[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 108

Đăng lúc 07:39 04/05/2026
10.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Chương 108

 

Cô không ngờ Belzeon lại giận dữ đến vậy. Dĩ nhiên, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị mắng vài câu. Đáng lẽ cô phải giữ im lặng trong Thánh Quốc, nhưng cuối cùng lại lỡ dùng sức mạnh của mình. Dù vậy, sau khi cân nhắc, cô tin rằng Belzeon có thể che giấu được chuyện đó, và thế là cô đã hành động…

 

Nhưng phản ứng của Belzeon lại khác thường. Cậu bùng nổ cơn thịnh nộ, thậm chí tuyên bố sẽ giết Remil ngay trước mặt Hồng y, và còn thật sự giận dữ với chính Chesha. Ánh mắt ấy quá đáng sợ, khiến Chesha phải chau mày, bối rối nhìn quanh. Nhất là khi bản thân cô cũng không rõ rốt cuộc cậu giận vì điều gì.

 

Trong lúc cô còn đoán già đoán non, một giọng nói lạnh lùng vang lên:

 

“Em nghĩ gì về anh?”

 

Chesha ngẩn người, không biết đáp thế nào.

 

Belzeon tiếp tục nói mà không chờ câu trả lời của Chesha.

 

“Nếu em coi anh là anh trai—”

 

Giọng điệu ban đầu nặng như mệnh lệnh, nhưng câu sau cùng lại vỡ vụn, run rẩy như lời khẩn thiết:

 

“…Vậy thì xin em, đừng làm chuyện nguy hiểm nữa.”

 

Chesha chết lặng.

 

‘Thì ra… cậu nhóc giận vì mình tự đặt bản thân vào nguy hiểm!’

 

Khi nhận ra sự thật thì đã quá muộn, cô chỉ biết rên thầm. Bởi theo tiêu chuẩn của cô, việc đó vốn chẳng có gì đáng gọi là nguy hiểm cả.

 

‘Đúng là giờ mình chỉ là một đứa trẻ, nhưng mình đâu phải kẻ yếu đuối.’

 

Kiern chắc hẳn đã nói với Belzeon rằng Chesha là một tiên nữ. Nhưng cô không ngờ Belzeon lại nổi nóng đến mức mất kiểm soát như vậy, cho dù cậu đã biết cô là một tiên nữ phi thường.

 

Khi nhìn vào đôi mắt đỏ rực, như thể chỉ cần chạm nhẹ là nước mắt sẽ tuôn trào, cô lại nhớ tới cậu bé hôm nào ngồi co ro một mình nơi góc thư phòng.

 

Bỗng ngực cô nhói đau.

 

Chesha nuốt xuống cảm giác nghẹn ngào và lặng lẽ dang tay ra với Belzeon. Như thể chỉ chờ giây phút ấy, Belzeon lao tới ôm chặt lấy cô. Do vóc dáng chênh lệch, cái ôm ấy chẳng khác nào nhốt trọn thân thể bé nhỏ của cô trong lồng ngực rộng lớn kia. Chesha vươn đôi tay ngắn ngủi, ôm chặt lại, lí nhí thì thầm:

 

“Em xin lỗi.”

 

Cho dù cô đã nhận lỗi, Belzeon vẫn im lặng. Chesha lo lắng, cố ngẩng đầu lên để nhìn mặt cậu, nhưng cằm Belzeon đã ghì chặt trên đỉnh đầu cô, che khuất tất cả.

 

Một lúc lâu sau, cậu mới cất tiếng: 

 

“Ishuel từng nói... Em ấy nói anh trở nên kỳ lạ vì em. Anh cũng nghĩ rằng cặp sinh đôi đã thay đổi rất nhiều.”

 

“…?”

 

“Anh cũng vậy. Chẳng khác gì.”

 

Cậu lẩm bẩm, giọng gần như nghẹn lại:

 

“Bởi vì em đã thay đổi anh.”

 

Người vốn luôn lý trí, hôm nay lại để cảm xúc tuôn trào. Không thể phủ nhận, chính Chesha đã khiến Belzeon để lộ ra con người thật của mình.

 

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

 

Mối quan hệ từng ngập tràn cảnh giác và nghi kỵ, giờ lại buộc chặt bởi sợi dây ràng buộc khó tách rời.

 

Nhưng Chesha không ghét sợi dây ấy. Dù nó nặng nề như xiềng xích, thắt chặt đến khó thở… Chesha vẫn cảm thấy ấm áp.

 

Vì đó là Basilian.

 

Là gia đình.

 

‘Chúng ta không cùng huyết thống, nhưng còn giống một gia đình thật sự hơn cả máu mủ.’

 

Có lẽ… thậm chí còn hơn cả gia đình.

 

Chesha mỉm cười, chìa ngón út ra:

 

“Nghe em nhé, anh. Em hứa sẽ không làm gì nguy hiểm nữa.”

 

Đó vốn là kiểu hứa hẹn cô chỉ từng dùng với Hata.

 

“…”

 

Belzeon lặng lẽ móc ngón tay mình vào ngón tay bé xíu ấy, rồi ấn ngón cái như đóng dấu niêm.

 

“Anh không cần vương miện nào cả. Vậy nên, đừng tự ép mình.”

 

Rõ ràng cậu đang ám chỉ việc Chesha chọc ghẹo Công chúa Skaya vừa rồi.

 

“Nếu chỉ vì cái vương miện đó mà em dính một vết xước thôi…”

 

Câu nói bị bỏ lửng. Belzeon dừng lại, ánh mắt khóa chặt lấy Chesha.

 

Nỗi bất an dâng lên khiến Chesha run giọng hỏi:

 

“Nếu vậy thì… anh sẽ làm gì?”

 

Belzeon bật cười, ngón tay thon dài khẽ véo đôi má phúng phính của cô:

 

“Hay là lần này chúng ta cho nổ tung Đại Thánh điện?”

 

“…”

 

Nghe thì giống như đùa. Nhưng Chesha chỉ thấy lạnh sống lưng.

 

‘Sao lại nghe giống thật thế này…’

 

Nếu không muốn Thánh Quốc nổ tung, thì từ giờ tốt nhất cô nên ngoan ngoãn nghe lời.

 

★·.·´¯`·.·★

 

Cuộc đấu tay đôi giữa Benji và Theo diễn ra trong im lặng. Dù sao, với Thánh Quốc thì thắng bại chẳng đem lại lợi ích gì, nên họ khéo léo giữ kín để tránh sinh chuyện.

 

Kết quả, đúng như dự đoán, Theo đã giành chiến thắng vẻ vang. Điều đầu tiên anh làm sau khi đánh bại Benji áp đảo là chạy ngay về phía Chesha.

 

“Tiểu thư Chesha …!”

 

Anh vừa thở hổn hển vừa gọi, trên người lấm lem bụi đất và mồ hôi. Bộ dạng ấy khiến Ishuel trao cho anh cái nhìn như dao cắt.

 

Nếu là lúc khác, hẳn Theo đã nhận ra ngay ánh mắt sắc lạnh đó. Nhưng giờ, niềm hân hoan lấn át tất cả, anh chẳng mảy may bận tâm.

 

“Tôi thắng rồi! Giống hệt như tiểu thư nói… Benji chẳng là gì cả. Tôi, thật sự, đã đánh bại hắn…!”

 

Nghe có phần ngốc nghếch, nhưng Chesha vẫn nhoẻn cười, gật đầu khen ngợi:

 

“Giỏi lắm, Theo.”

 

Lời khen giản dị ấy khiến Theo khựng lại. Đôi mắt anh bất chợt đỏ hoe, sống mũi run run như thể sắp khóc.

 

“Tất cả… là nhờ Chesha.”

 

Nếu không có cô, anh sẽ chẳng bao giờ gom đủ dũng khí để đứng trên đấu trường. Chiến thắng này, trong lòng anh, hoàn toàn thuộc về cô.

 

Ishuel hừ mũi chán ghét, xen ngang:

 

“Hầu tước Nemea hẳn sẽ mừng lắm.”

 

Quả nhiên, chỉ một câu ấy khiến sắc mặt Theo tối sầm. Ishuel thì giả vờ vô tội, thản nhiên vòng tay ôm lấy Chesha, như thể chẳng biết mình vừa giội gáo nước lạnh vào niềm vui của người khác.

 

Theo, vốn quá thật thà, không nhận ra sự cố ý châm chọc, cố gắng giữ phép lịch sự. Anh gượng cười, giọng pha chút cay đắng:

 

“Tôi nghĩ Hầu tước sẽ chỉ mắng tôi vì làm chuyện vô ích thôi.”

 

Chesha bèn kịp thời lên tiếng đỡ lời, kéo anh ra khỏi sự bối rối. Cô ngẩng đầu, giọng dịu dàng:

 

“Em thật sự rất vui vì Theo đã thắng.”

 

“…”

 

“Theo cũng vậy chứ?”

 

“…Ừ.”

 

Sau thoáng ngập ngừng, con gấu to vụng về ấy bật cười hạnh phúc: 

 

“Anh cũng rất vui.”

 

Chesha cũng mỉm cười rạng rỡ theo Theo.

 

Không khí như ngập tràn hương hoa, khiến Ishuel cau mày, lầm bầm khó chịu:

 

“Đúng là con gấu ngốc.”

 

Dù càu nhàu, nhưng lần này Ishuel không làm phiền Theo nữa.

 

Đó là một điều may mắn.

 

‘Mình cũng muốn kể cho Kiern nghe nữa.’

 

Dù ngoài mặt tỏ ra khó chịu, thực ra Kiern vẫn ngấm ngầm quan tâm đến Theo. Ngài thậm chí còn đôi lần khoe khoang về kiếm pháp của Theo, khẳng định rằng người nhà Basilian nhất định không thể để thua kém ai. Nếu nghe tin Theo thắng trận, hẳn Kiern sẽ cảm thấy hài lòng.

 

‘Nhưng dạo này ngài ấy bận quá.’

Ký ức ngày ấy chợt ùa về—lần Chesha tìm đến Kiern sau buổi họp.

 

Belzeon đã giao cho Kiern nhiệm vụ đầu tiên của buổi lễ cầu nguyện. Khi ngài nghe nhiệm vụ, “Hãy nghĩ xem con có thể dâng điều gì lên Thần, rồi mang về một thứ thật độc nhất từ thế giới này.” 

 

Nghe xong, Kiern bật cười nhạt nhẽo, mang chút mỉa mai nhưng xen lẫn cả vẻ thích thú:

 

“Lại đi giao cho Basilian cái nhiệm vụ kiểu này… Xem ra Thánh Vương cũng đã già thật rồi.”

 

Dẫu vậy, ngài vẫn ung dung vỗ về, dặn Chesha không cần phải lo lắng gì cả. 

 

Mọi chuyện hẳn đã êm đềm… nếu như Chesha không suýt mất mạng vì Hồng Y Milliod.

 

Belzeon đã kể lại chi tiết mọi hành động của Chesha hôm đó, và nụ cười biến mất khỏi gương mặt Kiern. Nghe trọn câu chuyện, từ lúc Chesha lao lên ngăn cản cơn thịnh nộ của Remil, ngài chỉ lặng lẽ lẩm bẩm, không chút biểu cảm: 

 

“Con bé này, chẳng bao giờ chịu nghe lời cha nó cả…”

 

Quy ước của gia tộc vốn là tuyệt đối không dùng sức mạnh tiên tộc trong Thánh Quốc. Nhưng nếu hôm đó Chesha không đứng ra, e rằng tất cả đều đã chết.

 

Song, chẳng cho cô cơ hội thanh minh, Chesha lập tức bị đuổi khỏi thư phòng, để lại Kiern và Belzeon nói chuyện riêng rất lâu.

 

‘Và từ đó, mình chưa hề gặp lại ngài ấy.’

 

Chesha lo sợ, không biết liệu Kiern có làm gì dại dột trong cơn giận. Nhưng đến giờ vẫn chưa có tin Hồng Y nào bị xử tử—có lẽ ngài vẫn giữ được lý trí.

 

‘Hẳn là ngài ấy đang rất tức giận.’

 

Chesha thẫn thờ tự nhủ. Có lẽ họ cần một lần ngồi lại, nói chuyện rõ ràng.

 

Nhưng rồi, muốn gặp Kiern chẳng hề dễ. Và cuối cùng, buổi lễ cầu nguyện đã bắt đầu, khi cô vẫn chưa kịp nói với Kiern một lời nào.

Truyện tranh:

[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 108

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới