Chương 107
‘Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi.’
Chesha há hốc miệng.
Người đáng sợ nhất trong gia đình Basilian là Belzeon. Dĩ nhiên, Kiern cũng đáng sợ, nhưng ngài ấy thì khác. Khi Kiern làm điều gì đó điên rồ, cô chỉ nghĩ, “Mình biết mà.” Nhưng khi Belzeon làm điều gì đó điên rồ, nó giống như một thảm họa bất ngờ ập xuống. Đặc biệt lần này, việc cậu làm còn khiến ngay cả Kiern cũng phải kinh ngạc.
“Không… đây là chuyện gì vậy…”
Milliod run rẩy đặt tay lên ngực, vội vàng kiểm tra Remil trước tiên. Sau khi chắc chắn rằng hoàng tử còn sống, ông ta gào lên với giọng phẫn nộ:
“Đó là hoàng tộc Hebaton!”
Ý ông ta quá rõ ràng: làm sao một gia tộc Bá tước nhỏ bé ở vùng hẻo lánh phía Đông lại dám động vào hoàng gia?
Nhưng đối với Belzeon, lời đe dọa ấy hoàn toàn vô nghĩa.
Belzeon khẽ hỏi, giọng lạnh lùng:
“Nếu là hoàng tộc, thì được phép đứng yên nhìn em gái mình bị giết ngay trước mắt sao?”
“…Không… ta không có ý đó.”
Milliod hấp tấp biện minh, nhưng giọng lạc nhịp, chẳng tìm được lời phản bác hợp lý.
“Có vẻ như ngài không hiểu rõ tình hình rồi.”
Belzeon, người đang nói chuyện một cách lạnh lùng, chợt dừng lại khi cậu định đặt tay lên thắt lưng. Trong Thánh Quốc, kiếm có thể được mang theo, nhưng có những nơi bị cấm. Cậu đã buộc phải để lại thanh ma kiếm khi bước vào hội trường nơi diễn ra buổi cầu nguyện.
Bàn tay lướt qua thắt lưng trống rỗng chợt nhặt lấy một con dao nhỏ trên bàn trà. Đó chỉ là con dao cắt bánh mì, lưỡi cùn, chẳng sắc bén.
Nhưng khoảnh khắc nó rơi vào tay Belzeon, sức mạnh của nó đã thay đổi. Giọng cậu vang lên, như thể đang đưa ra lý lẽ hiển nhiên:
“Ngay cả khi tôi giết Hoàng tử Hebaton ở đây, thì đó cũng là tự vệ.”
Trong giọng nói trầm tĩnh ấy phảng phất mùi điên loạn, khiến Milliod tức giận gào to:
“Bắt lấy thằng bé đó!”
Đám giáo sĩ vội vàng lao đến, động tác hấp tấp và lóng ngóng, chẳng có chút kỹ năng nào của hiệp sĩ. Belzeon dễ dàng tránh né, vung dao chuẩn bị ra tay.
“Anh Belzeon…!”
Bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ tay khiến Belzeon khựng lại. Đôi mắt đỏ rực quay sang nhìn Chesha.
Cô nhìn cậu với ánh mắt tuyệt vọng:
‘Tỉnh lại đi, đồ điên này!’
Nếu Belzeon thật sự giết Remil ở đây, mọi chuyện coi như chấm hết. Tiên lực mà Chesha dùng để áp chế Remil vốn không lộ ra ngoài, vì cô đã dồn ép trực tiếp vào cơ thể cậu bé. Chỉ Remil mới có thể cảm thấy một sức mạnh lạ lùng đè nặng lên thần lực của mình.
‘Chỉ cần giả vờ như không biết, chẳng ai có thể bắt bẻ được.’
Thậm chí, nếu khéo léo lợi dụng sơ hở của Milliod, còn có thể xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho Basilian.
Thế mà… người hiểu rõ sự thật hơn ai hết lại mất bình tĩnh như kẻ điên.
“……”
Trong khi Belzeon do dự, các giáo sĩ đã kịp xông tới giữ chặt lấy cậu. Mặc dù bị trói bởi những người đàn ông trưởng thành, Belzeon không hề tỏ ra sợ hãi, mà chỉ cười khúc khích.
‘Phù…’
Chesha thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Thật may mắn là Belzeon đã tỉnh táo trở lại. Cậu buông con dao, khẽ dùng cổ tay vung đi. Con dao bay vút qua, cắt xuyên không khí như lưỡi găm, cắm phập xuống ghế sofa—ngay sát gáy Remil đang bất tỉnh.
Milliod và đám giáo sĩ nín thở, toàn thân cứng đờ.
Belzeon trừng mắt nhìn Milliod. Mái tóc từng gọn gàng của cậu giờ đã rối bời và rủ xuống trán. Đôi mắt đỏ tươi lóe lên giữa mái tóc màu xanh đậm.
“Tôi sẽ chính thức phản đối vụ việc ngày hôm nay.”
Belzeon tuyên bố một cách gay gắt.
“Nhân danh gia tộc Bá tước Basilian.”
★·.·´¯`·.·★
Tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong hành lang.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Tim Belzeon cũng đập hối hả không kém, đến mức nghẹn cả hơi thở. Cậu nghiến răng, cố gắng không siết em gái mình quá chặt trong vòng tay.
Gia tộc Basilian.
Đó là di nguyện của mẹ, và cũng là sứ mệnh duy nhất giữ cho Belzeon tồn tại.
— “Xin con, Belzeon.”
Từ khi mẹ mỉm cười yếu ớt thốt lời ấy, cậu đã sống chỉ để bảo vệ Basilian.
…Nhưng vừa rồi…
Belzeon nhắm chặt mắt, rồi mở ra.
‘Tại sao mình lại không nhịn được?’
Rõ ràng cậu phải kiềm chế, vì còn cần sự ủng hộ của các Hồng y. Thế mà khi nhận ra, dao đã kề sát cổ hoàng tử. Nếu Chesha không ngăn lại, có lẽ cậu thật sự đã giết Remil—kéo cả gia tộc Basilian xuống vực thẳm.
“Anh trai…”
Tiếng gọi nhỏ làm Belzeon sực tỉnh. Cậu đứng sững, đặt Chesha lên cái kệ thấp gần đó. Ngồi trên đó, Chesha trông hệt một con búp bê nhỏ, đôi mắt chớp chớp nhìn lên cậu.
Belzeon lặng lẽ nhìn em gái mình.
Một thân thể bé nhỏ, mong manh. Một đứa trẻ được nhận vào Basilian, nhưng không mang sức mạnh vốn có của huyết thống Basilian.
Một người em yếu ớt, dễ dàng vỡ tan trước ác ý.
— “Chesha là tiên. Một tiên nữ đủ mạnh để trở thành Nữ vương.”
Những gì Kiern đã nói lóe lên trong đầu cậu.
— “Nhưng con bé còn quá non nớt. Dễ dao động, lại sẵn sàng hi sinh để cứu người khác. Vì vậy chúng ta phải chăm sóc và bảo vệ con bé.”
Kiern nói vậy và mỉm cười một cách lặng lẽ.
Vào thời điểm đó, Belzeon nghĩ mình đã hiểu. Nhưng thực ra… cậu chưa từng hiểu hết.
Khoảnh khắc thấy cơ thể nhỏ bé lao vào hiểm nguy, đầu cậu như nổ tung. Dao đã vung lên trong cơn giận điên cuồng.
Chỉ vì một đứa trẻ không biết cách tự bảo vệ.
Hôm nay may mắn còn chặn được, nhưng còn mai thì sao?
Belzeon siết giọng, gọi thẳng tên đầy đủ của cô:
“Chesha Basilian.”
Chesha lập tức thẳng lưng, nghiêm chỉnh như một binh sĩ trước cấp trên. Belzeon nhìn chằm chằm vào Chesha không chớp mắt. Cái nhìn đỏ rực xoáy sâu khiến mồ hôi lạnh túa ra khắp trán cô.
Không thể chịu đựng được sự im lặng kéo dài, Chesha lắp bắp:
“…Em đã làm sai rồi.”
“Cái gì cơ?”
“……”
Belzeon quay đi, nén giận. Thở dốc, cậu đưa tay luồn qua mái tóc rối, rồi chậm rãi hỏi:
“Em nghĩ gì về anh?”
Câu hỏi rơi xuống khiến Chesha sững người, cô chẳng hiểu vì sao lại bị hỏi thế.
Trong lòng Belzeon, hàng trăm lời muốn bật ra:
Đừng chết trước mặt anh.
Đừng để anh bất lực, không thể bảo vệ.
Từ khi nhận em là Basilian, em cũng là đứa em anh phải che chở.
Cùng với em, gia tộc Basilian mới thật sự trọn vẹn.
Tại sao em lại muốn bỏ mặc anh? Em cũng sẽ chết, bỏ lại anh như mẹ sao?
Những suy nghĩ hỗn loạn ấy xáo trộn trong đầu, khiến chính Belzeon thấy mình nực cười. Cậu gắng bình tĩnh, hạ giọng, nói chậm rãi:
“Nếu em coi anh là anh trai…”
Cậu muốn nói thật lý trí, thật lạnh lùng.
Nhưng lời ra khỏi miệng lại biến thành một tiếng van nài khàn đục:
“…Xin em, đừng bao giờ làm điều nguy hiểm nữa.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới