[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 20

Đăng lúc 14:31 17/06/2026
3.6K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon. 

Chương 20. Sự thất vọng

“Anne.”

Một tấm bạt được trải ra giữa vườn. Diana có chút lo lắng. Một quý tộc mà lại nằm bò ra giữa vườn thế này liệu có ổn không? Ngay cả khi còn nhỏ, cô cũng đã biết người đời bàn tán rất nhiều về xuất thân của mẹ mình.

Con gái của một tay thương nhân giàu có bỏ tiền mua tước vị. Dù có là thân phận quý tộc, và dù việc mua tước vị chẳng hề phạm pháp, nhưng cái mác "con gái thương nhân" vẫn đeo bám mẹ cô một cách dai dẳng.

Thế nhưng mẹ lại bảo, thương nhân hay quý tộc thì có gì quan trọng đâu. Diana cũng nghĩ điều đó là đúng.

"Dưới bầu trời kia, chúng ta đều như nhau cả. Ai cũng đều là những con người đáng quý."

Cha dạy cho cô niềm kiêu hãnh của một quý tộc, còn mẹ lại dạy cho cô biết rằng mọi người đều xứng đáng được tôn trọng.

"Anne, đẹp quá phải không con?"

Vừa vuốt tóc Diana, mẹ vừa mỉm cười hạnh phúc.

"Mẹ ơi, nếu mẹ đã thích ngắm sao đến thế, sao mẹ lại đặt tên con là Diana vậy ạ? Diana nghĩa là mặt trăng mà."

Nghe câu hỏi đó, mẹ chỉ khẽ bật cười.

"Vì nó là thứ lớn nhất trên bầu trời kia."

"…"

"Và cũng là thứ tuyệt vời nhất nữa."

Một lý do thật sự quá đỗi giản đơn. Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu Diana.

"Chú thỏ con đáng yêu của mẹ."

"Con đã bảo mẹ đừng gọi thế nữa mà. Con lớn rồi."

"…"

"Con sẽ chóng lớn để giúp đỡ mẹ. Con cũng sẽ thay mẹ chăm sóc cho cả Alexa nữa."

Có lẽ do ánh trăng phản chiếu vào mắt chăng? Đôi mắt màu bạc tro của mẹ lúc ấy bỗng long lanh rực sáng một cách kỳ lạ.

"Con không cần phải làm gì cả."

"…"

"Anne, có mẹ ở đây rồi mà. Đừng cố ép mình phải làm người lớn."

Mẹ ôm chặt lấy eo Diana rồi đặt một nụ hôn lên trán cô. Cảm giác mềm mại, ấm áp ấy khiến Diana nhột đến mức cười khúc khích. Cô cũng từng có một thời được sống trong sự che chở của người khác như thế.

"Sau này nếu con chỉ còn lại một mình, Anne ạ… Hãy tìm một người trưởng thành có thể bảo vệ con."

"Một người bảo vệ con sao?"

"Người đó chính là…"

Mẹ thì thầm một bí mật động trời. Thế nhưng kể từ ngày hôm đó, mẹ đổ bệnh rồi nằm liệt giường, cho đến lúc lâm chung cũng chẳng thể đi ngắm sao được nữa. Và vì khóc quá nhiều, Diana đã quên mất lời trăn trối tựa như di sản ấy của mẹ.

Sau khi khóc một trận thỏa thích, cô cảm thấy lòng dạ nhẹ nhõm hơn hẳn. Diana đang ngồi trên ghế băng, còn Guiscard thì đứng ngay trước mặt cô. Cậu im lặng, không thốt ra một lời nào. Cô cũng chẳng rõ cậu đang thương hại hay đang cảm thấy cô thật thảm hại nữa.

Nhưng sao cũng được. Nếu có thể, cô thà rằng cậu hãy thương hại cô. Vì biết đâu như vậy, người đàn ông này sau này sẽ không trở nên tàn bạo nữa.

"Tôi lại để cậu thấy bộ dạng thảm hại này rồi."

Diana ngước nhìn lên bầu trời một lần nữa. Bầu trời đêm nay vẫn trong vắt như năm đó. Hơi ấm của mẹ, bàn tay vuốt ve của mẹ, tình yêu của mẹ. Tất cả mọi thứ cô đều nhớ đến quay quắt. Thế nhưng Diana đã tự tay lau đi giọt nước mắt.

Thà rằng cô được tái sinh vào quá khứ lúc mẹ còn sống thì tốt biết mấy. Dù có phải ép buộc, cô cũng sẽ đưa mẹ đi ngắm sao. Nhưng nghĩ lại thật vô ích. Diana cắn chặt môi.

Bấy giờ, cô không còn là chú thỏ con được mẹ yêu chiều nữa rồi. Cô phải bảo vệ nơi này. Không được phép đau khổ, đây chính là hạnh phúc. Những ngày tháng thối rữa ở vương quốc Lodbrok, cô đã từng nhớ nhung thế giới bên ngoài, nhớ nhung phủ Công tước Brien đến điên dại.

"Hiện tại tôi đang được hạnh phúc mà. Thật ra, muốn mọi thứ đều phải hoàn hảo thì tham lam quá."

Diana nở nụ cười cay đắng.

"Hạnh phúc sao?"

Guiscard hiếm khi chủ động hỏi một câu. Cậu nhíu mày như thể vừa nghe thấy một điều gì đó vô cùng kỳ quặc. Khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra mình vừa thốt ra những lời quá đỗi xa xỉ trước mặt Guiscard.

"Phải. Hiện tại đúng là hạnh phúc mà. Nếu thực sự bất hạnh, hai ta đã chẳng thể cùng nhau ngồi ngắm sao bình yên thế này rồi."

Ở vương cung Lodbrok kiếp trước, việc hai người có thể thảnh thơi cùng nhau ngắm sao là điều hoàn toàn không tưởng. Guiscard bất hạnh, còn Diana thì hạnh phúc. Đúng là như vậy.

Diana tự lầm bầm một mình như đang tự nhủ, cô không nói những lời này để bắt Guiscard phải hiểu. Chính vì thế, giữa hai người họ chẳng hề có một cuộc đối thoại thực sự nào.

Thế nên Diana đã bỏ lỡ cái rụt tay đầy do dự của Guiscard. Cô vừa khóc nức nở như một đứa trẻ, nhưng ngay sau đó lại biết cách tự kiềm chế cảm xúc như một người lớn. Sự mâu thuẫn ấy khiến cậu thiếu niên đứng bên cạnh bỗng chốc bối rối, không biết mình nên làm gì.

"Guiscard."

"…"

"Cảm ơn cậu vì đã đi tìm tôi nhé."

"…"

"Sau này nếu cậu không tìm thấy tôi ở đâu trong phủ, thì chắc chắn tôi đang ở đây đấy."

Nhìn gương mặt đỏ ửng như quả cà chua của cô, Guiscard khẽ gật đầu. Thấy Diana định đứng dậy, cậu chợt đanh mặt lại như vừa hạ quyết tâm, cất lời:

"Cô."

"Ừ?"

"Cô không thể dễ dàng đuổi bà Mirva đi được đâu."

"Hử?"

Diana chưa từng hé môi với Guiscard về chuyện của Mirva. Thế nhưng có vẻ cậu đã nắm thóp được tình hình. Kiếp trước cậu cũng tinh tường như vậy. Nhưng tại sao… tại sao kiếp trước cậu lại bắt Mirva đến vương cung Lodbrok cùng cô chứ? Dòng suy nghĩ tiếp theo của Diana bỗng chốc bị đánh tan bởi câu nói tiếp theo của Guiscard.

Cô muốn biết sự thật. Cô buộc phải biết sự thật. Diana rảo bước thật nhanh. Phòng ngủ của vị Công tước nằm ngay phía trên phòng của cô. Ngay khi cô vừa bước chân vào hành lang đó, một hiệp sĩ đã giơ tay ngăn lại.

"Không được vào ạ."

"Sao cơ?"

"Hôm nay điện hạ đã ra lệnh không được cho bất kỳ ai vào phòng."

"Tại sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Ngài ấy bảo muốn được nghỉ ngơi một mình."

Thoáng qua ánh mắt của người hiệp sĩ, Diana bắt gặp một tia nhìn đầy đồng cảm. Nhận ra điều đó, cô khẽ rùng mình. Kiếp trước, cha cô cũng thường xuyên bố trí hiệp sĩ gác ở ngay đầu hành lang thay vì trước cửa phòng ngủ.

Khi đó cô cứ ngỡ là do mối đe dọa ám sát quá lớn, nhưng giờ thì cô đã hiểu ra rồi. Nếu thực sự sợ bị ám sát, ông ta sẽ bắt hiệp sĩ đứng ngay sát cửa phòng ngủ mới phải.

"Tôi biết rồi. Vậy tôi vào thư phòng của cha lấy cuốn sách thôi có được không?"

Diana chỉ tay về phía thư phòng nằm cùng tầng. Vì thư phòng nằm cách khá xa phòng ngủ nên người hiệp sĩ gật đầu đồng ý.

Vừa bước vào thư phòng, Diana đã phải hít một hơi thật sâu. Cô biết một lối đi bí mật dẫn thẳng tới phòng của cha. Đó là lối đi mà cha và anh trai đã chỉ cho cô trước khi họ rút về lãnh địa trong cuộc chiến với Lodbrok kiếp trước.

Thực ra nó cũng chẳng phải mật đạo gì ghê gớm. Chỉ cần gạt công tắc rồi đẩy giá sách ra là lối đi sẽ lộ diện.

Lối đi này thông thẳng tới một vị trí sát cạnh phòng ngủ của cha cô. Cửa phòng vẫn đóng kín nên cô sẽ không sợ bị ông bắt quả tang. Cô biết hành động này là không nên. Nhưng sau khi nghe những lời của Guiscard, cô buộc phải tự mình kiểm chứng.

Diana bước chân vào đường hầm tối tăm. Sau khi bò được một đoạn ngắn, cô bắt đầu nghe thấy những âm thanh phát ra. Đó là tiếng rên rỉ vô cùng nũng nịu, ngọt xớt.

Trong một khoảnh khắc, Diana đã định quay đầu bỏ đi. Nhưng như bị ma xui quỷ khiến, cô vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Tại sao Guiscard lại tiết lộ cho cô biết sự thật này chứ? Diana cắn chặt môi, đôi bàn tay run rẩy dữ dội. Cô đứng ngay trước cánh cửa thông vào phòng ngủ, một tay bịt chặt lấy miệng mình để ngăn tiếng động, tai căng ra lắng nghe những âm thanh bên trong.

"A, điện hạ!"

Lại là chất giọng ướt át, dâm đãng ấy vang lên. Cô biết rõ đó chính là giọng của Mirva. Và từ điện hạ kia chắc chắn là để chỉ cha cô rồi. Thật nực cười là dù đây là phòng ngủ của cha mình, Diana vẫn cố chấp nảy sinh hoài nghi hết lần này đến lần khác.

‘Chẳng nghe thấy giọng của cha đâu cả.’

‘Chắc chắn là mụ đàn bà lăng loàn kia đã lén lút dắt kẻ khác vào đây rồi. Cha hiện tại đang đi vắng kia mà…’

Thế nhưng, ngay khi giọng nói trầm đục của một người đàn ông cất lên, Diana buộc phải chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng đó chính là cha mình.

"Cô không thể dễ dàng đuổi bà Mirva đi được đâu."

"Hử?"

"Bởi vì bà ta chính là tình nhân của Công tước điện hạ."

"…"

"Tôi nghe người ta nói ngày nào hai người họ cũng hoan lạc với nhau."

Tại sao Guiscard lại nói với cô những lời này ở bờ hồ chứ? Là vì thương hại cô sao? Ban đầu Diana đã ra sức phủ nhận. Nhưng Guiscard lại khẽ nhếch môi nở một nụ cười lạnh lùng rồi bồi thêm một câu:

"Giờ này chắc hai người họ cũng đang mải miết quấn lấy nhau đấy."

Cô không thể biết được nụ cười đó của cậu có phải là một sự mỉa mai châm biếm hay không. Chính vì thế cô mới đến đây để chứng thực. 

Việc phải đứng nghe cha mình hoan lạc với một người đàn bà khác, lại còn là người đàn bà cô ghét cay ghét đắng, quả thực là một trải nghiệm tồi tệ nhất trên đời. Cô muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng đôi chân lại nặng trĩu không thể nhúc nhích nổi.

Nói đúng hơn, cô đã hoàn toàn chết trân, chẳng còn biết bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào và mình cần phải làm gì nữa.

Khi cuộc hoan lạc có vẻ đã tàn, bên trong vọng ra tiếng trò chuyện thầm thì của hai người họ.

"Ngài đã mắng con bé nặng lời lắm sao?"

"…Vừa phải thôi."

"Ôi dào, điện hạ cũng thật là khắt khe với cô ấy quá. Con bé mới mất mẹ chưa được bao lâu kia mà."

"Ta biết con bé đã rất cố gắng. Nhưng nó quá nôn nóng."

"…"

"Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đến năm mười vi tuổi thì mọi thứ cũng tự khắc thuộc về nó thôi, việc gì phải tự chuốc lấy rắc rối như thế chứ… Trước đây con bé đâu có tính khí như vậy đâu."

"…"

"Chuyện của con bé cứ để em tự mình lo liệu xem sao nhé."

"Được rồi, tùy em định đoạt."

Diana thẫn thờ đứng nghe những lời đối thoại của họ. Cách họ trò chuyện với nhau chẳng khác nào một cặp vợ chồng thực sự. Phải rồi. Đó là cuộc sống riêng tư của cha cô. Ông chỉ bảo sẽ không cưới vợ mới, chứ chưa từng hứa là sẽ không tìm người đàn bà khác ở bên ngoài.

"Công tước à, liệu cô ấy đã phát hiện ra chuyện gì chưa nhỉ?"

Nghe đến đó, Diana bỗng ngẩng phắt đầu lên. Chẳng lẽ cô đã bị lộ rồi sao?

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện hai chúng ta yêu nhau ấy."

Diana cắn môi đến mức bật máu trước câu nói đó. Đúng lúc ấy, giọng nói xen lẫn tiếng cười cợt của vị Công tước vang lên:

"Làm sao mà biết được."

"…Nhưng em vẫn lo lắm. Thực sự đến tận bây giờ em vẫn thấy lo đây này."

"…"

"Nếu con bé biết chuyện nên mới cố tình đối xử với em như vậy thì sao chứ?"

"Con bé thì biết cái gì được mà biết?"

"Khi chúng ta cùng đến dinh thự này, hai ta vốn đã yêu nhau từ trước rồi còn gì."

"…"

"Dù ngài có là cha của con bé đi chăng nữa, thì em cũng chỉ là một hầu nữ mà thôi. Liệu con bé có để yên cho người đàn bà đã lừa dối mẹ nó không?"

Diana siết chặt nắm đấm đến mức run rẩy. Cơn thịnh nộ từ từ dâng lên giúp cô kéo lại chút lý trí muộn màng.

Sự oán hận dành cho cha, nỗi căm phẫn đối với Mirva. Tất cả những thứ đó hòa quyện vào nhau, hoen ố tâm trí cô. Mẹ cô chẳng làm gì sai cả. Người ta bảo có rất nhiều quý tộc cưới vợ kế sau khi vợ cả qua đời. Người ta cũng bảo cha cô là một người chung thủy, cả đời chỉ biết đến mình mẹ.

Hóa ra tất cả đều là những lời dối trá nực cười.

Nếu là Diana của năm mười hai tuổi ở kiếp trước, cô chắc chắn sẽ xông vào để ba mặt một lời ngay lập tức. Thế nhưng Diana của hiện tại lại vô cùng thành thạo che giấu đi cơn giận dữ của mình. Diana nở một nụ cười cay đắng.

Thế giới trong mắt một cô bé mười hai tuổi ngây thơ, và thế giới của một Diana đã sống và chết đi sau hơn hai mươi năm cuộc đời, quả thực khác nhau một trời một vực.

Đúng như những gì Guiscard đã nói. Mirva hoàn toàn không phải là đối thủ có thể dễ dàng đuổi đi được. Cha cô có một sự gắn kết và sủng ái sâu sắc dành cho mụ hầu gái này. Hoàn toàn khác hẳn với người mẹ quá cố của cô!

Không sao cả.

Diana liên tục tự nhủ thầm trong lòng. Nỗi xót xa cho người mẹ tội nghiệp, và sự thất vọng tràn trề dành cho người cha. Hóa ra cái thiên đường cô hằng mơ ước, thứ cô hằng khao khát trong những năm tháng thối rữa ở vương quốc Lodbrok, chỉ là một trò lừa dối bỡn cợt của số phận.

"Ngài đã hứa là sẽ không động một ngón tay nào vào con bé rồi đấy nhé."

"Phải."

"Cứ chờ mà xem, em sẽ khiến con bé không thể gây thêm bất kỳ rắc rối nào nữa, và biến con bé trở lại thành một cô bé ngoan ngoãn, biết nghe lời như trước kia."

Giọng điệu nũng nịu, đưa tình của Mirva chất chứa một hàm ý đầy bí hiểm.

Truyện tranh:

[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 20

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới