Chương 103
Lời nói của Hylon khiến cả quảng trường lặng đi. Mọi người đều há hốc miệng nhìn hắn. Ngay cả Chesha, đang ngồi trên vai Theo đóng vai “phi công gấu”, cũng sững sờ.
Vậy, ý hắn là… “Đây là đứa trẻ ta được giao nhiệm vụ hộ tống.”
Ngắn gọn lại thì thành… “Đứa trẻ đó thuộc về ta.”
Nghe kiểu gì cũng dễ gây hiểu lầm.
Một Thánh Kỵ sĩ, người nguyện dâng trọn thân thể mình cho Thần, vốn phải giữ sự thanh khiết. Vậy mà Hylon, kẻ được tôn kính bậc nhất trong số họ, lại thản nhiên hành xử như một người cha.
Ánh mắt các Thánh Kỵ sĩ run rẩy trước tuyên bố chấn động ấy. Nhưng bất chấp cái nhìn dò xét, bất chấp lời xì xào, Hylon vẫn điềm nhiên, ung dung tiến lại gần, vươn tay định ôm Chesha.
Nhưng ngay lập tức, bàn tay hắn bị chặn lại. Belzeon, người vẫn chưa tra kiếm, chĩa thẳng lưỡi kiếm về phía hắn. Giọng cậu thiếu niên lạnh như băng:
“Ngài có nghĩ mình nên đính chính sự hiểu lầm này thì hơn không?”
Chesha vội lấy tay che mắt. Đầu óc cô quay cuồng.
‘Không phải việc ngăn người ta rút kiếm vốn là vai trò của mình sao? Sao Belzeon lại biến thành người chĩa gươm rồi!’
Trong mắt cô, Belzeon, vốn là kẻ duy nhất trong gia tộc Basilian còn giữ được lý trí, giờ cũng bị cuốn vào sự “hư hỏng”.
Ánh mắt màu xanh lam dừng lại trên thanh ma kiếm của Belzeon. Lưỡi kiếm không phải đen kịt như của Kiern, mà là xanh thẫm, tương phản dữ dội với ánh trắng tinh khiết của Thánh Quốc.
Ánh mắt Hylon dừng trên thanh kiếm ấy, rồi lạnh lùng đáp trả:
“Cậu quên rằng đây là Thánh Quốc rồi sao?”
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng hàm ý cảnh cáo rõ ràng. Belzeon lập tức hiểu, nheo mắt lại rồi tra kiếm vào vỏ.
Theo do dự trong giây lát rồi làm theo Belzeon và cất kiếm.
Bấy giờ, Hylon mới lên tiếng đính chính:
“Đây là đứa trẻ mà ta được giao nhiệm vụ hộ tống tại Buổi cầu nguyện Tiền Thánh.”
“À…”
Các Thánh Kỵ sĩ đưa mắt nhìn nhau, ậm ừ. Nhưng ngay cả sau khi nghe lời đính chính, sự bối rối của họ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Lý do thì quá rõ ràng.
Ai cũng biết Hylon vốn là kẻ vô tư, tuyệt đối công chính. Không bao giờ hắn che chở ai một cách thiên vị, càng không tự hạ mình để đứng về một đứa trẻ.
Ấy vậy mà hôm nay, hắn lại công khai lạm dụng uy quyền. Đó mới là điều khiến mọi người thật sự chấn động.
Đứa trẻ ấy rốt cuộc là ai?
Những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía Chesha. Tin đồn Thánh Vương đích thân nghênh tiếp Bá tước Basilian đã lan ra, càng khiến sự chú ý tập trung hơn nữa.
Khách qua đường cũng nín thở dõi theo sau màn xung đột vừa xảy ra ngay giữa Quảng trường Đại Thánh điện.
Chesha, vốn nhanh chóng trở thành tâm điểm của Thánh Quốc nhờ Hylon, chỉ biết tựa vào đầu “chú gấu” với vẻ mệt mỏi. Cô thật sự chỉ muốn về nhà.
Nhưng Hylon không để yên. Hắn lại vươn tay, lần này bế gọn Chesha vào lòng. Hata trong vòng tay Belzeon gầm gừ dữ dội, như thể hét lên ‘Đừng để tiểu thư với tên tóc trắng một mình!’
Phớt lờ cảnh báo ấy, Hylon chỉ chăm chú nhìn Chesha.
“…Gương mặt này, đúng là gương mặt đó.”
Rồi, chẳng cần biết người nghe có hiểu hay không, hắn khẽ thì thầm:
“Ta đã nhớ con.”
Giọng hắn trầm thấp nhưng đầy ấm áp, khác hẳn sự băng giá thường trực.
Nhiều Thánh Kỵ sĩ tròn mắt, há hốc mồm, ngỡ như mình đang ảo giác. Trong lòng gào thét, ‘Mình điên rồi sao? Đây mà là Hylon sao…?’
Chesha thở dài trong lòng, rồi liếc nhìn Hylon.
‘Anh thường không phải là kiểu người nói chuyện nhẹ nhàng như vậy, vậy tại sao đột nhiên lại như thế này!’
Cô cảm thấy như Hylon đã sút cân khi cô vắng mặt. Đôi mắt hắn vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng hắn cũng trông có vẻ mệt mỏi một cách kỳ lạ.
Đầu tiên, cô nghe nói hắn ta được triệu đến Thánh Quốc. Hắn ta có bị Thánh Vương ‘giáo huấn’ không? Chesha đã lo lắng vì cô đã để tiên nữ đi. Nhưng vì Hylon là Thẩm Vấn quan, cô tự hỏi chắc hắn sẽ mắng cô dữ lắm…
“Chú… có bị thương chỗ nào không?”
Đôi mắt Hylon khẽ dao động. Một nụ cười thoáng qua trên môi, song cũng biến mất rất nhanh.
“Không phải chuyện con cần lo.”
Câu trả lời mơ hồ chỉ càng làm Chesha thêm bận lòng. Nhưng Benji bất ngờ chen ngang, gọi lớn:
“Ngài Hylon!”
Mặt hắn đỏ bừng, giọng run rẩy, chỉ vì được đứng trước người mình tôn kính. Hắn vội vàng cúi đầu:
“Xin tha lỗi! Tôi không hề biết ngài đích thân phụ trách hộ tống tiểu thư, nên mới vô lễ như vậy!”
Thực chất, kẻ vừa rút gươm là Theo và Belzeon. Nhưng Benji vẫn tự nhận lỗi về mình, mặt nở nụ cười nịnh bợ.
Rõ ràng hắn xem đây là cơ hội hiếm có để lấy lòng Hylon. Nhưng Hylon thậm chí không thèm liếc nhìn Benji. Thay vào đó, hắn chuyển ánh mắt sang Theo. Theo, người vẫn đứng lặng như pho tượng gấu, giật mình. Anh cúi đầu, lí nhí:
“Xin lỗi……”
Chesha khẽ vỗ tay vào người Hylon, ra hiệu tha thứ cho “chú gấu”.
Benji lập tức chen vào, giọng dõng dạc như muốn chiếm thế chủ động:
“Tôi xin lỗi vì đã gây ra bất kỳ rắc rối nào cho ngài. Xin ngài đừng bận tâm. Tôi sẽ xử lý chuyện này.”
Nghe thì có vẻ đáng tin, và ánh mắt mọi người cũng bắt đầu nghiêng về hắn. Chesha liền gõ gõ vào cánh tay Hylon, như hối thúc.
Hylon nhướn mày, hỏi chậm rãi:
“Ngươi nghĩ mình có quyền quyết định thay ta sao?”
Sắc mặt Benji lập tức vỡ vụn. Hắn run rẩy, ấp úng:
“Không, không… tôi chỉ nghĩ vì mình gây ra rắc rối nên…”
Nhưng lời hắn chưa dứt thì đám Thánh Kỵ sĩ dưới trướng Hylon đã gầm lên:
“Anh lấy tư cách gì mà tự ý quyết định? Không thể chờ đợi phán quyết của Ngài Hylon, lại dám buông lời ngạo mạn như thế…!”
Ánh mắt họ như muốn róc thịt Benji tại chỗ.
“Xưng tên và cấp bậc đi!”
Benji quỳ rạp xuống, run lẩy bẩy:
“Tôi là Benji, Thánh Kỵ sĩ hạng 28.”
Mồ hôi đầm đìa, mặt tái nhợt, nhưng hắn vẫn gắng ngẩng đầu, cố tìm đường sống.
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi có điều muốn nói với ngài.”
Hắn ta chỉ tay vào Theo:
“Thật ra, kẻ đó từng là học viên Thánh Kỵ sĩ. Nhưng hắn gieo hiềm khích, bôi nhọ người khác, làm ô danh Thánh Kỵ sĩ nên bị trục xuất!”
Ánh mắt Benji lóe sáng tuyệt vọng:
“Tôi không thể chấp nhận một kẻ như thế đứng cạnh tiểu thư cao quý được Ngài Hylon bảo hộ!”
Hắn chỉ muốn kéo Theo xuống cùng, để mình không chết một mình.
‘Thằng nhóc đó thật sự muốn chết à?’
Chesha tức tối đến mức đập tay liên hồi vào ngực Hylon.
Như thể hiểu được, Hylon nhẹ nhàng vỗ vào lưng Chesha và cất giọng điềm tĩnh:
“Ngươi khẳng định hắn từng bôi nhọ danh dự của Thánh Kỵ sĩ?”
“Vâng, đúng thế!”
“…Không đúng!”
Theo phản đối, nhưng Hylon không nhìn anh. Thay vào đó, ánh mắt hắn vẫn ghim vào Benji.
“Vậy thì chứng minh đi.”
“…Vâng?”
Benji, kẻ vừa còn nở nụ cười, lập tức chết lặng.
Chỉ có một cách để chứng minh danh dự của hiệp sĩ.
Điều đó có nghĩa là hắn sẽ đấu tay đôi với Theo.
Hylon thong thả chêm thêm:
“Đặt cược bằng danh dự Thánh Kỵ sĩ. Nếu thua, ta sẽ đích thân tước bỏ chức vị của ngươi.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới