Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 17. Nhị hoàng tử
Nhị hoàng tử Philip. Thật ra, giữa Diana và hắn chưa từng có bất kỳ mối giao hảo nào. Bởi lẽ Philip đã qua đời từ khi còn rất trẻ trong một vụ ám sát. Đến khi cô chính thức bước chân vào giới thượng lưu và biết đến sự hiện diện của vị hoàng tử này, thì hắn đã là người thiên cổ.
‘Hình như hắn bằng tuổi và chỉ sinh sau Ferdinand khoảng mười tháng thì phải?’
Sau khi Nhất vương phi hạ sinh Ferdinand được mười tháng, Nhị vương phi cũng hạ sinh Philip.
Diana nhớ mang máng cha mình từng cân nhắc vị hoàng tử này như một ứng viên hôn phu tiềm năng. Nhưng dù thế nào đi nữa, đây vẫn là một nhân vật cô hoàn toàn mù tịt. Ngay cả việc hắn không vào phòng khách mà đứng đợi ngay trước cửa thế này cũng đã là một điều nằm ngoài dự liệu.
"Chào Công chúa! Rất vui được gặp cô!"
Philip sở hữu mái tóc vàng óng mang nét đặc trưng của hoàng tộc, nhưng đôi mắt lại có màu lục bảo pha chút sắc nâu sâu thẳm, chứ không phải màu xanh trong thuần túy. Trông hắn vô cùng tự nhiên và mộc mạc, chẳng bù cho Ferdinand lúc nào cũng lim dim mắt, hếch cằm lên cố tỏ ra vẻ người lớn. Sự chân thành ấy khiến người ta không cách nào ghét nổi.
Vừa nhìn thấy Diana, Philip đã nở nụ cười rạng rỡ.
Dù là lần đầu gặp mặt, hoàng tử đã sấn sổ bước tới, nắm chặt lấy tay cô rồi bắt tay lia lịa.
'Cái khoảng cách gần gũi đến mức bất lịch sự này là sao chứ? Chẳng lẽ giữa mình và hắn có mối liên kết nào mà mình không nhớ ra sao?’
Diana khéo léo rút tay lại rồi cúi người hành lễ.
"Kính chào điện hạ."
Thấy dáng vẻ lễ nghi tao nhã ấy, Philip khẽ nhếch môi cười.
"Rất vui được gặp cô, Công chúa! Ta đang đi vi hành bên ngoài nên ghé qua chơi chút ấy mà! Dù sao cô cũng là người có thể trở thành chị dâu tương lai của ta. Với lại, ta cũng có chút chuyện cần tìm cô."
"Cha và anh trai tôi hiện đang..."
"Ta không có việc gì với Công tước hay anh trai cô cả. Người ta muốn tìm là cô cơ."
Tìm cô có việc gì chứ? Diana định mời hoàng tử vào phòng khách. Cô ra hiệu bằng mắt bảo Guiscard vốn đi theo sau đứng đợi ở ngoài rồi bước vào trong. Chính vì vậy, Diana đã bỏ lỡ câu lầm bầm thoát ra từ miệng cậu.
"Chị dâu sao?"
"Trà ở đây tệ thật đấy."
Câu đầu tiên Philip thốt lên là như vậy. Thế nhưng Diana lại không hề cảm thấy phật lòng, bởi giọng điệu của hoàng tử không phải muốn sỉ nhục hay tỏ vẻ khó chịu, mà chỉ đơn thuần là lời cảm nhận thẳng thắn về tách trà.
"Tôi xin lỗi điện hạ. Tôi sẽ chấn chỉnh lại đám người hầu thật nghiêm khắc."
Chẳng biết là do Mirva hồi phục nhanh, hay bà ta lại tìm ra cách gây hấn kiểu này đây. Diana ra lệnh cho hầu gái đang rót trà mang một bộ tách và lá trà mới lên rồi lui ra ngoài. Khoản pha trà thì cô tự tin mình làm khá tốt. Những ngày ở vương quốc Lodbrok, vì sợ bị hạ độc nên cô luôn tự tay pha trà cho mình.
Philip tò mò quan sát dáng vẻ Diana pha trà. Các quý tộc mê trà thỉnh thoảng cũng tự tay pha, nhưng đây không phải là cảnh tượng dễ gặp. Động tác của cô vô cùng thanh thoát, uyển chuyển. Philip nâng tách trà lên nhấp một ngụm.
"Ngon đấy."
Lần này Philip cũng khen một cách vô cùng thành thật.
"Vậy, điện hạ đến đây có việc gì ạ?"
Trước câu hỏi của Diana, Philip cười rất tươi.
"Thật ra chuyện đi vi hành rồi tiện đường ghé qua là bí mật đấy. Khi ở chỗ đông người thì luôn cần một lời nói dối hợp lý mà. Ta đến đây là để gặp cô."
'Cái gì vậy trời?’
Philip có tính cách thế này từ bao giờ vậy? Cô thậm chí còn chẳng biết phải bắt đầu bắt bẻ từ đâu với cái kiểu hành xử tùy tiện đến cạn lời này. Sự ghé thăm của hoàng tộc đáng lẽ không được đột ngột thế này, ít nhất thì cũng phải...
"Đây."
Diana nhìn chằm chằm vào bức thư màu hồng phấn, chi chít những dải ruy băng lụa đỏ chót. Một người đàn ông mặc trang phục màu xanh hắc ín lại giơ ra một mảnh giấy có màu sắc sặc sỡ như vậy quả là một cảnh tượng không mấy hòa hợp. Diana đưa tay nhận lấy.
"Ionia gửi cho cô đấy."
"Công chúa... Ionia ạ?"
"Sai bảo cả ta đi đưa thư hộ, con bé đó thật là ghê gớm mà."
Hắn vừa cằn nhằn vừa nhấp trà. Nếu là Ionia, chỉ cần sai người đưa thư là được, sao phải nhờ đến một hoàng tử...
"Tại con bé cứ khẩn khoản dặn đi dặn lại là tuyệt đối không được để rơi vào tay người khác, nên ta mới đành chịu đấy."
Như đọc được suy nghĩ của cô, Philip hậm hực lên tiếng. Diana dùng đôi tay hơi run rẩy mở bức thư có màu sắc sặc sỡ đến hoa mắt ra đọc.
[Gửi chị iu Anne.]
Ionia đang gọi tên thân mật của Diana. Hơn nữa, cách gọi "chị iu" nghe thật là...
[Nhờ có cô mà ta đã có một ngày sinh nhật thật hạnh phúc. À, từ ‘chị iu’ là cách gọi đáng yêu của ‘chị yêu’ đấy. Dù chúng ta chưa thân thiết lắm nhưng ta tin có ngày ta sẽ được gọi cô như vậy!
Ta muốn gặp Anne lắm nhưng lại chẳng có lý do gì cả.
Mọi người bảo ta còn quá nhỏ để mở tiệc trà.
Nên là chúng ta cứ viết thư qua lại thế này nhé.
À đúng rồi. Anh Philip có nói gì thì cô cũng đừng tin nhé, toàn là nói dối cả đấy.]
Bức thư không dùng những từ ngữ hoa mỹ, chuẩn mực của hoàng thất, mà mang đậm nét ngây ngô của một đứa trẻ mười tuổi. Nhìn những dòng chữ đó, Diana bất giác mỉm cười.
"Xem ra điện hạ rất thương Công chúa Ionia."
Thật kỳ lạ, dù là anh em cùng mẹ sinh ra với Ferdinand, nhưng Philip lại chấp nhận làm chân sai vặt chạy việc thế này.
"Thương hại gì cái đứa phiền phức ấy chứ."
Hắn lắc đầu ngán ngẩm như thể phát ngán rồi. Nhưng trong giọng nói lại chứa đựng sự nuông chiều giống hệt cách hắn nhắc đến Alexa. Hóa ra hoàng tử đột ngột xông vào đây chỉ vì muốn tận tay giao bức thư này.
"Đến nhà của một người chưa từng trò chuyện tử tế vốn là chuyện không dễ dàng gì. Điện hạ thật là một người anh trai dịu dàng."
"..."
Khi cô mỉm cười nói lời nhẹ nhàng, mặt Philip bỗng chốc đỏ bừng lên. Hắn liếc nhìn Diana rồi lầm bầm cái gì đó trong miệng.
"Tôi sẽ viết thư hồi âm cho Công chúa."
Diana giật dây chuông gọi người, và người bước vào không ai khác chính là Guiscard. À, cô quên mất là đã bảo cậu đứng đợi trước cửa.
"Tôi cần viết thư. Chuẩn bị dụng cụ viết giúp tôi."
Guiscard cúi đầu rồi lui ra ngoài. Philip dán chặt mắt theo bóng lưng của cậu.
"Hầu cận của cô à?"
"Không ạ. Là nô lệ."
"Nô lệ sao?"
Philip vẫn chăm chú nhìn theo hướng đó. Đúng rồi, Guiscard là nô lệ do cung điện Farnborough ban xuống.
"Điện hạ biết cậu ta sao?"
Chẳng lẽ hắn từng thấy cậu ở cung điện Farnborough? Trong lòng Diana nhen nhóm một tia hy vọng, nhưng Philip lại nhíu mày lắc đầu.
"Không, không phải."
Lời phủ nhận của hắn nghe có chút lấp lửng. Một lúc sau, Guiscard mang bút, giấy và mực vào. Diana bắt đầu cầm bút lông ngỗng lên viết. Tiếng ngòi bút sột soạt vang lên, cây bút trong tay Diana di chuyển mượt mà, tạo nên những nét chữ vô cùng thanh tú, đẹp đẽ.
Trong một khoảnh khắc, cả hai người họ đều chăm chú dõi theo cảnh tượng ấy. Không hề có một chút xao nhãng nào như những đứa trẻ đồng trang lứa, dáng vẻ viết chữ của cô vô cùng nghiêm túc, đôi mắt rủ xuống lặng lẽ dò theo từng nét bút.
Chợt, vài lọn tóc xoăn buộc nửa đầu xõa xuống, cô đưa tay vén nhẹ ra sau tai. Rồi cô lại tiếp tục tập trung vào bức thư, khiến hai người họ nhìn đến ngơ ngẩn như bị hớp hồn.
Cho đến khi cô đặt bút xuống và ngước nhìn họ, hai người mới sực tỉnh, nhận ra mình vừa bị cuốn vào một thứ mị lực nào đó.
"Cô viết gì thế?"
Philip hỏi bằng một giọng cao vút đến gượng gạo. Diana thì chẳng mảy may nhận ra bầu không khí kỳ lạ này.
"Tôi viết là sẽ xin phép Hoàng hậu xem liệu tôi có thể vào cung để cùng Công chúa dùng trà và trò chuyện không.”
Hắn giật lấy bức thư xem thử. Đúng thật là vậy.
"Chán ngắt."
Đó là những lời lẽ vô cùng cứng nhắc, thậm chí còn lược bỏ hết các từ ngữ sáo rỗng. Diana Brien, cô nàng mười hai tuổi này lại sống quy củ như một người lớn vậy. Philip nhíu mày cằn nhằn.
"Không thể viết tình cảm hơn chút được à?"
"Tôi có bỏ tình cảm vào rồi mà."
"Cô cũng tự đọc thử xem. Cái này mà gọi là có tình cảm à?"
Philip tự nhiên chìa tờ giấy về phía Guiscard đang đứng bên cạnh. Gương mặt Guiscard khẽ đanh lại. Diana nhìn cảnh đó với ánh mắt đầy hoài nghi.
"Nhìn đi."
Dù Philip cằn nhằn đưa ra, nhưng Guiscard không nói lời nào. Lúc này Philip mới sực tỉnh táo lại. Hắn vừa vô tình cho người khác xem bức thư do đích thân Công chúa viết.
"À, xin lỗi. Ta thất lễ với cô rồi."
"..."
Thấy sắc mặt Diana trầm xuống, Philip lén nhìn cô rồi cười trừ.
"Thế thì ta đi đưa thư đây. Dù sao ta cũng là người vận chuyển mà. À, không cần tiễn đâu."
Nói rồi, Philip vội vã chạy biến như thể đang trốn chạy. Hắn tháo chạy nháo nhào đến mức làm những tờ giấy trên bàn bay tứ tung. Sau khi cơn bão đi qua, căn phòng chỉ còn lại một sự im lặng đến ngột ngạt.
"Phù..."
Diana thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi sụp xuống ghế. Philip đúng là một người không biết giữ khoảng cách chút nào. Sao lại có vị hoàng tử ồn ào và vô lễ đến mức ấy cơ chứ...
Guiscard im lặng quan sát rồi tiến lại gom những tờ giấy bị gió thổi bay. Bất chợt, ánh mắt cậu dừng lại ở tờ giấy nháp mà Diana vừa nguệch ngoạc vài nét. Đó là tờ giấy cô dùng để thử mực trước khi chính thức viết thư.
‘Guiscard.’
Diana đã viết tên của cậu. Và Guiscard đã nhìn thấy dòng chữ đó.
"Chỉ là... chỉ là tôi vô tình nghĩ đến nên viết đại thôi."
"..."
"Chỉ là đột nhiên tôi nhớ đến tên cậu thôi mà."
"Tên..."
Guiscard thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, cậu siết chặt tờ giấy rồi đưa lại gần mắt hơn để nhìn. Lúc này, Diana mới nhận ra Guiscard đang cầm ngược tờ giấy.
"...Cậu không biết chữ sao?"
"..."
Trước câu hỏi của Diana, Guiscard ngước lên nhìn thẳng vào cô. Kỳ lạ thay, trên gương mặt cậu lộ rõ vẻ nhục nhã ê chề.
Nghĩ lại thì, hành động lúc nãy của Philip cũng thật kỳ quặc. Diana bỗng chốc nghẹn lời. Không biết chữ? Guiscard á? Ngay cả ở kiếp trước, cô chưa bao giờ nghĩ rằng cậu là một kẻ mù chữ cả?
"Thật sao? Cậu không biết chữ thật à?"
Vậy thì Guiscard đã học chữ từ khi nào? Có phải là lúc đi làm lính thuê không? Chắc chắn đến khi lên làm vua thì cậu đã biết đọc biết viết rồi chứ nhỉ...? Diana thẫn thờ nhìn cậu thiếu niên đang ngập trong sự xấu hổ. Chính ánh mắt ấy đã chọc giận lòng tự trọng của cậu.
"Nếu cô cảm thấy tôi thật thảm hại..."
"Không, tôi chỉ là hơi bất ngờ thôi."
"..."
"Tôi tìm thầy dạy cho cậu nhé?"
Trước lời đề nghị của Diana, Guiscard nhíu chặt mày.
"Không cần thiết."
"..."
"Đại đa số nô lệ đều không biết chữ. Một đứa nô lệ rách nát thì học chữ để làm cái gì cơ chứ?"
"..."
"Hơn nữa, làm gì có ai thèm dạy chữ cho một đứa nô lệ?"
‘Đứa trẻ này vẫn còn non nớt lắm.’
Nhìn dáng vẻ bướng bỉnh đúng độ tuổi của cậu, cảm giác buồn nôn, ghê tởm ngày trước trong cô bỗng chốc tan biến. Trớ trêu thay, chính việc chứng kiến sự vụng về, thiếu sót của cậu lại khiến cô cảm thấy mình như được sống lại.
"Thì để trở thành một nô lệ thông minh."
"..."
"Muốn làm nô lệ của tôi thì phải biết chữ thật giỏi."
"..."
"Tôi sẽ dạy cho cậu."
Diana mỉm cười, cô viết lại dòng chữ lên tờ giấy Guiscard đang cầm rồi xoay ngược lại đưa cho cậu.
[Guiscard.]
Diana chìa tờ giấy ra trước mặt cậu. Guiscard dường như đã nhận ra đó chính là tên của mình. Thật là một chuyện kỳ quái. Kẻ tự xưng là chủ nhân của cậu, sau khi bắt cậu thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ, lại bắt cậu học kiếm thuật và giờ là đòi dạy chữ cho cậu...
Nhìn cô gái trước mặt, Guiscard cảm thấy một nỗi hổ thẹn không thể kìm nén. Nỗi nhục nhã vì bản thân không biết một chữ bẻ đôi, trong khi những đứa trẻ cùng tuổi đều biết. Cậu tức giận đối với sự dốt nát của chính mình, ngay cả cái tên của mình cũng không nhận ra.
Cậu đã từng bị chế giễu rất nhiều lần vì mù chữ. Thậm chí ngay cả người mẹ đã khuất của cậu cũng từng làm vậy.
Cô hoàn toàn có thể cười nhạo một tên nô lệ mù chữ là ngu ngốc, nhưng cô đã không làm thế. Dù có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cô đã dịu dàng bảo sẽ dạy cho cậu.
Đến cuối cùng, thứ chữ nghĩa mà cậu từng cố gắng tự học nhưng bất thành, giờ đây cô lại bảo sẽ dạy cho cậu. Cô bảo sẽ mở ra cho cậu một thế giới hoàn toàn mới.
Chuyện này cũng là vì cô nghĩ ‘đó là điều đúng đắn nên làm’ sao?
Thật kỳ lạ. Diana Brien quả là một người kỳ lạ.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới