“Như cô có thể thấy, ta không ổn lắm. Nhờ ơn Công nương đã miêu tả ta như đồ ôi thiu.”
Philap Montez dùng đôi mắt nâu đỏ nhìn xuống tôi và nói tiếp.
“Suốt thời gian bị quản chế, tất cả những gì ta có thể nghĩ đến là vẻ ngoài lạnh lùng của cô.”
‘Ra đó là lý do không thấy anh ta thò mặt ra.’
Khi nhìn anh ta đột nhiên xuất hiện và thốt ra những điều vô nghĩa, tôi chống một chân và lườm anh ta.
Anh ta đang nhìn xuống tôi bằng ánh mắt tự tin, áp bức.
Thấy thái độ này của Philap làm tôi nhớ ra gì đó.
‘Anh ta cắn câu rồi? Tin đó đã đến tai Philap?’
Nghĩ nó đáng để xác nhận, tôi quyết định pha trộn lời nói của mình một chút.
… bằng cách nói chuyện như thằng em trai ở kiếp trước.
“Anh cứ nghĩ về nó khi nó chẳng phải chuyện to tát gì à. Thế không phải còn tệ hơn sao? Hình như anh thối rữa lắm rồi, ở giai đoạn mà anh đang phân huỷ và trở nên tầm thường, vô giá trị ấy.”
Ngay cả khi anh ta có mặt tiền đáng để nhìn, anh ta cũng nên chăm sóc nó cho tốt.
Khi tôi công khai tặc lưỡi trước gương mặt phờ phạc vì nhiều đêm mất ngủ của anh ta, Philap giả tạo cười phá lên như thể điều đó thật lố bịch.
“Phân huỷ? Cô lựa lời tuyệt hơn rồi đó. Giống như bọn dân đen từ hẻm sau vậy. Nhưng mấy cái phương pháp hành động như một kẻ bắt nạt và khiêu khích ta chỉ hiệu quả vào lần trước thôi. Ta đã nghiền ngẫm lời của cô, và đã có sức đề kháng rồi.”
“Đó là kiểu tự ý thức thái quá nào vậy?”
Tôi dùng quạt gõ vào gáy mình nhiều lần và tiếp tục.
“Philap, nếu ta là dân đen thì mặt anh đã ăn cú đấm của ta rồi. Anh là kẻ đã đến gặp ta trước như một tên bắt nạt và cố tình gây sự kia mà.”
“Cố tình gây sự sao… Ta xin lỗi khi nó trông như thế. Ta đến đây để có một cuộc trò chuyện hữu ích với cô.”
“Ta đã tham gia đủ các hoạt động hữu ích khác rồi, không chứa thêm anh được.”
Nghe những lời của tôi, Philap nheo đôi mắt rách toác dữ dội của anh ta.
“Hoạt động hữu ích khác? Hình như cô rất tự hào về các hoạt động xã hội và thành tựu học thuật gần đây của cô, nhưng nó chỉ giới hạn trong giới pháp sư thôi. Những người dùng Tinh Linh như ta còn chẳng khịt mũi lấy một cái.”
“Sao anh lại đánh rắm? Bốc mùi quá.”
“Cô giỏi chơi chữ vậy à.”
Anh ta nhìn xuống tôi với nụ cười tanh tưởi trên môi.
“Từng có vô số kẻ hành động kiêu ngạo như cô, toả sáng nhất thời rồi biến mất. Cô nghĩa thật dễ để là tiêu điểm khi không có phe phái và tiếng xấu lan tràn khắp giới xã giao à? Cô vừa chọc vào tổ ong bắp cày một cách không cần thiết đấy.”
Tôi nhún vai.
“Tiếng xấu? Anh đang nói cái gì cơ? Ta là con gái của Hội chủ Hiệp Hội Pháp Sư đó. Nếu có người có hỗ trợ tốt hơn ta thì mang chúng ra đây. Để ta xem cái.”
“Sao cô không chịu hiểu ý của ta khi ta đã giảng giải cho cô như vậy? Một thành viên của Hiệp Hội không thể hoàn toàn làm cô nổi bật. Nếu cô xin lỗi ta vì những lời thô lỗ vừa rồi và cư xử nhẹ nhàng, ta có thể thổi bay một số dư luận từ phía ta.”
“Thổi? Ta không thích vì anh có hơi thở hôi a.”
Khi tôi tiếp tục trêu ngươi anh ta, trong khi nhớ lại cách nói chuyện của thằng em trai ở kiếp trước, gân xanh nổi trên trán Philap.
“Cô định cứ tiếp tục như vậy? Ta là thủ lĩnh của Omicron! Ở tình cảnh của cô, quỳ gối van xin ta còn chưa đủ đâu!”
Có vẻ như anh ta đã kiềm chế, nhưng rất nhanh đã bộc lộ bản tính nóng nảy mình, nắm đấm của anh ta run lên.
Trong khi nhẹ nhàng khiêu khích Philap, tôi đã nắm được mục đích anh ta đến gặp tôi hôm nay.
Anh ta đến để bù đắp cho cảm giác tồi tệ mà anh ta cảm nhận được khi bị từ chối lời mời khiêu vũ cuối cùng tại Hội Hoa Xuân.
Anh ta tức giận vì Deborah, người đã kiên trì theo đuổi anh ta đến mức làm anh ta xấu hổ khi bị người khác nhìn thấy, tự dưng thay đổi và tổn thương lòng kiêu hãnh của anh ta.
‘Anh đang cố khiến tôi phải quỳ gối bằng cách khiến tôi thấy khủng hoảng à. Xét tính cách của Philap, mình không nghĩ anh ta sẽ tìm hiểu mình đang nghĩ gì.’
Sau khi nắm được tình hình, tôi nhìn anh ta.
“Quỳ gối van xin? Sao ta sẽ hả? Ta làm gì có ý định đưa anh vào kế hoạch cho cuộc sống tương lai của ta đâu, nên chúng ta đường ai người đó đi đi.”
“A! Dù sao ta cũng đến đây để chăm bẵm cô khi chúng ta có quan hệ bạn cũ, thế mà cô lại rũ bỏ và tự làm theo ý mình. Không thể tin là cô từng cư xử thuỳ mị trước mặt ta.”
“Cư xử thuỳ mị? Chuyện xa lắc xa lơ vậy nhắc lại làm gì?”
Khi anh ta lại mang quá khứ ra, tôi giả vờ ngáp một cái.
Đôi mắt anh ta nheo lại trước biểu cảm chán chả buồn nói của tôi.
“Sao cô lại nói như thể nó xưa lắm rồi? Mới năm ngoái thôi, cô còn nói là muốn đi vũ hội với ta cơ mà?”
“Anh có biết cảm giác sến sẩm đó giống như thức ăn hỏng đã quá hạn sử dụng không? Khi đó ta đã giải thích rồi. Anh đã quá đát, chấm hết.”
Anh ta cắn chặt môi khi lạnh lùng nhìn tôi, rồi nhả ra.
“Ừ, ta hiểu cô đang hành động vô cùng không thích đáng vì ta đã nhiều lần ưu ái Mia Vinoche và đưa nàng đi ấy cùng khắp nơi. Ta hẳn đã xúc phạm cô. Nhưng vị tiểu thư đó đã cứu mạng ta, nên…”
“Câu trả lời hơi bị lạ vì giả định sai rồi.”
“Ta không có ý gì là không thích đáng; Tính ta là như vậy. Và trên hết, ta không quan tâm đến anh nữa. Chắc là giờ anh hiểu rồi. Ta đi đây.”
Tôi quay lại và đi về phía hộ vệ và xa phu, những người đang do dự vì Philap Montez.
“Cô đã quấy rối Mia! Vì ta!”
Anh ta hét vào lưng tôi.
Tôi nhìn lại anh ta, chết lặng.
“Lại cái chuyện từ xưa đó? Với cả, liệu ta có nên nhìn vào anh khi một người đẹp trai như Isidor ở cạnh ta không? Philap à, anh đánh giá quá cao sự quyến rũ của anh rồi. Tự soi lại bản thân đi.”
“Cô mới là người cần soi lại ấy. Tên đó chỉ là một kẻ đạo đức giả và vờ là một quý ông thôi.”
Philap có thù hằn với Isidor nhỉ.
Chắc là giữa hai người họ từng có chuyện.
‘Ơ. Vậy cằn nhằn anh ta sẽ tốt hơn.’
“Đạo đức giả? Ta chỉ đánh giá bằng sự thật khách quan, tận mắt thấy. Và ngài Isidor đẹp trai hơn anh nhiều.”
“Cô mất trí vì cái mặt đẹp trai của tên khốn đó? Đấy là lý do cô thành ra như này? Cô nghĩa Isidor đặc biệt và tuyệt vời ư?”
“Thì, mặt ngài ấy đặc biệt và tuyệt vời thật mà. Lý do mọi người gạt các quý cô sang bên và tiến cử hắn làm Hoa Của Năm là gì chứ? Đừng có bận tâm đến ta mà hãy chú tâm vào Công chúa Mia Vinoche của anh ấy.”
Tôi lên xe ngựa vì không còn gì để nói nữa, và Philap ngoài cửa sổ hét ầm lên.
“Cô chắc chắn sẽ hối hận về những gì đã làm hôm nay!”
Giọng oang oang đến nỗi tai tôi ù luôn.
“Sau này cô sẽ chui vào giữa chân ta và nhờ ta giúp đỡ thôi, Deborah!”
‘Má, cái miệng tục dã man.’
“Cút về nhà và làm gì đó đống ảo tưởng của anh đi!”
Tôi hét lớn, và nằm xuống chiếc ghế mềm.
Bóng dáng của Philap, đỏ bừng và thở hổn hển, nhanh chóng ở xa.
Tôi liên tục mở và gấp chiếc quạt trong tay như một thói quen, suy ngẫm.
‘Anh ta còn chẳng biết bản thân đang nói cái gì. Có vẻ như Omicron đang như mình dự đoán.’
Quả nhiên, những chú kiến nhanh chóng di chuyển cùng thức ăn của chúng.
Để thu hút nữ vương.
‘Những gì mình phải làm bây giờ là kiên nhẫn và chờ đợi.’
Tôi xoa bóp cái cổ đã cứng đơ vì căng thẳng suốt thời gian qua.
Trong khi ước bản thân có một cái máy mát xa.
***
Choang–!
Philap, trở về dinh thự Montez với gương mặt giận dữ, đã ném bất cứ thứ gì có thể xuống sàn.
Chiếc gương treo tường vỡ vụn, một chiếc bình bị ném xuống đất vỡ tan tành, vương vãi khắp nơi.
Khi anh thốt ra những lời tục tĩu bạo lực, những người hầu run rẩy nghiên cứu tâm trạng của anh.
‘Mẹ kiếp!’
Là con trai duy nhất trong thế hệ thứ ba của gia tộc danh giá, Philap đã luôn chiếm thế thượng phong trong các mối quan hệ ngoại trừ với cha anh, người là số một trong gia tộc.
Đặc biệt, quan hệ của Deborah và Philap đã rõ ràng đến mức anh không thể và đã không chấp nhận tình huống này, thứ vốn đã trở nên trái ngược một cách không thể hoàn hảo hơn.
Mỗi khi nhớ lại việc những thứ mình cầm trong tay bấy lâu nay bỗng biến mất, bụng anh bỗng đảo lộn và anh cảm giác như bị ngạt thở, rồi hét lên.
“Sao cô ta dám hành xử tuỳ tiện và đi đường khác hả?!”
Anh đã gạt sự kiêu hãnh sang bên và tiếp cận cô trước, thế mà cô dám từ chối đề nghị của anh?
Trong khi giẫm lên những mảnh thuỷ tinh để biến nó thành bụi, thuộc hạ của anh đã báo tin.
“T-Thưa Công tử. T-Tiểu thư Mia có ghé qua. Cô ấy muốn gặp ngài ạ.”
“Mia?”
Vẫn còn bực tức, Philap hất mạnh mái tóc đỏ của mình lên.
“Có chuyện gì mà nàng ấy tự ý đến mà không báo trước hả. Bảo nàng ấy chờ đi.”
“Vâng.”
Nếu là trước đây, anh sẽ vui mừng khi biết cô ta tìm đến trước; nhưng bây giờ, nó đã trở nên không đáng kể.
Thay vào đó, anh muốn làm gì đấy với Deborah, người đã khiến nội tâm anh đảo lộn.
Đôi mắt đỏ rực lên sự táo bạo không ngừng khiêu khích anh.
Đó là cảm giác anh đã nếm trải trong suốt quá trình bị quản chế.
‘Để xem cô ta hành động như vậy đến khi nào.’
Philap ngậm điếu xì gà, nuốt cơn giận xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ với bóng tối hơi xanh. Rồi, khi người hầu nhắc lại là Mia đã đến, anh mới đi xuống phòng khách.
“Có chuyện gì không?”
Mia do dự một lúc trước câu hỏi của Philap, trước khi mở miệng.
“Xin hãy cho em cơ hội trình diễn khả năng chữa lành tại hội nghị học thuật sắp tới của Omicron ạ.”
“Nàng nên nói chuyện này với Công nương Emmanuelle, trung tâm của hội nữ sinh. Ta chỉ phụ trách hội nam sinh thôi.”
Philap lạnh lùng nói.
“Công nương Emmanuelle không cho em cơ hội. Đổi lại, em sẽ làm mọi người ngạc nhiên. Hội nghị của Omicron sẽ nổi bật nhất.”
“Nàng luôn yêu cầu ta cho nàng cơ hội.”
Và Công nương, người mà anh đang cố trao cơ hội, lại coi anh như rác rưởi.
“... Em xin lỗi.”
“Đây là cơ hội cuối cùng ta trao cho nàng với tư cách ân nhân của ta.”
Philap lạnh lùng nói rồi bỏ đi.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới