[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 21

Đăng lúc 14:31 17/06/2026
3.6K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon. 

Chương 21: Quyết tâm

Trở về phòng, mặt Diana cắt không còn giọt máu, người lảo đảo như sắp ngã quỵ. Cô chật vật lắm mới ngồi xuống ghế được. Nhìn xuống đôi bàn tay, cô thấy chúng đang run lên bần bật.

“Cậu có ý đồ gì khi cho tôi biết chuyện đó, Guiscard?”

Ngay cả Guiscard cũng không rõ tại sao cậu lại nói cho cô biết. 

Phải chăng vì cậu thấy chướng mắt trước khi cô cứ tỏ vẻ trưởng thành, trong khi bản thân lại chẳng hề hay biết gì về bí mật mà cả phủ Công tước ai ai cũng tường tận? 

Hay cậu muốn dồn cô vào chân tường để cô thức tỉnh trước hiện thực tàn khốc?

“Sao không trả lời tôi?”

Giọng Diana vang lên sắc lẹm. À, Guiscard chợt quên mất một bản năng đê tiện nhất của con người. Con người ta vốn chẳng bao giờ dám trút giận lên kẻ mạnh đã đẩy mình vào khốn cảnh, mà chỉ biết tìm kẻ yếu hơn để xả hận. Mà cậu lại là nô lệ của Diana, nên giờ là lúc cô trút cơn thịnh nộ lên đầu cậu rồi.

“Nói đi chứ.”

Trước sự thúc ép đó, Guiscard trả lời đại một câu:

“Tôi thấy cô chẳng biết gì cả, vậy nên mới muốn cho cô biết thôi.”

“……”

“Cả cái phủ này ai cũng rõ lý do bà ta nắm quyền thao túng, thế mà có mỗi mình cô là cứ hoang tưởng.”

Hoang tưởng. Cậu hoàn toàn có thể nói giảm nói tránh, nhưng lại chọn cách dùng từ cực đoan. Dẫu sao thì với một kẻ đang muốn trút giận, dẫu cậu có nói gì, họ cũng sẽ nổi điên lên thôi.

Cậu ngỡ Diana sẽ suy sụp ngay lập tức. Hoặc có lẽ, cậu đang nóng lòng muốn lột trần bộ mặt thật ẩn sau lớp mặt nạ thánh thiện của đứa nhóc ấy. 

Tôi đây đã méo mó vặn vẹo thế này rồi, cô cũng đừng vờ thanh cao nữa, hét lên đi! Lộ bộ mặt thảm hại nhất ra xem nào.

Còn là con nít thì đừng cố tỏ ra trưởng thành.

“Ra là vậy.”

“……”

“Cảm ơn cậu.”

Câu trả lời một lần nữa nằm ngoài dự tính của cậu. Guiscard mở to mắt, trố mắt nhìn cô.

Cô gái này không hề trút giận lên cậu. Sao lại thế chứ? Cảm ơn ư? Cho dù cô không nổi giận đi nữa, thì việc cậu vừa làm có đáng để nhận lời cảm ơn không? Hay là, chuyện này đáng để biết ơn thật?

“Đúng như cậu nói, tôi hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không nhờ cậu, chắc tôi chẳng bao giờ nghĩ đến.”

Nói rồi, Diana chìm vào dòng suy nghĩ trầm mặc đầy nghiêm túc. Guiscard chỉ biết trố mắt ra nhìn cô.

Từ ngày Công tước Brien hiếm khi ở nhà vì bận rộn công việc, thời thế của Mirva đã đến. 

Tiện đà có được sự đồng thuận của Công tước, bà ta bắt đầu kiểm soát Diana. Như để trừng phạt cho những lần phản kháng trước đây của cô, bà ta can thiệp và bới lông tìm vết từ trang phục cho đến chuyện học hành của cô. Các giáo sư luôn khen ngợi Diana xuất sắc, nhưng bà ta lại tâu với Công tước rằng cô còn nhiều thiếu sót, khiến Công tước càng thắt chặt giáo dục hơn.

Bởi vì Diana từng dám trèo lên đầu lên cổ bà ta, lại là người yếu thế nhất lúc này. Mirva chưa từng quên nỗi nhục bị tát trước mặt đám gia nhân. Bà ta cắt giảm ngân sách của Diana, khiến đám hầu gái cũng sinh hư mà lơ là bổn phận hầu hạ cô.

Thậm chí, lợi dụng lúc Công tước bặt vô âm tín, Mirva còn bắt cô nhịn đói. Diana suýt chút nữa đã bỏ mạng vì đói ngay trong chính phủ Công tước của mình.

Ai mà ngờ được, đường đường là Công chúa của phủ Công tước lẫy lừng nhất đế quốc cũng phải phủ phục dưới chân bà ta. Giờ đây, Mirva chính là nữ chủ nhân của dinh thự này. Một con nhóc Công chúa cỏn con thôi mà, sao có thể đối đầu được với bà ta.

Chứng kiến Diana bị bỏ đói mấy ngày liền mà không dám ho he nửa lời, đám hầu gái lại nhanh nhảu đổi phe, răm rắp nghe theo lời Mirva, ngay cả quản gia cũng chẳng ngoại lệ.

Ai nấy đều thương hại cho tình cảnh của Công chúa. Có lẽ vì thế mà chẳng biết từ lúc nào, Diana cứ hễ thấy Mirva là lại nở nụ cười rạng rỡ. Chẳng có lý do gì để làm vậy cả. Ngay cả khi bị phát cho những bộ quần áo rẻ tiền, bị bỏ đói, hay bị cắt hết người hầu hạ, cô vẫn cười.

Phải chăng cuối cùng cô cũng nhận ra ai mới là kẻ bề trên thực sự? Mirva đắm chìm trong men say chiến thắng. Diana bây giờ đã bị thuần hóa hoàn toàn. Nhận ra điều đó, Mirva bắt đầu ban phát cho cô vài món lợi lộc nhỏ nhặt như một phần thưởng.

Khoảng một tháng sau, Diana lại nhận được lời mời từ Công chúa Ionia. Lần này, Mirva đã sửa soạn cho cô cực kỳ chu đáo. Vụ chuỗi vòng ngọc trưng lần trước đã làm Công tước nổi trận lôi đình, ông còn đích thân cảnh cáo bà ta rằng nếu còn để xảy ra chuyện tương tự thì sẽ không bao giờ tha thứ.

Nhưng mặt khác, Mirva lại thấy chạnh lòng. Bà ta chỉ có thể ru rú xó nhà giữ tổ, còn Diana thì đường đường chính chính là Công chúa được triệu vào vương cung. Cái giới thượng lưu mà bà ta khao khát được dấn thân vào, rốt cuộc lại chỉ chào đón mỗi mình Diana.

Chỉ cần mình trở thành Công tước phu nhân là được.

Dẫu cho có là bà hoàng ở cái phủ này đi chăng nữa, nhưng ra ngoài kia bà ta cũng chẳng là gì cả. 

Mirva cố tự thuyết phục bản thân như vậy để nuốt trôi cục tức. Ấy thế mà khi từ vương cung trở về, Diana lại mang theo một tin động trời.

“Công chúa Ionia muốn tôi trở thành thị nữ của cô ấy!”

Đứa nhóc miệng còn hôi sữa này đang tuyên bố rằng cô sắp bước chân ra khỏi cái nhà này.

Diana đứng nhìn Guiscard đang vung kiếm. Guiscard rõ ràng có thiên phú về kiếm thuật. Dù chưa được học những chiêu thức tinh vi, nhưng lực vung kiếm, tốc độ lẫn thị giác động của cậu đều thuộc hàng xuất chúng.

Cô nhìn vào chiếc gông đang khóa trên cổ cậu. Đôi khi cô rất muốn giải thoát cho Guiscard, cô đã lục tung phòng để tìm chiếc chìa khóa mở gông nhưng không thấy. Chắc là sau này sẽ có cơ hội thôi.

Tiếng hét dũng mãnh đi kèm những đường kiếm vung ra trông khá sắc bén. Mới học được ba tháng mà đã đạt đến trình độ này rồi. Thảo nào sau này cậu lại học kiếm nhanh đến vậy và hạ gục được Độc Long.

Chính nhờ chiến công đó mà cậu đã được Quốc vương Lodbrok truyền lại vương vị. Diana chợt nghĩ về nguyên nhân sâu xa của mọi chuyện.

Tại sao Hoàng tử của Vương quốc Lodbrok lại lạc đến Vương quốc Farnborough này? Và tại sao Đức vua Farnborough lại ban phát tên nô lệ này cho Công tước?

Cô định hỏi Guiscard, nhưng hễ thấy cô có ý định dò hỏi về thân thế của mình là cậu lại im bặt. Dù biết trước tương lai, nhưng những gì cô biết thực chất lại quá ít ỏi. Cả mối quan hệ giữa cha cô và Mirva cũng vậy.

Đúng lúc đó, Guiscard chạm mắt với cô. Diana ngỡ cậu sẽ tiếp tục tập trung vào việc luyện kiếm, nhưng cậu đã hạ kiếm xuống và sải bước về phía cô.

“……”

Cậu nhìn Diana một lượt rồi cúi người hành lễ.

"Tiểu thư đến đây có việc gì sao?”

“Tôi nghe nói cậu đang tập kiếm.”

“Vâng.”

“Sau này chắc tôi không thể thường xuyên đến tìm cậu được nữa.”

Nghe Diana nói vậy, sắc mặt Guiscard đanh lại.

“Sắp tới có lẽ tôi phải vào vương cung làm việc. Chỉ cần Hoàng hậu gật đầu là tôi sẽ được nhận vào làm ngay.”

“……”

“Cậu cũng biết tình hình hiện tại rồi đấy. Sắp tới tôi sẽ bận rộn lắm.”

“Cô định… ra ngoài sao?”

Cứ như thể cậu đang hỏi cô định bỏ rơi cậu lại đây một mình sao, Diana khẽ mỉm cười. Ở trong cái nhà này, cô chỉ có nước bị chèn ép đến ngạt thở mà thôi.

Diana quyết định chấp nhận sự thật rằng cha mình là một kẻ tồi tệ. Tuy có đôi lúc ông tỏ ra ân cần, ấm áp, nhưng cô luôn cảm thấy có một bức tường ngăn cách với cha là vì lý do này. Cha cô lúc nào cũng chỉ biết sống cho riêng mình.

Vì kiếp trước sống quá ngay thẳng nên cô không hề hay biết cha mình lại lén lút duy trì một mối quan hệ bất chính như thế. Công tước cũng chỉ là một tên đàn ông ngu xuẩn thích thể hiện với người đàn bà chung chăn gối với mình, và Diana rất có thể chính là vật hy sinh cho việc đó.

“Nên là, nhờ cậu chăm sóc Alexa giúp tôi nhé. Cũng nhớ chăm chỉ luyện kiếm vào.”

“……”

“Chữ nghĩa thì tôi đã dạy cậu bảng chữ cái rồi, cậu lo mà học thuộc lòng đi nhé. Ít nhất cũng phải biết viết cái tên của mình chứ.”

Guiscard gật đầu. Diana nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng. Liệu người trong phủ có bắt nạt cậu không đây? Tất cả những gì cô làm đều là vì gia tộc Brien, vậy mà chẳng một ai thấu hiểu cho cô. Giữa lúc cô đang canh cánh nỗi lòng ấy thì…

"Vậy từ nay cô không còn là chủ nhân của tôi nữa sao?"

"Không phải thế. Tôi vẫn là chủ nhân của cậu. Chỉ là tôi không thể tiếp tục ngồi yên được nữa. Đã đến lúc phải làm gì đó rồi.”

Guiscard không đáp lời. Cậu nhìn Diana như thể có điều muốn nói, nhưng cô không đứng đợi mà dứt khoát quay lưng bước đi.

Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ Diana vì căm ghét Mirva nên mới bỏ trốn ra ngoài. Thật ra trước đây đúng là như vậy. Việc cô tích cực tham gia các hoạt động xã giao cũng mang ý nghĩa trốn chạy. Những mối quan hệ xã giao mà cô dày công xây dựng được cha công nhận, đồng thời giúp cô tạm thời thoát khỏi những rắc rối trong phủ.

Nhưng ngay tại thời điểm này, Diana quyết định không cam chịu bị bắt nạt một cách vô ích nữa. Chờ cho đến năm mười lăm tuổi thì quá lâu.

“Nực cười thật.”

Vào thời điểm đó ở kiếp trước, Diana nhận được mật báo từ đám hầu gái. Chúng tố cáo Mirva ngược đãi người hầu và biển thủ tài sản của phủ Công tước. Thậm chí khi nghe đến chuyện bà ta thông đồng với đám gia nhân để tổ chức trò thác loạn tập thể, Diana đã cảm thấy bẩn thỉu đến mức muốn đi rửa tai ngay lập tức.

Diana với tư cách là nữ chủ nhân của dinh thự đã tâu lên cha, ông đã đưa ra một phán quyết công minh và tống cổ bà ta ra khỏi phủ.

Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy thật kỳ lạ. Tại sao đám hầu gái vốn phục tùng bà ta lại phản bội? Tại sao mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ theo đúng ý cô như vậy? Giờ thì cô hiểu rồi. Đó là vì cha cô đã quyết định như thế.

Khi con gái đến tuổi trưởng thành, ông lập tức giao lại việc quán xuyến trong phủ cho con gái và tống khứ ả nhân tình lăng loàn đi.

Nhưng cha à, con không thể nhẫn nhịn chờ đến lúc đó đâu.

Ánh mắt Diana lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo.

Bấy lâu nay, cô cứ ngỡ vì mình đứng về phía chính nghĩa nên mới có thể đuổi được Mirva đi. 

Cô cũng luôn giữ mình để không làm tổn hại đến thanh danh gia tộc. Nhưng nếu không chấp nhận chịu thiệt, cô sẽ chẳng thể vạch trần tội ác của bà ta để tống cổ bà ta đi được.

Kể từ khoảnh khắc tận mắt chứng kiến tội lỗi của cha, và khi bị Mirva bỏ đói suốt mấy ngày trời, Diana đã quyết định vứt bỏ cái gọi là đạo đức của gia tộc. Giờ đây, cô có thể bất chấp làm mọi thứ.

“Hoàng hậu bệ hạ cho gọi người.”

Diana hiên ngang bước chân vào vương cung. Thế giới ở tuổi mười hai đã trở nên nghiệt ngã hơn với cô rất nhiều, nhưng cô vốn dĩ đã là một người trưởng thành, một Hoàng hậu từng lăn lộn dưới đáy bùn nhơ của vương cung Lodbrok.

Chút sóng gió này chẳng nhằm nhò gì với cô cả.

Bởi vì ở kiếp này, cô đã chọn sống một cuộc đời hoàn toàn khác.

Truyện tranh:

[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 21

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới