[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 36

Đăng lúc 14:32 17/06/2026
3.6K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon. 

Chương 36. Lời tha thứ còn dang dở

Ông rời khỏi Farnborough, mang toàn bộ lực lượng sang gây dựng cơ nghiệp ở các quốc gia khác. Đó không phải là một thương hội quá phô trương hay đồ sộ, nhưng lại vô cùng vững mạnh và có sức ảnh hưởng lớn.

“Ta chỉ muốn con bé được hạnh phúc thôi.”

Ông ngoại vừa lau nước mắt vừa nói. Thế nhưng, điều ông không ngờ tới là Ludina lại chẳng hề hạnh phúc. Bà đau khổ vì bị chồng phản bội, phải chịu đựng những lời đàm tiếu và khinh miệt. Dù vậy, bà vẫn cố chấp không chịu tìm đến cha mình.

“Con bé nói rằng nếu làm vậy thì chẳng khác nào thừa nhận cha đã đúng.”

“……”

“Con bé là đứa trẻ cứng đầu nhất mà ta từng biết.”

Ông ngoại bật cười cay đắng.

“Ta cũng vậy. Ta cũng quá cứng đầu.”

Chỉ cần một trong hai người chịu lùi một bước, mọi chuyện đã không đến mức ấy. Nhưng cuối cùng, cả hai đều giữ khư khư lòng tự trọng của mình.

Đến khi Ludina ngã bệnh.

Ông đã nhận được tin tức.

“Lúc đó ta đã định quay về rồi.”

“……”

“Nhưng con bé gửi thư cho ta.”

Ông ngoại run rẩy lấy ra một bức thư cũ đã ố vàng theo năm tháng.

“Trong thư, con bé cầu xin ta đừng quay về.”

Diana sững người.

“Con bé nói rằng mình vẫn ổn. Nó bảo ta hãy tiếp tục sống cuộc đời của mình.”

“……”

“Con bé còn nói rằng nếu ta xuất hiện lúc đó, tất cả những gì nó cố gắng bảo vệ suốt bao năm qua sẽ trở thành trò cười.”

Ông nhắm chặt mắt.

“Ta biết đó là lời nói dối.”

“……”

“Ta biết con bé đang đau khổ. Ta biết nó đang cần cha mình.”

Giọng ông nghẹn lại.

“Nhưng ta cũng biết tính cách của con bé.”

Ludina là kiểu người như thế.

Một khi đã quyết định điều gì, bà sẽ không bao giờ thay đổi.

“Ta đã hèn nhát.”

Ông ngoại cúi đầu.

“Ta đã tự nhủ rằng mình đang tôn trọng lựa chọn của con bé.”

“……”

“Nhưng thực chất chỉ là ta không đủ can đảm để ép con bé thay đổi quyết định.”

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua của ông.

“Đến khi ta hạ quyết tâm quay về thì đã quá muộn rồi.”

Căn phòng chìm trong im lặng.

Diana không biết phải nói gì.

Suốt hai kiếp người, cô vẫn luôn tin rằng ông ngoại chưa từng yêu thương mẹ mình.

Nhưng hóa ra không phải vậy.

Ông ấy yêu mẹ cô.

Yêu đến mức chấp nhận biến mất khỏi cuộc đời bà.

Yêu đến mức tôn trọng lựa chọn của bà ngay cả khi bản thân đau đớn đến tột cùng.

Và cũng chính vì quá yêu nên cuối cùng lại phạm phải sai lầm đau đớn nhất.

“Sau khi Ludina qua đời, ta đã đến.”

“……!”

“Ta đứng trước mộ con bé suốt ba ngày.”

Ông cười khổ.

“Nhưng lúc đó thì còn ý nghĩa gì nữa đâu.”

Bàn tay Diana khẽ run lên.

“Vậy còn con thì sao?”

Ông ngoại ngẩng đầu nhìn cô.

“Tại sao ông chưa từng tìm con?”

“Ta đã tìm.”

“……”

“Ta vẫn luôn dõi theo con.”

Diana khựng lại.

“Ta biết ngày con vào học lễ nghi.”

“……”

“Ta biết ngày con lần đầu tham dự dạ tiệc.”

“……”

“Ta biết cả chuyện con thích ăn bánh mật ong hơn bánh kem.”

Cô kinh ngạc mở to mắt.

Ông ngoại bật cười.

“Con nghĩ đám người trong thương hội này biết mặt con là vì sao chứ?”

“……”

“Ta đã xem vô số bức họa chân dung của con.”

Ông nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.

“Ta biết con lớn lên như thế nào.”

“……”

“Ta biết con ngày càng giống mẹ mình ra sao.”

Nước mắt lại trào ra nơi khóe mắt ông.

“Nhưng ta không dám đến gặp con.”

“Vì sao?”

“Vì ta sợ.”

Diana ngẩn người.

“Ta sợ con sẽ ghét ta.”

“……”

“Ta sợ con hỏi vì sao ta không cứu mẹ con.”

Câu nói ấy khiến cổ họng cô nghẹn lại.

“Và điều đáng sợ nhất là…”

Ông miễn cưỡng nở một nụ cười.

“Ta không biết phải trả lời con thế nào.”

Trong khoảnh khắc đó, Diana bỗng nhận ra.

Người đàn ông trước mặt không phải một đại thương nhân quyền thế thao túng vô số quốc gia.

Cũng không phải vị đoàn trưởng đáng gờm khiến thuộc hạ kính sợ.

Mà chỉ là một ông lão đã đánh mất đứa con gái duy nhất của mình.

Một ông lão vẫn luôn sống trong hối hận suốt bao năm qua.

“Diana.”

Ông ngoại cẩn thận gọi tên cô.

“Ta không mong con tha thứ cho ta.”

“……”

“Ta cũng không có tư cách yêu cầu điều đó.”

Ông siết nhẹ đôi tay cô.

“Nhưng ta rất vui.”

“……”

“Vui vì cuối cùng con đã chịu đến gặp ta.”

Căn phòng lại chìm vào yên lặng.

Lần này, Diana không rút tay lại.

Cô chỉ lặng lẽ ngồi đó, để mặc đôi bàn tay già nua đang run rẩy vì xúc động tiếp tục nắm lấy tay mình.

Thế nhưng, sâu thẳm trong lòng, ông vẫn luôn nhớ con gái da diết. Ông cũng khát khao được một lần nhìn thấy những đứa cháu ngoại mà người ta vẫn bảo đáng yêu như thiên thần ấy. Chính vì vậy, ông mới quyết định thành lập một chi nhánh ngay tại kinh đô Farnborough.

Chỉ tiếc rằng, mọi chuyện đã quá muộn.

Đã quá muộn cho một lời xin lỗi.

Bởi lẽ, khi hai cha con còn chưa kịp hóa giải những hiểu lầm năm xưa thì mẹ cô đã lâm bệnh nặng rồi qua đời. 

Cũng trong khoảng thời gian ấy, ông ngoại mới bàng hoàng phát hiện ra mối quan hệ bất chính giữa Công tước và Mirva. 

Hóa ra Émile chính là con ruột của ả thị nữ đê tiện đó. Tất cả mọi chuyện từ trước đến nay đều nằm trong kế hoạch được sắp đặt kỹ lưỡng của bà ta. 

Là một thương nhân lão luyện với đầu óc sắc bén, ông nhanh chóng xâu chuỗi và nhìn thấu toàn bộ chân tướng.

Ông vô cùng phẫn nộ. Ông rất muốn đến gặp và chăm sóc đứa cháu gái nhỏ của mình, nhưng một thương nhân như ông thì làm sao có thể dễ dàng tiếp cận một tiểu thư khuê các được nuôi dạy nghiêm ngặt? 

Liệu một quý cô lớn lên trong nhung lụa và sự cao quý của giới quý tộc có chấp nhận một người ông ngoại như ông hay không?

Và liệu cô có thể tha thứ cho một người ông đã không đến nhìn mặt mẹ cô lần cuối hay không?

Chưa kể, liệu Công tước có để yên cho ông gặp cô không? Thực ra, ngay khi biết được sự thật ấy, ông đã xông thẳng đến phủ Công tước và nổi trận lôi đình. Nếu giờ ông mở lời xin gặp Diana, chắc chắn Công tước cũng sẽ tìm mọi cách ngăn cản. Mà nói cho cùng, ông cũng chẳng tự tin rằng mình có thể kiềm chế được nắm đấm nếu lại nhìn thấy gương mặt của tên khốn đó.

Giữa lúc đang bế tắc, thuộc hạ bỗng chạy đến báo tin rằng đứa cháu gái đáng thương của ông đã tự mình tìm đến nơi này. Hơn nữa, cô còn đứng trước mặt mọi người và nghẹn ngào nói:

“Người đầu tiên không xem đối phương là máu mủ ruột rà, chẳng phải chính là vị đoàn trưởng đáng kính của các người sao!”

Phải rồi.

Câu nói ấy hoàn toàn đúng.

Không sai một chút nào.

Chính vì vậy, ngay khi nhận được tin báo, ông lập tức tức tốc trở về Farnborough. Ông quay lại kinh đô chỉ với một niềm hy vọng mong manh rằng, biết đâu một lần gặp mặt tình cờ nào đó sẽ cho ông cơ hội được ở bên cháu gái mình.

“Diana, con có thể hiểu cho ta không?”

“……”

“Đúng như con nói, ta đã từng không xứng đáng được gọi là ông ngoại của con.”

Ông run rẩy đặt hai tay lên vai cô.

Rồi nhẹ nhàng kéo cô gái nhỏ vào lòng, khẽ thì thầm bên tai:

“Nhưng ta thề, chưa từng có một giây phút nào trong cuộc đời này mà ta ngừng yêu thương con cả.”

Trước những lời chân thành ấy, cô vẫn giữ vẻ mặt bình lặng.

Cô tự nhắc nhở bản thân rằng không được dễ dàng dao động bởi những lời nói ngọt ngào như thế.

Bản tính đa nghi được hun đúc qua bao năm tháng khiến cô luôn phải đề phòng khả năng bị phản bội.

Bởi cô đã quá hiểu.

Trên đời này có rất nhiều kẻ nhân danh tình yêu thương để lợi dụng và bóc lột người khác.

Chính vì vậy, cô từng thề rằng sẽ không bao giờ bị đánh lừa bởi thứ gọi là tình thân thêm một lần nào nữa.

Đừng tin.

Tuyệt đối đừng tin.

Đừng để bị lừa.

Không được tin ông ấy...

Trong đầu cô lại hiện lên ký ức kinh hoàng của đêm kinh đô chìm trong biển lửa.

Ngày dinh thự Brien bị thiêu rụi, chẳng có một ai xuất hiện để cứu cô.

Ngay cả người ông ngoại đang thề thốt yêu thương cô hết mực lúc này cũng vậy.

Khi đó, ông ở đâu?

Cô có thể phần nào thấu hiểu nỗi khổ tâm của ông.

Đúng là ông thật lòng yêu thương mẹ cô.

Nhưng đối với một đứa trẻ là kết tinh giữa mẹ cô và người đàn ông đã gián tiếp cướp đi mạng sống của bà, làm sao ông có thể toàn tâm toàn ý yêu thương nó được?

Điều đó quá phi lý.

Và cũng quá khó tin.

Cô đã sống trong giá lạnh và cô độc quá lâu rồi.

Lâu đến mức trái tim đã trở nên chai sạn.

Cô không còn đủ khả năng dễ dàng hòa mình vào thế giới ấm áp của tình yêu thương nữa.

Người ông này hoàn toàn khác với Philip.

Philip là một sự tồn tại mới mẻ và khó đoán.

Còn người trước mặt lại là một phần của quá khứ mà cô chưa từng dám đối diện.

Cô chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của ông.

“Con chịu tha thứ cho lão già tội lỗi này rồi sao, cháu yêu?”

“Tha thứ sao... À, phải rồi... tha thứ chứ...”

Cô khẽ gật đầu.

Giọng nói mang theo chút ngập ngừng và gượng gạo.

Ngay khi nghe được câu trả lời ấy, ông ngoại bật khóc nức nở. Gương mặt già nua đỏ bừng vì xúc động.

Ông hứa sẽ cho cô tất cả mọi thứ trên đời.

Chỉ cần cô muốn, ông sẽ làm mọi cách để thực hiện.

Ông sẽ bù đắp cho tất cả những thiệt thòi mà cô đã phải chịu đựng suốt những năm qua.

Thậm chí, nếu cô cảm thấy chướng mắt và muốn đuổi ông đi, ông cũng sẵn sàng biến mất ngay lập tức để không làm phiền cô nữa.

Ông cứ liên tục lặp đi lặp lại những lời hứa ấy.

Cô khẽ cúi đầu.

Những giọt nước mắt nóng hổi cuối cùng cũng lăn xuống nơi khóe mắt.

Cô đã tự nhủ rằng không được tin.

Nhưng sâu trong lòng, cô lại vô cùng muốn tin tưởng.

Cô muốn thử đặt cược vào hơi ấm này thêm một lần nữa.

Dẫu biết rằng trong tương lai, cô vẫn sẽ luôn dựng lên những bức tường phòng bị với thế giới.

Nhưng ít nhất, vào lúc này, cô quyết định không từ chối tình cảm của ông nữa.

Khẽ lau nước mắt, cô sụt sịt nói:

“Nếu vậy thì... tôi có một chuyện muốn nhờ ông giúp.”

“Chuyện gì? Mau nói cho ta nghe nào!”

“Tiểu thư à, xem ra cô đưa ra điều kiện cũng nhanh thật đấy...”

Gã bảo vệ đứng chứng kiến màn nhận thân cảm động từ nãy giờ không nhịn được mà lầm bầm.

Sợ gã nói vậy sẽ làm cháu gái đổi ý, ông liền lập tức lớn tiếng mắng át đi:

“Này cái thằng này! Chẳng phải lần trước con bé tìm đến thương hội cũng vì đang cần một thứ gì đó sao? Vậy thì bây giờ nó nhờ vả người ông ngoại này giúp đỡ chẳng phải là chuyện quá đỗi bình thường à?”

Nhìn dáng vẻ của ông ngoại lúc này, trông ông như thể sẵn sàng nhấc luôn chiếc ghế cô đang ngồi lên để ném vào đầu gã bảo vệ cho hả giận vậy.

“Đúng rồi, con yêu cần gì nào? Mấy bức tranh treo trên tường kia sao? Con cứ lấy hết đi, ta cho con tất cả! Hay con muốn kim cương của vương quốc Lodbrok? À không, ta còn có cả một kho vàng của vương quốc Cagliari nữa cơ mà!”

Cô vội vàng lắc đầu như trống bỏi.

“Kh-Không phải mấy thứ đó đâu ạ, ông ngoại. Thứ con cần là một người.”

“Một người?”

“Vâng. Con đang tìm một người tên Barrot...”

“Chẳng phải người đó đang đứng ngay trước mặt con sao?”

“Dạ?”

Cô trợn tròn mắt.

Trong khi đó, ông ngoại lại nở nụ cười đầy tự hào.

“Chẳng lẽ... ông ngoại chính là Vua lính đánh thuê sao...?”

Nhìn thân hình nhỏ bé của ông, thật khó mà liên tưởng đến danh hiệu lẫy lừng đó.

Đúng lúc cô còn đang đánh giá ông từ trên xuống dưới, ông đã bật cười:

“Ôi trời, cháu gái ngoan của ta. Con đánh giá cao sức chiến đấu của ông ngoại đến vậy sao? Ý ta là gã bảo vệ đứng phía sau kìa.”

Cô lập tức quay đầu lại.

Chỉ thấy gã bảo vệ đang cười toe toét nhìn mình.

“G-Gã bảo vệ này sao?”

Người sau này sẽ trở thành Vua lính đánh thuê lừng danh khắp đại lục lại là gã sao?

Càng lúc, cô càng cảm thấy thương hội này đầy rẫy những điều vượt ngoài dự liệu.

“Không ngờ danh tiếng của tôi lại vang xa đến thế cơ đấy.”

Barrot cười híp mắt trêu chọc.

Cô nhìn người đàn ông trước mặt rồi nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề:

“Ta muốn ngươi truyền dạy kiếm thuật cho nô lệ của ta.”

“Chuyện nhỏ.”

Barrot đáp ngay.

“Tôi đồng ý.”

Cô thậm chí còn không chắc hắn ta đã kịp suy nghĩ hay chưa.

Câu trả lời đến quá nhanh và quá dứt khoát.

Mọi chuyện thuận lợi đến mức khiến cô khó lòng tin nổi.

Dù sao đi nữa, mục đích của chuyến đi này cuối cùng cũng đã hoàn thành mỹ mãn.

Cô đã tìm được cho Guiscard một người thầy không thể thích hợp hơn.

Truyện tranh:

[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 36

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới