Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 10. Lời tiên tri của rồng
Chắc là tại con dao găm nặng quá thôi.
Chắc chắn là vì vậy rồi.
Phải, thế đấy, dẫu sao thì nếu có đâm xuống, chưa chắc cô đã thành công.
Mà đúng thế thật, đâm xong rồi thì biết thu dọn hậu quả thế nào?
Nhỡ cha tống cô vào viện điều dưỡng thì tính sao.
Diana cố tìm lý do để bào chữa cho việc mình không thể xuống tay trả thù. Nhưng rồi cô liền lắc đầu quầy quậy. Cô biết rõ hành động kinh hoàng mà mình vừa suýt phạm phải là gì. Diana run rẩy, nước mắt rơi lã chã.
Mình… mình vừa định giết người.
Cô đã định tự tay giết chết một cậu thiếu niên chưa hề phạm phải bất kỳ tội lỗi nào, người hiện tại chỉ đơn thuần là một nạn nhân. Bản thân cô vì bị thù hận che mờ mắt, nên đã tự viện cớ cậu ta là cội nguồn của tai ương để ra tay sát hại một kẻ không có khả năng tự vệ. Chẳng khác nào con quái vật đó ở kiếp trước.
Cô biết cậu thiếu niên này sẽ mang đến sự hủy diệt. Thế nhưng, làm sao cô có thể nhẫn tâm xuống tay với một đứa trẻ đang khóc lóc cầu cứu? Diana nhận ra mình vừa định làm một việc tột cùng ghê tởm.
Cô vốn ghét cay ghét đắng đám hoàng tộc và quý tộc. Bởi họ là hạng người coi việc tước đoạt mạng sống của kẻ khác là điều dễ dàng nhất và có thể tùy tiện giết người. Từ nhỏ cô đã lớn lên cùng những lời răn dạy của mẹ.
“Đừng bao giờ giẫm đạp lên kẻ yếu.”
“Người có sức mạnh là để bảo vệ những kẻ không có khả năng tự vệ.”
“Những người yếu thế hơn con cũng có cảm xúc giống như con vậy.”
Vậy mà một người như cô, lại định giết người chỉ vì lý do việc đó thật “dễ dàng”. Cô cầm con dao găm, toàn thân run cầm cập. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời. Thượng đế ơi, con phải làm sao bây giờ?
Con phải làm thế nào để ngăn chặn sự hủy diệt đã được định sẵn đây?
Đáp lại cô chỉ có ánh trăng thanh khiết thầm lặng soi sáng bóng hình Diana.
Trận mưa đêm qua để lại những vũng nước đọng trên đường. Chiếc xe ngựa lao qua khiến nước bắn tung tóe khắp phía. Chiếc xe của gia tộc Công tước Brien băng qua khu trung tâm thủ đô rồi dừng lại trước một ngôi đền vắng vẻ.
Nhận ra chiếc xe ngựa của gia tộc Công tước, các giáo sĩ trong đền cuống cuồng chạy ra nghênh đón dù không được báo trước. Thế nhưng, người bước xuống xe không phải Công tước Brien mà là trưởng nữ của gia tộc, Diana Brien.
Mái tóc vàng óng ả của cô tỏa sáng rực rỡ dưới bầu trời trong vắt. Gương mặt cô đượm buồn, vẻ u sầu ấy không giống như một chú cún con đang khóc để làm nũng, mà mang nét đáng thương, tội nghiệp như một đóa hoa đẫm nước mưa.
Trông cô lúc này chín chắn hơn hẳn cái tuổi mười hai. Cô nắm tay hiệp sĩ bước xuống xe, rồi khẽ nói với giáo sĩ đang tiến đến đón mình:
“Xin lỗi vì đã đường đột ghé thăm. Tôi đến đây vì muốn cầu nguyện.”
Giọng nói của cô tuy còn non nớt trẻ con nhưng lại vô cùng điềm tĩnh. Những người phụng sự thần linh lúc nào cũng sẵn lòng chào đón các tín đồ. Vị giáo sĩ mỉm cười và dẫn đường cho cô vào trong.
Sau khi mẹ mất, cô thỉnh thoảng vẫn đến đền để cầu nguyện cho linh hồn bà được yên nghỉ. Nhưng kể từ ngày Vương quốc Lodbrok xâm lược, cô đã mất đi tất cả người thân. Nghĩ rằng trên đời này chẳng có thần linh nào cả, cô chưa từng đặt chân đến đây một lần nào nữa, vì thế mà nơi này bỗng trở nên thật xa lạ.
Trên các cột trụ của ngôi đền đều khắc hình rồng. Người ta nói rằng rồng là sứ giả của thần linh, chịu trách nhiệm truyền đạt tiếng nói của Ngài. Dù đức tin đang dần suy tàn, nhưng Farnborough vẫn là một quốc gia tôn kính thần linh. Minh chứng là, trái ngược hoàn toàn với một Lodbrok dã man và mọi rợ luôn coi rồng là loài quái vật cần phải săn lùng, Farnborough lại tôn kính rồng như một vị sứ giả truyền tin đúng theo những gì thần thoại ghi lại.
Diana từng đồng tình với quan điểm của Vương quốc Lodbrok tàn bạo kia. Thần linh không hề tồn tại.
Tuy nhiên, việc cô được trọng sinh rõ ràng là một phép màu do thần linh ban xuống. Dù sao thì hôm nay cô cũng muốn tìm kiếm câu trả lời từ Ngài. Người ta nói thần linh thỉnh thoảng sẽ cất tiếng để ban xuống lời tiên tri. Cô muốn tìm ra một lối đi. Không, cô bắt buộc phải tìm ra.
“Nguyện xin rồng thần che chở cho tiểu thư.”
Vị giáo sĩ để lại lời chúc phúc rồi rời khỏi phòng nguyện. Bức tượng đá màu bạc cùng khối cầu tròn tượng trưng cho mặt trời chính là hình hài của “Thần”. Nhìn con rồng đang uốn lượn xung quanh bức tượng, Diana khẽ cười một tiếng, cô quỳ gối và chắp hai tay lại.
Chuyện này là thế nào ạ?
Đây là một giấc mơ sao?
Hay là thiên đường sau khi con chết?
Liệu đây có phải là hiện thực không?
Trong lòng cô tràn ngập những câu hỏi. Tại sao cô lại quay về đúng năm mười hai tuổi? Tại sao không phải là lúc nhỏ hơn, hay khi đã trưởng thành? Nếu thần linh có thể ban xuống một phép màu, thì có vô vàn cách khác, tại sao Ngài lại bắt cô phải sống lại một đời?
Diana muốn rời xa con quái vật đó bằng mọi giá.
Cậu thiếu niên tội nghiệp kia sau này sẽ giết rồng, trở thành vua của một vương quốc rồi kéo quân đến giày xéo và trả thù nơi này. Chẳng những thế, ngay giữa cuộc chiến ấy, hắn còn bắt Diana đi và ép cô làm cô dâu của mình.
Hắn biến cô thành một cái xác không hồn, để rồi cuối cùng dồn cô vào đường tự sát.
Đang cầu nguyện, Diana chợt ôm lấy bụng mình. Nghĩ về sinh linh bé bỏng từng hiện diện trong bụng dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô nhắm nghiền mắt lại. Tuyệt đối cô không bao giờ muốn lặp lại bi kịch đó thêm một lần nào nữa.
Vì vậy, cô khẩn thiết và thành tâm cầu xin:
Làm thế nào con mới có thể ngăn chặn tất cả những chuyện này đây?
Nhưng một hồi lâu sau, vẫn chẳng có lời hồi đáp nào vang lên. Quả nhiên là vậy. Làm sao thần linh lại rảnh rỗi trả lời cô cơ chứ. Việc tìm đến thần linh để cầu xin lối đi ngay từ đầu đã là một sai lầm. Ngay khi Diana định đứng dậy thì:
[Ngươi sẽ không thể ngăn được dòng sông máu chảy.]
Một giọng nói đột ngột vang lên trong tâm trí khiến cô giật nảy mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn dáo dác xung quanh. Nhưng trong phòng nguyện lúc này chỉ có mình cô. Vừa rồi là cái gì thế? Đây chính là lời thần dụ mà các giáo sĩ vẫn thường nghe thấy sao? Thần linh thực sự đã trả lời cô ư? Hóa ra Thần thực sự tồn tại! Ngay sau đó, giọng nói của Thần lại tiếp tục vang lên:
[Ngay cả trong kiếp sống thứ hai này, ngươi cũng không thể ngăn cản được nó.]
Không thể ngăn được dòng máu chảy sao? Thế này là có ý gì?
[Kẻ sát nhân mang trên mình huyết dịch của cả triệu người đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Kẻ diệt rồng mang trên mình máu rồng sẽ nhìn thấu ngươi.]
“Thần linh ơi! Chuyện này là sao…!”
[Ngươi không thể né tránh hắn. Ngươi không thể chạy trốn. Ngươi tuyệt đối không thể thoát khỏi số mệnh đang chực chờ bóp nghẹt mình. Ngươi và hắn định sẵn phải gặp nhau.]
“Không được! Xin Ngài!”
[Ngươi đã nằm gọn trong lòng bàn tay của số mệnh rồi.]
Cô hét lên như muốn vỡ giọng, nhưng đó không phải là một cuộc đối thoại, đó là một lời tiên tri, một bản án định sẵn. Toàn thân cô run rẩy bần bật. Không thể né tránh sao. Diana run cầm cập. Vừa rồi có thật là cô đã nghe thấy thần dụ không? Lời thần dụ vốn chỉ những người được chọn mới có thể nghe thấy, vậy mà giờ cô lại nghe được rồi.
Tim Diana bắt đầu đập loạn nhịp. Nếu đây không phải là mơ, cô nghĩ có lẽ thần linh sẽ cho cô một câu trả lời nào đó. Đúng vậy. Đây không phải là “mơ”, mà là hiện thực thứ hai mà cô phải đối mặt. Thần linh nói cô không thể ngăn cản được hắn.
‘Kẻ sát nhân mang trên mình huyết dịch của cả triệu người là ai cơ chứ?’
Cô run rẩy suy nghĩ. Cô không biết đó là ai. Nhưng có một điều chắc chắn…
‘Kẻ diệt rồng.’
Kẻ diệt rồng chính là Guiscard. Người ta nói rằng Guiscard sau khi trốn thoát khỏi dinh thự lúc nhỏ đã tự tay tiêu diệt Fafnir, con hắc long tàn ác mang kịch độc xuất hiện tại Thung lũng Rồng của Farnborough, và nhờ đó được kế vị ngai vàng của Lodbrok.
‘Hắn sẽ nhìn chằm chằm vào mình sao?’
Cô rùng mình sợ hãi.
“Như vậy chẳng phải quá tàn nhẫn rồi sao!”
Diana hét lên giữa ngôi đền trống trải. Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng vang vọng hư vô. Đúng lúc đó, một giọng nói tựa như tia sáng cuối đường hầm vang lên:
[Tuy nhiên, mọi thứ sẽ đổi thay.]
Không thể thay đổi, nhưng lại đổi thay. Nghĩa là sao cơ chứ. Gương mặt Diana lộ rõ vẻ đau khổ. Cô có cảm giác số mệnh đang tiến đến rất gần.
[Dẫu không thể thay đổi những gì đã định, nhưng kết cục sẽ khác đi.]
“Khác đi là sao chứ! Ngài vừa bảo không thể thay đổi cơ mà!”
[Một khi bản thân ngươi đã thay đổi, số mệnh tự khắc sẽ rẽ hướng.]
“…”
Cô có cảm giác như một Guiscard đầy máu me đang đứng ngay sau lưng mình. Bên ngoài ngôi đền, trời đã bắt đầu đổ mưa từ lúc nào.
[Hỡi cô bé đáng thương được tái sinh từ vũng máu, ngươi sẽ có thể bước đi trên con đường đúng đắn.]
Đó là một lời khích lệ sao? Giọng nói lạnh lùng của thần linh dường như vừa được phủ lên một chút ấm áp. Trái tim vốn bị bủa vây bởi sự tuyệt vọng của Diana bỗng chốc tìm lại được sự bình yên.
“Thần linh ơi, ý Ngài là những chuyện phải xảy ra thì vẫn sẽ xảy ra sao?”
[…]
“Nhưng trong quá trình đó, con sẽ làm mọi thứ khác đi đúng không?”
[…]
“Việc Ngài bảo con đúng đắn, nghĩa là con có thể bước đi theo cách mà con mong muốn đúng không ạ?”
Thần linh không đáp lại. Nhưng dù sao thì đó cũng là lời do chính “Thần” nói ra. Thực ra những gì Ngài nói hoàn toàn dễ hiểu. Diana biết trước tương lai, chính vì vậy, cô có thể làm mọi thứ đổi thay.
[Hãy đi trên con đường đúng đắn. Như cách ngươi vẫn luôn làm.]
Giọng nói đó mang lại cảm giác ấm áp đến lạ kỳ, nhưng Diana lại không thể cảm nhận được điều đó.
Con đường đúng đắn.
Diana thẫn thờ lẩm bẩm. Kể từ khi trở về từ ngôi đền, cô chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi lại. Nếu không thể thay đổi được số mệnh, vậy cô quay lại đây để làm gì? Câu nói “không thể thay đổi nhưng sẽ khác đi” rốt cuộc có nghĩa là gì chứ.
Lời tiên tri của thần linh là tuyệt đối. Cô đã đọc rất nhiều câu chuyện ngụ ngôn về những kẻ cố tình chống lại lời tiên tri để rồi cuối cùng lại tự mình hiện thực hóa nó. Vị vua ruồng bỏ con trai vì lời phán đứa trẻ sẽ giết cha, để rồi cuối cùng ông ta vẫn chết dưới tay đứa con ấy. Người phụ nữ cố né tránh hôn nhân vì lời nguyền sẽ bất hạnh nếu lấy chồng, để rồi kết cục lại càng bi thảm hơn.
Bản thân cô cũng vừa nhận được lời thần dụ. Lời tiên tri của Thần bằng cách này hay cách khác đều sẽ ứng nghiệm. Càng cố ngăn chặn nó bằng những phương thức tàn nhẫn, nó sẽ càng trói buộc ta một cách tàn bạo hơn.
Diana đứng dậy. Cô cảm thấy mình cần phải đi gặp cậu thiếu niên Guiscard của hiện tại. Dù rất muốn trốn tránh, nhưng cô bắt buộc phải đối mặt. Diana siết chặt nắm tay.
Nếu không tìm thấy cậu ta ở dinh thự chính, điều đó có nghĩa là cậu ta đang ở một nơi khác. Khi hỏi các hầu gái, họ đều bảo không biết, điều này khiến Diana dấy lên một nỗi bất an theo bản năng.
Cha cô đã ra ngoài, còn Emil thì sang chơi nhà quý tộc khác. Cô cũng chẳng muốn bận tâm, nhưng ngay cả Mirva hiện tại cũng không có nhà. Nghĩa là lúc này, không một ai có thể ngăn cản cô cả.
Cô đi khắp nơi để tìm kiếm Guiscard. Từ sân vườn, hậu viên, cho đến cả chuồng ngựa. Những người làm trong nhà mặt cắt không còn giọt máu, ra sức ngăn cản tiểu thư:
“Thằng nhóc nô lệ đó không chịu nghe lời nên chúng tôi đang dạy dỗ lại cậu ta thôi ạ.”
“Cái gì?”
“Nô lệ mới đến thì phải vào khuôn khổ đã chứ. Mà tiểu thư tìm cái loại đó làm gì thế ạ?”
Cuối cùng cô cũng tìm thấy Guiscard. Cậu ta đang bị treo ngược trong căn kho cạnh kho vũ khí.
Cái giá của sự ngoảnh mặt làm ngơ lớn đến nhường nào. Tất nhiên, dẫu cô có đối mặt đi chăng nữa thì một đứa trẻ như cô cũng chẳng thể làm được gì lúc này. Dù vậy, cảm giác bất lực vẫn bủa vây lấy cô. Guiscard cởi trần, hai tay bị trói chặt và treo lơ lửng trên trần nhà. Thân hình gầy gò trơ xương hiện ra trước mắt cô.
“Ôi trời ơi tiểu thư ơi, cô không được nhìn những thứ này đâu! Cô chỉ nên nhìn những điều tốt đẹp, lộng lẫy thôi…”
“Cái gì kia? Là dấu nung nô lệ sao?”
“Dạ? Vâng…”
Trên tấm lưng trần của cậu ta là một dấu sắt nung vẫn còn rỉ máu, rõ ràng là mới bị đóng cách đây không lâu. Trên cổ cậu ta đeo một chiếc vòng xích bị yểm bùa phép, còn miệng thì bị bịt chặt bằng một chiếc giẻ. Chiếc giẻ lau ấy đã bị nhuộm đỏ bởi máu.
Diana nhắm nghiền mắt lại.
Kiếp trước khi cô gặp Guiscard lần đầu, cậu ta đã ở trong trạng thái “vào khuôn khổ” phần nào rồi. Nghĩa là cô hoàn toàn không hề biết cậu ta từng phải chịu đựng sự bạo hành dã man đến mức này.
Lúc đó cô vừa mất mẹ, bản thân còn đang chìm đắm trong nỗi đau buồn của riêng mình. Một nàng công chúa mười hai tuổi được nuôi nấng trong nhung lụa như cô, nếu không chủ động tìm kiếm thì làm sao biết được những góc khuất tăm tối này. Âu cũng là điều dễ hiểu, bởi thế giới này luôn cố gạn lọc để chỉ phơi bày những điều lộng lẫy nhất trước mắt một đóa hoa như cô.
Cô từng nghĩ khi chứng kiến cảnh tượng thảm hại này của cậu ta, có lẽ trong lòng mình sẽ dâng lên một cảm giác hả hê. Thế nhưng, chẳng có chút khoái cảm nào đến từ lòng thù hận huyễn hoặc ấy cả. Cô không hề có cái sở thích tàn bạo, bệnh hoạn đó. Diana cắn chặt môi.
Tôi biết chứ, Guiscard. Anh hoàn toàn có quyền được trả thù.
Đứng trước mặt nạn nhân, đứa con của kẻ thủ ác chỉ biết nhắm chặt mắt lại. Thế nhưng, cô đã quyết định rồi, cô sẽ thay đổi.
“Chữa trị cho cậu ta đi.”
“Dạ?”
Số mệnh không thể vạch lại, nhưng kết cục sẽ rẽ hướng. Diana quyết định sẽ bước đi trên con đường đúng đắn.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới