Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 16. Chủ nhân thực sự
Một bầu không khí im lặng đến rợn người bao trùm khắp dinh thự. Đến cả một tiếng thở mạnh cũng không nghe thấy. Ai nấy đều bàng hoàng, không dám tin vào cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt.
Vị tiểu thư ấy, vị tiểu thư vốn nổi tiếng thuần khiết và yếu đuối ấy, vừa mới động tay động chân. Mà người bị đánh lại chính là Mirva – người nắm thực quyền tại dinh thự này!
Ngay cả Phu nhân Công tước quá cố khi còn sống cũng chưa từng dám nặng lời với Mirva. Một phần vì bà ta từng là thị nữ thân cận của Phu nhân, phần khác là vì sau khi đổ bệnh, Phu nhân cũng chẳng còn sức lực đâu mà đối chất.
Về cơ bản, những người phụ nữ của gia tộc này đều có tính cách vô cùng dịu dàng, nhu mì, và tất cả gia nhân đều đinh ninh Diana cũng sẽ như vậy.
"C-Cái trò gì thế này hả tiểu thư?!"
Mặt Mirva đỏ gay vì giận. Bà ta sấn sổ tiến về phía cô với dáng vẻ đầy đe dọa, nhưng Diana chỉ đứng yên, nhìn bà ta bằng ánh mắt ráo hoảnh không chút bận tâm. Sự điềm nhiên đến lạnh lùng ấy khiến những người xung quanh bất giác lạnh sống lưng.
"Người lại còn không tự biết mình đã làm ra trò gì sao?"
"Vâng! Rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ?!"
Diana khẽ nhếch mép cười. Cô không hề thích bạo lực, thậm chí là căm ghét nó. Nhưng cô biết rõ, trong hoàn cảnh hiện tại, mình không có tư cách để kén chọn phương thức.
Muốn đường đường chính chính trừng phạt Mirva thì bản thân phải có quyền lực trong tay. Nhưng hiện tại, cô chẳng có chút quyền hành nào cả. Từ trên xuống dưới cái nhà này, ngay đến cả lão quản gia cũng đều là người của Mirva.
"Là về sợi dây chuyền ngọc trai."
"..."
"Người thừa biết Hoàng hậu cực kỳ ghét ngọc trai, vậy tại sao ngày hôm đó vẫn đưa sợi dây chuyền đó cho ta?"
"Tiểu thư đang nói cái gì vậy ạ!"
"..."
"Chẳng phải chính cô đã nằng nặc đòi đeo nó sao? Tôi đã ra sức can ngăn rồi nhưng cô đâu có chịu nghe!"
Cái vẻ mặt đó, nếu là người ngoài nhìn vào thì chắc chắn sẽ nghĩ bà ta đang bị oan. Diana bật cười khẩy, khẽ dời tầm mắt sang đám thị nữ đang đứng nép phía sau Mirva. Bị cô nhìn, bọn họ lập tức chột dạ cúi gằm mặt xuống. Tất cả đều là đồng phạm.
"Các ngươi cũng vậy sao? Ta thực sự đã nằng nặc đòi đeo nó à?"
Đám thị nữ chỉ biết nhắm chặt mắt, lý nhí đáp:
"V-Vâng..."
"Đúng là người đã làm vậy mà..."
Diana thầm ghi nhớ mặt từng người một. Riêng thị nữ từng bị thương ở tay hôm đó thì chỉ biết cúi đầu, đứng im thin thít. Đúng như cô dự đoán. Sắc mặt Diana đanh lại, cô quay sang nhìn Mirva, bà ta đang đắc ý như thể vừa chứng minh được mình vô tội, rồi cô thong thả lên tiếng:
"Thế thì sao nào?"
"Hả?"
"Cho dù ta có nằng nặc đòi đeo đi chăng nữa, thì bổn phận của người chẳng phải là phải ngăn ta lại bằng được hay sao?"
Muốn đấu với kẻ dùng lý lẽ cùn thì cứ việc dùng lý lẽ cùn hơn để đáp trả. Diana đang cố tình ép người một cách vô lý, hành xử y hệt một kẻ bề trên kiêu ngạo đặc trưng của giới quý tộc.
"Mirva, làm thị nữ là phải như thế chứ."
"...Chuyện đó! Đó là vì tôi luôn muốn chiều theo ý của tiểu thư!"
"Ồ, vậy sao? Nếu đã muốn chiều theo ý ta, sao bình thường cô lại quản thúc và hạn chế hành động của ta nhiều đến thế? Chẳng phải mâu thuẫn quá sao?"
Mirva kiểm soát và ngăn cấm Diana không phải vì muốn tốt cho cô, mà là để thông qua việc thao túng vị tiểu thư này, bà ta có thể khẳng định vị thế bề trên của mình trong phủ.
"Cứ coi như lúc đó ta có mè nheo đi chăng nữa. Nhưng rõ ràng là người đã dung túng và không hề có ý định ngăn cản."
"...Tiểu thư, cô hiểu lầm rồi. Tôi hoàn toàn không biết sợi dây chuyền ngọc trai đó có ý nghĩa gì, càng không hiểu tại sao cô lại nổi trận lôi đình như thế!"
"Và cái việc người 'không biết' đó, lại càng chứng minh cho sự bất tài vô dụng của người mà thôi."
Mọi lời ngụy biện của Mirva đều bị Diana bẻ gãy một cách dễ dàng. Bà ta muốn phản bác nhưng lại nghẹn họng không tìm được lý lẽ. Càng cố nói thì chỉ càng tự chuốc lấy nhục nhã khi bị cô dùng lời lẽ đè bẹp. Ngay từ đầu, đây đã là một trận chiến mà bà ta không thể thắng. Bởi vì trên danh nghĩa, Mirva chỉ là một thị nữ có nghĩa vụ phải hầu hạ Diana!
"Còn lời nào để bào chữa nữa không?"
Diana là chủ nhân, còn Mirva rõ ràng đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng đối với chủ tử của mình.
Nhờ những lời phân tích sắc bén, vạch trần từng điểm một của Diana, gia nhân trong phủ mới chợt tỉnh ngộ và nhận ra Mirva đã hành xử ngu xuẩn đến mức nào. Trước đây, do Công tước và Công tử chẳng mấy khi bận tâm đến việc bao quát trong nhà, còn Công chúa thì quá nhu nhược, ngây thơ, đến mức có giận cũng chỉ biết nuốt ngược nước mắt vào trong.
Chính vì thế, đám hạ nhân chưa từng được nếm trải cơn thịnh nộ vô điều kiện của giới quý tộc đáng sợ đến nhường nào. Nếu cứ tiếp tục đôi co lúc này, người chịu nhục chắc chắn sẽ chỉ có Mirva.
"Tiểu thư, tôi biết lỗi rồi."
Dù trong lòng căm phẫn đến tột cùng, vạn lần không muốn cúi đầu, nhưng Mirva biết mình bắt buộc phải nhượng bộ vào lúc này. Cái má bị một đứa con nít tát vẫn còn bỏng rát, nhưng thứ khiến bà ta cảm thấy nóng mặt hơn cả chính là sự nhục nhã và tủi hổ trước bao nhiêu con mắt.
Diana nhìn biểu cảm của bà ta, rồi thốt nhiên nở một nụ cười thật tươi:
"Mirva. Người không cần phải khép nép đến mức đó đâu. Dĩ nhiên là ta sẽ tha thứ cho người rồi."
Mirva nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu lên, đập vào mắt bà ta là nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý của Diana. Trong một khoảnh khắc, đôi đồng tử màu xám bạc kia trở nên trong suốt một cách kỳ lạ, khiến bà ta không thể nào đoán định được cô đang mưu tính điều gì. Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng.
"Dạo này chắc người mệt mỏi lắm rồi. Chuyện không biết cũng là lẽ thường tình thôi. Một mình người phải gánh vác hết thảy mọi việc trong dinh thự này đúng là quá sức thật."
Giọng điệu của Diana nghe thì có vẻ vô cùng dịu dàng, hiền thục, nhưng lại mang một sức ép nặng nề như muốn đè bẹp đối phương. Cô khẽ quay người, đưa ngón tay chỉ về phía một thị nữ khác.
"Vị trí trưởng thị nữ của phủ ta dạo này vẫn đang bỏ trống nhỉ. Vậy từ nay ta bổ nhiệm ngươi làm trưởng thị nữ nhé. Mau chia bớt công việc ra mà làm đi."
Chẳng biết là phúc hay họa, nhưng người được Diana chỉ định lại chính là một trong những kẻ thuộc phe cánh của Mirva. Chắc chắn cô chọn cô ta là vì đây là người đã làm việc lâu năm nhất ở dinh thự này.
"Quản gia, ông thấy ý kiến của ta thế nào?"
"D-Dạ, quyết định của tiểu thư vô cùng sáng suốt ạ."
Lão quản gia nhát chết bị cái uy của Diana dọa cho khiếp vía, vội vàng gật đầu lia lịa. Thấy người nắm quyền quản lý nhân sự trong phủ đã đồng ý, Mirva chỉ biết nghiến chặt răng, gằn từng chữ:
"Cảm ơn sự bao dung của tiểu thư."
Bà ta bắt buộc phải nở một nụ cười gượng gạo. Bởi vì bà ta chẳng phải quý tộc, cũng chẳng là cái thá gì ở đây cả... Bà ta nhìn chằm chằm vào Diana, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Mối thù sỉ nhục ngày hôm nay, nhất định có ngày bà ta sẽ bắt cô phải trả giá gấp đôi.
Thế nhưng, toàn bộ gia nhân trong phủ vào khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên nhận thức được một sự thật: Diana mới chính là nữ chủ nhân thực sự của dinh thự này, và cô đang dần trưởng thành. Dù Mirva có cố tình lấn lướt, ra oai như một phu nhân đi chăng nữa, thì trước chủ nhân thực sự, bà ta cũng chỉ là kẻ thất thế mà thôi. Chỉ bằng một cái tát. Một cái tát duy nhất đã giúp những kẻ thức thời trong phủ nhìn nhận lại cục diện quyền lực một cách rõ ràng.
Kết quả thế này cũng không tệ. Mirva tuy ranh ma nhưng vừa bị Diana đánh trúng tim đen là biết đường rút lui ngay. Nếu cô đột ngột cất nhắc một thị nữ có hiềm khích với Mirva lên thay thế, chắc chắn sẽ kích động bà ta làm liều và phản kháng đến cùng.
Sự việc hạ bệ lòng tự trọng của bà ta hôm nay như vậy là đã đủ lớn rồi, hiện tại biết điểm dừng và lùi lại một bước mới là thượng sách. Vừa đẩy cửa bước vào phòng, Diana bỗng giật mình khựng lại. Một cậu thiếu niên với dáng vẻ vô cùng tươm tất đang đứng đợi sẵn ở bên trong. Cậu đứng quay lưng về phía cửa sổ, mái tóc đen nhánh, chiếc áo sơ mi mỏng ôm trọn bờ vai rộng vững chãi phối cùng chiếc quần màu nâu sẫm. Dù đang mặc trên người bộ trang phục dành cho gia nhân, nhưng bản thân cậu lại toát ra một vẻ cao quý đến lạ kỳ.
Cũng phải thôi, dù sao cậu cũng mang dòng máu hoàng tộc cơ mà. Sự tôn nghiêm và khí chất thanh cao đã thấm đẫm vào tận xương tủy của cậu từ lâu.
Diana luôn đặc biệt yêu thích cái khí chất kỳ lạ ấy ở Guiscard. Mặc đồ của kẻ hầu người hạ, nói năng như một kẻ thấp kém, thế nhưng dù có ở dưới đáy xã hội, cậu vẫn giữ được vẻ kiêu hãnh và cô độc như một kẻ đứng trên vạn người. Ánh mắt Diana lúc nào cũng bị thứ khí chất ấy mê hoặc.
Nghe thấy có tiếng động, cậu thiếu niên chậm rãi quay đầu lại. Guiscard vừa qua tuổi mười lăm, ở cái tuổi này, trên gương mặt cậu đã chẳng còn nét phúng phính trẻ con nào nữa. Gương mặt hóp lại vì những ngày tháng bị bỏ đói, ngược lại càng khiến cậu trông chững chạc như một người đàn ông trưởng thành. Đúng vậy, trông y hệt như người chồng ở kiếp trước của cô...
"Tiểu thư cảm thấy trong người không khỏe ở đâu sao?"
Một câu hỏi vô cùng lịch sự, chừng mực. Có lẽ trong lúc thay quần áo, cậu đã có thời gian để suy ngẫm lại về thân phận hiện tại của mình. Ánh mắt ngạo mạn, bất cần khi nãy đã biến mất, thay vào đó là vẻ điềm nhiên, lạnh lùng y như cách cậu đối xử với cô ở kiếp trước.
"Tôi không sao."
Diana cố kìm nén cảm giác bài xích đang dâng lên trong lòng. Không được. Người trước mặt cô lúc này vẫn chưa phải là một Guiscard đã trưởng thành. Trống ngực cô đập liên hồi như điên dại.
"Bộ quần áo này... rất hợp với cậu."
Giọng cô khẽ run lên. Diana cố gắng giữ vững biểu cảm trên khuôn mặt rồi chủ động tìm đề tài câu chuyện:
"Cậu... quê ở đâu?"
Diana chợt nhận ra ở kiếp trước, cô chưa từng một lần gặng hỏi về quá khứ của cậu. Khi đó, cô không hỏi vì sợ chạm vào nỗi đau và những ký ức không vui của cậu; còn sau khi kết hôn rồi thì cô lại thấy việc đó chẳng còn cần thiết nữa.
"Tôi đến từ Vương quốc Lodbrok."
"Tại sao cậu lại trở thành nô lệ?"
Trước câu hỏi đó, Guiscard chọn cách im lặng. Cậu chỉ đứng trơ ra đó, gương mặt lộ rõ vẻ ghê tởm, bài xích tột cùng như thể vừa nuốt phải một thứ gì đó bẩn thỉu.
"Nếu không muốn nói thì cậu không cần phải trả lời đâu."
Guiscard khẽ gật đầu rồi im bặt, không hé răng thêm lời nào. Giữa hai người hiện tại làm gì đã có chút lòng tin nào để mà tâm sự. Thế nhưng, cô bắt buộc phải điều tra ra mẹ của cậu là ai, và tại sao một hoàng tử của Vương quốc Lodbrok lại lưu lạc đến nông nỗi này, bị đem làm 'quà ban thưởng' cho Quốc vương Farnborough.
"Thưa tiểu thư, công việc của tôi là gì ạ?"
Guiscard lên tiếng hỏi. Hai từ "tiểu thư" được thốt ra một cách tự nhiên, thái độ cũng đột ngột trở nên cung kính lạ thường. Có lẽ cậu cũng đã ý thức được thân phận nô lệ của mình và biết cách chấp nhận thực tế để sinh tồn. Diana liền nói ra dự định cô đã ấp ủ từ lâu:
"Hãy học kiếm thuật đi."
"Gì cơ?"
"Trở thành một kiếm sĩ xuất chúng nhé."
Guiscard sau này sẽ là Anh hùng, tự tay kết liễu Độc Long, đồng nghĩa với việc cậu là một thiên tài kiếm thuật bẩm sinh. Nếu số phận đã an bài như vậy, kiểu gì cậu cũng sẽ dấn thân vào con đường võ học. Vậy thì để cô làm người dẫn lối cho cậu cũng không phải là một ý tồi.
"Một tên nô lệ... mà lại đi làm kiếm sĩ sao?"
"Có gì mà không thể chứ. Cậu vừa học kiếm, vừa kiêm luôn việc hầu hạ bên cạnh tôi."
"Tôi... hầu hạ tiểu thư sao?"
Lần này, cậu khẽ nhíu mày, có vẻ như không thích thú gì với sự sắp xếp này lắm.
"Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây, cậu cũng thấy tình cảnh hiện tại của tôi ở cái phủ này thế nào rồi đấy."
"..."
"Tôi không có lấy một ai thuộc về phe mình cả. Tôi thực sự cần sự giúp đỡ của cậu."
"..."
"Dẫu biết việc dùng thân phận nô lệ để ép buộc cậu giúp đỡ là một hành vi ích kỷ, nhưng tôi biết làm sao bây giờ. Tôi muốn giành lại quyền kiểm soát dinh thự cho chính mình."
Guiscard nhíu mày nhìn Diana. Gương mặt bầu bĩnh của cô trông vẫn là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Thế nhưng, cái cách cô nói chuyện một cách thản nhiên, bình thản thế này lại giống như một người lớn, không, phải là một người đã nhìn thấu mọi sự đời mới đúng.
"Việc thay y phục hàng ngày của tôi thường sẽ do đám thị nữ đảm nhận. Nhưng trong một vài trường hợp đặc biệt, có thể cậu sẽ phải tự tay làm việc đó. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tình huống đó không xảy ra."
Diana nói với giọng điệu như thể đang khẩn cầu Guiscard. Cậu thiếu niên nhìn cô bằng ánh mắt đầy kỳ quặc. Cũng phải thôi, ngay cả chính cô còn thấy bản thân mình kỳ lạ nữa là. Ngay khi Guiscard định mở miệng trả lời thì có tiếng gõ cửa dồn dập và gấp gáp vang lên.
"Tiểu thư, tiểu thư ơi! Có chuyện lớn rồi ạ!"
Cái gì nữa đây? Chẳng lẽ Mirva lại trút giận lên đầu đám thị nữ rồi sao?
"Có chuyện gì thế?"
Diana vừa mở phăng cửa ra, thị nữ với ánh mắt hớt hải liền vội vàng chạy vào báo:
"Nhị hoàng tử điện hạ vừa đích thân đến phủ ạ! Ngài ấy bảo nhất định phải gặp tiểu thư ngay lập tức!”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới