[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 4

Đăng lúc 07:32 04/06/2026
3.6K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon. 

Chương 4. Cuộc hôn nhân đầu tiên

Diana thẫn thờ nhìn xung quanh. Nơi cô bị Guiscard kéo đến chính là hoàng cung Farnborough đẫm máu. Đến tận lúc này, cô vẫn chưa thể bằng lòng chấp nhận hiện thực tàn khốc trước mắt.

Nhưng điều khiến cô bàng hoàng hơn cả chính là...

"Bệ hạ. Toàn bộ vương tộc Farnborough đã bị áp giải đến."

Mọi người đều cung kính gọi Guiscard bằng hai tiếng "Bệ hạ". Dẫu lý trí đang tê liệt vì hoảng sợ, cô vẫn lập tức nhận ra một sự thật.

Vị vương tử bị che giấu từng hạ gục Độc long, vị Vua Anh hùng của Lodbrok trở về với thanh gươm nhuốm máu để đoạt lấy ngai vàng, chính là người đàn ông này.

Cho đến tận khoảnh khắc ấy, Diana vẫn ôm một tia hy vọng hão huyền. Liệu Guiscard mà cô từng biết có nể tình xưa mà nương tay? Liệu hắn có rủ lòng thương hại cô dù chỉ một chút?

Cô tự thấy thật kinh tởm khi bản thân lại nhen nhóm loại suy nghĩ đó vào lúc này.

"Kẻ này là vị hôn phu của cô à?"

"Á... X-Xin tha mạng...!"

Trước khi Diana kịp mở lời, một tia sáng lạnh lẽo chợt lóe lên từ bên hông Guiscard.

Phập!

Thanh kiếm của Guiscard đâm vào lồng ngực Ferdinand đang quỳ gối. Diana bật ra một tiếng thét nghẹn ứ, bờ môi run rẩy bần bật. 

Giữa cô và vị hôn phu này vốn chẳng có chút tình cảm gắn bó nào, thậm chí cô còn vô cùng chán ghét hắn. Thế nhưng, kẻ có thể thản nhiên kết liễu người mang danh "vị hôn phu" của cô ngay trước mắt như vậy liệu có thể là một người bình thường?

"Hộc... Ặc... Á... Áaaa!"

Tiếng rên rỉ quái dị vang lên kèm theo một luồng máu tươi phun xối xả. Đó là cái chết của một người từng cùng cô ngồi đàm đạo trong cung điện. Những vệt máu đỏ tươi loang lổ trên nền đá cẩm thạch trắng lạnh lẽo.

Tại sao cô lại phải đứng đây chứng kiến cảnh tượng này? Diana thẫn thờ ngước mắt nhìn Guiscard. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một đường cong vặn vẹo.

"Sao nào, đau lòng lắm à?"

"..."

"Nhìn đi, tiểu thư. Chẳng phải đây là vị vương tử mà cô từng hết mực yêu thích đó sao?"

Hắn bật cười thành tiếng, như thể đang giễu cợt quá khứ ngây ngô thuở trước của cô. Vị quốc vương đang bị trói chặt ra sức gào thét điều gì đó. Guiscard đáp lại bằng một tiếng cười lạnh lẽo.

"Hỡi vị vua cao quý, bị chính đứa cháu này giẫm đạp giang sơn, ông có thấy uất hận không?"

"..."

"Ta chưa từng quên dù chỉ một khắc những gì ông đã gây ra cho ta."

"..."

"Thế nên, giống như cách các người từng chà đạp ta, ta cũng sẽ giẫm nát các người."

Guiscard thẳng chân đá mạnh vào bụng quốc vương. Ông nghiến chặt răng, đau đớn gập người lại như một con tôm. Hắn nở một nụ cười tanh ngòm. Đến đây là kết thúc.

Diana tận mắt chứng kiến khoảnh khắc diệt vong của vương quốc. Kết cục của một triều đại hóa ra lại phù phiếm và thảm hại đến nhường này.

Nhìn thi thể bất động của Ferdinand, cô nhắm nghiền hai mắt. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn dài.

"Bệ hạ, thuộc hạ đã đưa người đến."

Một tiếng thảm thiết vang lên từ phía ngoài đại điện. Diana ngẩng đầu nhìn về phía cửa, tiếng gào khóc lập tức lọt vào tai.

"X-Xin tha mạng!"

"B-Buông ta ra!"

Đó là những giọng nói vô cùng quen thuộc. Tiếng cười trầm thấp của Guiscard lại vang lên. Diana dời tầm mắt về phía đó.

"Cha! Anh trai!"

Giờ thì Diana đã hiểu tại sao hắn lại ép cô phải có mặt ở nơi này. Tất cả chỉ là vì Guiscard muốn cô tận mắt chứng kiến…

Chứng kiến vị thế rớt xuống vực sâu, chứng kiến sự lụi bại hoàn toàn của chính cô.

Hắn thực sự đã mở toang cánh cửa dẫn lối xuống địa ngục.

 

***

 

"Xin hãy tha mạng..."

"..."

"Xin hãy tha mạng cho họ..."

Kỳ lạ thay, Diana không bị tống vào ngục tối. Nhưng ở trong cung điện bị giám sát nghiêm ngặt, cô lại phải cay đắng lắng nghe thông báo về ngày hành quyết của cha và anh trai.

Cô muốn cứu họ. Cô bắt buộc phải cứu họ. Ngay khi Guiscard bước vào phòng, Diana không một chút do dự mà quỳ sụp xuống trước mặt hắn.

Thân phận nô lệ từng bị khinh rẻ trong dinh thự của hắn, hay việc hắn là kẻ có địa vị thấp kém hơn cô, giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Họ là gia đình duy nhất của cô.

"Xin hãy cứu họ, thưa Bệ hạ."

Diana ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên. Giọt nước mắt từ đôi mắt màu xám bạc khẽ lăn dài. Cái lòng tự trọng hão huyền của một quý tộc từng đứng trên cao nhìn xuống kẻ nô lệ thuở nào đã bị cô vứt bỏ không thương tiếc từ lâu.

"Đám đàn ông trong gia tộc cô đã định bỏ rơi cô để cao chạy xa bay ra nước ngoài. Chúng bỏ lại cô ở đây để làm lá chắn thế mạng."

Diana khẽ rùng mình.

"Ngay cả với những kẻ như thế, cô vẫn muốn cầu xin mạng sống cho chúng sao?"

"...Vâng."

Nếu đó là phương thức sinh tồn để bảo vệ gia tộc, Diana hoàn toàn có thể chấp nhận thấu hiểu. Chỉ cần giữ được mạng sống, chỉ cần còn sống thì mới mong có ngày vực dậy tương lai. Và quan trọng hơn, Diana còn phải chăm sóc cho đứa em gái út Alexa.

Guiscard bật ra một tiếng cười khẩy giễu cợt. Kẻ trước đây chưa từng hé môi cười lấy một lần, giờ đây lại cười nhiều đến thế.

"Thật là thú vị. Vị tiểu thư cao quý lại hạ mình quỳ gối trước mặt một kẻ từng là nô lệ hèn mọn."

Guiscard vươn tay thô bạo nâng cằm Diana lên, ép khuôn mặt đẫm lệ của cô phải đối diện với mình. Qua thời gian, các đường nét trên gương mặt hắn đã trở nên góc cạnh, nam tính và sắc sảo hơn, duy chỉ có đôi mắt là vẫn đẹp đẽ như xưa. Đôi mắt mà Diana từng vô cùng thích thú khi ngắm nhìn.

"Nếu tôi tha cho bọn chúng, cô định lấy gì để đền đáp đây?"

"..."

"Một thiên kim của một gia tộc quý tộc đã lụi bại như cô thì có thứ gì để ban phát chứ?"

Diana cắn chặt môi, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên định. Những chuyện xảy ra tại đại điện đã khiến cô nhận thức rõ ràng một điều: 

Guiscard sẽ không bao giờ đối xử dịu dàng với cô nữa. Và lý do hắn giữ lại mạng sống cho cô, chẳng qua là để bắt cô phải trả giá cho những tủi nhục mà hắn từng phải gánh chịu thời còn làm nô lệ.

Nếu đã vậy, cô còn có thể đem thứ gì ra để giao dịch với người đàn ông này đây?

Diana chậm rãi đứng dậy. Cô buông lỏng chiếc khăn choàng trên vai xuống sàn nhà. Bộ y phục cô đang mặc trên người là một chiếc váy ngủ mỏng manh.

Dưới ánh trăng mờ ảo, làn da tuyết trắng mịn màng của cô thoắt ẩn thoắt hiện. Dù có y phục trên người nhưng lớp vải mỏng dính ấy lại khiến vóc dáng cô lộ rõ mồn một chẳng khác nào đang khỏa thân.

Từ bờ xương quai xanh thanh tú lấp ló sau cổ áo khoét sâu, đôi gò bồng đảo mềm mại, cho đến vòng eo thon gọn và đôi chân mảnh mai thuôn dài.

Gương mặt Guiscard đanh lại khi nhìn chằm chằm vào cơ thể cô. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một tia sáng phức tạp lóe lên rồi lập tức vụt tắt trong đôi mắt tím sâu thẳm.

"Tôi sẽ dâng hiến bản thân mình cho anh."

"..."

"Xin hãy tha mạng cho bọn họ. Tôi cầu xin anh."

Gương mặt Diana hằn rõ nét nhục nhã ê chề. Cô sẵn sàng đem sự trinh bạch của mình dâng hiến cho người đàn ông này ngay trong đêm nay. Là một quý tộc, vào những thời khắc như thế này chẳng phải đều sẽ lựa chọn như vậy sao?

Vì đại cuộc của gia tộc, hiến tế một tấm thân xác thịt thì có là gì. Huống hồ đây lại là vì mạng sống của cha và anh trai cô? Cô thừa biết lời thỉnh cầu này vô lý đến nhường nào. Muốn cầu xin kẻ thù tha mạng cho gia tộc mình thì bắt buộc phải trả một cái giá tương đương.

Cô chấp nhận bán rẻ lòng tự trọng và tôn nghiêm cuối cùng của bản thân.

"Cũng chẳng khác gì lũ kĩ nữ tầm thường ngoài kia."

"..."

"Cái giá cho một đêm của cô là mạng sống của gia quyến sao?"

Guiscard nhìn Diana bằng ánh mắt đầy rẫy sự khinh miệt.

"Hóa ra cô cũng là người của cái gia tộc đó."

"..."

Toàn thân cô run lên bần bật trước sự sỉ nhục và khinh rẻ tột cùng ấy. Vị máu tanh chát chúa lan rộng trong khoang miệng do cô tự cắn chặt môi mình. Cô ngước khuôn mặt đẫm lệ nhìn hắn chằm chằm.

"Tiểu thư, hình như cô đang có một sự hiểu lầm rất lớn thì phải?"

"..."

"Thứ thể xác như của tiểu thư đây ngoài kia vơ đại cũng được cả nắm. Đối với tôi, nó chẳng đáng một xu."

"..."

Sắc mặt Diana trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Guiscard Lodbrok quá tàn nhẫn, hắn thừa biết cách chà đạp cô xuống tận cùng bùn đen. Hắn không hề có ý định thỏa hiệp với cuộc giao dịch này. Mục đích của hắn chỉ đơn giản là muốn tận mắt chứng kiến sự sụp đổ thảm hại của cô.

Ngày hôm sau.

Cha và anh trai cô đã bị đưa ra pháp trường hành quyết. Không biết bọn họ đã phải chịu đựng những đòn tra tấn dã man trong bao nhiêu ngày đêm, bởi các thi thể khi được đưa về không còn một chỗ nào nguyên vẹn.

Đó là gia đình ruột thịt của cô. Đã từng có những lúc họ cùng cười đùa vui vẻ, từng quây quần bên mâm cơm gia đình. Dẫu đối với thế gian ngoài kia, họ có là những con ác quỷ tàn bạo, thì đối với cô, họ vẫn là những thiên thần hộ mệnh. Dù đôi lúc cô từng phải rơi lệ vì những muộn phiền mà họ mang lại, nhưng họ cũng chính là những người đã ân cần xoa đầu cô, và là những người mong cầu cô có được hạnh phúc hơn bất cứ ai trên đời.

Nhưng giờ đây, bọn họ đã vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này.

Cô biết phải oán hận ai bây giờ? Diana cố gắng đè nén ngọn lửa giận dữ trong lòng. Dù có là một tiểu thư quý tộc không màng thế sự, cô vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng bản thân mình không có tư cách để oán hận Guiscard.

Chính vì thấu hiểu điều đó, cô chỉ biết câm lặng nén lại nỗi đau thương tột cùng, tĩnh lặng chờ đợi cái chết gõ cửa đón mình đi. Thế nhưng, Guiscard lại không hề có ý định cho cô một kết cục dễ dàng như vậy.

***

Diana thẫn thờ nhìn bóng mình trong gương. Trên người cô lúc này là một bộ váy cưới trắng tinh khôi. Ngay khi sực tỉnh, ánh mắt cô chợt nhuốm màu căm hận, cô thẳng chân giẫm nát bó hoa cưới vừa được người ta cung kính dâng lên.

Kết hôn?

Kết hôn sao?

Tên khốn điên rồ.

Tên điên này!

Guiscard quả thực không hề muốn ban cho cô một cái chết thanh thản. Trên danh nghĩa bị áp giải về Vương quốc Lodbrok. Sau khi nghe tin bản thân sẽ phải thành thân với hắn, Diana đã liều mạng tìm cách đào tẩu nhưng thất bại. 

Cuối cùng, gã kị sĩ chịu trách nhiệm canh gác cô đã bị chém đầu trước công chúng, còn bản thân cô thì phải gánh chịu những tủi nhục vô cùng thảm hại.

Ngay khi vừa đặt chân đến vương quốc của hắn, cô đã ra sức vùng vẫy phản kháng điên cuồng, thế nhưng mọi nỗ lực của cô đều trở nên vô nghĩa. Cuối cùng, vào đúng ngày đại hôn, cô bị người ta thô bạo ép mặc váy cưới, cơ thể bị trói chặt để tùy ý cho người ta trang điểm và sửa soạn.

"Cút ra ngoài! Cút hết ra ngoài cho ta!"

Cô gào thét lên trong vô vọng. Tất nhiên, từ nhỏ cô đã sớm thấu hiểu một sự thật rằng, vì đại cuộc của gia tộc, cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được kết hôn với người đàn ông mình đem lòng yêu thương. 

Thế nhưng cô chưa bao giờ có thể ngờ rằng, cuộc hôn nhân của mình lại diễn ra theo một cách thức tàn độc đến nhường này. Cô giờ đây chẳng còn bất cứ thứ gì để che chở, chỉ có thể trơ mắt nhìn lòng tự trọng và tôn nghiêm của bản thân bị chà đạp và nhào nặn tùy ý.

Đám hầu nữ có mặt trong phòng đều nhíu mày, ái ngại nhìn nhau.

Rầm! Cánh cửa bỗng bật mở ra thô bạo.

"Chẳng còn nhìn thấy một chút thanh lịch hay phong thái quý phái nào nữa rồi."

"..."

"Lui ra ngoài hết đi."

Nghe thấy mệnh lệnh của người đàn ông, đám hầu nữ lập tức cúi đầu lui ra ngoài. Diana vẫn đứng chết lặng tại chỗ, hướng đôi mắt căm hờn nhìn người đàn ông vừa bước vào. Chính là Guiscard.

Đôi mắt tím của Guiscard lạnh lùng và dửng dưng khóa chặt lấy gương mặt giàn giụa nước mắt của cô.

"Tại sao... Tại sao anh lại làm ra cái trò bỉ ổi này chứ!"

"..."

"Thà rằng anh cứ biến tôi thành nô lệ đi cho rồi!"

"..."

"Tên khốn điên rồ! Đồ điên! Thằng khốn!"

Diana nghiến chặt răng gào thét thảm thiết. Nghe những lời nguyền rủa đầy oán hận ấy, sắc mặt hắn vẫn không hề mảy may biến đổi. Hắn chỉ thản nhiên quan sát từng biểu cảm trên gương mặt của Diana như thể đang nhìn một món đồ chơi, rồi chậm rãi cất lời:

"Hôm nay không thể ngoan ngoãn một chút được à?"

"Nếu đặt mình vào vị trí của tôi thì anh có câm mồm ngoan ngoãn được không?! Giờ đây, làm sao... làm sao tôi có thể...!"

Phải thành thân với kẻ thù không đội trời chung đã tự tay sát hại cả gia đình mình, thà rằng chọn cái chết để đòi lại huyết hải thâm thù còn thanh thản hơn, làm sao cô có thể cam chịu ở bên cạnh hắn suốt quãng đời còn lại đây? Đây rõ ràng là một lời nguyền rủa tột cùng dơ bẩn và tàn độc.

"Hôn lễ của một Quốc vương chắc chắn sẽ có Pháp hoàng đến chứng giám đúng không?"

"..."

"Tôi nhất định sẽ vạch trần trước mặt Ngài ấy! Để xem Ngài ấy có dung thứ cho những hành vi tội ác mà anh đang gieo rắc hay không!"

Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, Diana trong bộ y phục lộng lẫy hiện lên đẹp đẽ đến nao lòng, tựa như một tân nương bước ra từ thần thoại. 

Thế nhưng, đôi mắt xám bạc long lanh như những vì sao tinh tú giờ đây lại ngập tràn những tia máu căm hận ngút trời, đó là sự căm hận tột cùng hướng về người đàn ông sắp sửa trở thành phu quân của mình. Đôi mắt màu tím của Guiscard lẳng lặng nhìn dòng oán khí ấy một hồi, rồi bất thình lình vươn tay ra, thô bạo bóp chặt lấy miệng cô.

Cơn đau buốt truyền đến như thể xương hàm sắp bị hắn bóp nát đến nơi. Guiscard nhìn xoáy vào đôi mắt của Diana, lạnh lùng thì thầm:

"Cử việc làm theo ý cô đi."

"..."

"Vì cho dù cô có giãy giụa thế nào, cô vẫn bắt buộc phải thành thân với thằng ranh nô lệ mà cô hằng khinh rẻ mà thôi."

Vừa dứt lời, hắn thò tay vào ngực áo lấy ra một vật. Ngay khi nhìn rõ thứ đó là gì, Diana lập tức kinh hoàng, điên cuồng lắc đầu từ chối.

"Sao nào? Chẳng phải cô vừa gào lên đòi ta biến cô thành nô lệ đó sao? Đó chẳng phải là ước nguyện của vị tiểu thư cao quý đây à?"

Guiscard bật ra tiếng cười khẩy đầy châm biếm. Khi thứ kim loại lạnh lẽo ấy được khóa chặt vào cổ, toàn bộ sức lực trên cơ thể cô như bị rút cạn hoàn toàn.

Diana ngấn lệ, nhìn hắn bằng ánh mắt bất lực đầy tuyệt vọng.

A... Hóa ra, sự trả thù của người đàn ông này thậm chí còn chưa thực sự bắt đầu.

Thì ra là vậy.

Mục tiêu trả thù của hắn, giờ đây đã chuyển sang chính bản thân cô.

Cô bắt buộc phải trở thành một vật tế thần chịu đựng những sự sỉ nhục và khinh rẻ y hệt như những gì hắn đã từng phải nếm trải trước đây. Giống như quá khứ, cô chẳng thể tìm ra cách để khước từ sự trả thù tàn độc của Guiscard. Cô chỉ biết nhắm mắt cam chịu mọi sự sắp đặt tàn nhẫn của hắn, cơ thể không ngừng run rẩy bần bật.

Cứ như thế, buổi lễ đại hôn chính thức bắt đầu.

Một hôn lễ lộng lẫy và hoa lệ dưới cơn mưa những cánh hoa trắng muốt rực rỡ tung bay.

Để chứng kiến đại hôn của vị Vua Anh hùng, giới quý tộc cùng toàn thể bách tính đều đổ xô kéo đến đông nghịt. Những người có mặt tại lễ đường mở đều đổ dồn ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía vị tân nương kiều diễm đứng bên cạnh bậc quân vương đầy uy phong bệ vệ.

Thế nhưng ngay sau đó, nhìn rõ diện mạo của tân nương, tất cả bọn họ đều đồng loạt bật ra tiếng cười khẩy chế giễu. Bởi lẽ, chễm chệ trên chiếc cổ thanh tú của vị vương hậu tương lai lại là một chiếc vòng cổ xích sắt, thứ gông cùm chuyên dùng cho đám nô lệ hạ đẳng.

Bậc quân vương đầy mưu mô này đã lợi dụng ngay cả ngày đại hôn trọng đại của chính mình để phô diễn chiến tích vĩ đại cho thế gian chiêm ngưỡng. 

Hắn phơi bày món chiến lợi phẩm cao quý nhất của vương quốc Farnborough bại trận trước bàn dân thiên hạ, khiến mọi người có mặt tại đó bắt đầu nhìn vị tân nương đang mang biểu cảm nhục nhã ê chề bằng ánh mắt coi thường, khinh miệt.

***

Ngồi trong căn phòng tân hôn được bày biện lộng lẫy, Diana thẫn thờ ngước mắt nhìn bầu trời qua ô cửa sổ. 

Giờ đây, cô đã hoàn toàn trở thành trò cười cho thiên hạ, phải hứng chịu vô vàn lời chỉ trỏ nhục mạ từ tất cả mọi người.

Liệu trước đây... Guiscard cũng từng phải nếm trải những cảm xúc kinh khủng như thế này sao?

Hồi còn nhỏ, cô luôn cảm thấy nhói lòng trước những uất ức và đòn roi mà Guiscard phải gánh chịu khi xưa. Cô đã từng rất muốn đứng ra che chở bảo vệ cho hắn, nhưng ngặt nỗi bản thân cô lúc đó lại chẳng có lấy một chút quyền hạn nào để can thiệp vào chuyện trong phủ.

Sự trả thù của hắn hoàn toàn là danh chính ngôn thuận. Chỉ tiếc rằng số phận trớ trêu, vì bản thân cô lại mang huyết thống của gia tộc tội lỗi ấy, nên cô chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay gánh chịu sự trừng phạt này như một lẽ đương nhiên.

Đó chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Diana và những vị tiểu thư khuê các khác. Cô hoàn toàn có quyền chọn cách ích kỷ và phiến diện để mù quáng oán hận hắn, nhưng lý trí của cô không cho phép bản thân tha hóa đến bước đường cùng. Cô có khả năng rạch ròi phân định giữa cảm xúc cá nhân và sự thật tàn khốc đã xảy ra, từ đó đưa ra những nhận định một cách vô cùng lý trí và tỉnh táo.

Sự kiên cường và tỉnh táo này có lẽ đã được tôi luyện từ những gánh nặng trách nhiệm nặng nề đè lên vai một đứa trẻ mới mười hai tuổi kể từ sau ngày mẹ qua đời.

Cô vốn dĩ đã quá quen thuộc với việc phải ép bản thân tách biệt giữa cảm xúc cá nhân và hiện thực tàn nhẫn trước mắt.

Thế nên, dẫu danh dự có bị bôi nhọ, dẫu có phải gánh chịu nỗi nhục nhã ê chề này, cô vẫn sẵn sàng chấp nhận. Điều duy nhất khiến cô thấy may mắn vào lúc này chính là việc Guiscard hoàn toàn ghê tởm và chán ghét thể xác của cô.

Ít nhất thì giữa cô và hắn sẽ không bao giờ xảy ra chuyện da thịt đụng chạm dơ bẩn.

Chuỗi ngày giông bão đầy đau khổ chắc chắn đang đợi nàng ở phía trước. Đoạn đường tương lai chắc chắn sẽ là một hỏa ngục trần gian. Diana khẽ sụt sùi, thẫn thờ tựa bờ vai gầy guộc vào bức tường lạnh ngắt.

Rầm! Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra.

Chẳng lẽ...

Diana kinh hoàng lắc đầu lia lịa.

Tiếng bước chân trầm ổn, nặng nề nện từng nhịp rõ mồn một trên sàn nhà. Dưới ánh nến bập bùng, bóng dáng cao lớn của Guiscard dần hiện ra trước mắt nàng.

Diện mạo của hắn lúc này hoàn toàn khác biệt so với những lúc khoác trên mình những bộ chiến giáp lạnh lẽo hay lớp hoàng phục dày cộm trước đây. 

Hắn đứng đó, một nam nhân với vóc dáng cao lớn vạm vỡ cùng bờ vai vững chãi như một khối đá tảng uy nghiêm.

 

Truyện tranh:

[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 4

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới