Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 11. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của cậu thiếu niên
Tấm lưng bị đóng dấu sắt nung đau rát đến tận xương tủy. Ngay khoảnh khắc vết nung in hằn vào da thịt, cậu thiếu niên đã lờ mờ đoán được số phận vốn chẳng mấy suôn sẻ của mình từ giờ sẽ còn khốn nạn đến nhường nào. Dấu nung ấy giống như một dấu chấm hết cho cuộc đời cậu. Guiscard chỉ muốn chết quách cho xong. Cậu thầm cầu xin thần chết hãy mau chóng đến mang mình đi.
Cuộc sống của cậu từ trước đến nay vốn dĩ luôn là như vậy. Chẳng hề có một sự cứu rỗi hay lòng bao dung nào tồn tại.
Một cái nắm tay ấm áp, một cảm giác an toàn dễ chịu, đó những điều mà một đứa trẻ nghiễm nhiên phải có, chưa bao giờ dành cho cậu. Kẻ duy nhất từng dành cho cậu sự quan tâm đến mức cực đoan thì cũng đã bị chém đầu từ lâu.
Cậu chỉ mong sao cuộc đời chết tiệt này kết thúc thật nhanh. Guiscard của tuổi mười bốn đã thực lòng nghĩ như thế.
“Chữa trị cho cậu ta đi.”
Giọng nói non nớt của một cô bé vang lên. Dù có tiếng cự cãi, tranh chấp qua lại, nhưng cậu vẫn nghe rõ mồn một lời nói ấy.
“Ngươi nghĩ trên đời này thực sự có chuyện muốn làm gì thì làm sao?”
Đó rõ ràng là giọng của một đứa trẻ, nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ. Guiscard hé mắt nhìn. Cậu tò mò muốn biết chủ nhân của giọng nói chứa chan sự tức giận kia là ai. Thế nhưng, đập vào mắt cậu lại là một hình bóng vô cùng nhỏ nhắn.
Đã là một cô bé.
Cậu nhớ ra rồi. Đây chính là tiểu thư của cái gia tộc chết tiệt mà cậu đã nhìn thấy khi vừa bước chân vào dinh thự này. Trong bộ trang phục lộng lẫy, cô gái đang nhìn cậu bằng đôi mắt trong vắt. Chẳng hiểu sao, khi chạm phải ánh mắt ấy, một làn sóng giận dữ bỗng chốc dâng trào trong lòng cậu.
Cũng là một giuộc như nhau cả thôi, vậy mà lại đứng từ trên cao nhìn xuống rồi tỏ ra thương hại mình.
Cô ta đang dùng thứ đạo đức nửa vời để ban phát lòng thương hại cho cậu. Xung quanh cậu không thiếu những kẻ như thế. Nhưng sự tử tế đó chỉ là nhất thời. Họ chìa tay ra chỉ để xoa dịu đi cảm giác tội lỗi và không thoải mái trong lòng mình mà thôi.
Đã vậy, cô ta lại còn là thiên kim tiểu thư của cái gia tộc đã đẩy cậu vào nông nỗi này.
Một ý nghĩ giết người chợt lóe lên trong đầu cậu. Phải chăng vì đối mặt với một kẻ yếu thế hơn mình, nên cảm giác nhục nhã trong cậu mới trỗi dậy mạnh mẽ đến vậy? Chính cậu cũng không rõ nữa. Cậu trừng mắt nhìn cô bé bằng ánh mắt của một con thú dữ. Cô gái thẫn thờ nhìn cậu một lát, rồi khẽ nhếch môi.
“Này, cậu không giết được tôi đâu.”
Cô gái nhận ra sát ý của cậu ngay lập tức. Trông có vẻ ngây thơ nhưng lại chẳng hề đơn thuần. Khi ngón tay cô gái chỉ vào chiếc vòng xích ma pháp trên cổ cậu, Guiscard bỗng cảm thấy thứ đồ chết tiệt đó như thắt chặt lại, ngột ngạt đến khó thở.
Một cuộc gặp gỡ đầu tiên để lại những cảm xúc hỗn độn, méo mó cùng bao nỗi hoài nghi. Ánh trăng xanh mờ ngoài cửa sổ rọi vào giữa hai người, làm mái tóc vàng xoăn của cô gái lấp lánh dưới màn đêm. Đôi mắt ngậm ánh trăng ấy, chẳng hiểu sao lại không hề chứa đựng thứ “lòng thương hại” đáng ghê tởm kia.
Thế nhưng, những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên gò má cô gái.
Người cần khóc phải là mình mới đúng chứ. Ý nghĩ đó vừa thoáng qua thì Guiscard đã nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng người đang khóc khẽ thốt lên một câu:
“Tôi xin lỗi.”
Kỳ lạ thay, đó lại là lời dịu dàng nhất mà cậu từng được nghe trong đời.
“Thưa tiểu thư, người đang làm cái trò gì thế này?”
“Hửm? Ý ngươi là sao?”
Diana mở to mắt nhìn. Mirva vừa bước vào phòng và chất vấn cô. Có vẻ như ngay khi vừa về đến nhà, đã có kẻ nhanh nhảu chạy đi mách lẻo với bà ta. Ánh mắt Mirva đang găm chặt vào Guiscard, người đã được băng bó vết thương và đang nằm ngủ mê mệt.
“Sao người lại dám đem tên nô lệ đó vào tận căn phòng này chứ!”
“Ta thấy cậu ta tội nghiệp nên mới mang về đây, Mirva. Có vấn đề gì sao?”
“Đây là dinh thự công tước, và nơi này do tôi quản lý!”
“Căn phòng này là của ta, nên ta sẽ tự quản lý. Chẳng phải cha thuê người làm về là để dọn dẹp kể cả khi căn phòng này có bị bẩn sao?”
Lời Diana nói khiến Mirva nhíu mày. Bà ta nhìn cô bằng vẻ mặt như đang nhìn một đứa trẻ rắc rối, phiền phức.
“Con gái mà lại tùy tiện cho đàn ông lạ vào phòng là không được đâu!”
“Vậy thì ta sẽ nhường cho cậu ta căn phòng bên cạnh.”
“Tiểu thư!”
Thật ra, cô biết lần này Mirva trách không sai. Những lời đồn thổi xung quanh một tiểu thư quý tộc và một tên nô lệ nam lúc nào cũng vô cùng dơ bẩn.
Thế nhưng, cô hiện tại chỉ mới mười hai tuổi. Việc nghĩ đến những chuyện đó thật là đồi bại. Hơn nữa, một kẻ hầu gái như bà ta mà lại dám mở miệng nói ra những lời như vậy, rõ ràng Mirva đã quá ảo tưởng về vị trí của mình. Tuy nhiên, lúc này cô vẫn chưa thể tống cổ người đàn bà này đi được.
Bởi vì Mirva là người nhận được sự chống lưng rất lớn từ cha cô. Trước khi cô chính thức tiếp quản mọi việc trong dinh thự, Mirva chẳng khác nào bà chủ của cái nhà này.
“Nhưng mà Mirva à, ‘cho đàn ông lạ vào phòng’ là thế nào cơ?”
Diana giả vờ ngây thơ, chớp chớp mắt hỏi. Thấy cô hỏi với vẻ ngốc nghếch như vậy, Mirva liền nở một nụ cười đắc thắng.
“Thì có nghĩa là chứa chấp một tên đàn ông thấp hèn, không có giáo dục như cậu ta đó.”
“Chẳng phải người nói nô lệ không phải là người sao?”
“Dù vậy thì hắn vẫn là đàn ông.”
“Ra là thế. Đàn ông thì không được rồi.”
Diana gật gù ra vẻ đã hiểu. Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, gương mặt Mirva lộ rõ vẻ hài lòng. Đúng lúc đó, Diana nở một nụ cười rạng rỡ rồi nói tiếp:
“Vậy ra điều Mirva đang lo lắng là chuyện quan hệ thể xác giữa nam và nữ đúng không?”
“Cái… Cái gì cơ?! Cô nói cái gì vậy chứ!”
Diana thoáng đắn đo rồi quyết định nói thẳng tuột ra luôn:
“Người lo bọn ta cởi bỏ quần áo rồi quấn lấy nhau sao? Hay người sợ tấm thân cần giữ gìn trinh tiết này của ta sẽ bị vấy bẩn?”
“T… Tiểu thư, mấy lời đó người học ở đâu ra thế hả!”
“Ta đã mười hai tuổi rồi mà. Làm sao ta có thể làm chuyện đó với cậu ta được? Người nghĩ ta sẽ làm loại chuyện ấy sao? Việc ngươi áp đặt suy nghĩ đó lên ta…”
Sự lạnh lùng trong giọng điệu của nàng công chúa khiến gương mặt Mirva vặn vẹo, đáng lẽ cô phải tỏ ra ngây ngô hoặc chỉ biết phản kháng một cách yếu ớt chứ. Kể từ sau khi Nữ công nước Brien qua đời, Mirva đã nghiễm nhiên coi mình là chủ nhân nhỏ của dinh thự này.
Bà ta từng nghĩ việc thao túng những đứa trẻ ở đây dễ như trở bàn tay. Và thực tế trước giờ đúng là như vậy. Thế nhưng, không biết từ mấy ngày nay, con bé này đột nhiên lại dám trèo lên đầu bà ta ngồi. Diana đứng từ trên cao nhìn xuống Mirva bằng một ánh mắt mà bà ta chưa từng thấy trước đây. Mirva nhíu mày, nhìn chằm chằm vào kẻ đang thách thức quyền lực của mình.
Nếu con bé này dám buông lời xúc phạm vì cho rằng bà ta vượt quá bổn phận, bà ta sẽ lập tức đến mách công tước về sự ích kỷ của cô. Ngay cả khi cô có gào lên đòi mách cha đi chăng nữa thì kết cục vẫn thế thôi. Bà ta sẽ cho một đứa nhóc mười hai tuổi biết thế nào là lễ độ nếu dám bật lại bà ta. Nhưng lần này, bà ta hoàn toàn không thể nhìn thấu được Diana.
“Người nghĩ như vậy làm ta tủi thân lắm đấy.”
Diana bỗng bĩu môi rồi nhào vào lòng ôm chầm lấy Mirva.
“Ta đâu phải loại người thấp kém như thế. Mẹ luôn dạy ta phải trở thành một quý cô đoan trang mà.”
“…”
“Cậu ta tội nghiệp lắm. Ta sẽ xin cha cho cậu ta làm quà sinh nhật mười hai tuổi của mình. Dù sao thì cậu ta cũng vốn là của ta rồi.”
Thấy Diana đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, nét mặt Mirva liền giãn ra. Bà ta nghĩ có lẽ biểu cảm đáng sợ vừa rồi của cô chỉ là do mình nhìn nhầm. Ở bên ngoài có cố tỏ ra chín chắn đến đâu thì suy cho cùng, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ non nớt và ngây thơ mà thôi.
“Tôi hiểu rồi. Tôi cũng tin tưởng tiểu thư mà.”
“Vậy thì người gọi một bác sĩ tử tế đến khám cho cậu ta giúp ta nhé?”
“Ôi, tiểu thư của tôi lúc nào cũng nhân hậu quá mức, thật là đáng lo mà.”
“Mirva là nhất luôn.”
Mirva mỉm cười xoa đầu Diana. Bà ta hoàn toàn không hề hay biết gương mặt của cô lúc này đang lạnh tanh đến nhường nào.
Lý do cô tạm thời để yên cho Mirva là vì cô biết, kết cục của người đàn bà này về sau sẽ vô cùng thảm hại.
Diana ngồi trên ghế. Cô không tài nào chợp mắt nổi. Cô vẫn luôn bị ám ảnh bởi cảm giác rằng nếu mình nằm xuống và nhắm mắt lại, khi tỉnh dậy, cô sẽ lại biến thành một cái xác sống không thể chết trong hoàng cung Lodbrok.
Cô đã thực sự quay về quá khứ. Và minh chứng rõ ràng nhất chính là Guiscard Lodbrok đang nằm ngủ kia. Diana nhìn chằm chằm vào con quái vật đã đẩy cuộc đời cô vào hố sâu tuyệt vọng, bàn tay cô run rẩy không dám chạm vào cậu ta.
Tôi hận anh.
Tôi hận anh vì đã giết chết gia đình tôi, hận anh vì đã hủy hoại cả gia tộc tôi.
Nhưng... chuyện đó cũng là đáng thôi.
Có lẽ mọi chuyện bắt buộc phải xảy ra như vậy.
Thế nhưng, tại sao khi đó anh lại trao đứa con cho ả đàn bà đó? Cho kẻ đã tự tay hại chết con của tôi. Gu thẩm mỹ của anh thật dị hợm. Anh hận tôi đến mức đó sao?
Diana lặng lẽ nhìn Guiscard đang ngủ say. Ngắm nhìn gương mặt non nớt ấy, cô mới thực sự cảm nhận được việc mình được trọng sinh là có thật. Nơi đây không phải thiên đường, mà chỉ là một quá khứ đang được lặp lại.
Thần linh nói số mệnh không thể vạch lại, nhưng kết cục sẽ rẽ hướng.
Nếu cứ tiếp tục chìm dắm trong tuyệt vọng và không chịu làm gì ở kiếp này, thì thà chết đi còn hơn. Đã được trao cho cơ hội sống lại, cô nhất định sẽ khiến mọi thứ thay đổi. Nhìn Guiscard đầy rẫy những vết thương, Diana thầm hạ quyết tâm.
Trước hết, cô phải bảo vệ Guiscard để cậu ta không phải chịu khổ sở nữa.
Quốc gia này là một nơi vẫn còn duy trì chế độ nô lệ. Thường dân nghiễm nhiên coi rẻ và ngược đãi những kẻ ở tầng lớp nô lệ thấp kém hơn mình. Dù dinh thự này hầu như không sử dụng nô lệ, nhưng Guiscard lại là tên nô lệ duy nhất và thuộc tầng lớp thấp hèn nhất ở đây.
Cậu ta là đối tượng mà bất kỳ ai cũng có thể tùy tiện chà đạp. Trên người cậu lúc nào cũng tím tái những vết bầm. Bản thân cô lúc nhỏ từng nghĩ đó là chuyện mình không thể ngăn cản được, nên chỉ biết giúp cậu ta chữa trị vết thương sau đó mà thôi. Thế nhưng, ngay từ đầu, cô không được phép để sự bạo hành đó diễn ra.
Diana cố gắng suy nghĩ xem mình có thể làm được gì. Sức lực của một đứa trẻ như cô bây giờ là quá ít ỏi. Trước tiên, cô phải có được sự công nhận của cha, và biến tất cả người làm trong nhà thành tay chân thân tín của mình.
Sau đó, cô sẽ xin cha trả tự do cho tên nô lệ này.
Nhưng để làm được điều đó, việc bảo vệ cậu ta lúc này là ưu tiên hàng đầu. Cô không thể giúp cậu ta tránh được tất cả các vết thương, nhưng ít nhất, cô phải khiến cậu ta không nảy sinh lòng thù hận với cô và nơi này.
Chính vì vậy, cô bắt buộc phải bảo vệ đứa trẻ này.
Nhìn kẻ từng là một cậu nhóc nô lệ đáng thương, từng là người chồng chung chăn gối, một kẻ lừa dối đáng ghét và cũng là con quái vật đã kéo cô xuống địa ngục, Diana khẽ cười tự giễu chính mình.
Rõ ràng là hận cậu ta thấu xương, vậy mà giờ lại bày đặt bảo vệ, thật nực cười.
Dù vậy, có một giọng nói trong thâm tâm quả quyết với cô rằng quyết định này là đúng đắn. Trước khi vòng lặp thù hận bắt đầu, tốt nhất là nên triệt tiêu nguyên nhân gây ra nó. Cô nhất định sẽ làm được.
Đúng lúc đó, Guiscard khẽ cựa quậy. Cậu thở dốc vài hơi rồi toàn thân run lên bần bật, giật mình tỉnh giấc. Ngay khi mở mắt ra, cô lại nhìn thấy đôi mắt màu tử đinh hương trong vắt ấy. Diana nghĩ ánh mắt kia sẽ sớm biến thành ánh mắt của một con thú dữ. Cậu ta có thể sẽ nhìn cô bằng vẻ căm hận rồi lao vào tấn công không chừng, bởi sát ý trong đôi mắt ấy vẫn còn đang cuồn cuộn.
Diana vẫn ngồi yên trên ghế, khẽ cất lời bằng giọng điệu nhẹ nhàng:
“Chào cậu.”
Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của Guiscard thoáng dao động. Đó là vì cậu không ngờ cô lại chào mình như vậy. Guiscard lồm cồm ngồi dậy.
“Cậu đã ngủ suốt một ngày trời rồi đấy. Lại là ban đêm rồi.”
“…”
“Lũ người đó không cho cậu ngủ sao?”
Guiscard im lặng ngước nhìn Diana. Nhưng Diana cũng chẳng mấy bận tâm đến thái độ đó. Thay vào đó, cô đưa bộ quần áo đã được chuẩn bị sẵn ra trước mặt cậu.
“Thay ra đi.”
Đó là một bộ đồ rất sạch sẽ. Guiscard nhìn chăm chằm vào nó một lúc lâu rồi mới mở miệng:
“Tại sao… cô lại cho tôi thứ này?”
Đó là câu đầu tiên cậu nói với cô. Giọng nói khàn đặc như tiếng kim loại cọ xát vào nhau, nhưng cô vẫn nghe rất rõ. Có lẽ vì chưa bị ép vào khuôn khổ của một nô lệ nên thái độ của cậu không được cung kính cho lắm. Ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên đã không đi theo quỹ đạo vốn có, tình thế đã thực sự “thay đổi”.
Diana không hề nhận ra sự thay đổi mang tính bước ngoặt đó, cô liền đáp:
“Vì thấy cậu tội nghiệp.”
Cảm xúc duy nhất có thể lý giải cho hành động của cô lúc này chính là “lòng thương hại”. Thực tế thì cô cũng thực sự thấy cậu ta đáng thương. Nhưng chính xác hơn thì, đằng sau đó là cả một kế hoạch dài hạn của cô.
Nhận được lòng thương hại của tôi, liệu cậu có tức điên lên vì cảm thấy bị sỉ nhục không?
Thế nhưng, nằm ngoài dự đoán của cô, cậu thiếu niên lặng lẽ đón lấy bộ đồ rồi mặc vào. Chẳng ai có thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì trong đầu.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới