Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 19. Ngắm sao
"Chị Anne, sao giờ chị mới về thế!"
Alexa gắt gỏng lên tiếng. Con bé đang vô cùng tức giận vì đám hầu gái mặc cho nó bộ trang phục không vừa mắt.
"Sao lại bắt em mặc bộ đồ quê mùa thế này cơ chứ!"
Tiếng hét của con bé chẳng khác nào đang ăn vạ.
"Alexa, em không được giận cá chém thớt như vậy. Ít nhất em phải nói rõ là mình muốn gì chứ."
Trước lời khuyên bảo dịu dàng của Diana, Alexa né tránh ánh mắt của cô rồi phụng phịu dẩu môi. Thừa lúc ấy, tầm mắt của con bé bỗng dời sang Guiscard.
"Sao chị lại dắt theo tên nô lệ đó nữa rồi?"
"…"
"Chị Anne, chị cố tình chọc điên em đấy à?"
"Em biết thừa là không phải thế mà."
Trong gia đình, Alexa chính là người phản đối kịch liệt nhất việc Diana cưu mang Guiscard. Cha cô thì lúc nào cũng bận rộn, còn Emil ban đầu tuy có hậm hực vì bị nẫng mất kẻ suýt trở thành nô lệ của mình, nhưng trước câu nói “đây là lời hứa của cha”, anh cũng đành phải tuân theo.
Thế nhưng, có một người duy nhất không chịu phục tùng quyết định của cha, đó chính là Alexa. Con bé phẫn nộ vì nghĩ rằng mình bị cướp mất chị gái, thế nên nó luôn bày tỏ sự thù địch một cách lộ liễu với Guiscard.
‘Chắc là vì mất mẹ, lại coi chị gái như mẹ để dựa dẫm nên con bé mới bất an như vậy.’
Diana đặt tay lên trán Alexa rồi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cơn sốt đã lùi hoàn toàn.
"Alexa. Khi nào khỏe hơn, hai chị em mình về lãnh địa một chuyến nhé."
"Dạ?"
"Về đó rồi, hai chị em mình sẽ được ở bên nhau suốt. Chị chỉ lo cuộc sống ngột ngạt ở kinh đô làm sức khỏe em yếu đi thôi."
"Chị nói gì lạ vậy. Em cũng muốn được tổ chức tiệc trà như tiểu thư Marcella cơ."
"…"
"Em phải trở thành một quý cô thành thị chứ. Cứ ru rú ở lãnh địa thì người ta lại cười chê là gái quê mất."
"Trở thành quý cô thành thị rồi thì sao nữa?"
"Thì em sẽ kết hôn với một Hoàng tử!"
Ước mơ của Alexa quả thực vô cùng vĩ đại.
"Chị Anne, chị sẽ giúp em đúng không?"
Trước câu hỏi đó, Diana chỉ biết gượng cười.
"Dĩ nhiên rồi. Nhưng với điều kiện là em phải chăm uống thuốc và giữ gìn sức khỏe thật tốt đấy. Thay vì dỗi hờn ở đây, hay là chúng ta viết thư bảo cha đặt may đồ mới nhé? Tự tay thiết kế một bộ lễ phục dạ hội chắc sẽ vui lắm đấy."
"Thật không chị?!"
Vốn luôn khao khát được làm người lớn, đôi mắt Alexa bỗng chốc sáng rực lên. Con bé nhào tới ôm chầm lấy cổ Diana, gương mặt rạng rỡ nụ cười. Diana khẽ vỗ về con bé. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng chẳng sao.
Chỉ cần gia đình cô không phải chịu kết cục thảm khốc như kiếp trước là được.
Diana biết rõ cái thế giới lạnh lùng này tàn nhẫn đến mức nào, nơi chẳng một ai chấp nhận cô, nơi người ta chỉ xem cô như kẻ ngoại tộc và luôn chực chờ đẩy cô vào chỗ chết.
Không sao cả. Chút chuyện này cô vẫn chịu đựng được.
Bởi vì kiếp sống không có con bé mới chính là địa ngục thực sự. Diana dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng Alexa. Khi cô đứng thẳng người dậy, cơ thể bỗng hơi loạng choạng mất thăng bằng. Đó là hậu quả của việc thiếu ngủ suốt những ngày qua. Guiscard lặng lẽ đứng một bên, thu hết dáng vẻ ấy vào tầm mắt.
***
Từ sáng sớm cô đã có dự cảm chẳng lành, và quả nhiên là không sai chút nào.
"Con phải biết tôn trọng Mirva một chút."
Lại là chuyện về bà ta. Hết Emil rồi giờ ngay cả cha cũng gọi riêng Diana vào để răn đe.
"Con đã dành cho bà ta sự tôn trọng đủ rồi ạ."
"Bà ấy đã thay cô quán xuyến toàn bộ việc lớn nhỏ trong phủ bấy lâu nay. Con không biết ơn sao?"
Hóa ra cha gọi cô vào chỉ để nói những lời này. Tại sao ai nấy cũng đều bênh vực và bảo vệ Mirva một cách mù quáng như vậy? Đàn ông trong cái phủ Công tước này hình như đều có điểm yếu với bà ta thì phải. Chắc là vì bà ta sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, lộng lẫy chăng? Diana cố nén cơn giận đang chực trào dâng trong lòng.
"Cha à, con đã nói rất nhiều lần là con có thể tự mình làm được mọi việc. Chỉ là cha chưa từng cho con cơ hội……"
"Chỉ vì một sợi dây chuyền rách nát mà con lại làm quá lên như thế! Dù sao đi nữa, con cũng không được phép làm nhục bà ấy trước mặt đám hầu nữ!"
Diana khựng lại. Dù biết rõ nguyên nhân là do sợi dây chuyền, nhưng cha vẫn không mảy may suy nghĩ gì sao? Cha cô rốt cuộc là đang nghĩ cái gì thế?
"Đừng tưởng con vừa lập chút công trạng với Hoàng hậu, lại được Công chúa nhỏ yêu mến mà đã vội sinh hư, kiêu ngạo đến mức không biết trời cao đất dày là gì. Con còn non nớt lắm, chưa là cái thá gì đâu."
"…"
"Hơn nữa, ba cái chuyện tranh giành của đàn bà con gái thật tầm thường và nực cười. Cho dù Hoàng hậu có nổi trận lôi đình mà đuổi cùng giết tận chúng ta đi chăng nữa, ta cũng chẳng mảy may bận tâm."
Chẳng mảy may bận tâm sao? Cô thừa hiểu tính khí của cha mình. Nếu gia tộc thực sự bị bêu rếu nhục nhã, ông ấy chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.
Đằng nào thì ông ấy cũng đã quyết định trút giận lên đầu cô, khiến cô hoàn toàn bất lực trước cơn thịnh nộ của Công tước.
"Nếu gia tộc Brien đến chút chuyện cỏn con này cũng không dàn xếp nổi, thì tốt nhất nên nhường lại vị trí Gia tộc Công tước đứng đầu đi."
Rốt cuộc Mirva đã dùng thủ đoạn gì để thuyết phục cha cô đến nông nỗi này? Diana từng nghĩ nếu cha biết những việc bà ta làm, ông sẽ không để yên. Dù có thể không đuổi bà ta đi, nhưng ít nhất ông cũng phải tức giận chứ.
"Cha từng nói, con mới là chủ nhân thực sự của dinh thự này."
"Giờ con còn quá nhỏ."
"Vừa rồi chính con là người đã giúp đỡ Công chúa và lấy lòng Hoàng hậu đấy ạ. Là chính con làm đấy."
"Ta phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Trừ khi con đính hôn thành công, bằng không mấy cái thứ đó cũng chẳng có tích sự gì. Đừng vì vài lời tán tụng nhất thời mà trở nên kiêu ngạo, phóng túng. Ta không dạy con theo đường lối đó."
Diana cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại, thở không ra hơi.
"Vậy ý cha là, bằng mọi giá con phải thúc đẩy cuộc đính hôn này thành công đúng không?"
Trước câu hỏi đó, vị Công tước im lặng không đáp. Cha cô luôn khao khát biến cô thành Hoàng hậu tương lai. Liệu nếu cô thực sự đính hôn với Ferdinand, mọi chuyện có khác đi không?
"Ta biết con đã vất vả nhiều."
"…"
"Dù sao thì mọi thứ sau này chẳng phải đều thuộc về con sao. Hãy học cách cư xử cho bao dung, rộng lượng hơn đi."
Diana nuốt ngược nỗi thất vọng tràn trề vào trong lòng. Cha và Emil quả thực chẳng khác gì nhau. Đối với cô, đó là một vấn đề sống còn, vậy mà bọn họ lại thản nhiên gạt đi, bắt cô phải cam chịu chỉ vì bản thân họ không phải chịu tổn hại gì.
Việc cô quay lưng bước đi mà không thèm chào hỏi chính là sự phản kháng lớn nhất mà cô có thể làm lúc này.
Cô đóng sầm cửa lại, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. Ngay khi vừa quay người lại, Diana liền nhìn thấy Mirva đang đứng đợi sẵn trước cửa. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đầy đắc ý của bà ta, cô suýt chút nữa đã đánh mất sự bình tĩnh. Bà ta đang muốn khẳng định lại vị thế của mình, muốn tận mắt chứng kiến bộ dạng thảm hại của cô sau khi bị quở trách.
"Công chúa. Liệu những hiểu lầm giữa tôi và người đã được hóa giải chưa ạ?"
Giọng điệu của bà ta ngọt xớt, tỏ vẻ vô cùng ân cần. Diana đảo mắt nhìn quanh, đám hầu nữ xung quanh đều đang đổ dồn ánh mắt về phía hai người họ.
"Hiểu lầm sao? Nếu người gọi những sai trái mình đã làm là ‘hiểu lầm’, thì chẳng hóa ra mắt nhìn của ta có vấn đề sao?"
Cô biết thừa lúc này mình nên tạm thời nhún nhường trước Mirva, nhưng Diana không thể nào nuốt trôi cục tức này được.
"Xấc xược.”
Cô gằn giọng phun ra một câu lạnh lùng rồi lướt qua bà ta. Đám hầu nữ đứng phía sau chỉ biết khúm núm nhìn sắc mặt của Mirva.
"Con nhóc ranh này, được lắm."
Mirva nghiến răng kèn kẹt, lầm bầm trong miệng. Công tước Brien thời gian tới sẽ vô cùng bận rộn. Để rồi xem lúc đó con nhóc này xoay xở thế nào, bà ta hằn học nghĩ thầm.
Guiscard đang rảo bước tìm kiếm xung quanh. Trong cái phủ Công tước rộng lớn thế này, việc tìm kiếm một cô gái nhỏ nhắn quả thực chẳng dễ dàng gì.
'Nghe bảo cuối cùng tiểu thư cũng phải chịu thua trước bà Mirva đấy.'
'Tôi lại cứ tưởng tiểu thư ghê gớm lắm, hóa ra cũng chỉ là một đứa trẻ con thôi.'
'Thì mới có mười hai tuổi thôi mà, sao đấu lại nổi bà Mirva cơ chứ.'
'Tiểu thư còn quá nhỏ nên đâu đã biết thế giới của người lớn phức tạp thế nào. Trong khi bà Mirva lại là……'
Cậu vô tình nghe thấy tiếng cười khúc khích đầy châm biếm của đám hầu nữ hướng về phía Diana.
'Hôm nay bị Công tước điện hạ quở trách chắc tiểu thư đang buồn lắm, không biết cô ấy đi đâu rồi nhỉ.'
'Phải đấy. Tiểu thư vốn yếu lòng nên tôi cũng lo lắm. Dạo này cô ấy lại còn thức đêm thức hôm chăm sóc tiểu thư Alexa nữa chứ…'
'Vậy mà lão gia lại coi điều đó là hiển nhiên…'
Nghe thấy những lời bàn tán từ vài người hầu nữ có chút lương tri, Guiscard bất giác cất bước đi tìm kiếm chủ nhân của mình.
Đúng là một người chủ nhân ngốc nghếch như lời họ nói.
Cô thực sự chẳng biết gì về những góc khuất đang diễn ra trong dinh cơ này cả. Cô chỉ đang đơn độc gồng mình chiến đấu để bảo vệ thứ sự thật mỏng manh như một lớp băng mỏng mà thôi.
Đứa con gái đó thật là thảm hại.
Chắc chắn cô chỉ đang tỏ lòng thương hại cậu mà thôi. Nhìn thấy một kẻ có hoàn cảnh tồi tệ hơn mình, cô hẳn là muốn tìm kiếm chút cảm giác thượng đẳng để an ủi bản thân chứ gì.
Rõ là ghét bị tay nô lệ chạm vào người, rõ là bản thân cũng chẳng khá khẩm hơn cậu là bao.
Guiscard nhớ lại biểu cảm của Diana ngày hôm nay. Cậu cũng nhớ rõ vẻ mặt của cô khi bị vị Hoàng tử của cung điện Farnborough nắm chặt lấy tay kéo qua kéo lại hôm trước.
Cậu chỉ mới chạm vào tóc chứ chưa hề chạm vào tay cô. Vậy mà cô lại tỏ ra bài xích đến thế, rồi sau đó lại giả vờ làm người tốt.
Diana Brien.
Giờ này chắc cô đang trốn ở xó nào đó mà khóc lóc thảm thiết rồi cũng nên.
Guiscard vẫn kiên trì tìm kiếm chủ nhân của mình hết góc này đến góc khác. Cậu bước tới tận vùng rìa của hậu viện, nơi không có đèn đường và vốn chỉ dành cho những người lao động qua lại. Đêm đã về khuya, không gian xung quanh chìm trong bóng tối mịt mù.
Thế nhưng Guiscard vẫn quyết định rảo bước quanh đó một lượt xem sao. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng phát hiện ra bóng dáng của cô gái ngốc nghếch ấy.
Cũng chẳng khó tìm cho lắm. Bởi lẽ ánh trăng đêm nay rất sáng, và mái tóc của cô thì lại lấp lánh tỏa sáng như phát quang. Guiscard nhìn cô gái bằng ánh mắt có phần cạn lời.
Vị tiểu thư Công tước cao quý của cậu hiện đang nằm ườn ra đó. Cô cứ thế nằm dài trên chiếc ghế băng không có điểm tựa. Mái tóc vốn được bới gọn gàng nay xõa tung, đổ xuống như một dòng thác bạc.
Ban đầu cậu tưởng cô đã ngủ thiếp đi, bởi cô nằm im lìm không một chút cử động. Dưới ánh trăng thanh mát, những đường nét thanh tú trên gương mặt cô hiện lên vô cùng rõ ràng và thuần khiết. Guiscard chậm rãi tiến lại gần.
"Cô ở đây sao?"
"Ừ."
Đôi mắt màu bạc tro khẽ chớp động một cách chậm rãi.
"Cô đang làm gì ở đây thế?"
"Ngắm sao.”
Guiscard ngước mắt nhìn lên bầu trời. Vì xung quanh không có ánh đèn nên những ngôi sao trên cao hiện lên vô cùng rõ nét. Tuy nhiên, ngự trị ngay bên cạnh chúng lại là một vầng trăng sáng vằng vặc.
Guiscard cứ thế dời tầm mắt, hết nhìn cô đang đắm mình trong ánh trăng lại nhìn lên bầu trời đêm.
"Sao giờ này cô còn nằm đây?"
Diana thẫn thờ đáp bằng chất giọng mơ màng:
"Chỉ là, tôi thích ngắm sao thôi."
"…"
"Ngày mẹ tôi còn sống, bà thường dắt tôi ra đây ngắm sao như thế này."
"…"
"Bà kể cho tôi nghe câu chuyện về những người lữ hành lấy ngôi sao phương Bắc làm kim chỉ nam để lên đường."
"…"
"Những người đó sống tốt biết bao, họ được tự do, chẳng giống như tôi."
"…"
"À, xin lỗi nhé. Tôi không nên nói những lời này trước mặt cậu."
Diana thẳng thắn nói lời xin lỗi rồi ngồi dậy.
"Cậu đi tìm tôi đấy à?"
Guiscard cứng họng không biết phải trả lời ra sao trước câu hỏi đó. Gương mặt cô thoáng hiện lên vẻ cay đắng.
"Phải rồi, kiếp trước cũng vậy. Cậu luôn là người tìm ra tôi."
Kiếp trước? Cô đang nói về cái gì thế? Trong lúc cậu còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, Diana lại nói tiếp:
"Cậu cũng muốn xem thử không?"
"…"
"Nhìn vào chúng sẽ thấy tâm trạng tốt hơn đấy."
Nụ cười thoáng hiện trên gương mặt trắng bệch của cô mang một vẻ thê lương đến lạ kỳ. Guiscard như bị mê hoặc, cậu chẳng thể thốt ra lời từ chối nào mà đành ngoan ngoãn nằm xuống theo cái chỉ tay của cô.
Cậu vốn đã quá quen thuộc với bóng đêm, những vì sao hay vầng trăng kia cậu đã nhìn đến mức phát chán rồi. Ngay khi cậu còn đang tự hỏi tại sao mình lại phải làm cái trò ngớ ngẩn này, thì...
"Thế nào, đẹp đúng không?"
Gương mặt Diana đột nhiên ghé sát vào tầm mắt cậu. Cô đang nở một nụ cười tinh nghịch, thân hình cô vô tình che khuất vầng trăng phía sau, khiến những sợi tóc xung quanh rực lên một vầng hào quang lấp lánh như dát vàng.
Guiscard chẳng thể nhìn thấy những ngôi sao được nữa. Bởi vì trọn vẹn tầm mắt của cậu lúc này chỉ có vầng trăng ấy.
Chính xác hơn, là mái tóc tựa như ánh trăng của cô. Đúng lúc đó, một giọt nước chợt rơi xuống. Guiscard giật mình nhìn lên bầu trời, nhưng trời đêm vẫn quang đãng không một gợn mây. Và ngay khi cậu vừa nhận ra nguồn gốc của giọt nước ấy, Diana đã nhanh chóng đưa tay lên che mắt Guiscard lại.
Một tiếng nấc nghẹn ngào khẽ vang lên. Tiếng khóc ấy thật nhỏ bé và yếu ớt, mong manh đến mức tưởng như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
Khi cậu định đưa tay gạt tay cô ra, Diana liền lên tiếng:
"Đừng bỏ tay ra, đồ ngốc này. Khóc trước mặt cậu trông kỳ cục lắm."
"…"
"Tôi biết, ngay cả việc khóc lóc đối với tôi cũng là một sự xa xỉ mà."
Sau câu nói ấy, cô không nói thêm lời nào nữa. Cô chỉ lặng lẽ sụt sùi, chốc chốc những giọt nước mắt lại lã chã rơi xuống làm ướt đẫm gương mặt cậu.
Bàn tay nhỏ bé run rẩy của cô vẫn ra sức che chặt lấy mắt cậu, còn Guiscard thì cứ nằm im chịu trận, lắng nghe từng tiếng nấc nghẹn ngào ấy. Cậu không buông lời an ủi nào. Làn gió đêm thổi qua mang lại cảm giác mát rượi, và từ cơ thể của cô đang sụt sùi bên cạnh, hương hoa quen thuộc dịu nhẹ vẫn thoang thoảng đưa hương.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới