[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 9

Đăng lúc 03:31 08/06/2026
3.6K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon. 

Chương 9. Cuộc gặp gỡ đầu tiên lần thứ hai

“Đứa trẻ kia là ai vậy?”

“Ôi tiểu thư, thằng nhóc đó là nô lệ ạ. Cô nhìn cái vòng xích kia là biết.”

Nghe người hầu nói, cô thiếu nữ có mái tóc vàng nhạt nhìn cậu thiếu niên đang vác gỗ với ánh mắt tò mò. Cậu ta sở hữu một vẻ ngoài thanh tú và sạch sẽ. Dù trên mặt lấm lem đầy bùn đất bẩn thỉu, nhưng đôi mắt màu tử đinh hương hiếm thấy ấy lại vô cùng đẹp đẽ. Đúng lúc đó, cậu thiếu niên vấp ngã. Lý do là vì một bên chân của cậu ta bị tật. Cùng lúc ấy, thanh gỗ đặt trên vai cậu ta đổ rầm xuống đất.

“Cái thằng ranh này!”

Người hầu hét lên rồi lao tới.

“Mày có biết số gỗ này đắt thế nào không hả?! Thằng nhóc nô lệ vô dụng này!”

Cú đá của gã người hầu khiến cậu thiếu niên lăn mấy vòng trên đất. Gã tàn nhẫn đá liên tiếp vào bụng cậu ta. Diana giật mình kinh hãi.

“Dừng lại! Ngươi đang làm cái gì thế hả?!”

Cô hét lên rồi chạy lại gần. Cậu thiếu niên nằm bò trên mặt đất giờ đã lấm lem toàn bùn cát. Cô cúi người xuống, đưa tay về phía cậu ta, chẳng mảy may bận tâm đến việc chiếc váy quý phái của mình đang bị bẩn.

“Tiểu thư! Nó là một đứa nô lệ bẩn thỉu. Xin cô đừng chạm vào!”

“Chẳng bẩn chút nào cả. Bẩn ở chỗ nào cơ chứ?”

Nàng công chúa cao quý của gia tộc Công tước Brien thản nhiên vươn tay về phía món đồ nô lệ như thể muốn chứng minh điều mình nói.

“Cậu có sao không?”

“Tiểu thư, loại nô lệ lười biếng thì đáng bị dạy dỗ. Cô làm thế này thì tôi…!”

“Dù vậy đi nữa, đánh đập người ta ra nông nỗi này là sai rồi!”

Cô thiếu nữ đứng ra đối đầu với gã người hầu đang chắn đường mình. Cậu thiếu niên nằm dưới đất ngước khuôn mặt bầm tím lên. Khắp người cậu ta không có lấy một chỗ lành lặn do những trận đòn roi tàn khốc, cái chân như gãy lìa đang đau nhức nhối. Thế nhưng, giữa lúc đang cắn răng chịu đựng, những lời nói của cô gái kia lại vang lên bên tai cậu ta một cách kỳ dị.

‘Mẹ kiếp, cái con ranh đó đang lảm nhảm cái quái gì thế không biết.’

Đó chính là sự căm phẫn. Sự đạo đức giả, mở miệng ra là nói lời nhân nghĩa của cô khiến cậu ta thấy ghê tởm tột cùng. Nếu có sức mạnh trong tay, cậu ta đã bóp nát cổ cô rồi. Cậu ta hận thù đến mức đó. Cô nhìn thấy thứ gì đó vô cùng xấu xí hiện lên trong đôi mắt của cậu thiếu niên đang ngẩng đầu nhìn mình. Đó là ánh mắt của một con thú dữ lóe lên sát ý.

Tuy nhiên, Diana không thể đọc được cảm xúc đó, bởi cô quá ngây thơ trước sự độc ác của lòng người. Đó là một sự hận thù đặc quánh, đậm đặc đến mức có thể tước đi mạng sống của cô. Nhưng khi nhìn thấy thứ cảm xúc rực rỡ và nồng đậm ấy, cô lại chẳng thể rời mắt khỏi đôi đồng tử đó.

Sự bố thí và lòng hận thù.

Đó chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Guiscard Lodbrok và Diana Brien.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên lần thứ hai này lại diễn ra theo một cách còn thảm hại hơn. Diana nhắm nghiền mắt. Tương lai khủng khiếp như đang hiện mồn một trước mắt cô. Diana giật mình quay phắt lại. Guiscard. Con quái vật đó đang vươn tay ra. Mùi máu tanh nồng nặc như xộc thẳng vào mũi. Thở dốc, Diana siết chặt nắm tay. Cô muốn hét lên, muốn tống khứ con quái vật đó đi ngay lập tức. Không, cô muốn chạy trốn.

Cứ như thể số mệnh đang ập đến và muốn kéo cô trở lại vũng bùn tăm tối. Ôi, bất chợt vùng bụng cô nhói lên đau đớn. Ôi, ôi! Cô muốn giết chết tên khốn đó.

Không được.

Không thể như thế này được.

Cô kìm nén cảm xúc đang chực trào ra theo bản năng. Lúc này, chắc chắn cô đã trọng sinh trở về năm mười hai tuổi. Vì vậy, cô phải khiến cha mình đuổi cậu ta đi.

Diana hiểu rất rõ tính cách của cha. Người cha trong ký ức của cô luôn vô cùng nghiêm khắc. Nếu Diana mè nheo như một đứa trẻ, ông sẽ lấy cớ dạy dỗ để càng đàn áp cô hơn. Nếu cô đòi đuổi Guiscard đi, ông sẽ coi đó là trò 'vòi vĩnh' và không thèm nghe theo.

Chuyện này, mình phải ngăn lại.

Phải ngăn ông ấy lại.

Diana nhìn cậu thiếu niên đang bị xích cổ. Nhìn chiếc vòng cổ của cậu ta, cô lại nhớ đến chính mình. Phải rồi, chiếc vòng cổ trong ngày cưới chính là đòn trả thù của cậu ta.

Nực cười thật đấy. Cô vừa thấu hiểu được một trong những lý do khiến cậu ta căm ghét cô. Diana nhìn chằm chằm vào con quái vật sẽ hủy hoại cuộc đời mình. Trong đôi mắt màu tử đinh hương ấy không hề có ý chí sinh tồn, trông cậu ta như thể đã sa chân vào địa ngục. Cô né tránh ánh nhìn đó, siết chặt nắm tay và cắn môi mạnh đến mức ngửi thấy vị máu tanh ngai ngái. Mọi sự hận thù và nỗi sợ hãi sống dậy.

Tôi muốn nhìn thấy anh phải chịu đựng nỗi đau này. Tôi muốn kẻ từng làm tôi đau khổ cũng phải nếm mùi đau khổ.

Dù đây là lý do khiến anh hận tôi thì đã sao chứ? Anh lại phải chịu hình phạt này rồi.

Tôi đến đây là để kéo anh xuống địa ngục.

Lời thì thầm đó vang lên rõ mồn một bên tai cô. Thượng đế đã trừng phạt thằng khốn đó. Chắc chắn cậu ta đang phải lặp lại chuỗi ngày địa ngục một lần nữa. Diana cố gắng kìm nhe nén ham muốn tàn bạo đang trỗi dậy. Phải bình tĩnh, phải thật tỉnh táo.

Cô phải đuổi tên nhóc đó đi ngay lập tức.

“Tóm lại là, chỉ vì cảm giác không lành mà con muốn ta đuổi đứa trẻ đó đi sao?”

Công tước Brien nhìn Diana và nói. Diana gật đầu. Cô hơi căng thẳng khi nói chuyện với cha mình. Cô hy vọng ông sẽ thấy câu trả lời của cô với Hoàng hậu ngày hôm nay là chín chắn. Dù sao thì cô cũng không thể ngồi im chịu chết.

“Coi như đó là quà sinh nhật tuổi mười hai của con, cha đuổi cậu ta đi không được sao ạ?”

Công tước Brien nheo mắt lại. Cô cẩn thận để hành động của mình không bị xem là trò ‘mè nheo’ đơn thuần. Cô giữ sắc mặt bình thản, cố gắng không để giọng nói của mình bị run. Người cha mà cô gặp lại luôn là một sự hiện diện đầy áp lực. Và Diana biết rõ yêu cầu này lúc này trông chẳng khác nào một sự vòi vĩnh vô lý.

“Đó là nô lệ do Bệ hạ ban thưởng.”

“Cậu ta làm việc không tốt thì mình cứ lấy cớ đó mà đuổi đi là được mà cha.”

Làm sao cô có thể nói rằng thằng nhóc đó chính là vị hoàng tử mất tích của Vương quốc Lodbrok, kẻ sau này sẽ quay lại đây để trả thù cơ chứ? Nếu nói ra những lời này, có khi cha sẽ tống cô vào viện tâm thần ngay lập tức. Bởi vì đó là một câu chuyện hoàn toàn hoang đường. Tại sao Quốc vương xứ Farnborough lại đẩy một hoàng tử đi làm nô lệ? Thật ra chính Diana cũng không biết.

“Diana, lý do gì khiến con phải làm đến mức này vậy? Chỉ vì cảm giác không an tâm thôi sao?”

Trước câu hỏi của Công tước Brien, Diana nuốt nước bọt. Cô không thể nói ra điều cốt lõi. Thay vào đó, cô trả lời:

“Ánh mắt của cậu ta lạ lắm ạ.”

“Ánh mắt?”

“Trông cứ như muốn giết chúng ta vậy.”

“Ai cơ, tên nô lệ đó á?”

Công tước Brien nhếch môi cười.

“Ta cứ tưởng con đã trưởng thành hơn rồi, hóa ra vẫn chỉ là một đứa trẻ. Hãy quên chuyện tên nô lệ đó và chăm chỉ học thêu thùa tiếp đi.”

Nghe vậy, Diana nhận ra yêu cầu của mình đã bị từ chối.

“Ta hoàn toàn không có ý định đuổi đứa trẻ đó đi.”

“…”

“Vậy nên, đừng có mè nheo vì mấy chuyện đó nữa.”

Lời nói nghiêm khắc ấy giống như một bản án tử hình. Trong câu nói không có ý định đuổi đi của ông thậm chí còn ẩn chứa một sự chấp niệm nào đó, khiến Diana nhìn cha mình như thể nhìn một người xa lạ.

Cha cô thuộc phái Hoàng đế, vốn là người không ủng hộ chế độ nô lệ. Dù vụng về trong cách thể hiện nhưng về cơ bản ông là người nhân từ, được những người làm trong dinh thự yêu mến. Tại sao ông lại nhận nô lệ về? Tại sao đối với đứa nô lệ được đưa về, ông lại không có lấy một chút lòng trắc ẩn nào? Diana cảm thấy mình cần phải tiếp cận vấn đề này một cách thận trọng hơn.

“Con xin lỗi cha. Con chỉ muốn làm nũng một chút thôi.”

“…”

“Con không có ý định can thiệp vào công việc của cha đâu ạ.”

Khi Diana chắp tay cúi đầu, ánh mắt của vị Công tước mới dịu lại đôi chút.

“Cũng không phải là không thể can thiệp, nếu con có thể thay thế vị trí của mẹ để quán xuyến gia đình. Nhưng bây giờ con còn nhỏ quá.”

“…”

“Ta không có ý định tái hôn cho đến khi con trưởng thành và trở thành một quý cô thực thụ.”

“Vâng.”

“Ta hy vọng sau này con sẽ sớm tiếp quản cơ nghiệp của ta.”

Diana cảm thấy hối hận vì trước đó đã nhìn cha mình bằng ánh mắt lạnh lùng. Cô từng oán hận ông vì đã mang Guiscard, mang mầm mống của tai ương về nhà.

Nhưng cha cô vốn là người như vậy. Các quý tộc khác thường sẽ đi bước nữa sau khi vợ qua đời để có người lo liệu việc nhà, nhưng cho đến tận khi Diana nhắm mắt ở kiếp trước, ông vẫn luôn chung thủy, nhớ thương người vợ quá cố và tuyệt đối không cưới thêm ai.

“Tạm thời Mirva vẫn sẽ chịu trách nhiệm quản lý việc trong nhà như trước đến nay. Con biết rồi chứ?”

Nghe thấy cái tên đã lâu không nhắc đến, Diana phải cố gắng lắm mới giữ cho mình không nhíu mày. Mirva, người bạn thuở nhỏ kiêm hầu gái thân cận của mẹ cô, là người đàn bà đã thao túng toàn bộ dinh thự cho đến năm Diana mười lăm tuổi. Mối quan hệ giữa cô và bà ta tồi tệ đến mức không thể cứu vãn.

“Cha ơi, việc trong nhà cứ để con tự lo liệu được không ạ?”

“Con có lòng như vậy ta rất vui. Nhưng con đã được học cách quản lý gia đình bao giờ đâu.”

Diana khẽ thở dài. Mọi lối đi đều đã bị chặn đứng. Cô quay về quá khứ vào thời điểm quá sớm, khi bản thân chẳng có chút quyền tự quyết nào.

“Tiểu thư, cô định đi đâu thế?”

Vừa ra khỏi dinh thự, Mirva đã xuất hiện ngăn lại. Bà ta vốn xuất thân từ một gia đình Nam tước sa sút. Có lẽ vì luôn muốn chứng tỏ dòng dõi quý tộc của mình nên bà ta lúc nào cũng khoác lên người những bộ cánh sặc sỡ đến mức lố lăng và xức thứ nước hoa nồng nặc. Thật là đáng ghét. Diana cau mày.

“Ta định đi dạo tối một chút.”

“Chao ôi, cô không nên học thói quen đi rông ban đêm từ tuổi này đâu.”

Khi còn nhỏ cô không hiểu ẩn ý của câu nói đó, nhưng bây giờ thì cô hiểu quá rõ rồi. Mối quan hệ giữa cô và Mirva từng kinh tởm đến mức nào cơ chứ. Lời này rõ ràng là một sự mỉa mai, châm chọc. Dù rất muốn trừng trị thái độ xấc xược đó, Diana lại mở to mắt, giả vờ ngây thơ nói:

“Cha cũng thường ra ngoài vào ban đêm mà, ý người là cha ta không đứng đắn sao?”

“Sao cơ?”

“Khi Bệ hạ triệu kiến, cha vẫn đi làm việc xuyên đêm… Ta không nghĩ điều đó có gì sai trái.”

“Tiểu thư, đó là đi hầu việc nước mà. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”

“Chẳng phải cha cũng từng đi dạo đêm với Bệ hạ đó sao?”

Diana mỉm cười rạng rỡ rồi lướt qua bà ta. Cô có rất nhiều việc phải làm. Người đàn bà này phải đến năm mười lăm tuổi cô mới đuổi đi được. Dù lúc này muốn tống khứ kẻ chướng mắt đó ngay lập tức, nhưng cô còn có việc khác cấp bách hơn.

Diana ngoảnh lại xem người đàn bà đó có bám theo không, may là bà ta đã dừng lại. Các hầu gái thân cận đều biết Diana có sở thích ngắm sao đêm nên họ thấy việc cô ra ngoài là bình thường.

Chỉ riêng Mirva là luôn soi mói như vậy. Diana biết thừa đó chẳng phải là sự lo lắng hay quan tâm thật lòng. Cô nhìn quanh một lượt rồi khẽ gật đầu tự tin.

Căn nhà kho bỏ hoang bốc mùi ẩm mốc nồng nặc, nhưng cô không bận tâm mà đẩy cửa bước vào. Ánh trăng từ phía sau đổ tràn vào lòng kho, soi sáng một bóng người đang nằm co quắp dưới đất.

Cô rút con dao găm giấu trong túi ra.

‘Anne yêu dấu của mẹ, con phải là người luôn có thể tự bảo vệ chính mình.’

Đó là kỷ vật mẹ để lại trước khi qua đời. Chỉ cần bước tới chỗ sinh vật đang co rúm kia, đâm thẳng vào cổ cậu ta là xong. Chẳng có gì khó khăn cả. Cậu ta đang bị xích cổ bằng vòng khóa năng lực nên không thể phản kháng.

Phải. Tôi không muốn nhìn thấy anh phải chịu đau khổ.

Chi bằng kết liễu luôn cho xong.

Phải diệt trừ mầm họa từ trong trứng nước.

Kẻ đã giết sạch gia đình cô, túm tóc cô và biến cô thành một con chó trung thành giống hệt cậu ta. Kẻ đã chà đạp thân xác cô, rồi ngồi bên cạnh thích thú nhìn cô héo mòn từng ngày. Và cuối cùng, kẻ đã tàn nhẫn vứt bỏ cô!

Chuỗi bi kịch báo thù này, chính tay cô sẽ chặt đứt!

Ánh mắt Diana lóe lên tia nhìn sắc lạnh. Lưỡi dao cô cầm trên tay phản chiếu ánh trăng, lóe lên sắc xanh buốt giá. Cô vung dao định đâm xuống, nhưng rồi đột nhiên khựng lại.

“Cứu… tôi với…”

“…”

“Đau quá, đau quá…”

Con quái vật tương lai, hay chính là cậu thiếu niên tội nghiệp của hiện tại, đang rên rỉ khóc lóc trong cơn sốt mê sảng. Nhìn bộ dạng thảm hại, đáng thương đó, Diana đã giơ dao lên định đâm mấy lần nhưng tay lại run rẩy.

Cuối cùng, Diana hạ con dao găm xuống. Cô nhìn cậu thiếu niên hoàn toàn vô hại trước mặt rồi lùi lại vài bước. Cô nghiến chặt răng. Con dao găm này, chỉ cần nó vung xuống là cậu ta sẽ chết. Cô sẽ trả được thù. Gia đình cô sẽ không phải chết, Alexa sẽ không phải kết thúc cuộc đời một cách thảm khốc. Cô cũng không phải trải qua cuộc hôn nhân địa ngục đó nữa.

Nhưng tại sao, tại sao một việc dễ dàng như thế cô lại không thể xuống tay!

Diana giơ con dao găm lên một lần nữa với đôi mắt đỏ ngầu. Nhưng rồi, nó tuột khỏi tay, rơi bịch xuống đất một cách bất lực.


 

Truyện tranh:

[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 9

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới