[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 15

Đăng lúc 03:32 08/06/2026
3.6K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon. 

Chương 15. Tôi sẽ gọi tên cậu

Diana vội vã bước đi. Đôi bàn chân nhỏ nhắn của cô bước đi nhẹ nhàng như đang khiêu vũ. Cuối cùng, cuối cùng cô cũng đã có được Guiscard! Dù không nhận được chìa khóa gông cổ như kỳ vọng, nhưng thế này là tốt lắm rồi.

Thật ra thời gian qua Diana không thể đến tìm Guiscard. Nếu cứ liên tục qua lại với một kẻ chưa chính thức thuộc về mình, kiểu gì trong phủ cũng sẽ rộ lên tin đồn thất thiệt rằng tiểu thư nhà Công tước mê mẩn một tên nô lệ.

Khi đó, Mirva chắc chắn sẽ canh chừng hành tung của cô và tìm cách thổi tai để Công tước không ban Guiscard cho cô nữa.

Biết không thể làm lay chuyển quyết định của cha, Diana đành bảo thị nữ lén mang đồ ăn thức uống và quần áo đến cho cậu.

Cô thừa biết dù có vậy thì những ngày qua cậu vẫn phải chịu muôn vàn tủi nhục. Cô chỉ thầm mong cậu không bị hành hạ đến mức quá thảm hại.

Diana đang bước đi bỗng bật cười thành tiếng. "Mình đang làm cái gì thế này? Chẳng hiểu sao lại khao khát cứu sống kẻ thù ở kiếp trước đến thế..." Cô khẽ lắc đầu để gạt bỏ những suy nghĩ về Guiscard ra khỏi tâm trí.

Quá khứ giờ không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là hiện tại cô sẽ hành động ra sao. Cuối cùng, Diana cũng đến trước căn chòi rách nát nơi Guiscard đang ở.

Đến cả một căn phòng tử tế cậu cũng không có. Ở kiếp trước, Diana khi ấy còn nhỏ, vì thấy thương xót nên đã mè nheo đòi cha đổi chỗ cho cậu. Nhờ vậy mà Guiscard mới được chuyển vào ngủ ở một căn phòng kho trong dinh thự.

Lần này cậu đã trở thành 'vật sở hữu' của cô, việc chuyển cậu đến một căn phòng tốt hơn là điều nên làm. Nhưng trước tiên, phải thay cho cậu một bộ quần áo sạch sẽ đã.

Cô cần gặp và nói chuyện thẳng thắn với cậu. Cô muốn cậu tin tưởng rằng, một ngày nào đó cô sẽ trả tự do cho cậu. Diana gõ cửa. Không thấy tiếng trả lời, cô định đẩy cửa bước vào thì thị nữ đi theo phía sau cũng rảo bước định vào cùng.

Cô ta hành động tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên. Nhưng Diana không cho phép điều đó. Thị nữ về cơ bản là phải đi theo hầu hạ Diana, nhưng với những hành động thế này, bọn họ bắt buộc phải có sự cho phép của cô. Dẫu có là vì lo lắng cho vị tiểu thư nhỏ tuổi này đi chăng nữa thì ít nhất cô ta cũng phải mở lời giải thích trước.

Thế nhưng đám người hầu ở dinh thự này luôn đối xử với Diana theo cách như vậy. Dù cô là tiểu thư của phủ Công tước, bọn họ chưa từng tôn trọng ý muốn của cô.

"Cậu ta đang bị xích, không làm hại được ta đâu. Ngươi cứ ở yên đó."

Diana không thèm nói nhiều mà đẩy cửa vào luôn. Nhưng thị nữ vẫn phớt lờ lời cô, tiếp tục bám sát phía sau như muốn bước vào cùng. Diana cố kiềm chế sự kiên nhẫn, gằn giọng:

"Ta đã bảo là không được vào rồi mà."

"Tiểu thư, người đang làm một việc thực sự nguy hiểm đấy ạ. Nếu trưởng thị nữ biết chuyện, người sẽ bị mắng cho xem."

"Mắng ai cơ? Ta ư?"

Diana nhíu mày hỏi ngược lại, thị nữ liền im bặt không dám trả lời.

"Haaa."

Diana khẽ thở dài. Ở cái dinh thự này, lời của Mirva luôn có trọng lượng hơn lời của cô.

"Cordel, ngươi có biết chính ngươi mới là kẻ đang khiến ta gặp nguy hiểm không?"

Bị gọi đích danh, thị nữ chớp chớp mắt đầy ngơ ngác:

"Tiểu thư..."

"Đến cả một đứa hạ nhân như ngươi còn chẳng thèm nghe lời ta, thì ngươi nghĩ một tên nô lệ sẽ tôn trọng ta hay sao?"

"..."

"Nếu còn biết tôn trọng ta thì làm ơn đứng yên đó đi. Ta không muốn phải phạt ngươi đâu."

Diana nhìn thẳng vào mắt cô ta mà nói, khiến thị nữ phải cúi đầu nhận sai. Nhờ vậy, cô mới có thể một mình bước vào trong.

Căn phòng tồi tàn đến mức thảm hại. Nói đúng hơn, đây chẳng phải là một 'căn phòng'. Nơi này chật hẹp đến mức chỉ vừa đủ cho hai người nằm. Mùi bụi bặm mốc meo xộc lên mũi khiến Diana suýt chút nữa thì ho sặc sụa.

Guiscard đang ngồi quay lưng về phía chiếc cửa sổ nhỏ nơi ánh sáng hiếm hoi hắt vào. Bóng đen đổ dài của cậu trông chẳng khác nào một con thú hoang to lớn.

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật đôi mắt màu tím của Guiscard. Cậu như chìm sâu vào bóng tối, chăm chú quan sát Diana một cách rõ mồn một.

Trong khoảnh khắc, ánh nhìn ấy khiến cô nghẹt thở. Đối diện với cậu thiếu niên đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng, Diana siết chặt tà váy. Trống ngực cô đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Cô cố tìm từ ngữ thích hợp để mở lời:

"Lâu rồi không gặp."

"..."

"Cậu sống tốt..." Câu nói chưa dứt đã nghẹn lại: "... À không, chắc là không tốt rồi."

Diana tự trách cái miệng của mình. Nhìn cậu thiếu niên đang tựa tấm thân kiệt quệ như thể mọi thứ xung quanh đã đổ vỡ, cô đành nuốt những lời định nói vào trong. Hỏi câu đó chẳng khác nào đang mỉa mai cậu. Guiscard chậm rãi thẳng lưng lên, ngước nhìn Diana đang đứng trước mặt.

Bất chợt, một bên khóe môi Guiscard nhếch lên. Nụ cười ấy giống hệt cái điệu bộ chế giễu cô từng thấy trước đây, khiến tim Diana thắt lại.

"Có vẻ như đến tận bây giờ cô mới nhớ ra tôi nhỉ?"

Tên nô lệ Guiscard của kiếp trước chưa từng nói chuyện với cô bằng giọng điệu này. Lúc đó, cậu luôn dùng kính ngữ với cô. Cứ như thể cô đang đối mặt với một con người hoàn toàn khác vậy. Cô cứ nghĩ cậu thiếu niên Guiscard này là người lầm lì và không ai đoán định được suy nghĩ, chứ chẳng thể ngờ cậu lại biết mỉa mai người khác như thế này.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Hay ngay từ kiếp trước, cậu đã luôn có những suy nghĩ này trong đầu? Nhưng điều đó không quan trọng. Diana cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt.

"Gì mà đến tận bây giờ mới nhớ ra cơ?"

"Tiểu thư của dinh thự này quả là người thay đổi thất thường."

Cậu tiếp tục buông lời châm chọc:

"Chẳng trách đám thị nữ lại khinh thường cô đến vậy."

Hóa ra cậu đã nghe thấy hết. Diana thở dài.

"Cô có biết những người làm việc ở đây nói gì về cô không? Họ bảo cô thấp hèn, chẳng biết cái gì cả. Họ còn bảo cô là một đứa con gái ngu ngốc và xui xẻo."

"..."

"Chỉ là một con búp bê trong tay Trưởng thị nữ thôi, thế mà lúc nào cũng cố gồng mình tỏ ra chín chắn như người lớn."

"..."

"Cô nghĩ dáng vẻ hiện tại của mình trông quý phái lắm sao?"

"..."

"Đừng ảo tưởng nữa..."

"Xin lỗi nhé, nhưng tôi chưa từng bận tâm xem dáng vẻ của mình trông như thế nào cả."

Diana cúi xuống nhìn Guiscard:

"Hơn nữa, lũ hạ nhân có nói xấu gì sau lưng tôi đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm. Cậu không cần cất công kể lại cho tôi nghe đâu."

Guiscard mở to mắt nhìn Diana, gương mặt không giấu nổi vẻ ngỡ ngàng. Tâm lý cậu ta vặn vẹo, và cậu chỉ muốn trút cơn giận đó lên người cô.

Một kẻ vốn dĩ luôn im lặng nay lại trở nên bộc trực như vậy, lý do là vì...

Nói thẳng ra là do cậu chưa bị ăn đòn đủ nhiều. Kiếp này chưa có chuyện gì quá kinh khủng xảy ra để có thể nghiền nát hoàn toàn lòng tự trọng của cậu. Diana nhìn Guiscard và nói:

"Cha đã đồng ý ban cậu cho tôi làm nô lệ rồi."

"Hờ."

Dù có đi đâu thì số phận của cậu ta vẫn là một tên nô lệ. Giờ lại trở thành món đồ chơi cho một vị tiểu thư, sao cậu có thể vui vẻ cho được. 

Diana nhìn Guiscard rồi từ từ quỳ một gối xuống, điều chỉnh tầm mắt cho ngang bằng với cậu. Đôi đồng tử màu xám bạc trong vắt đối diện với đôi mắt màu tím đục ngầu. Như thể vừa chạm tay vào dòng nước đá lạnh ngắt, Guiscard khẽ rùng mình rồi lùi lại phía sau.

"Sao thế, cậu không thích người chủ mới này à?"

"..."

"Dù không thích thì cậu cũng chẳng thể làm khác được. Vì cậu là nô lệ của tôi."

Guiscard nhìn Diana. Trông cô như một thực thể trong suốt có thể tan biến bất cứ lúc nào. Làn da trắng ngần có phần nhợt nhạt, còn đôi mắt màu xám bạc kia lại toát lên một vẻ ấm áp kỳ lạ ẩn sau nét lạnh lùng.

"Tuy nhiên, tôi sẽ cho cậu một quyền lựa chọn."

"Quyền lựa chọn?"

"Tôi muốn cho cậu một cơ hội để tự nguyện nắm lấy tay tôi, chứ không phải vì bị ép buộc.”

Thật là một lời ngụy biện nực cười. Một tên nô lệ làm gì có quyền lựa chọn, việc đó là hoàn toàn bất khả thi. Như hiểu được suy nghĩ của cậu, Diana mỉm cười:

"Tôi biết, cậu vốn chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nắm lấy tay tôi."

Tà váy rộng thênh thang của cô kéo lê trên nền đất đầy bụi bặm. Cảnh tượng ấy giống như một cánh hoa rực rỡ vừa rơi rụng xuống một thế giới chỉ toàn một màu xám xịt của tro tàn. Dưới ánh trăng hắt qua cửa sổ, chiếc váy màu đỏ thẫm của cô khẽ lung linh tỏa sáng.

Đang là ban đêm, rõ ràng là ban đêm, nhưng một mình Diana lại như ôm trọn mọi sắc màu, tỏa ra thứ ánh sáng trắng ngần. Cậu thiếu niên sững sờ nhìn cô gái vừa đột ngột rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Khi cô đưa tay ra, Guiscard theo bản năng khẽ rụt người lại vì sợ hãi. Đó là nỗi sợ bị bạo lực. Một khi đã trở thành nô lệ, người ta sẽ dần quen với việc bị đòn roi. Nhưng quen không có nghĩa là không còn biết sợ.

Thế nhưng, đôi mắt màu tím ấy vẫn không ngừng quan sát cô gái kỳ lạ trước mặt. Cô không hề đánh cậu, cô chỉ chìa tay ra. Một bàn tay nhỏ nhắn, yếu ớt đến mức tưởng chừng như có thể bóp nát bất cứ lúc nào.

"Nào."

Guiscard nhìn Diana rồi lại nhìn bàn tay cô, cứ đắn đo mãi. 

"Ây da, cậu hành động chậm chạp thật đấy." Diana khẽ thở dài trong lòng.

"Tôi không cần giải thích chắc cậu cũng tự hiểu rõ rồi nhỉ. Ở cái dinh thự này, tôi chẳng có chút quyền lực nào cả."

"..."

"Vì vậy, tôi cũng muốn có một người thuộc về phe mình. Hãy chọn tôi đi."

Vậy mà Diana lại dám thốt ra từ "chọn". Dù thế nào đi nữa, cô vẫn muốn cậu đi theo mình. Dẫu không thể đảo ngược số phận, cô vẫn hy vọng mọi chuyện sẽ chuyển biến theo hướng khác.

"Guiscard."

Nghe thấy tiếng gọi, Guiscard khẽ giật mình. Đã lâu lắm rồi không có ai gọi tên cậu như thế. Nhìn gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang của cậu, Diana nở một nụ cười thoáng qua:

"Tôi không thể hứa sẽ bảo vệ cậu trước mọi sóng gió, nhưng tôi sẽ không gọi cậu là nô lệ, tôi sẽ gọi tên cậu."

Một bên là địa ngục có những khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi, một bên là địa ngục triền miên không dứt. Cô biết cả hai đều là những sự lựa chọn tàn nhẫn. Nhưng cô vẫn muốn cậu chọn đến với cái địa ngục có sự bình yên kia.

Diana rất muốn nói cho Guiscard biết về kế hoạch của mình, rằng cô muốn trả tự do cho cậu. Nhưng rồi cô lại nuốt những lời đó vào trong. Một lời hứa hẹn không rõ ngày thực hiện chẳng khác nào một sự tra tấn bằng hy vọng.

"Nói vậy rồi đến lúc cô chán cái trò nắm tay này, cô cũng sẽ vứt bỏ tôi đúng không?"

Trước câu hỏi của Guiscard, Diana khẽ bật cười rồi lắc đầu:

"Có vẻ như cậu đang hiểu lầm chuyện gì rồi..."

Để hiểu lầm không lớn thêm, tốt nhất là nên làm rõ ngay tại đây.

"Trong thời gian không đến gặp cậu, tôi vẫn sai người mang quần áo và đồ ăn đến cho cậu đấy thôi. Cậu không nhận được à?"

Thấy cậu lắc đầu, Diana khẽ gật gù. Cô hiểu rồi. Chắc chắn là có kẻ ở giữa đã ăn chặn hết sạch. Guiscard lúc này cũng đã lờ mờ đoán ra được tình hình.

"Đúng là một vị tiểu thư chẳng có chút quyền lực nào thật."

Trước lời thì thầm của cậu, Diana không thể phản bác lại lời nào.

"Tôi có chuyện muốn hỏi."

"Chuyện gì?"

"Rốt cuộc tại sao cô lại phải làm đến mức này vì tôi?"

"..."

"Tại sao lại đối xử tốt với một tên nô lệ rách nát như tôi?"

Diana trầm ngâm suy nghĩ một lát. Cô không thể nói thẳng lý do là để thay đổi tương lai được.

"Chỉ là vì... làm như vậy mới là đúng đắn."

Diana chỉ có thể trả lời như thế. Nhưng câu nói ấy lại mang đến một sức rung động kỳ lạ.

Sau khi ra lệnh cho người hầu đem Guiscard đi tắm rửa sạch sẽ, Diana khẽ thở dài rồi đứng dậy. Trước khi bước xuống lầu, cô cẩn thận chỉnh đốn lại trang phục của mình. Không được phép để xảy ra một chút sai sót nào. Sự khác biệt giữa thường dân và quý tộc nằm chính ở chỗ này: tuyệt đối không được lộ ra bất kỳ sự lôi thôi, sơ hở nào.

Diana bước xuống cầu thang. Ở ngay sảnh chính, đám gia nhân và thị nữ đang đứng xếp hàng ngay ngắn. Diana cố giữ cho gương mặt mình thật đanh lại. Cô cũng cần phải dạy dỗ lại bọn họ một chút.

"Tiểu thư, có chuyện gì thế ạ? Sao cô lại đột ngột làm vậy?"

Mirva đang đứng ở sảnh chính lên tiếng hỏi. Gương mặt bà ta lộ rõ vẻ bực bội, có lẽ là vì bị phá vỡ mất khoảng thời gian thưởng trà yêu thích.

Cái điệu bộ đó trông có khác gì nữ chủ nhân của căn nhà này đâu cơ chứ.

Diana liếc nhìn lão quản gia đang quản lý dinh thự. Ông ta đã quá già để có thể đối đầu với Mirva, và là một kẻ chỉ biết xuôi theo chiều gió.

"Chỉ là ta thấy hình như mọi người ở đây đều quên mất bổn phận của mình rồi thì phải."

"Cô nói thế là có ý gì? Quên mất bổn phận cơ là sao chứ?"

"Mirva. Khi ta đang nói chuyện, đáng lẽ người phải biết đường mà im lặng chờ đợi chứ? Người đang có thái độ hạch sách ta đấy à?"

Diana nở một nụ cười giả tạo. Đám thị nữ xung quanh chăm chú theo dõi cuộc đối đầu giữa vị tiểu thư nhỏ tuổi và người đang nắm thực quyền là Mirva. Vị tiểu thư nhỏ này vẫn chưa đủ trình để làm đối thủ của Mirva đâu. Đó là kết luận mà đám thị nữ trong phủ đã tự đúc rút ra bấy lâu nay.

"Thế rốt cuộc là có chuyện gì nào? Không biết vị tiểu thư bé bỏng của chúng ta lại đang giận dỗi vì điều gì đây?"

Nếu là Diana của năm mười hai tuổi, có lẽ cô đã bị những lời này làm cho lung lay, vì khi đó cô luôn khao khát và thèm khát tình yêu thương của mẹ. Thế nhưng, Diana của hiện tại lại thẳng tay ném sợi dây chuyền ngọc trai đang cầm trên tay xuống sàn nhà.

"Ơ...?"

Và ngay khi Mirva vừa cúi đầu xuống nhìn sợi dây chuyền, Diana đã giáng một cái tát nảy lửa vào mặt bà ta.

Chát! Tiếng tát vang lên khô khốc, khiến ai nấy đều phải rùng mình.

Cô đã đắn đo không biết nên làm thế nào, nhưng suy cho cùng thì cách này vẫn là nhanh gọn và hiệu quả nhất. Muốn dùng mưu hèn kế bẩn sau lưng thì ít nhất trong tay cũng phải có thuộc hạ trung thành đã.

"Một thị nữ dám làm càn, vượt mặt chủ nhân thì xứng đáng bị trừng phạt."

Bởi vì nữ chủ nhân thực sự của cái dinh thự này là cô, chứ tuyệt đối không phải người đàn bà đó.

Truyện tranh:

[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 15

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới