[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 6

Đăng lúc 07:32 04/06/2026
3.6K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật”  được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.

Chương 6. Mục tiêu báo thù

"Người đã mang thai ạ."

Ngự y không hề nói lời chúc mừng. Bởi lẽ, vị Hoàng hậu trông như cái xác không hồn này vốn nổi tiếng là ghét cay ghét đắng Đức vua.

Vừa nghe thấy hai chữ "mang thai", các thị nữ đã liếc mắt nhìn nhau, riêng Hoàng hậu, dù là nhân vật chính của câu chuyện, nhưng cô lại chỉ im lặng và đăm đắm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Kinh nguyệt của ta không đều... Đã được bao lâu rồi?"

Ngự y dùng một món ma pháp cụ để kiểm tra bụng của Diana.

"Theo thần ước tính thì đã được khoảng mười hai tuần rồi ạ."

"Được rồi. Ngươi đã vất vả rồi. Tất cả lui ra đi."

Trong căn phòng chỉ còn lại một mình, Diana thẫn thờ ngước nhìn bầu trời. Có một đứa trẻ đang nằm trong chiếc bụng phẳng lỳ này. Một đứa trẻ đấy.

Cô vẫn chưa thể tin vào sự thật đó.

Trong chiếc bụng nhỏ bé này có một đứa trẻ sao? Một đứa bé? Đứa con của cô?

Cô vuốt ve bụng mình suốt cả ngày trời. Đứa con giữa cô và tên quái vật đó ư? Diana định cấu mạnh vào bụng mình. Thế nhưng, cô lại chẳng thể xuống tay.

Ý nghĩ có một sinh mệnh đang thành hình trong bụng vừa khiến cô thấy kỳ diệu, lại vừa thấy kinh ngạc. Nhưng trên hết, nó thật kinh khủng!

Diana ôm lấy bụng mình, nước mắt tuôn rơi. Cuối cùng cô lại mang trong mình giọt máu của tên khốn đó! Hóa ra là vậy! Cô nghẹn ngào, nấc lên trong những cơn buồn nôn chực trào. Cô dùng nắm đấm nện vào bụng mình. Cứ thế, cô đấm liên tiếp, hết lần này đến lần khác.

Thực ra, có một cách giải quyết dứt điểm. Đó là uống thuốc phá thai, hoặc lao bụng vào cạnh của một món đồ nội thất cứng nào đó.

Nhưng cô tuyệt đối không thể làm vậy. Cô vừa dùng tay đấm vào bụng vừa khóc nức nở cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Diana đón lấy chiếc tách từ tay Công chúa Levian. Đây là buổi tiệc trà cùng các phu nhân có mối thâm giao với Công tước gia Levian để chúc mừng việc Hoàng hậu mang thai.

"Ngự y nói loại trà này rất tốt cho thai nhi đấy ạ."

"..."

Thấy Diana chỉ nhìn chằm chằm vào tách trà, Công chúa Levian lên tiếng với vẻ hờn dỗi:

"Sao vậy ạ? Người sợ tôi đã bỏ thứ gì vào trà sao?"

Cô ta nheo đôi mắt cong cong lộ rõ vẻ đáng yêu đặc trưng rồi phụng phịu môi. Nhìn gương mặt rạng rỡ như gom hết ánh nắng của cô ta, Diana khẽ liếc nhìn tách trà.

"Hoàng hậu Bệ hạ, người thật quá đáng. Công chúa đã làm gì sai đâu chứ."

Một phu nhân lớn tuổi lên tiếng như thể đang giáo huấn cô. Cô có thể thấy mọi người xung quanh bắt đầu xầm xì bàn tán. Ngay cả các hiệp sĩ cũng bắt đầu buông lời sỉ nhục Diana như cố tình để cô nghe thấy. Phải rồi, chốn đông người thế này, chẳng lẽ Công chúa lại dám làm hại cô sao? Mà dù có thế đi chăng nữa, cô cũng không thể từ chối.

Diana uống cạn tách trà.

Và rồi...

"A, a! Aaa!"

Cô đã mất đi đứa con. Công chúa Levian nhìn xuống người phụ nữ đang la hét thảm thiết kia, nở một nụ cười lạnh tanh.

"Không thể nào!"

Cánh cửa phòng ngủ của Diana bị đẩy mạnh ra. Diana nhìn người đàn ông đang sải bước đi vào. Là Guiscard. Đôi mắt màu tử đinh hương của hắn dao động dữ dội, gương mặt lộ rõ vẻ nôn nóng. Diana nhìn hắn bằng khuôn mặt cắt không còn giọt máu.

"Anh về sớm vậy."

Guiscard vừa mới xuất binh cách đây không lâu. Nghĩ lại thì, bộ dạng hắn lúc này trông vô cùng nhếch nhác, chứng tỏ hắn đã lập tức phi ngựa quay về. Hắn bước lên một bước, tiến lại gần Diana.

"Quan trọng hơn là đứa trẻ..."

Nhìn thấy sự phấn khích kỳ lạ thoáng hiện trên gương mặt Guiscard, Diana nhận ra rằng chưa một ai nói cho hắn biết chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ.

"Tôi nghe nói cô mang thai, đứa trẻ..."

"Không còn nữa."

"Cái gì?"

Sắc mặt Guiscard thay đổi hoàn toàn. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lùng. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt Diana. Chút hơi ấm vừa mới xuất hiện trên gương mặt hắn trong thoáng chốc liền tan biến sạch.

"Không còn nữa."

"..."

"Không còn nữa, đã bảo là không còn nữa rồi! Tôi đã uống thuốc!"

Diana hét lên như một tiếng rít. Cô gào lên như thể đang thốt ra những lời kinh tởm nhất. Bản thân cô thậm chí còn chưa quyết định được là mình nên yêu hay nên ghét đứa trẻ này.

"Sao nào, anh muốn nhìn thấy một đứa con từ tôi đến vậy ư? Từ một nô lệ của Fanborough sao?!"

Tinh thần của Diana hoàn toàn sụp đổ.

Cô chỉ vừa biết đến sự hiện diện của nó vỏn vẹn một ngày. Người mẹ ngu ngốc này thậm chí còn không biết mình mang thai và đã bỏ mặc đứa trẻ suốt ba tháng qua.

Vì vậy, cô nên vui mừng vì con quái vật này biến mất sao?

Hay cô nên đau buồn?

Diana bật ra một tiếng cười cay đắng trước suy nghĩ đó.

Cô định nói ra những chuyện đã xảy ra ở buổi tiệc trà. 

Đúng vậy, nếu Guiscard quan tâm đến đứa trẻ này như thế, thì ít nhất hắn cũng sẽ đòi lại công lý cho nó chứ.

"Bệ hạ, đứa trẻ đó..."

Thế nhưng, Guiscard lại lên tiếng với vẻ mặt như vừa nhìn thấy một thứ gì đó vô cùng kinh tởm:

"Chẳng lẽ... cô đã tự tay phá bỏ đứa trẻ sao?"

Sau lời nói sai lầm đó của Guiscard, Diana đã kịch liệt khẳng định rằng chính Công chúa Levian là kẻ đã giết chết đứa con của mình.

Trái với dự đoán, Guiscard lại hạ lệnh bắt giữ Công chúa Levian một cách vô cùng dễ dàng.

Gương mặt của Diana chẳng còn lấy một chút huyết sắc, vì cô vừa mới mất con chưa được bao lâu.

"Làm sao tôi có thể ra tay sát hại con của Bệ hạ, làm hại đến huyết thống hoàng gia ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy được chứ!"

Công chúa Levian gào lên với vẻ mặt bàng hoàng. Diana và Guiscard đang đối diện với họ tại điện kiến diện để làm rõ chân tướng sự thật.

"Đúng vậy. Công chúa không đời nào lại làm chuyện đó. Ai lại dám công khai hãm hại giọt máu hoàng gia ở nơi đông người như thế chứ!"

Các quý tộc có mặt tại buổi tiệc trà đồng thanh hét lên. Diana nhìn bọn họ rồi lạnh lùng nói:

"Nếu vậy thì ai là kẻ đã ép ta uống thuốc phá thai?"

Lời chất vấn bình thản của Diana khiến đám đông bắt đầu xầm xì. Hai hàng nước mắt chực trào trên đôi mắt xanh biếc của Công chúa Levian.

"Không một ai trong buổi tiệc trà ngày hôm đó hạ độc Hoàng hậu Bệ hạ cả."

"Vậy sao?"

Một giọng nói trầm đục, âm u vang lên. Đó là một thanh âm đầy quỷ dị, tựa như vọng lên từ chín tầng địa ngục. Cơn thịnh nộ của Guiscard lớn đến mức kinh người. Diana đã nghĩ rằng sự thật cuối cùng cũng được phơi bày. Thế nhưng, thế gian này lúc nào cũng bất công như vậy.

"Tôi biết Hoàng hậu Bệ hạ rất ghét tôi."

Công chúa Levian tiếp tục nói bằng giọng run rẩy:

"Nhưng dùng chính đứa con của Bệ hạ để lập mưu hãm hại tôi thế này thì chẳng phải quá tàn nhẫn rồi sao? Rõ ràng là tự tay Hoàng hậu Bệ hạ đã dựng lên tất cả mọi chuyện."

Lời cô ta nói hoàn toàn trùng khớp với sự nghi ngờ trước đó của Guiscard.

"Bệ hạ. Ngài Alsio đã bắt giữ một kẻ khả nghi trong vương cung."

"..."

"Tôi vốn định chôn vùi chuyện này, nhưng vì danh dự của bản thân, tôi buộc phải làm sáng tỏ."

Theo cái phẩy tay của Công chúa Levian, một người đàn ông bị trói chặt bị giải vào và quỳ sụp xuống. Đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng, gã đàn ông đó lại nhìn Diana như thể nhận ra cô. Gã nhìn chằm chằm vào cô rồi gào lên đầy oan ức:

"Hoàng hậu Bệ hạ, tại sao tôi lại... Chẳng phải người đã hứa sẽ tha mạng cho tôi sao?"

"Ngươi là ai..."

Công chúa Levian lập tức ngắt lời Diana:

"Kẻ này chính là tên đã bán thuốc phá thai cho Hoàng hậu Bệ hạ."

"..."

Diana ngẩng đầu lên nhìn Công chúa Levian. Ánh mắt của mọi người xung quanh liền thay đổi. Các hiệp sĩ hộ vệ của Guiscard, các cố vấn, thị tùng, cho đến các quý tộc tham gia buổi tiệc trà, tất cả đều nhìn Diana bằng ánh mắt kinh tởm tột cùng, hệt như nhìn một kẻ máu lạnh tự tay giết chết con mình.

"Không phải. Ta không hề làm chuyện đó."

Diana điên cuồng lắc đầu.

"Ta thực sự không làm chuyện đó..."

Cô nhìn Guiscard bằng giọng run rẩy. Hắn vẫn nhìn cô bằng gương mặt lạnh lùng như thường lệ. Lần đầu tiên, Diana phải bất lực lắc đầu cầu xin:

"Xin anh hãy tin tôi. Tôi thực sự... không hề làm chuyện đó..."

Tất cả những chuyện này đều do một tay Công chúa Levian dựng lên. Cô vẫn nhớ như in gương mặt cùng nụ cười ngạo mạn của ả đàn bà đó khi ép cô phải uống thứ thuốc độc kia.

Thế nhưng, sự thật ấy giờ đây đã bị bóp méo hoàn toàn. Nhìn thấy vẻ mặt khẩn thiết của Diana, một thứ cảm xúc kỳ lạ chợt lóe lên trong mắt Guiscard. Thoạt nhìn, trông hắn như đang có chút vui mừng.

"...Guiscard."

Khi Diana cất tiếng gọi tên hắn, Guiscard liền nhìn về phía trước và tuyên bố:

"Không ai lại tự làm tổn thương thân thể của chính mình. Hơn nữa, làm gì có người mẹ nào lại tự tay giết chết con mình cơ chứ."

Hắn đang tin cô sao? Hắn thực sự tin cô sao? Người đàn ông này, rốt cuộc cũng chịu hiểu cho sự thật của cô rồi sao? Thế nhưng, Công chúa Levian vẫn kiên quyết phản bác:

"Không, đó là lời dối trá! Rõ ràng là có bằng chứng cơ mà."

"Bằng chứng?"

"Hoàng hậu Bệ hạ, sao người lại giấu giếm tất cả mọi chuyện như vậy? Chẳng phải người đã tự làm tổn thương cơ thể tôn quý của một vương tộc sao?"

Tổn thương sao? Diana lộ rõ vẻ hoang mang.

"Chẳng phải Hoàng hậu Bệ hạ vốn dĩ rất muốn... xóa bỏ đứa trẻ này sao? Tôi biết trên bụng người có những vết bầm tím."

Gương mặt vốn đã nhợt nhạt của Diana giơ đây cắt không còn giọt máu. Phải rồi, cái khoảnh khắc biết mình mang thai, cô đã điên cuồng hành hạ bụng của mình.

"Vì đó là vết bầm vô cùng nghiêm trọng nên một thị nữ như tôi mới vô tình biết được."

"..."

"Chỉ cần Bệ hạ tự mình kiểm tra là sẽ rõ."

Guiscard nhìn thẳng vào mặt Diana. Lần này, cô chẳng thể hé môi phủ nhận được nữa. Cô không thể thốt ra lời nói dối...

Và chính biểu cảm đó của cô đã giúp Guiscard đưa ra kết luận cuối cùng. Hắn nhếch môi cười rồi nói:

"Có vẻ như không cần thiết phải kiểm tra nữa rồi."

"..."

"Chuyện này hãy cứ chôn vùi ở đây đi."

Guiscard lạnh lùng tuyên bố rồi đứng dậy khỏi ngai vàng. Gương mặt hắn tuy bình thản nhưng bầu không khí áp bức, sắc lẹm tỏa ra từ hắn như muốn bóp nghẹt tất cả mọi người. Guiscard mỉm cười rạng rỡ rồi nắm lấy tay Diana. Tại sao bàn tay ấm áp của hắn lại khiến cô cảm thấy nổi da gà đến vậy? Cô bất lực bước đi theo lực kéo từ tay hắn.

Một bàn tay lạnh ngắt và một bàn tay nóng rực chạm vào nhau. Guiscard nhìn Diana, hắn nhếch mép cười rồi tuốt gươm ra. Chẳng lẽ, hắn định giết cô sao? Cuối cùng hắn cũng chịu ban cho cô cái chết rồi sao? Diana rùng mình nhắm chặt mắt lại.

"Á!"

Thế nhưng, tiếng la hét nghẹn ứ của một gã đàn ông vang lên khiến Diana giật mình. Đó chính là gã đàn ông bị buộc tội bán thuốc phá thai.

"Một nam nhân khác mà dám bén mảng vào phòng của Hoàng hậu thì thật không thể dung thứ."

Guiscard lẩm bẩm những lời đầy ẩn ý. Diana run rẩy cầm cập. Cô quay đầu nhìn lại phía sau.

Cô đã hoàn toàn sập bẫy. Guiscard không hề tin tưởng cô. Cô nhìn thấy nụ cười đắc thắng nở trên môi Công chúa Levian và đám quý tộc đang lũ lượt theo sau cô ta.

Tất cả bọn họ, tất cả những kẻ ở nơi này đều là quái vật.

Cô thực sự ghét cay ghét đắng nơi này mất rồi. Từ đôi mắt đang nhắm chặt của cô, bỗng có hai hàng lệ khẽ lăn dài trên má.
 

Truyện tranh:

[NOVEL] Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật - Chap 6

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới