó, Margaret có tài gài bẫy.

 

   “Công nương Deborah quá đỉnh.”

 

   Cô ấy đã thể hiện tài năng như một nữ diễn viên trời sinh mà cô ấy còn không biết là bản thân có, và diễn xuất nhiệt tình giữa những hầu nữ của Emmanuelle.

 

***

 

   Lý do tôi kể cho Margaret việc tôi đang điều hành một doanh nghiệp là vì kịch bản quảng bá cà phê mocha đã hoàn thành, và cũng vì bầu không khí ở một số nơi trong giới xã giao.

 

   ‘Không ngờ là có người di chuyển một cách có hệ thống như vậy.’

 

   Cứ mặc kệ sẽ dẫn đến thất bại trong việc tuyển dụng người đăng ký gói tháng.

 

   Này là xu xu hướng của các quý tộc bình thường, không phải pháp sư, tham gia chỉ để thoả mãn sự phù phiếm trí tuệ của bản thân.

 

   Tuy nhiên, quý cô thích kích động dư luận sau màn đã chống lại tôi.

 

   Tuy là Công nương nhưng tôi không có bè phái hay phe nhóm nào để đảo ngược dư luận.

 

   Nếu những cuộc tấn công bí mật tiếp tục, tôi sẽ thua vô điều kiện.

 

   Do đó, cần phải có mồi để dụ cá đang trốn dưới nước lên mặt nước.

 

   ‘Margaret là người thích hợp nhất cho vai mồi nhử.’

 

   Khi những người từng phục vụ Deborah đi khắp nơi bêu rếu những tin đồn tiêu cực, Margaret trông khá hấp dẫn đối với họ.

 

   Thế nên, tôi đã cố tình quảng bá cà phê mocha ở khuôn viên trước, nơi có nhiều học viên qua lại, đồng thời thêm chút gia vị cho nó.

 

   Cơ mà, hình như tình cảnh tôi tạo ra đã khiến Ngũ Công chúa lo lắng.

 

   Sau khi nhấm nháp cà phê mocha, thứ đã trở thành cơn sốt ba ngày nay sau khi sự quảng bá bí mật truyền đi, vì lý do nào đó, Ngũ Công chúa đã không nói về luận văn của cô ấy ngay mà thay vào đó, mở miệng với vẻ nghiêm túc.

 

   “Công nương Deborah.”

 

   “Vâng, Công chúa.”

 

   “Ta biết nếu dùng lực nhẹ, chiếc đinh sẽ không đóng xuống được. Nhưng mà, nếu dùng quá nhiều lực, cô sẽ bị thương bởi chiếc đinh gãy, bất kể khả năng của cô xuất sắc đến đâu.”

 

   (Một cách diễn đạt tượng trưng, nếu cấp trên không có phẩm hạnh thì cấp dưới sẽ không tuân theo và trở nên nổi loạn.)

 

   Tôi ngạc nhiên trước lời khuyên nhẹ nhàng của cô ấy là hãy hào phóng với cộng sự thân thiết của mình và cảnh giác với Margaret, nhưng mặt khác, tôi lại cảm động một cách kỳ lạ.

 

   Tôi đã không có ai ở bên khi lần đầu chiếm hữu Deborah.

 

   “Cảm ơn sự quan tâm của Điện hạ. Nhưng ta không làm gãy đinh đâu, ta đã ném mồi rồi, nên người không cần phải lo.”

 

   “À.”

 

   Ngũ Công chúa thốt lên một tiếng ngắn như thể cô ấy hiểu ý tôi.

 

   “Ta đã lo lắng không đâu cho cô rồi. Đám bọ từ đâu ra thế?”

 

   “Có lẽ từ Omicron, dựa trên gương mặt của những quý cô tiếp cận.”

 

   Lúc đó, Ngũ Công chúa nghiến răng với gương mặt lạnh lùng, cứng nhắc rồi thả lỏng.

 

   Cá nhân cô ấy dường như không thích Omicron, nên tôi đã chia sẻ một vài suy nghĩ trong thâm tâm mình.

 

   Khi chúng tôi lần đầu gặp tại vũ hội, cô ấy đã nói Omicron là một lũ hèn.

 

   “Họ dùng nhiều chiến lược để củng cố hơn nữa vị thế của mình bằng cách làm suy yếu bất cứ ai. Mà không thực sự phát triển khả năng của bản thân…”

 

   “Họ sẽ sớm biết mùi thôi. Vì ta hèn và độc ác hơn.”

 

   “...”

 

   Ngũ Công chúa im lặng nhìn tôi với đôi mắt vàng nghiêm túc.

 

   ‘Mình đã quá thẳng thắn sao?’

 

   “Lẽ ra lúc đó ta nên bí mật để cô ký vào giấy chứng nhận kết hôn của ta.”

 

   Tôi nghe thấy những lời phàn nàn quái lạ phát ra từ đâu đó.

 

   “Nếu anh trai ta trở thành Hoàng đế, anh ấy có thể sửa đổi luật. Nghĩa là có khả năng.”

 

   “...?”

 

   “Ta đùa thôi, cô cười đi.” 

 

   “Ha. Ha.”

 

   “Mà này, Công nương! Nếu có thứ ngon như cà phê mocha thì cô nên nói trước với ta chứ? Thật là, ta rất buồn khi biết về nó quá muộn.”

 

   “Nó hiệu quả tốt khi người có việc gấp. Nhưng không phải thứ quá tốt đâu.”

 

   “Cái đó… Não ta hoạt động tốt vì ta thấy sảng khoái. Nó tốt hơn với cái này.”

 

   Cô ấy thì thầm bằng giọng vừa đủ nghe.

 

   ‘Phải rồi. Caffeina cũng đóng vai trò là chất lợi tiểu.’

 

   Với cả còn có một thức uống gọi là latte, thứ đã chi phối kiếp trước của tôi.

 

   “Nó cũng có hiệu quả đó.”

 

   Tôi nhanh chóng thêm vào. Hy vọng cô ấy sẽ quảng bá tiện ích bổ sung thật tốt.

 

   “Giờ ta sung sức lắm. Ta sẽ tăng gấp đôi số lượng nghiên cứu với cái này và viết ra một luận văn sẽ khiến cả thế giới phải kinh ngạc.”

 

   Trong khi tôi nhìn Ngũ Công chúa đang lật giở luận văn của mình với đôi mắt điên cuồng trước thềm hội nghị nhóm, có tiếng gõ cửa trước phòng câu lạc bộ.

 

   “Ai vậy?”

 

   “Người vẫn khoẻ chứ ạ?”

 

   Với một giọng ma quái, ảm đạm, chủ nhân của những con búp bê trong phòng câu lạc bộ cuối cùng cũng xuất hiện.

 

   ‘Xin đừng để chúng ở đây, hãy mang về nhà của cô đi.’

 

   Tôi liếc Michelle Granbert khi nuốt xuống những lời mà tôi không thể thốt ra.

 

   Với mái tóc xanh lục đậm như rong biển, cô ta có hai con búp bê ở hai bên với kích thước to hơn cả cô ta.

 

   ‘Mặc dù nó khá bắt mắt.’

 

   Bên trái là một côn với đầu gấu trên cơ thể người, bên phải là một con có khớp nối hình quả bóng không rõ giới tính.

 

   Những con búp bê lịch sự chào tôi và Công chúa như thể chúng có ý thức.

 

   “Lần nào ta cũng ngạc nhiên bởi khả năng của cô mỗi khi thấy chúng.”

 

   “Thật vinh dự ạ.”

 

   “Nói thật nhé, ta suýt quên mặt cô đấy, Ta cứ tưởng cô đã bỏ học và về điền trang rồi cơ.”

 

   “Thần xin lỗi. Dạo này thần bận đủ thứ việc ạ.”

 

   “A, hôm nay hai người mới gặp nhau nhỉ? Chào hỏi đi.”

 

   “Chào.”

 

   “Rất vui được gặp cô.”

 

   Việc chào hỏi kết thúc trong bầu không khí gượng gạo vì Michelle không giấu nổi vẻ không thoải mái với tôi.

 

   Thấy cô ta không giao tiếp bằng mắt, có vẻ như cô ta không thích tôi, hoặc là sợ tôi.

 

   Đặt những con búp bê dựa vào tường, cô ta ngồi cạnh Ngũ Công chúa. Thậm chí còn theo hướng chéo cách xa tôi.

 

   “Michelle. Điều gì đã khiến cô nổi hứng đến phòng câu lạc bộ?”

 

   “Thần cũng sẽ viết luận văn ạ.”

 

   Cô ta vừa nói vừa mân mê đôi tay đầy sẹo do những sợi chỉ mảnh tạo ra.

 

   “Luận văn kiểu gì?”

 

   Ngũ Công chúa hỏi với giọng tò mò. Đôi mắt vốn có vẻ lờ đờ của Michelle bỗng thay đổi.

 

   “Thần đã tìm thấy một đối tượng nghiên cứu kích thích mạnh mẽ mong muốn điều tra của thần. Thần không thể chịu nổi việc không viết luận văn.”

 

   Tôi sững sờ khi cô ta chợt cao giọng trong sự phấn khích.

 

   “Đối tượng nghiên cứu đó là cái gì? Ta đang thấy tò mò a.”

 

   “Ngũ Công chúa cũng biết đó ạ.”

 

   “Ta biết?”

 

   “Nó đang ở đây với người này.”

 

   Công chúa nheo mắt.

 

   “Cô đang nói về cái gì?”

 

   Michelle Granbert chỉ tay vào dấu ấn trên chiếc cốc đựng cà phê mocha.

 

   “Cái này là chủ đề nghiên cứu cho luận văn của thần.”

 

   ‘Cô nói cái gì cơ?’

 

   “Armand. Thần chắc chắn sẽ gặp người đã tạo ra nơi đó.”

 

Truyện tranh:

[Novel] Làm Ác Nữ Bộ Không Tốt Sao? - Chap 93

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới