[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 101

Đăng lúc 06:40 04/05/2026
10.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Chương 101

 

Chesha nuốt khan.

 

Có lẽ mọi chuyện sẽ không đơn giản như cô tưởng. Chiếc vương miện, quá phấn khích khi cô vừa đặt chân vào lãnh thổ Thánh Quốc, đã tự mình ngân lên khúc ca của tiên tộc.

 

‘Nếu mình thắng và đội nó lên… có khi thiên hạ loạn hết mất?’

 

Những cánh hoa lấp lánh, bươm bướm bay vòng quanh chắc chỉ là màn dạo đầu. Còn ca hát và nhảy múa nữa chứ…

 

Chỉ nghĩ đến cảnh chiếc vương miện hoa kia nhảy múa trên đầu, Chesha đã rùng mình phát ngán. Ngay cả khi đoạt được nó, e rằng cô cũng phải tránh đội lên đầu thật.

 

Bài hát của vương miện còn vang mãi. Nó vẫn tiếp tục cất lên trong một thời gian dài ngay cả sau khi Thánh Vương đã rời đi.

 

Cho đến khi nó đột ngột dừng lại, vẻ tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt nhiều người. Chesha bất giác nghĩ đến Hylon.

 

Phải chăng chính hắn đã dập tắt nó?

 

Cô nhớ đến cách Thánh Vương khéo léo khoe khoang sức mạnh bằng việc nhắc tới tên Hylon.

 

Một kiểu khoe khoang đáng ghét, rằng ngay cả Thẩm Vấn quan vĩ đại kia cũng nằm dưới sự kiểm soát của ông ta.

 

Ấy thế mà khi thực sự có chuyện, người đầu tiên ông ta gọi đến vẫn là Hylon.

 

‘Dù mang danh Thánh Vương, nhưng Thánh lực chẳng hơn gì một giáo sĩ bình thường.’

 

‘Nếu đã không có năng lực, thì nên thoái vị đi mới phải. Vậy hà cớ gì còn tham lam bám giữ?’

 

Chesha vốn đã lờ mờ cảm thấy Thánh Quốc chẳng phải chốn tốt lành. Đến tận nơi rồi, cô mới thấy thực tế còn tệ hơn tưởng tượng.

 

Chesha đột nhiên trở nên nghi ngờ.

 

‘Hay là vì không kham nổi sức mạnh của vương miện nên họ mới tìm cách tống nó ra khỏi Thánh Quốc?’

 

Ngay lúc đó, Kiern, người đang nói chuyện với Daren, đi về phía cô.

 

Chesha liếc qua các thành viên nhà Basilian.

 

Mọi người còn chìm trong dư âm của khúc hát, nhưng biểu cảm của từng người lại trống rỗng. Ngay cả Kiern, dù bên ngoài vẫn nở nụ cười rạng rỡ, cô có thể cảm nhận rõ ràng ngài đang giận dữ.

 

Kiern đưa Belzeon và Chesha vào xe ngựa. Hata, đang đợi sẵn bên trong, định sủa, nhưng khựng lại khi thấy vẻ mặt u ám của chủ nhân.

 

Cửa xe sập mạnh. Kiern đưa tay cào tóc một cách thô bạo, rồi bật ra một tiếng cười gượng.

 

"Hừ…"

 

Sự tức giận được truyền tải rõ ràng trong tiếng cười ngắn ngủi, trống rỗng.

 

Belzeon hỏi trong khi ôm Chesha vào lòng.

 

"Ngài ấy để mắt đến chúng ta… là vì Thẩm Vấn quan sao?"

 

Kiern nhếch mép:

 

"Hoặc chỉ vì chúng ta là gia tộc Basilian."

 

Rồi lạnh lùng buông thêm:

 

"Chẳng phải chính Thánh Quốc đã giao cho chúng ta nhiệm vụ tiến vào Rừng Đen sao?"

 

"..."

 

Chesha cố gắng không thể hiện sự ngạc nhiên của mình.

 

Đến giờ, cô vẫn tưởng đó chỉ là lệnh từ Đế quốc Palen. Không ngờ Thánh Quốc cũng nhúng tay vào.

 

Cô muốn nghe chi tiết hơn, nhưng Kiern không nói gì nữa.

 

"Belzeon, mang Chesha đi dạo một vòng rồi quay lại. Thánh Vươ—"

 

Kiern ngừng lại, tựa hồ sắp buông lời chửi thề.

 

Sau khi thoáng nhìn gương mặt Chesha, giọng ngài dịu xuống:

 

"Cha cần chắc chắn xem ông ta có giở trò gì với chỗ ở của chúng ta không."

 

Ánh mắt Kiern đưa ra ngoài cửa sổ.

 

"Đưa Theo theo nữa. Phiền quá."

 

Giọng điệu gay gắt đến mức khiến Theo rơi nước mắt.

 

Hata nhân cơ hội vẫy chân ra hiệu đừng bỏ lại cậu.

 

Nhớ lại lần bị giao cho cặp sinh đôi trông hộ, từ đó cậu luôn nhìn hai đứa trẻ như gặp ác ma.

 

"Họ là những con quỷ!"

 

Những lời hét ngày đó của Hata giờ như còn vang bên tai Chesha.

 

Chesha lặng lẽ đưa tay ra, Hata lập tức lao đến ôm chặt.

 

Kiern cười khúc khích khi ngài nhìn Chesha ôm chú chó con.

 

"Chesha."

 

Đôi mắt đỏ đã xóa sạch mọi giận dữ, ánh lên tia dịu dàng:

 

"Bài hát vừa nãy… là khúc ca tiên nữ phải không?"

 

Chesha không giấu giếm, bởi nếu có lúc vương miện lại nhảy múa ca hát, thì họ cần biết trước.

 

"Vương miện gọi."

 

"Ugh, vương miện..."

 

Kiern trầm ngâm, rồi khẽ lẩm bẩm:

 

"Phiền toái thật… Chesha của chúng ta nổi tiếng quá rồi."

 

Rồi ngài cam kết bằng giọng nói run rẩy.

 

"Là cha, ta cũng phải cố gắng hơn nữa."

 

Chesha khẽ phì cười trong lòng.

 

‘Có vẻ như ngài vẫn đang làm việc hết sức chăm chỉ rồi còn gì.’

 

Chỉ có điều, cô thấy lo sợ chẳng biết họ còn định làm gì ở nơi này.

 

★·.·´¯`·.·★

 

"Ngài Theo."

 

Theo đứng ngây ra như tượng, ánh mắt vô hồn. Chỉ đến lần thứ ba Belzeon gọi tên, anh mới giật mình bừng tỉnh.

 

"Ngài Theo!"

 

"...À, vâng!"

 

Tiếng đáp quá lớn khiến vài người đi đường ngoái nhìn.

 

Belzeon không vòng vo, nói thẳng:

 

"Tôi định đưa Chesha đi dạo thăm Thánh Quốc. Anh đi cùng đi.”

 

Theo gật đầu ngay, vẻ nghiêm túc quá mức:

 

"Trẻ nhỏ đi một mình sẽ rất nguy hiểm."

 

Thực tế, với tư cách là người kế vị của Gia tộc Basilian, Belzeon từ lâu đã làm những việc vượt xa khả năng của một đứa trẻ. Xử lý tình huống chắc chắn còn khéo hơn Theo. Nhưng để làm theo ý Kiern, cậu chỉ gật gù giả bộ đồng tình.

 

Vậy là hai con người, một tiên nữ và một người thú cùng nhau tiến về Quảng trường Đại Thánh điện, nơi bất cứ ai đặt chân đến Thánh Quốc đều phải ghé qua.

 

Trước mắt họ mở ra quảng trường lát đá cẩm thạch, khảm quốc huy khổng lồ với sắc trắng đan xen đá mạ vàng. Xa xa, Đại Thánh điện sừng sững, uy nghi tráng lệ, khiến bất kỳ ai nhìn cũng khó nén tiếng thở dài cảm thán.

 

Trên đường đi, Theo hăng hái nói không ngừng, giọng đầy phấn khích:

 

"Thánh ca vừa rồi thật thần diệu! Hẳn là nó được sáng tác để ai bước chân vào Đế quốc cũng được nghe."

 

Anh ta vừa đi vừa cười, nói rằng tim mình vẫn còn đập rộn ràng theo giai điệu bài hát.

 

"Và tôi chưa từng nghĩ Bệ hạ Thánh vương lại trực tiếp xuất hiện trước mặt mình. Có cơ hội được gặp gần đến vậy… quả thật là một vinh dự cho cả gia tộc tôi."

 

Ngay cả Hầu tước Nemea, cũng khó lòng được diện kiến trực tiếp.

 

Chưa dừng lại, anh càng thêm hăng hái:

 

"Và cả Thánh Kỵ sĩ Hạng nhất nữa… tôi không ngờ ngài Hylon lại đáng gờm đến thế. Từ nay, tôi phải càng tôn trọng ngài ấy hơn nữa."

 

Đôi mắt Theo sáng lên, ánh sáng không hề hợp với thân hình to lớn cục mịch của anh.

 

"Nhờ có ngài Hylon, Thánh Vương mới để tâm đến nhà Basilian. Có khi tiểu thư Chesha thật sự sẽ nhận được vương miện của Nữ hoàng Tiên."

 

Thật không may cho Theo, người đang nói chuyện một cách phấn khích, Belzeon không đặc biệt quan tâm đến bất cứ điều gì anh ta nói. Belzeon chỉ lơ đãng nghe, rồi bất chợt cắt ngang:

 

"Anh sẽ báo cáo tất cả chuyện này cho Hầu tước chứ?"

 

"..."

 

Theo chết lặng, môi mấp máy mà không thốt được lời. Rồi anh cúi đầu xuống, vai nặng trĩu. Xung quanh, bọn trẻ chạy qua cười đùa rộn rã, nhưng giữa Theo và Belzeon lại chỉ có im lặng nặng nề.

 

"...xin lỗi."

 

Đó là tất cả những gì Theo có thể nói.

 

Belzeon chẳng đáp, chỉ lạnh lùng bước đi trước.

 

Chesha tựa đầu lên vai cậu, ngoái lại nhìn. Theo lê bước phía sau, chẳng còn vẻ rộn ràng khi nãy. Hata trong vòng tay cô khẽ vỗ chân vào tay chủ, như an ủi: Đừng lo.

 

Họ dần đi xa cách nhau đến mức nhìn vào, khó mà đoán ra ba người đi cùng một nhóm.

 

Một Thánh Kỵ sĩ đi qua nhìn thấy Theo và giả vờ nhận ra anh.

 

"Theo?"

 

Theo, vốn đang cúi gằm, ngẩng đầu lên ngạc nhiên.

 

"À..."

 

Trên mặt anh thoáng hiện vẻ khó chịu, chứng tỏ họ chẳng hề thân thiết. Dẫu vậy, vị Thánh Kỵ sĩ vẫn đặt tay lên vai anh, làm ra vẻ gần gũi:

 

"Ôi, vui quá! Mới hôm nào chúng ta còn cùng luyện tập, thời gian trôi nhanh thật. Sao cậu lại đến Thánh Quốc vậy?"

 

"Tôi… đến để hộ tống…"

 

"Phì!"

 

Ngay khi nghe câu trả lời, hắn bật cười lớn, cắt ngang.

 

"Cậu đúng là… có chỗ chống lưng mà vẫn chỉ là một hiệp sĩ hạng bét. Và vẫn ngây thơ và ngu dốt như thế. Nhưng cũng tốt thôi—"

 

Nụ cười chế giễu của hắn lan dài:

 

"Vẫn có những nơi thuê những người như cậu đấy."

Truyện tranh:

[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 101

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới