Tiểu thuyết “Lần Thứ Hai Tôi Kết Hôn Với Quái Vật” được chuyển ngữ bởi Mồn Lèo Biết Bay đăng tải tại Loppytoon.
Chương 7. Lại một lần nữa đón sinh nhật
Vừa bước vào phòng, Guiscard đã đẩy mạnh Diana vào tường. Hắn nhìn chằm chằm vào cô. Diana nhìn người đàn ông đang cố kìm nén cơn thịnh nộ ngút trời trước mặt, lạnh lùng lên tiếng:
"Không phải tôi."
"Không phải cô?"
"Không phải tôi."
"Không phải gì cơ?"
"Tôi không giết đứa trẻ."
"Nhưng cô từng muốn giết nó, cô mong nó chết đi mà."
"..."
"Cô gái của tôi thật là thành thật."
Guiscard vuốt ve mái tóc Diana như thể cô đáng yêu lắm, rồi bất chợt giật mạnh nó. Hành động đó khiến cô phải cắn chặt môi chịu đựng.
"Sao nào, mang trong mình giọt máu của một tên quái vật khiến cô thấy ghê tởm đến thế cơ à?"
"..."
"Phải rồi, chắc chắn là vậy. Thế nên cô mới nhẫn tâm phá bỏ đứa trẻ. Sự tuyệt tình và tàn nhẫn này của cô, tôi hiểu chứ."
"..."
Guiscard dường như đã hoàn toàn điên loạn. Hắn điên cuồng vuốt ve chiếc bụng từng mang thai của Diana rồi lẩm bẩm. Như không thể kiềm chế nổi, hắn đấm mạnh một cú vào tường.
"Tôi đã mong chờ đứa trẻ đó biết bao nhiêu! Có như vậy thì cô mới...! Cô gái ngu ngốc này! Cô định ôm khư khư cái lòng tự trọng rẻ rách đó đến bao giờ?!"
"Tôi đã bảo không phải..."
"Dù có không phải là cô làm, cô cũng đã không bảo vệ được nó! Ngay cả một đứa trẻ cô cũng không giữ nổi!"
Nghe những lời của Guiscard, Diana bật cười một cách cay đắng. Bảo vệ ư? Cô lấy đâu ra sức mạnh mà bảo vệ. Hắn giam lỏng cô như một con chó, chẳng ban cho cô chút quyền lực nào, vậy mà giờ đây lại quay sang chất vấn tại sao cô không bảo vệ được con.
"Tôi có từng nói là tôi muốn mang thai sao?"
Câu hỏi đó khiến Guiscard câm lặng. Hắn chưa từng đối xử với cô như một người vợ đúng nghĩa, vậy mà giờ đây lại nổi trận lôi đình chỉ vì mất đi một đứa con sao?
"Anh nghĩ tôi muốn sinh con đẻ cái với anh chắc?"
"..."
"Có bao giờ tôi nói rằng việc anh báo thù là bất công không? Lúc nào tôi cũng cam chịu chấp nhận, lúc nào cũng vậy!"
"..."
"Thế nhưng giờ lại là một đứa trẻ? Con cái ư? Anh muốn cùng tôi chơi trò gia đình hạnh phúc sao? Chẳng phải anh làm vậy là để giày vò tôi thôi sao?!"
"..."
"Sao thế, anh phải tận hưởng sự đau khổ của tôi chứ! Chẳng phải anh luôn như vậy sao! Đúng đấy, nó ghê tởm lắm. Kinh tởm vô cùng! Ý nghĩ có một đứa con của anh trong bụng khiến tôi thấy ghê tởm đến tột cùng!"
Diana gào lên. Giờ đây hắn có tin cô hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa! Thậm chí cô còn mong hắn cứ việc hiểu lầm đi. Dù cô có uống thuốc hay không, ngay từ đầu Guiscard đã định sẵn là sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô rồi còn gì!
"Tôi ghét anh, ghét anh, thực sự ghét cay ghét đắng!"
Nhìn gương mặt thoáng chút bàng hoàng của hắn, Diana chỉ muốn giẫm nát nó ra. Bàn tay đang túm tóc cô của Guiscard dần lỏng lực rồi buông hẳn.
"Cuộc sống bên anh thật kinh tởm! Cuộc đời này thật kinh tởm! Giết tôi đi! Làm ơn hãy giết tôi đi!"
"..."
"Xin anh hãy giết tôi đi! Làm ơn, làm ơn đi, tôi không muốn sống thế này nữa, tôi ghét phải sống như vậy!"
Cô điên cuồng hét lên thảm thiết. Sống ở nơi này, cô chưa từng có một giây phút nào được thả lỏng vì luôn phải đề phòng những mưu mô rập rình hãm hại. Sợi dây thần kinh căng như dây đàn luôn rít lên từng hồi dày vò tâm trí cô. Dù Diana luôn tự nhủ rằng việc hắn báo thù là chính đáng, cô vẫn không thể ngăn bản thân thôi căm hận kẻ đã đẩy mình vào bước đường này.
"Làm ơn... hãy giết tôi đi!"
Diana khóc nấc lên. Cô thô bạo đẩy mạnh vào lồng ngực của Guiscard. Chết đi, thà chết đi cho xong. Nếu đã đến nước này, cuộc đời này chẳng còn gì để luyến tiếc nữa.
"Người đó tên là Alexa đúng không nhỉ?"
"..."
Diana giật mình, bàng hoàng ngẩng đầu lên. Đó là đứa em gái mà cô đã gửi đi lánh nạn khi chiến tranh nổ ra. Dù không nhận được tin tức gì nhưng cô vẫn luôn nghĩ rằng con bé đang sống rất tốt.
Nhìn Guiscard đang từ trên cao cúi xuống nhìn mình, cô nghe hắn lạnh lùng buông lời:
"Dù là vì đứa nhóc đó, cô cũng không được phép chết."
"...Anh đang đe dọa tôi đấy à?"
"Phải."
Guiscard dịu dàng thừa nhận. Ngay khoảnh khắc đó, Diana không thể nhẫn nhịn được nữa, cô vung tay tát mạnh vào mặt hắn. Trái với suy nghĩ của cô, hắn lại đón nhận cái tát ấy một cách vô cùng dễ dàng.
"Tên quái vật ghê tởm."
Diana nghiến răng kèn kẹt. Quái vật, người đàn ông này đích thực là một con quái vật. Tên khốn này là một con quái vật. Ngay từ đầu, chúng ta không nên gặp nhau. Lại càng không nên tái ngộ.
"Thế thì đã thấm tháp gì so với người mẹ tự tay giết con mình."
Hắn đã phát điên vì hận thù, và cô, kẻ bị biến thành công cụ cho cuộc báo thù đó, cũng đã hoàn toàn hóa điên.
Sau vụ án mất đi đứa trẻ trong bụng, địa vị của Diana đã thu hẹp đến mức biến mất hoàn toàn. Trong giới thượng lưu, những lời đồn đại ác ý về việc cô tự tay giết con lan ra như vũ bão, và mọi người bắt đầu ngó lơ, không một ai thèm bắt chuyện với cô.
Ngay cả những giáo sĩ vốn từng có lòng thương hại cô giờ đây cũng quay lưng. Mỗi khi Diana đến điện để cầu nguyện, bọn họ liền hắng giọng rồi lườm nguýt, vội vã bỏ đi nơi khác như thể vừa chạm phải một thứ gì đó bẩn thỉu.
Kể từ hôm đó, Guiscard không còn bước chân vào phòng ngủ của cô nữa. Hắn cắt đứt mọi liên lạc, ngay cả trong những bữa ăn cũng không xuất hiện. Thậm chí đối với các sự kiện chính sự của vương quốc, hắn cũng chỉ để lại một lời nhắn lạnh lùng bảo cô cứ ở yên đó mà nghỉ ngơi.
Nói thẳng ra, cô đã bị giam lỏng.
Cung Hoàng hậu yên ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng đập cánh của một con côn trùng nhỏ.
Gương mặt Diana hốc hác, vô hồn.
Cuộc sống này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô muốn chết. Thế nhưng, vì Alexa, cô buộc phải tiếp tục thoi thóp sống qua ngày. Con bé hoàn toàn vô tội.
Dù vậy, cô tuyệt đối không thể tha thứ cho Levian. Cô từng mong người đàn bà hại chết đứa con tội nghiệp của mình phải đền mạng, nhưng Diana thân cô thế cô, lấy đâu ra sức mạnh để báo thù.
Nhìn Levian liên tục tìm đến để sỉ nhục, giày vò mình, Diana lại đau đớn run rẩy nhớ về khoảng thời gian bản thân còn là Công chúa Brien của vùng Fanborough.
Ả công chúa đó đang sở hữu tất cả những gì cô từng đánh mất. Chính vì vậy, cô lại càng căm ghét cô ta hơn, và cô căm hận đến tận xương tủy từng hơi thở của con quái vật đã cướp đi mọi thứ của cô rồi đẩy cô vào bẫy.
Vài dĩ nhiên, cô cũng căm hận cả Guiscard. Kẻ đã không tin lời cô nói, lại còn nhẫn tâm dung túng, để cho người đàn bà giết con mình được sống nhởn nhơ, gã đàn ông đó cũng tàn nhẫn chẳng kém gì cô ta.
"Con yêu, ta sẽ quên con đi."
Diana thẫn thờ vuốt ve chiếc bụng phẳng lỳ, vô cảm lên tiếng. Lời chỉ trích của bọn họ suy cho cùng cũng chẳng sai hoàn toàn. Bởi chính bản thân cô cũng từng có lúc mong sao sinh mệnh này đừng tồn tại.
"Một người không có tư cách làm mẹ như ta, nếu cứ mãi nhớ thương và hoài niệm về con, thì làm sao con có thể thanh thản ra đi được, đúng không?"
Diana bật ra những tiếng cười khúc khích như kẻ mất trí. Có lẽ đây chỉ là một sự trốn chạy hèn nhát của tâm hồn. Cứ như thế, cô lặng lẽ chôn vùi đứa trẻ vào sâu trong tim.
Sau đó, Diana nhận được tin tức của Alexa. Đó là một thông tin cô vô tình nghe được qua một sự tình cờ. Diana đã gào khóc thảm thiết suốt một hồi lâu. Giờ đây, trong Cung Hoàng hậu vắng bóng người này, cô đã có thể thỏa sức khóc thật to mà không cần phải kìm nén nữa.
Cuộc đời này không còn gì để luyến tiếc nữa rồi.
Thế nhưng không hiểu sao Diana vẫn còn sống. Tại sao cô lại phải tiếp tục sống thế này? Đó là một câu hỏi không có lời giải. Giữa lúc cô đang sống một cuộc đời như một con búp bê vô hồn thì ả Công chúa đáng ghét kia lại tìm đến.
"Hoàng hậu bệ hạ. Xin hãy tha thứ cho tội lỗi của tôi."
Tha thứ cho tội giết con người ta sao? Diana nhìn chằm chằm vào Levian. Cô ta nở một nụ cười nửa miệng, dùng ánh mắt như đang bố thí lòng thương hại cho một sinh vật tội nghiệp để nhìn cô.
"Tôi đã mang trong mình giọt máu của Bệ hạ rồi."
Gương mặt Diana lập tức đanh lại, cô nhìn chằm chằm vào ả công chúa đáng yêu trước mặt. Với gương mặt xinh đẹp rạng rỡ như muốn cưng nựng vào lòng, cô ta thản nhiên buông lời:
"Cái danh hiệu Hoàng hậu hữu danh vô thực này, để tôi giải thoát cho cô khỏi nó nhé."
"...Cô, cô... sao cô dám!"
Những tia máu hằn lên trên gương mặt Diana. Thật quá nực cười. Kẻ sát nhân giết chết một đứa trẻ, giờ đây lại có thể mang thai sao! Mà lại còn là giọt máu của chính cha đứa trẻ mà ả đã hại chết! Nhìn thấy cơn thịnh nộ dữ dội lần đầu tiên lộ rõ trên mặt Diana, công chúa Levian bật cười ngặt nghẽo rồi liên tục buông những lời độc địa:
"Diana Brien. Công chúa của một vùng Fanborough đã sụp đổ. Cô tưởng rằng sau khi biến Bệ hạ cao quý thành nô lệ của mình mà có thể trơ trẽn sống một cuộc đời bình yên sao?"
Lồng ngực cô nghẹn lại. Diana không thể thốt nên lời.
"Đồ đàn bà trơ trẽn. Cô sẽ phải sống một cuộc đời như loài sâu bọ thế này thôi. Lúc nào cũng phải bò rạp dưới đất và cầu xin được chết."
Ả Công chúa vừa mới lườm nguýt cô đầy sắc lẹm xong bỗng chốc đã thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười tươi tắn:
"Vì vậy, giờ đây tôi sẽ lấy lại vị trí đó. Cô đã ngồi ở cái ghế không thuộc về mình quá lâu rồi."
"..."
"Nhưng đừng lo lắng quá nhé. Bệ hạ tuyệt đối không bao giờ vứt bỏ cô đâu. Ngài ấy đã nói rằng sẽ không bao giờ để cô rời khỏi vương cung này mà."
Sau khi Công chúa Levian rời đi, Diana thẫn thờ ngước nhìn bầu trời. Trong thoáng chốc, một làn sóng căm hận Guiscard trỗi dậy rồi lại nhanh chóng chìm vào khoảng lặng tịch mịch.
Cô không còn tìm cách trút giận lên kẻ thù của con hay kẻ đã tạo ra đứa trẻ là Guiscard nữa, cô cũng chẳng buồn buông lời nguyền rủa kẻ đã giết con mình là Công chúa Levian. Trong đầu cô lúc này chỉ có độc một suy nghĩ duy nhất:
À, đến lúc phải chết rồi.
Bây giờ mình có thể chết được rồi.
Chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải chết.
Vì vậy, chết thôi.
Năm hai mươi lăm tuổi, Diana đã tự chọn lấy cái chết cho mình. Cô định gieo mình tự vẫn ngay trước mặt Guiscard, nhưng rồi cô đã uống thuốc độc và trút hơi thở cuối cùng ngay trong vòng tay của hắn.
Đó là sự chấm dứt cho một mối nghiệt duyên dài đằng đẵng.
Khi Diana mở mắt tỉnh dậy, cô thẫn thờ nhìn ngó xung quanh. Cô cứ ngỡ nơi này là thiên đường, nhưng hóa ra không phải. Đây chỉ là một nơi nào đó vô cùng quen thuộc.
Fanborough, căn phòng của Diana tại dinh thự Công tước Brien.
Nơi mà cô đã từng nhớ nhung đến khắc khoải, nơi cô từng khao khát được trở về biết bao.
Chẳng lẽ cô đã tự sát không thành sao? Nhưng làm sao cô có thể xuất hiện ở một nơi vốn dĩ đã bị thiêu rụi thành tro tàn này được chứ? Đầu óc Diana quay cuồng, cô vô thức đặt tay lên chiếc bình hoa đặt trên bàn cạnh giường. Cùng với cảm giác mát lạnh của chiếc bình sứ truyền đến là một bàn tay nhỏ nhắn hiện ra trước mắt. Đó là một bàn tay quá đỗi nhỏ bé của một đứa trẻ.
Diana cử động những ngón tay nhỏ nhắn đó. Rõ ràng đây là đôi bàn tay của một đứa trẻ. Diana giật mình hốt hoảng, vội vã chạy lại gần gương soi.
"Ơ..."
Cô nghiêng đầu, lộ rõ vẻ hoang mang. Hai bên má vẫn còn phúng phính mỡ sữa, ửng hồng tự nhiên như một nét màu nước. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng được buộc lại bằng một chiếc ruy băng màu đỏ, và trên người cô đang diện một chiếc váy màu hoa tử đinh hương trầm ấm.
Cô khẽ chạm tay vào mặt gương.
"Chúc mừng sinh nhật tuổi mười hai nhé, em gái!"
Nhìn người vừa đẩy mạnh cửa bước vào phòng, Diana vô thức lao thẳng về phía đó. Toàn thân cô run lên vì xúc động. Cô chẳng rõ đây là mơ hay thực. Thế nhưng, trong khoảng thời gian hằng mong nhớ này, cô đã gặp lại được người mà mình hằng đêm mong nhớ.
Là anh trai! A, aaa, anh ấy vẫn còn sống!
Trang sách về cuộc đời thứ hai của cô đã chính thức lật mở.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới