[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 5

Đăng lúc 07:32 04/06/2026
3.6K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon. 

Chương 5. Đêm tân hôn đầy thương tích

"Tại sao?" Diana mở to mắt. 

"Tại sao..."

"Tại sao ư? Chẳng phải việc ở bên tân nương của mình trong đêm tân hôn là điều hiển nhiên sao?"

Dưới ánh đèn vàng, gương mặt góc cạnh của hắn phản chiếu sắc hoàng kim. Đôi mắt tím ngập tràn ánh nến khóa chặt lấy khuôn mặt cô.

Thật kỳ lạ. Liệu có phải do hiệu ứng của bóng tối? Đôi đồng tử ấy dường như đang lấp lánh. Sự lấp lánh ấy vừa giống như sự thỏa mãn đê tiện, lại vừa giống như niềm vui sướng thuần túy.

"Sao nào, tiểu thư ghê tởm đến mức không muốn nghĩ đến chuyện ân ái với tên nô lệ cũ à?"

"..."

"Nhưng biết làm sao đây. Tiểu thư sẽ còn phải tiếp tục chịu đựng tình cảnh này dài dài."

Như một chú chim bị giam cầm, nhục nhã là định mệnh không thể tránh khỏi. Diana buộc phải đưa ra lựa chọn. Cơ thể cô run lên bần bật.

"Cởi ra cho tôi."

"..."

"Thứ trên cổ này... xin hãy tháo nó ra."

"..."

Đôi mắt màu xám bạc của Diana nhìn thẳng vào hắn. Cô hoàn toàn không hề dùng bất kỳ chiêu trò lẳng lơ nào. 

Trước lời khẩn cầu bình thản ấy, Guiscard vươn tay ra. Chiếc vòng cổ phản ứng với bàn tay của chủ nhân liền tự động tháo mở. Bàn tay to lớn của hắn chạm nhẹ vào chiếc cổ cô.

Cuối cùng cô cũng phải bước đi trên con đường địa ngục đã được vạch sẵn này sao.

Nghĩ kỹ lại, việc bị gả cho Ferdinand hay chịu đựng tình cảnh hiện tại, thực chất chẳng có gì khác biệt.

Nếu đã như vậy, thà rằng... thà rằng cô cố gắng lấy lòng người đàn ông này thì hơn. Chẳng phải chỉ cần cô chịu nhượng bộ một chút, hắn đã tháo chiếc gông cùm này ra rồi sao.

Diana mở mắt, nhìn thẳng vào người đàn ông sắp sửa trở thành phu quân của mình. Ánh mắt ấy mang theo sự buông xuôi, tuyệt vọng. Bàn tay to lớn của hắn khẽ vuốt dọc cổ cô rồi rời đi.

Lý trí của cô lúc này đã hoàn toàn tê liệt. Diana thẫn thờ chủ động tiến lại gần hắn. Nhìn thấu sự buông xuôi không chút kháng cự trong đôi mắt Diana, bàn tay hắn bắt đầu nôn nóng, vội vã trút bỏ lớp y phục mỏng manh trên người cô.

Làn da trần lộ ra ngoài không khí khiến cô khẽ rùng mình. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể Diana. Chiếc cổ thon thả như cổ nai, đôi gò bồng đảo căng đầy, và dù cô đã cố gắng che đậy, đôi chân vẫn khép chặt đầy thẹn thùng bảo vệ nơi tư mật. 

Trong đôi đồng tử vốn lạnh lẽo như băng giá của hắn giờ đây đã bị ngọn lửa dục vọng nóng bỏng thiêu rụi.

Bờ môi hắn thô bạo cắn mạnh vào cổ cô. Khi cô đau đớn cắn chặt môi, bàn tay thô ráp của hắn áp lên làn da trần của cô. Trong một khoảnh khắc, cô có cảm giác như bàn tay hắn đang khẽ run rẩy.

Không sao cả. Chuyện này dù sao cũng là điều mình bắt buộc phải trải qua. Diana Brien, ngươi thừa biết số phận của một đứa con gái quý tộc thất thế sẽ ra sao mà? Nào, hãy chủ động quyến rũ hắn đi. Chỉ có như vậy, chuỗi ngày sống sót sau này mới bớt phần cay đắng.

Diana cố gắng ép cơ thể đang cứng đờ của mình chuyển động, vòng tay qua ôm lấy cổ hắn. Ngay lập tức, bờ môi hắn tách mở, thô bạo quấn lấy lưỡi cô.

"Ưm... ưm!"

Kẻ nào từng ca tụng nụ hôn là ngọt ngào cơ chứ? Nụ hôn này vô cùng kiên quyết và tham lam, như một lời cảnh báo trước cho cuộc hoan lạc điên cuồng sắp tới. 

Chiếc lưỡi của hắn càn quét, nếm náp từng ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ nhắn của Diana. Những ngón tay hắn bắt đầu trượt dài xuống phía dưới xương quai xanh.

Phải rồi, đối với người đàn ông này, ngay cả chuyện giường chiếu cũng chỉ là một hình thức trả thù mà thôi. Đó là lý do vì sao hắn lại dùng những cử chỉ thô bạo đến vậy để giày vò thân xác cô.

"Hức... ưm!"

Toàn thân cô run rẩy bần bật. Sự va chạm thể xác đầu đời vốn đã khiến đầu óc cô choáng váng, nay thái độ hung hãn của người đàn ông này lại càng khiến cô khiếp sợ tột độ.

Cuối cùng, người đàn ông cũng trút bỏ y phục. Diana nằm bất động trên giường, nhìn người đàn ông đang cúi xuống bao phủ lấy mình. Hắn vươn tay dịu dàng vuốt ve những lọn tóc của Diana, rồi cúi đầu hít hà mùi hương trên đó.

"Tôi từng chỉ dám tưởng tượng."

"...”

"Tưởng tượng xem nếu được chạm vào mái tóc của cô một cách danh chính ngôn thuận thì sẽ có cảm giác thế nào."

"..."

"Sẽ có mùi hương gì, và mềm mại ra sao."

"..."

"Một mùi hương thật đáng kinh tởm."

Hắn buông lời cay đắng nhưng bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc dài của cô hết lần này đến lần khác, rồi đặt lên đó một nụ hôn sâu. Đó là cử chỉ vốn chỉ xuất hiện giữa những cặp tình nhân đắm say. Khi Diana vô thức muốn né tránh, hắn liền dùng sức mạnh áp đảo, ghim chặt cô xuống giường.

Ngay sau đó, chiếc lưỡi của hắn lướt dọc xuống xương quai xanh thanh mảnh. Cô rụt rè vươn tay định giúp cởi bỏ chiếc áo sơ mi đang khoác hờ trên người Guiscard.

Thấy vậy, hắn liền bật ra một tiếng cười khẩy đầy châm biếm.

Hắn không nói lời nào, nhưng ánh mắt nhìn cô lúc này chẳng khác nào đang nhìn một kẻ quý tộc đang phủ phục cầu xin. 

Hắn không thèm tiếp tục những trò mơn trớn nực cười ấy nữa. Hắn thẳng tay hất mạnh tay cô ra, rồi tàn nhẫn đâm sầm vào sâu trong cơ thể cô.

"Á... đau!"

Cô nhắm nghiền mắt, đau đớn vùng vẫy. Cô định thốt lên tiếng kêu van xin vì quá đau đớn, nhưng thừa biết người đàn ông này sẽ không bao giờ mảy may bận tâm. Cô đành chọn cách cắn chặt môi chịu đựng. Thế nhưng, sự kiên cường ấy cũng chẳng duy trì được bao lâu.

"Hộc... ưm!"

Theo bản năng, hai tay cô ôm chặt lấy cổ hắn để tìm điểm tựa, hành động đó khiến hắn càng thêm điên cuồng, thô bạo thúc mạnh vùng hông. Một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên bên tai cô.

Diana giàn giụa nước mắt ngước nhìn Guiscard. Hắn thô bạo nâng cằm cô lên, tham lam liếm sạch những giọt lệ đang lăn dài trên má.

Dưới sự giày vò điên cuồng của hắn, hai cánh tay cô buông thõng, yếu ớt đung đưa theo từng nhịp va chạm. Cô bị hắn khống chế, chỉ có thể uất ức bật ra những tiếng rên nghẹn ngào bị bàn tay hắn chặn lại.

"Diana."

"..."

"Diana, Diana. Tiểu thư, tiểu thư của tôi!"

Ôi, người đàn ông này chính là một con quái vật.

Diana nhắm nghiền mắt, chìm vào bóng tối.

Khi tỉnh dậy sau cơn mê man, Diana cay đắng cắn chặt môi. Khắp cơ thể cô truyền đến những cơn đau nhức âm ỉ, rã rời. Trơ mắt nhìn vệt máu đỏ tươi loang lổ trên tấm ga giường, cô lại càng cắn chặt môi hơn. Cô vẫn chưa thể tin vào những gì vừa xảy ra với mình.

Cô vô thức đưa tay lên vuốt ve chiếc cổ mịn màng. Chiếc vòng cổ xích sắt khi nãy đã biến mất. Cô đã bị kéo đi như một con chó trước bàn dân thiên hạ để làm lễ thành hôn, rồi lại phải dâng hiến thân xác cho người đàn ông này chỉ để đổi lấy việc tháo bỏ chiếc xích cổ nhục nhã.

"A... ư..."

Vì có quá nhiều biến cố dồn dập xảy ra, Diana đã cố gắng trốn tránh, không dám đối diện với cú sốc tâm lý này.

 Thế nhưng giờ đây, khi đã hoàn toàn tỉnh táo và nhận thức được những gì mình vừa trải qua, một cảm giác buồn nôn tột cùng chợt dâng lên trong lòng. Cô đã dâng hiến sự trong trắng, thứ được xem là danh dự cốt lõi và thiêng liêng nhất đối với một tiểu thư quý tộc.

Không chỉ có vậy, cô còn khỏa thân, hòa làm một với kẻ thù giết hại gia đình mình. Cô đã đón nhận nụ hôn của hắn, và rên rỉ trong vòng tay của hắn. Lúc này, việc đó mang lại đớn đau hay khoái cảm đã không còn quan trọng nữa rồi.

Nghĩ đến bản thân mình như vậy, và nghĩ đến hiện thực tàn khốc mà mình phải đối mặt trong tương lai, một nỗi ghê tởm tột độ trào dâng. Diana vội vã đưa tay bịt chặt miệng. Lồng ngực cô đảo lộn, nôn nao thắt quặn lại.

"Ọe... oẹ!"

Diana không nhịn được nữa, nôn thốc nôn tháo ngay trên giường. Cùng lúc đó, những tiếng khóc thút thít kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa. Cô vô cùng bất an và sợ hãi. 

Thế nhưng, chẳng còn một ai trên đời này có thể đứng ra dỗ dành, an ủi nỗi sợ hãi của cô nữa rồi.

Cô cay đắng nhận ra bản thân mình giờ đây đã thực sự cô độc trên thế gian. Chính vì vậy, lần đầu tiên trong đời, Diana hoàn toàn vứt bỏ chiếc mặt nạ quý tộc kiêu hãnh sang một bên, thu mình lại thành một sinh linh yếu đuối nhỏ bé mà nức nở nghẹn ngào.

Bỗng nhiên, một tiếng sột soạt khẽ vang lên từ góc phòng. Diana giật mình quay đầu lại, phát hiện Guiscard đang ngồi chễm chệ trên ghế, lặng lẽ quan sát cô từ lúc nào.

Vì cứ ngỡ bên cạnh không có ai nên cô mới dám buông thả bản thân khóc lóc thảm thiết đến vậy. Ngay khi nhìn thấy Guiscard, cô liền quên bẵng cả việc khóc, gương mặt đanh lại nhìn hắn đầy đề phòng.

Những giọt nước mắt vẫn vô thức lăn dài trên má. Theo bản năng, cô vội vã kéo tấm chăn bông lên để che đậy thân hình trần trụi của mình. Nhìn thấy hành động đó, Guiscard lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác. 

Tiếng sụt sùi nức nở của cô kéo dài một hồi lâu, lấp đầy bầu không khí tĩnh mịch của căn phòng. Guiscard như thể đã mất hết kiên nhẫn, không muốn nghe thêm bất cứ tiếng khóc nào nữa, liền lạnh lùng đứng dậy sải bước đi thẳng ra ngoài.

Đó quả thực là một đêm tân hôn lạnh lẽo đến thấu xương.

Một quý tộc của vương quốc Farnborough đã bị diệt vong nay lại trở thành Hoàng hậu. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ để cô trở thành trò cười cho thiên hạ. Không phải công chúa vương tộc nước khác, mà lại là quý tộc của một bại quốc. 

Đã vậy, hãy nhìn xem hôn lễ đó đã diễn ra như thế nào. Vị tân vương đã dùng thú vui bệnh hoạn của mình để ép tân nương phải đeo chiếc vòng cổ của nô lệ.

Chính vì lẽ đó, tất cả những gì bao quanh cuộc sống của Diana đều bị vấy bẩn bởi sự nhục nhã ê chề. Guiscard dường như hạ quyết tâm phải giày vò cô đến cùng, hắn cố tình sắp xếp những hầu nữ không có chút thiện cảm nào, thậm chí là mang đầy lòng thù hận với cô đến phục dịch bên cạnh. Trong số đó, có cả những kẻ từng bị chính tay cô trục xuất khỏi phủ trước đây, đây quả thực là đỉnh cao của sự hành hạ tinh thần. Tất cả mọi người xung quanh cô đều là kẻ thù.

Trước khi cô kịp tìm cách thích nghi hay làm bất cứ điều gì, mọi nỗ lực của cô đều bị dập tắt ngay từ trong trứng nước. Guiscard bỏ mặc cô tự sinh tự diệt theo đúng nghĩa đen, thậm chí còn ngấm ngầm đẩy cô vào những tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thà rằng hắn cứ công khai sỉ nhục hay chế giễu cô trước mặt mọi người thì tâm can cô còn dễ chịu hơn.

"Ôi chao, thưa Hoàng hậu."

Công chúa Levian, người được sắp xếp trở thành thị nữ thân cận của cô, là một nữ nhân sở hữu dung mạo mỹ miều nhưng lại mang chiếc lưỡi độc địa như loài rắn rết. 

Một vị Công chúa hiền thục, đức độ đứng ra chở che cho vị Hoàng hậu đáng thương của một bại quốc, người đời không ngừng ca tụng đức hạnh cao quý của cô ta, nhưng sau lưng, cô ta lại luôn ngấm ngầm chỉ trỏ, châm chọc Diana.

Nếu Diana khoác lên mình những bộ y phục lộng lẫy, họ sẽ chỉ trích cô là kẻ ích kỷ, hoang phí ngân khố quốc gia một cách vô tội vạ. Còn nếu cô ăn vận giản dị, bọn họ lại cười nhạo rằng bản chất của cô rốt cuộc cũng chỉ xứng với hạng nô lệ thấp hèn.

Chỉ cần cô mở miệng cất tiếng, thậm chí ngay cả tiếng thở của cô cũng trở thành tâm điểm cho sự chế giễu.

Mỗi khi tham gia các buổi yến tiệc hoàng gia, các nam nhân quý tộc đều vội vã tránh mặt vì sợ phải bắt chuyện với cô, còn các kị sĩ thì nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm rồi lảng đi chỗ khác.

"Nghe bảo là quý tộc của bại quốc đấy."

"Nhìn cái bộ dạng thảm hại của ả ta kìa."

"Hoàng hậu nô lệ."

Đến cả những tên hề trong cung cũng dùng cô làm chất liệu để hát những bài ca chế giễu. Hoàng hậu nô lệ. Hoàng hậu hèn mọn. Hoàng hậu mất nước. Mọi lời lăng mạ, giễu cợt cay độc nhất của hoàng cung đều bám riết lấy cô như hình với bóng.

"Mọi người thật quá đáng, xin đừng đối xử với Hoàng hậu bệ hạ như vậy."

Công chúa Levian lúc nào cũng ra vẻ đứng ra che chở trước mặt cô, nhưng Diana thừa hiểu rõ bộ mặt thật của cô ra. Cô ta thực chất chỉ đang cố tình đổ thêm dầu vào lửa, kích động sự chỉ trích của đám đông mà thôi.

Biết rõ Diana chưa quen với trang phục của Vương quốc Lodbrok, cô ta thường xuyên đưa cho cô những bộ lễ phục sai quy cách. 

Cô ta còn tước đoạt mọi quyền hạn của một Hoàng hậu, cô lập cô và tự ý đứng ra đại diện cho cung Hoàng hậu như thể cô ta mới là chủ nhân thực sự nơi đây. 

Đám hầu nữ và thị nữ trong cung đều cung kính hầu hạ Công chúa Levian như thể cô ta là Hoàng hậu chính thức, trong khi hoàn toàn ngó lơ, xem sự tồn tại của Diana như không khí, hoặc thậm chí là lén lút chế giễu cô.

Ở một nơi như thế, việc phu quân Guiscard không trở thành chỗ dựa cho cô là điều hiển nhiên. Hắn nhẫn tâm ném cô vào giữa địa ngục trần gian rồi quanh năm suốt tháng lao mình vào các cuộc chinh phạt nơi sa trường.

Nhưng điều kinh hoàng hơn cả chính là việc trước mỗi khi ra trận, và ngay sau thời điểm trở về từ chiến trường, hắn đều thô bạo chiếm đoạt thân xác cô. Những cuộc ân ái ấy diễn ra cuồng bạo như sự bùng nổ của sinh lực, mang đậm dã tính tàn độc của một loài mãnh thú hung hãn. 

Mỗi lần dứt cuộc hoan lạc xác thịt ấy, cô lại nôn thốc nôn tháo, còn Guiscard thì lạnh lùng quay lưng bước đi không một chút vương vấn.

Nhưng Diana chưa bao giờ khước từ việc hầu hạ hắn chuyện giường chiếu. Bởi cô hiểu rằng dẫu thế nào đi chăng nữa, việc hắn chiếm đoạt cô càng nhiều, dưới mắt người ngoài, đó lại chính là minh chứng cho thấy cô đang nhận được sự "sủng ái" của bậc quân vương.

Điểm duy nhất khiến cô thấy phải cảm ơn Guiscard, chính là việc hắn chưa bao giờ thèm ngó ngàng tới bất kỳ người phụ nữ nào khác ngoài cô. Dù chính bản thân cô cũng không rõ liệu mình có nên thực sự biết ơn điều đó hay không.

Diana chỉ lặng lẽ suy nghĩ một cách đầy lý trí và lạnh lùng như thế.

Giữa địa ngục tăm tối ấy, việc Guiscard hiếm khi lưu lại hoàng cung càng khiến mối quan hệ giữa hai người không cách nào xích lại gần nhau hơn. Cô chủ động chọn cách ngoảnh mặt làm ngơ trước sự hiện diện của hắn, và Guiscard cũng chưa từng có ý định bước đến gần cô hơn.

Thế nhưng, Guiscard vẫn luôn duy trì một nguyên tắc bất di bất dịch. Mỗi khi hắn có mặt ở hoàng cung, hắn đều sẽ cùng cô dùng bữa ít nhất một lần trong ngày.

Chính hành động tối thiểu này mới là thứ duy nhất giúp Diana trông vẫn giống như một vị Hoàng hậu thực sự dưới mắt mọi người.

Đó là vào năm thứ tư sau cuộc hôn nhân của họ. Dạo gần đây, do cơ thể suy nhược nên cô thường xuyên bị mất ngủ và trằn trọc đến tận canh khuya. Diana bước vào phòng ăn với sắc mặt nhợt nhạt, hốc hác hơn thường lệ, nhìn bàn ăn bày biện la liệt các món ăn chủ yếu làm từ thịt. Cô chỉ lặng lẽ nhìn chúng mà không hề dấy lên một chút cảm giác thèm ăn nào.

"Hoàng hậu của tôi xem ra vẫn chứng nào tật nấy, hay kén cá chọn canh nhỉ."

Guiscard, người đã ngồi sẵn ở bàn ăn từ trước, lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt sắc lẹm của hắn nhìn cô đầy chán ghét và coi thường, thế nhưng Diana lại chẳng thèm bố thí cho hắn lấy một cái nhìn đáp lại.

"Tôi nghe đám hạ nhân báo rằng dạo này Hoàng hậu rất hay hạch sách, khó chiều."

"..."

"Đặc biệt là dạo gần đây, lại càng kén chọn hơn trước."

Trước đây, hắn dựa vào những lời đồn thổi ác ý về việc cô ăn vận thảm hại để ép cô phải khoác lên mình những bộ váy lộng lẫy xa hoa, giờ đây hắn lại muốn mượn cớ khẩu vị thay đổi của cô để kiếm chuyện gì nữa đây?

"Ăn đi."

Nghe mệnh lệnh lạnh lùng của Guiscard, Diana lộ rõ vẻ mệt mỏi, uể oải đưa tay gắp miếng thịt được dâng lên miệng.

Ngay khoảnh khắc ngửi thấy mùi thịt, một cơn buồn nôn tột độ lập tức dâng lên tận cổ họng, nhưng cô vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng, chậm rãi nhai từng chút một. Miếng thịt vốn dĩ rất mềm và được chế biến tinh xảo, nhưng đối với một người đã hoàn toàn mất đi vị giác như cô, việc nhai nuốt lúc này chẳng khác nào một cực hình đầy mệt mỏi.

Cô hướng ánh mắt về phía Guiscard như muốn hỏi xem liệu như vậy đã vừa lòng hắn chưa. Hắn cũng đang chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô.

Và ngay vào khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau...

"Oẹ... ọe!"

Diana vội vã đưa tay bịt chặt miệng rồi nôn thốc nôn tháo. Đúng lúc đó, một trong những hầu nữ đang đứng hầu phía sau bỗng cất tiếng kêu thất thanh:

"Hoàng hậu bệ hạ! Bệ hạ, người có sao không?!"

"..."

"Người cũng thật là, cố nhịn một chút không được sao."

Diana ngơ ngác ngước nhìn cô ta với vẻ mặt đầy hoang mang.

"Dẫu cho mỗi lần nhìn thấy gương mặt của Quốc vương bệ hạ là người lại thấy buồn nôn đi chăng nữa, thì cũng không nên thể hiện lộ liễu như vậy chứ..."

"..."

Giọng điệu của cô ta tuy tỏ vẻ như đang thì thầm nhỏ nhẹ, nhưng âm lượng ấy lại quá đủ để lọt vào tai của Guiscard. Sắc mặt Guiscard lập tức đanh lại, hắn dứt khoát đứng bật dậy rời khỏi bàn ăn.

Và kể từ ngày hôm đó, những bữa ăn chung giữa hai người vĩnh viễn biến mất.

Vài ngày sau, hắn lại tiếp tục dẫn quân lên đường ra trận.


 

Truyện tranh:

[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 5

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới