[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 14

Đăng lúc 03:32 08/06/2026
3.6K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon. 

Chương 14. Công chúa Ionia

Dù bị Công chúa ngó lơ một cách lộ liễu, Diana Brien vẫn không hề nao núng. Cô khẽ vén tà váy, cúi chào những người đang ngồi một cách tao nhã đến mức đáng ghét, sau đó mới lui về chỗ ngồi đã được sắp sẵn cho mình. 

Thái độ đó khiến mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao. Sắc mặt Công chúa lúc này vẫn vô cùng khó coi. Dù cố che giấu, rõ ràng cô ấy đang vô cùng bất an.

‘Công chúa đái dầm Ionia.’

Diana biết rõ lý do tại sao. Đây vốn là lời đồn thổi ác ý được lan truyền công khai trong giới thượng lưu trước đây, và cô cũng từng nghe qua. Nghe nói hồi còn rất nhỏ, Công chúa đã lỡ phạm phải sai lầm đáng xấu hổ đó ngay trong tiệc sinh nhật của mình, và có vẻ như ngày đó chính là hôm nay.

"Đến cả việc đi vệ sinh cũng không xong, thật là bẩn thỉu chết đi được. Công chúa gì mà lại đi đái dầm chứ."

Ferdinand luôn cảm thấy xấu hổ vì người em gái duy nhất của mình. Công chúa Ionia mắc chứng rối loạn bài tiết do di chứng tâm lý từ một lần suýt bị ám sát. Cứ mỗi khi rơi vào tình huống căng thẳng là cô ấy lại mót tiểu ngay lập tức.

"Xin điện hạ đừng trách phạt Công chúa quá mức."

"Từ sau lần suýt chết dưới tay sát thủ năm lên mười tuổi là nó thành ra như thế đấy. Đàn ông thì sợ, đến cả việc đi vệ sinh cũng không tự chủ được như loài chó mèo. Ngươi thử ở vào vị trí của ta xem có thấy nhục nhã không?"

"Điện hạ."

"Cũng chỉ vì không dám mở lời xin đi vệ sinh mà mới dẫn đến nông nỗi này đấy. Đâu phải đứa trẻ nào cũng ngu ngốc như nó."

Dù sao đi nữa, có lẽ vì quá để tâm đến lời đồn đại đó nên Công chúa Ionia hầu như chẳng bao giờ xuất hiện trước giới quý tộc. Bởi vì mỗi lần lộ mặt, cô ấy lại phải nghe những lời mỉa mai là ‘kẻ đái dầm’. 

Không chỉ sợ đàn ông, cô bé mười tuổi năm đó vì lo sợ việc mình thường xuyên chạy vào nhà vệ sinh sẽ bị người ta đem ra làm trò cười, nên đã phải sống trong sự chế giễu đó cho đến tận ngày đế quốc Farnborough sụp đổ.

Chuyện đó chẳng phải quá tàn nhẫn sao?

Chính Diana cũng từng trở thành chiến lợi phẩm của vương quốc Lodbrok và phải chịu đựng đủ mọi sự sỉ nhục trên đời. Hơn ai hết, cô thấu hiểu cảm giác kinh khủng của những lời miệt thị ấy.

Diana vừa khéo léo đáp lại những câu hỏi dồn dập hướng về phía mình, vừa chăm chú quan sát Công chúa. Cô không cố bắt chuyện với Công chúa một cách gượng ép, vì biết chắc nếu mình nói gì lúc này thì cũng chỉ nhận lại thái độ cằn nhằn, gạt phắt đi của đối phương mà thôi.

Trông Công chúa có vẻ đã mót lắm rồi, Diana nở một nụ cười thật tươi:

"Thưa Công chúa điện hạ. Món quà của thần có kích thước hơi lớn nên đang được để ở bên ngoài, người có thể bước ra ngoài cùng thần một lát được không ạ?"

Thực chất, món quà sinh nhật tặng Công chúa là một chiếc băng đô đá Opal được khảm những viên đá quý mà Hoàng hậu từng yêu thích, chứ chẳng có món quà khổng lồ nào ở đây cả. 

Đôi mắt Công chúa chợt sáng lên. Cô ấy vốn là một người nhút nhát đến mức không dám mở lời xin đi vệ sinh trước mặt đám đông.

"Ôi chao, rốt cuộc phủ Công tước Brien đã chuẩn bị món quà thế nào vậy nhỉ?"

"Ta cũng tò mò quá!"

"Nếu Công chúa không phiền, chúng ta cùng..."

Nếu lúc này Công chúa Ionia rủ những người kia đi cùng, lời nói dối của Diana sẽ bị lật tẩy ngay lập tức. Sống lưng Diana khẽ toát mồ hôi hột, nhưng may mắn thay Công chúa đã lên tiếng:

"Đây là vật do chính tay Công tước Brien gửi tới. Ta muốn tự mình ra kiểm tra trước."

Lời của Công chúa khiến các quý phu nhân lộ rõ vẻ thất vọng. Một vài người còn ném ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía Diana khi thấy cô kéo Công chúa đi. Việc đột nhiên xuất hiện rồi độc chiếm Công chúa mang đi như vậy trông thật chẳng ra làm sao.

Thế nhưng Diana hiện tại mới chỉ mười hai tuổi. Cô nở nụ cười ngây thơ rồi nói:

"Thần còn chuẩn bị một món quà riêng nữa, lát nữa chúng ta cùng xem nhé mọi người!"

Cái lợi của việc làm một đứa trẻ chính là dù có hành xử hơi thiếu sót một chút thì người lớn vẫn sẽ lượng thứ bỏ qua. 

Nếu lúc nào cũng tỏ ra quá chín chắn thì chắc chắn sẽ bị người ta dè chừng, phản cảm; nhưng đối với một đứa trẻ luôn cười nói rạng rỡ thì chẳng ai nỡ giận thật lòng cả. 

Huống chi đây lại là một đứa trẻ vừa mới mất mẹ chưa đầy nửa năm. Các quý phu nhân đã có con gái chỉ biết bật cười bất lực nhìn cô.

"Vẫn còn trẻ con lắm."

"Đúng vậy đấy. Lúc mới bước vào sảnh tiệc trông chững chạc là thế."

"Một mình con bé chắc là vất vả lắm. Quán xuyến việc trong phủ khi chỉ có một mình đâu phải chuyện dễ dàng."

Công chúa Ionia không dám đi thẳng vào nhà vệ sinh ngay mà cứ ngập ngừng liếc nhìn sắc mặt của Diana. Không để cô ấy phải nhịn thêm nữa, Diana chủ động lên tiếng trước:

"Công chúa điện hạ, nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ?"

"Hửm?"

"Là vì thần đang muốn đi ạ."

"Để ta dẫn ngươi đi!"

Sắc mặt cô ấy lập tức rạng rỡ hẳn lên. Công chúa vội vã rảo bước, thế nhưng đi chưa được bao xa thì bước chân bỗng khựng lại.

"Ơ... ơ ơ. Ơ kìa?"

Có chuyện gì vậy? Diana mở to mắt kinh ngạc. Công chúa Ionia đột ngột dừng lại, toàn thân run rẩy bần bật. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Công chúa đã cúi xuống nhìn tà váy của mình với gương mặt cắt không còn giọt máu. Diana nhận ra tình hình đã tồi tệ rồi.

"Ta, ta phải làm sao bây giờ."

"..."

"Hức, hức!"

Diana nhìn thấy nước đã thấm qua vạt váy, nhỏ xuống sàn nơi Công chúa đang đứng. Đã quá muộn rồi, Diana khẽ thở dài trong lòng. Lỡ làm bậy ngay giữa hành lang, Công chúa bắt đầu thút thít khóc. Ngay khoảnh khắc tiếng khóc ấy có nguy cơ vỡ òa không thể kiểm soát, Diana liền khẽ quát nhỏ:

"Đừng khóc!"

"Hức, bây giờ ta..."

"Mau túm váy lên trước khi nó ướt sũng đi ạ! Không sao đâu, chỉ cần thay đồ lót là được rồi."

May mắn là lúc này không có ai đi qua hành lang, chuyện này vẫn có thể giải quyết ổn thoả để thần không biết quỷ không hay. Diana quay người nhìn lại phía sau:

"Ở đây có ai không, mau lại đây giúp với!"

Chắc chắn phải có kỵ sĩ hộ tống đi theo sau Công chúa. Diana quay đầu tìm kiếm và thấy một kỵ sĩ bước ra từ sau cây cột. May sao đó lại là một nữ kỵ sĩ.

"Có chuyện gì vậy tiểu thư? Tại sao Công chúa lại khóc... A."

Nữ kỵ sĩ cũng lập tức hiểu ngay ra tình huống hiện tại.

"Tình hình là như thế này đây. Tuy có hơi mạo muội, nhưng mong cô hãy mau chóng mang một bộ đồ lót mới đến đây. À, mang cả giẻ lau để dọn chỗ này nữa nhé."

Thật may mắn vì cô kỵ sĩ đó trông có vẻ là người rất dày dặn kinh nghiệm. Ionia vừa thút thít vừa nhìn Diana, thấy cô đang vô cùng bình tĩnh đưa ra các chỉ thị.

"Tôi có cần gọi thêm thị nữ đến thay y phục cho Công chúa không?"

Trước câu hỏi của kỵ sĩ, Diana lắc đầu:

"Không cần đâu. Càng ít người biết chuyện này càng tốt, nếu không lời đồn sẽ phát tán ra ngoài mất. Ta sẽ tự mình giúp Công chúa thay đồ, cô không phải lo đâu. Chúng tôi sẽ đợi ở trong nhà vệ sinh. Làm ơn hãy nhanh lên nhé."

Nữ kỵ sĩ gật đầu. Diana nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Ionia rồi dắt cô ấy vào nhà vệ sinh. Ionia nghĩ rằng hôm nay chính là ngày tồi tệ nhất đời mình. Kết thúc thật rồi. Bí mật cô ấy ra sức che giấu bấy lâu nay đã hoàn toàn bị phơi bày.

"Ta, ta phải làm sao đây. Giờ ta lại trở thành kẻ đái dầm rồi, hức!"

"Người mau cởi váy ra đi ạ. Để bị ướt thì rắc rối to đấy."

"Mẹ, mẹ ơi..."

Thấy Công chúa sắp khóc òa lên, Diana liền giữ chặt bả vai cô ấy rồi khẽ lắc mạnh:

"Điện hạ, người phải tỉnh táo lại đi chứ! Cứ khóc mãi là sẽ bị lộ hết lên mặt đấy!"

"Ta..."

"Thần hứa sẽ không nói chuyện này cho bất kỳ ai biết đâu. Chuyện này hoàn toàn có thể giải quyết được mà."

"...Hức!"

"Nín đi ạ. Hồi nhỏ thần cũng từng vài lần tè dầm ra giường đấy thôi. Lỡ một lần thì cứ bỏ qua là được. Công chúa chịu khó nín đi nào, nín đi ạ.”

Nghe giọng điệu dứt khoát và đầy quả quyết của Diana, Công chúa Ionia mới khẽ gật đầu. Vừa vặn lúc đó, nữ kỵ sĩ đã mang đồ lót mới tới.

"Thưa tiểu thư, dấu vết ngoài hành lang đã được dọn sạch sẽ rồi ạ."

"Tôi biết rồi."

Bây giờ chỉ còn việc xử lý cho Công chúa Ionia nữa thôi. Diana nói khẽ một câu xin thất lễ rồi bắt đầu cởi trang phục trên người cô ấy ra. Ionia chăm chú dõi theo từng cử động của Diana mà không chớp mắt lấy một cái.

Động tác cởi y phục của Diana vô cùng thành thục, lại rất nhẹ nhàng vì sợ làm Ionia cảm thấy khó chịu. Dù trong tình cảnh gấp gáp nhưng sự ung dung, từ tốn của Diana lại mang đến cho Ionia một cảm giác an tâm đến lạ kỳ.

Dù tình huống có phần ngượng ngùng nhưng mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết hoàn hảo. Diana giúp Ionia mặc lại chiếc váy dạ hội. Khi cô đang tỉ mỉ vuốt phẳng lại những nếp nhăn trên váy, Ionia bỗng lý nhí lên tiếng:

"Cảm ơn cô."

"Nếu người không muốn thường xuyên phải chạy vào nhà vệ sinh, lần sau cứ giả vờ nhấp môi uống trà thôi nhé. Hoặc là cố tình ăn mấy món bánh quy mặn ấy ạ."

"...Ừm."

"Hơn nữa, những lúc gấp quá thì người cứ nhờ người hầu giúp đỡ đi. Bảo là Hoàng hậu đang gọi, hay có việc gì gấp chẳng hạn. Thực ra, dù người có nói thẳng là muốn đi vệ sinh vài lần thì cũng chẳng sao cả. Chuyện đó không có gì phải xấu hổ hết."

"...Ừm."

Công chúa cúi đầu, đáp lại bằng một giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Nhìn đôi gò má đỏ ửng của cô ấy, Diana liền lấy khăn tay khẽ lau đi những giọt nước mắt còn vương lại.

"Chị ơi..."

"Dạ?"

"Giống như một người chị vậy..."

Diana bỗng chốc cứng họng, không biết phải trả lời thế nào trước câu nói đó. Ionia đỏ bừng mặt vì chợt nhận ra mình vừa cư xử nhõng nhẽo như một đứa trẻ chứ không phải một công chúa.

"Tiểu thư Brien. Ta đã nợ cô một ân huệ lớn rồi."

"Dạ?"

"Ta là người có ơn ắt sẽ báo."

Diana ngẫm nghĩ một lát, rồi nở một nụ cười có phần ngượng ngùng nói:

"Thực ra thần có một chuyện muốn nhờ người giúp."

"Chuyện gì thế?"

Ionia chớp chớp đôi mắt long lanh hỏi lại. Diana lộ ra vẻ mặt có chút xấu hổ đáp:

"Cái đó... Món quà khổng lồ mà thần bảo là do cha gửi tặng ấy, thực ra ngay từ đầu làm gì có đâu ạ. Người có thể lựa lời nói khéo giúp thần chuyện này được không?"

Lúc này Công chúa Ionia mới sực tỉnh. Đúng rồi, mục đích ban đầu họ rời đi là để ra ngoài ngắm món quà hoành tráng từ Công tước Brien cơ mà.

"Hóa ra ngay từ đầu ngươi đã biết ta đang gặp rắc rối nên mới cố tình đưa ta ra ngoài sao?"

"Thần đã nói rồi mà. Bản thân thần cũng thường xuyên gặp phải những tình huống khó xử như vậy nên vừa nhìn là nhận ra ngay."

"Hóa ra là vậy..."

Công chúa Ionia sáng rực mắt, khẽ gật đầu. Khi Diana giúp cô ấy chỉnh lại dải ruy băng hơi lệch trên áo, cô ấy liền cúi đầu đầy thẹn thùng. Dù vẫn còn nét rụt rè nhưng trông Công chúa đã nhẹ nhõm hơn hẳn.

Thật là may quá.

Diana mỉm cười. Cô công chúa đáng thương suốt ngày ru rú trong nhà vì sợ bị người đời trêu chọc ấy, từ nay đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này rồi.

Ngày hôm sau khi trở về dinh thự, Diana nhận được lệnh triệu tập từ Công tước Brien. Công tước đang day day trán, thấy cô vào liền ngẩng đầu lên hỏi:

"Rốt cuộc con đã làm gì thế hả, Anne?"

"Dạ?"

"Rốt cuộc phủ Công tước chúng ta đã tặng món quà lớn đến mức nào mà Công chúa điện hạ lại nói như thế?"

"...”

"Đang có lời đồn đại khắp nơi rằng nhà Brien đã dâng tặng một báu vật vô cùng quý hiếm đấy. Đến cả Hoàng hậu cũng không hề phủ nhận chuyện đó."

"..."

"Ngược lại, bà ấy còn thông qua ta để ban thưởng cho con, bảo là để đáp lễ món quà lớn kia."

Công tước đẩy một chiếc hộp về phía trước. Diana mở chiếc hộp ra xem. Giữa những bông hoa oải hương xinh đẹp là một chiếc ghim cài áo đính kim cương xanh. Ý nghĩa của hoa oải hương chính là sự im lặng. Tặng loài hoa này cùng chiếc ghim cài áo chứng tỏ bà ta muốn nhắc nhở cô phải giữ kín miệng đây mà.

"Con không định giải thích cho ta hiểu chuyện này là thế nào sao?"

"Con không thể tiết lộ chi tiết được đâu ạ."

Dù cha có phạt đi chăng nữa thì Diana cũng quyết định sẽ giữ kín bí mật này đến cùng. Nhìn vào ánh mắt kiên định của cô, Công tước Brien khẽ thở dài một tiếng, nhưng ngay sau đó, khóe môi ông lại nhếch lên lộ rõ vẻ hài lòng.

"Làm tốt lắm."

"..."

"Con làm tốt lắm, Anne!"

"..."

"Dù không biết lý do là gì, nhưng lời đồn phủ Công tước dâng tặng món quà quý hiếm đã lan ra rồi. Mọi người sẽ tự tưởng tượng ra những thứ trân quý nhất trên đời thôi. Sự hiểu lầm này rất có lợi cho chúng ta."

"Thế thì tốt quá rồi ạ."

"Hơn nữa, ngay cả Hoàng hậu vốn luôn ghét bỏ chúng ta mà lần này còn đích thân ban thưởng thế này. Xem chừng con đã giúp Công chúa giải quyết được một tình huống vô cùng nan giải rồi đúng không?"

Công tước Brien đứng dậy, ân cần xoa đầu Diana.

"Cái con bé này, ta bảo con làm cho tốt, không ngờ con lại làm xuất sắc đến mức này. Chính ta cũng phải kinh ngạc đấy."

"..."

"Quả nhiên là mang trong mình dòng máu của người làm cha này mà."

"..."

"Được rồi, ta sẽ ban tên nô lệ đó cho con làm phần thưởng."

Diana phải cố gắng lắm mới kiềm chế được tiếng hét sung sướng chực trào ra. Vậy là từ nay Guiscard đã thuộc về cô rồi. Cậu ta sẽ không phải chịu những trận đòn roi kia nữa.

"Có điều, việc con giữ khư khư một tên nô lệ bên mình kiểu gì cũng chuốc lấy lời ra tiếng vào. Cho nên không thể để cậu ta hoàn toàn không làm việc được. Vẫn phải để cậu ta phụ giúp việc trong dinh thự ở một mức độ nào đó. Thêm nữa, bất cứ khi nào ta cần thì ta vẫn có quyền sử dụng cậu ta."

"Dạ vâng!"

Diana gật đầu thật mạnh. Thấy vậy, Công tước khẽ mỉm cười.

"Đúng rồi. Cha sẽ đưa chìa khóa gông cổ cho con luôn chứ ạ?"

"Hửm?"

"Chìa khóa gông cổ ấy ạ."

"Diana. Ta trao cho con quyền sử dụng tên nô lệ đó chứ không phải quyền sở hữu cậu ta. Chuyện đó thì không được."

Cứ ngỡ có được Guiscard là sẽ lấy luôn được chìa khóa gông cổ, nhưng quả nhiên mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy. Diana chỉ biết khẽ thở dài bất lực.

Truyện tranh:

[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 14

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới