[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 37

Đăng lúc 14:32 17/06/2026
3.6K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon. 

Chương 37. Taillach 

“Có thể giấu chuyện gặp ta với cha con được không?”

Trước lời đề nghị của ông ngoại, cô khẽ gật đầu. Vì chuyện của Emil, mối quan hệ giữa ông ngoại và cha cô chắc chắn vô cùng căng thẳng. Nếu để cha biết cô lén gặp ông ngoại, cô cũng không thể đoán được ông sẽ phản ứng ra sao.

Để tránh bị nghi ngờ, hôm nay cô vẫn tiếp tục ghé qua nhiều cửa hàng thuộc các thương hội khác nhau như một cách dạo chơi cho khuây khỏa.

“Vậy ngươi định dạy kiếm thuật cho Guiscard bằng cách nào?”

Nghe cô hỏi, Barrot chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý, như thể mọi chuyện đều đã nằm trong dự liệu. Và đúng như hắn ta nói, Barrot xuất hiện tại dinh thự theo một cách không ai ngờ tới.

“Xin kính chào tiểu thư! Tôi là Barret, quản lý mới của sân tập ạ!”

“……”

Việc quản lý vũ khí và sân tập vốn đòi hỏi người có chuyên môn, nên dinh thự đang tuyển người cho vị trí này. Thế nhưng, cô không ngờ Barrot lại có thể thuận lợi vào đây nhanh đến vậy.

Đó là vị vua dung binh trong tương lai.

Một vị vua dung binh vĩ đại, người được mệnh danh là bách chiến bách thắng trên chiến trường... dù hiện tại hắn ta vẫn chưa có được danh hiệu ấy. Cô chăm chú nhìn Barrot.

“Tiểu thư thật xinh đẹp! Tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ người!”

Trước sự nhiệt tình phô trương đến thái quá của hắn ta, cô chỉ biết thở dài, cố lờ đi những ánh mắt nghi hoặc của mọi người xung quanh. Đúng lúc ấy, Barrot khẽ liếc nhìn Guiscard đang lặng lẽ đứng phía sau cô, đôi mắt híp lại đầy dò xét.

Cô nhìn Barrot vừa bước vào phòng mình. Đôi mắt hắn ta lúc này sáng rực một cách kỳ lạ.

“Tiểu thư, người tìm đâu ra một báu vật thế này vậy?”

“Báu vật? Ý ngươi là gì?”

“À, tôi đang nói đến cậu nhóc kia.”

Nhìn dáng vẻ đầy hưng phấn của Barrot, cô khẽ nhướng mày. Hắn ta vuốt chòm râu dưới cằm rồi hào hứng nói:

“Nền tảng kiếm thuật của cậu ta cực kỳ vững chắc, sức bền và cơ bắp cũng hoàn hảo đến kinh người. Cứ đà này, chẳng bao lâu nữa cậu ta có khi còn tay không giết được cả rồng.”

Phải rồi, hắn ta nói chẳng sai chút nào. Trong tương lai, Guiscard quả thực sẽ tự tay chém chết một con rồng.

“Vậy chuyện cậu ấy mạnh hơn phần lớn kỵ sĩ ở đây là thật sao?”

“Vâng. Vì chưa từng có kinh nghiệm thực chiến nên có vẻ bản thân cậu ta vẫn chưa nhận ra năng lực thực sự của mình, nhưng đúng là một thiên tài hiếm có. Có một thiên tài như vậy ở ngay bên cạnh, con mắt nhìn người của tiểu thư thật đáng nể.”

Cô chỉ biết cười gượng.

“Như ta đã nói rồi, cậu ấy là một nô lệ... do cha ta mang về.”

“……”

Sắc mặt Barrot lập tức trầm xuống. Hắn ta nhìn cô rồi thấp giọng nói:

“Để một tài năng như vậy mục nát trong thân phận nô lệ thì thật đáng tiếc.”

“Ta cũng nghĩ vậy. Để cậu ấy chôn vùi tuổi trẻ bên cạnh ta quả thực rất lãng phí.”

“Ấy, ý tôi không phải là việc cậu ta làm kỵ sĩ hộ tống cho người là lãng phí đâu ạ!”

Barrot cuống quýt xua tay giải thích. Cô hiểu ý hắn ta. Thấy cô không có vẻ tức giận, Barrot liền hạ thấp giọng đầy bí mật.

“Hay là tôi giúp cậu ta bỏ trốn nhé?”

“Cậu ấy có vòng trói buộc.”

“Mấy thứ đó kiểu gì cũng có cách tháo bỏ. Giúp nô lệ đào tẩu vốn là nghề của chúng tôi mà.”

“……”

“Chỉ cần người muốn, chúng tôi có thể đưa cậu ta biến mất khỏi tầm mắt của Công tước... à không, của cha người bất cứ lúc nào.”

Cô rơi vào trầm tư. Nếu nhờ ông ngoại, việc tháo chiếc vòng trói buộc và giúp cậu bỏ trốn hoàn toàn không phải chuyện khó.

Cô có thể giúp Guiscard đạt được tự do mà cô hằng mong muốn dễ dàng đến thế sao?

Chắc chắn ông ngoại sẽ sắp xếp cho cậu một đường lui hoàn hảo. Những ngày tháng đau khổ của cậu cũng sẽ kết thúc tại đây.

Thế nhưng...

Cô khẽ lắc đầu.

“Cậu ấy vẫn còn giá trị để lợi dụng.”

“Tiểu thư, nhưng cậu ta...”

“Ta không thể thả cậu ấy đi. Hiện giờ, thân phận nô lệ lại là thân phận phù hợp nhất với cậu ấy.”

Cô kiên quyết từ chối.

Từ lúc nào không hay, cô đã nhận ra rằng chỉ đơn giản tháo chiếc vòng rồi trả tự do cho cậu không phải là giải pháp hoàn hảo nhất.

Thế nhưng, cô hoàn toàn không biết rằng kẻ “nô lệ” được nhắc đến trong cuộc trò chuyện ấy đang lặng lẽ đứng ngoài cửa và nghe thấy tất cả.

Ánh mắt của thiếu niên đứng ngoài phòng bỗng trở nên lạnh giá như băng. Cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín hồi lâu, rồi lặng lẽ quay lưng, bước thật xa khỏi căn phòng của kẻ đạo đức giả kia.

Bên trong, cô vẫn hoàn toàn không hay biết gì mà tiếp tục bàn bạc với Barrot.

“Trong chuyến săn ma vật lần này, ta phải ghi điểm trong mắt cha. Để cha thấy Guiscard sở hữu thiên phú vượt trội và có thể chính thức tiêu diệt ma vật là chuyện vô cùng quan trọng.”

“Tiểu thư đã có kế hoạch gì chưa?”

“Ừm. Ta không thể làm liên lụy đến ông ngoại được. Chuyện này, một mình ta có thể tự giải quyết.”

Dù đã quá quen thuộc với nơi này, nhưng việc quản lý một dinh thự rộng lớn chưa bao giờ là dễ dàng. Cô vừa phải gánh vác công việc của một thị nữ, vừa phải quán xuyến mọi việc trong phủ, bận rộn đến mức không có lúc nào ngơi tay.

Đặc biệt là khi lễ hội mùa đông Taillach sắp diễn ra.

Đây là lễ hội do phủ Công tước Brien đứng ra tổ chức, vì thế khối lượng công việc đổ dồn lên vai cô lại càng lớn hơn.

Hoạt động mở màn cho lễ hội Taillach chính là cuộc săn ma vật.

Khu vực phía Tây, vùng đất cằn cỗi và kém giá trị nhất trong số các lãnh địa của Công tước Brien, lại là nơi tiếp giáp với Khu rừng Vực Thẳm.

Khu rừng rộng lớn ngăn cách giữa vương quốc Lodbrok và vương quốc Farnborough trải dài từ lãnh địa Brien ở phương Nam cho đến tận kinh đô Tallinn, đồng thời cũng là nơi chôn giấu vô số bí mật cổ xưa.

Đó cũng là nơi ma vật thường xuyên xuất hiện và tấn công con người.

Độc Long liệu có đang ẩn náu trong đó dưới thân phận một ma vật không nhỉ?

Cô bất giác nhớ tới con rồng mà sau này sẽ bị Guiscard tiêu diệt. Dù sao đi nữa, chẳng biết là do sự tồn tại của con rồng ấy hay bởi lời đồn nơi đây là cánh cổng nối liền với Ma giới, mà những lãnh địa quý tộc tiếp giáp Khu rừng Vực Thẳm luôn phải hứng chịu các đợt ma vật càn quét với tần suất dày đặc hơn hẳn những nơi khác.

Tình trạng này đặc biệt nghiêm trọng vào mỗi độ xuân sang. Chính vì thế, lễ hội mùa đông Taillach dần dần đã biến thành một sự kiện quy tụ giới quý tộc cùng tham gia chiến dịch săn diệt ma vật. Nếu những cuộc săn bắn thông thường chỉ là thú vui xa xỉ gây phiền toái cho dân chúng, thì cuộc săn ma vật này lại mang đến lợi ích cho tất cả mọi người.

Và năm nay, việc chuẩn bị cho lễ hội Taillach đều do một tay cô phụ trách.

Trong suốt một tháng diễn ra lễ hội, trung tâm của giới thượng lưu sẽ tạm thời chuyển về lãnh địa Công tước Brienne. Chưa kể cô còn phải lo liệu cho vũ hội Tallinn, cuộc thi khiêu vũ của giới quý tộc, khiến thời gian ngủ mỗi ngày bị cắt xén đến mức đáng thương.

Đầu óc đau như búa bổ vì núi công việc chất chồng, cô đành ngậm ngùi bỏ lỡ cả tiệc sinh nhật tuổi mười ba của chính mình.

Ba tháng chuẩn bị trôi qua cho đến khi mùa đông thực sự kéo đến, và cũng đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

Đầu tiên là việc Emil trở về nhà sau khi kỳ nghỉ đông bắt đầu. Mối quan hệ giữa cô và anh ta vẫn lạnh nhạt như nước sông không phạm nước giếng. Thỉnh thoảng Emil vẫn tìm cách gây sự, nhưng cô đều khéo léo phớt lờ.

Alexa cũng bước vào mùa đông cùng những cơn sốt và những tràng ho kéo dài. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao lại không còn vô cớ cáu gắt với chị gái mình nữa. Dù tính tình vẫn còn đôi phần trẻ con và bốc đồng, nhưng ánh mắt cô ấy dường như đã trở nên sâu lắng hơn. Đôi khi, Alexa lại nhìn Emil và cô bằng một ánh mắt vô cùng khó hiểu.

Cuối cùng, nhờ nhận được sự tín nhiệm của cha, cô đã được giao quyền quản lý gần như toàn bộ công việc lớn nhỏ trong phủ. Điều đó đồng nghĩa với việc cô có toàn quyền quyết định mọi chuyện trong dinh thự, từ việc sắp xếp phòng ở cho Guiscard cho đến cả việc sa thải lão quản gia nếu muốn.

“Tôi quyết định bổ nhiệm cậu làm kỵ sĩ hộ tống của tôi.”

Chính vì vậy, việc cô phong Guiscard làm kỵ sĩ hộ tống không gặp phải bất kỳ trở ngại nào về mặt danh nghĩa. Thế nhưng, làn sóng phản đối từ các kỵ sĩ chính thức trong phủ lại dữ dội hơn cô tưởng.

“Nếu các ngươi cảm thấy không phục, cậu ấy sẽ tự chứng minh bằng thực lực của mình. Guiscard.”

Đây chính là lúc thành quả sau một năm ròng rã rèn luyện của cô được phô bày.

Ngay khi một kỵ sĩ bước ra vung kiếm tấn công, Guiscard đã nghiêng người né tránh rồi lập tức áp sát như một tia chớp. Khi đối phương còn chưa kịp xoay người lại, cậu đã đâm kiếm tới. Lưỡi kiếm sắc bén sượt qua lớp giáp sắt, phát ra tiếng rít chói tai. Nếu không mặc giáp, e rằng bên sườn gã đã bị xé toạc.

Sự chênh lệch thực lực quá áp đảo khiến sắc mặt đám kỵ sĩ lập tức tái mét. Gia tộc Brien tuy không nổi danh về võ lực, nhưng những người ở đây vẫn là các kỵ sĩ thực thụ. Vậy mà giờ đây họ lại bị một nô lệ đánh bại dễ dàng đến mức không kịp trở tay.

Guiscard khẽ ngoái đầu nhìn cô. Thấy cô đang mỉm cười rạng rỡ với mình, cậu lập tức cau mày rồi dứt khoát quay mặt đi nơi khác.

Biểu cảm ấy chẳng khác nào đang nhìn thấy thứ gì vô cùng ghê tởm.

Chuyện này là sao chứ?

Đúng lúc ấy, một kỵ sĩ bất bình lên tiếng:

“Chúng tôi không thể chấp nhận chuyện này! Cậu ta chỉ là một tên nô lệ lai lịch bất minh, chưa hề được kiểm chứng!”

Ngay khi cô định lên tiếng phản bác, một giọng nói khác đã vang lên cắt ngang.

“Kiểm chứng chẳng phải vừa diễn ra xong rồi sao?”

Emil từ đâu bước tới.

Cô trợn tròn mắt kinh ngạc. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Sự hiện diện của Emil khiến gã kỵ sĩ kia lập tức rụt cổ.

“Chính các người vừa chứng minh bản thân là một đám kỵ sĩ vô dụng, đến cả một nô lệ cũng không đánh lại nổi, còn gì để nói nữa?”

“Thưa thiếu gia, ý tôi là xuất thân của tên nô lệ đó...”

“Xuất thân thế nào thì nô lệ vẫn là nô lệ. Hay ngươi muốn ta nhắc lại sự tồn tại của chiếc vòng trói buộc trên cổ cậu ta?”

Emil lạnh lùng nói, ánh mắt sắc như dao nhìn xuống gã kỵ sĩ.

Sau đó, anh ta quay sang vị đội trưởng kỵ sĩ đang khoanh tay đứng bên cạnh, trầm giọng hỏi:

“Và từ bao giờ một kỵ sĩ lại có tư cách đứng trước mặt một quý cô mà lớn tiếng quát tháo như đám vô lại thế hả?”

“……”

“Hửm? Các người dám vô lễ với em gái ta như vậy sao?”

“Th-Thành thật xin lỗi, thiếu gia!”

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Emil vừa mới đứng ra bênh vực cô sao?

Cô kinh ngạc đến mức không dám tin vào mắt mình. Nhưng điều đáng giận là ngay khi Emil lên tiếng, đám kỵ sĩ kia lập tức im bặt, không ai dám hé răng phản đối nữa.

Sau khi đám kỵ sĩ lủi thủi rời đi, Emil mới quay sang càu nhàu:

“Tại em lúc nào cũng nói năng nhỏ nhẹ nên bọn họ mới được nước lấn tới, xem thường em như thế đấy.”

“……”

Chẳng phải mối quan hệ giữa cô và anh ta đã rạn nứt đến mức không thể cứu vãn rồi sao?

Cô ngượng ngùng nhìn Emil.

Đúng lúc ấy, anh ta bất chợt lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình:

“...Chúng ta đâu thể cứ mãi sống đề phòng và lạnh nhạt với nhau như thế này được.”

Nói rồi, Emil đưa tay đặt lên vai cô.

Khoảnh khắc ấy khiến sống mũi cô bỗng cay xè.

Dù không cùng một người mẹ, nhưng trong huyết quản của cả hai vẫn đang chảy chung dòng máu của cha.

Không ai hiểu điều đó rõ hơn cô.

“Vâng...”

“Lễ hội Taillach lần này, hai anh em mình hãy cùng cố gắng thật tốt nhé. Để em có thể nhận được sự công nhận của mọi người...”

Emil đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô.

“Còn ta thì có cơ hội lập công chuộc tội.”

Bất chợt, cô cảm thấy giọng nói ấy âm u và lạnh lẽo đến rợn người.

Truyện tranh:

[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 37

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới