Chương 115
Khi Kiern lần đầu đưa Chesha về từ cô nhi viện, mọi cuộc điều tra lý lịch đều đã hoàn tất. Như bao đứa trẻ bị bỏ rơi khác, việc lần ngược về gốc gác chẳng dễ dàng. Kiern không tìm được thông tin nào đáng giá. Chính vì vậy, ngài ta lại càng hoài nghi, lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của Chesha.
Nhưng giờ đây, Chesha đã quyết định chấp nhận mọi ràng buộc, mọi con người ở bên cạnh mình. Để đi đến được bước nhỏ nhoi này, cả cô, Kiern và ba cậu con trai nhà Basilian đã phải trải qua biết bao xung đột và đau đớn. Một sự yên bình mong manh vừa mới được chắp vá… thế mà ngay lúc ấy, một vị Hồng y lại đột ngột xông vào, muốn phá vỡ tất cả.
Kiern gần như không kìm được tiếng cười vặn vẹo.
Ngươi biết sự thật mà ngay cả ta – kẻ làm chủ Thế giới Ngầm – cũng không biết sao?
Ý nghĩ ấy khiến ngài ta vừa buồn cười, vừa căm tức, đến mức muốn xé xác kẻ trước mặt. Dù thừa hiểu Milliod chỉ đang liều mạng níu lấy chút hy vọng bằng dối trá và ngụy tạo, Kiern vẫn không sao xua đi những ý nghĩ đen tối cứ len lỏi trong lòng.
Điều gì sẽ xảy ra nếu Hồng y Milliod thực sự đã tìm ra cha ruột của Chesha và đưa hắn đến trước mặt cô? Điều gì sẽ xảy ra nếu mối quan hệ huyết thống bị cắt đứt được nối lại?
Ngài ta có thể chấp nhận Chesha là “con gái phù thủy” – con của Richesia, người phụ nữ hiếm hoi từng khiến Kiern có cảm tình. Dù việc Chesha là tiên tộc có gây chút bất an, thì giờ lại trở thành công cụ để thao túng Hylon, Thẩm Vấn quan Dị giáo. Nhưng “cha ruột” ư…? Một kẻ bỏ rơi con mình trong cô nhi viện? Dù có chung huyết thống thật, Kiern cũng khó lòng chấp nhận nổi.
Một câu hỏi khác dấy lên: Nhỡ đâu kẻ ấy buộc phải chia lìa con vì lý do bất khả kháng? Nhỡ đâu gã đã tìm kiếm khắp nơi, chỉ để được đoàn tụ trong nước mắt?
Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh ấy, Kiern đã thấy ngột ngạt.
Bởi Kiern vốn là con rắn lớn lên bằng cách hấp thụ năng lượng xấu xa của Rừng Đen. Làm sao Kiern có thể là một người cha bình thường? Nếu kẻ khác – kẻ có huyết thống thật sự – đứng cạnh Chesha, liệu cô bé có quay lưng lại với ngài ta không?
Kiern thích nghe Chesha gọi mình là “cha”. Ngài ta không muốn đánh mất danh xưng đó. Chỉ cần tưởng tượng cảnh cô mỉm cười gọi kẻ khác là “cha”, Kiern đã thấy ruột gan xoắn lại. Máu mủ vốn nặng hơn nước lã. Liệu Chesha có dồn hết yêu thương cho cha ruột ngay khi gặp mặt? Ý nghĩ ấy khiến Kiern buồn nôn, bởi gã đàn ông kia có thể dễ dàng cướp lấy tất cả những gì ngài ta đã vất vả giành được, chỉ vì một sợi dây huyết thống.
“Phiền phức thật…” – Kiern lỡ buột miệng.
Một giọng nói sắc như dao liền vang lên:
“Ngài vừa nói gì?”
Kiern liếc nhìn, nhếch môi cười nhạt:
“Không có gì cả.”
Ngài ta trầm ngâm nhìn Milliod – kẻ đã buộc mình phải suy nghĩ rối rắm đến vậy. Dù sao thì cũng chẳng có “người cha ruột” nào tồn tại. Hắn chỉ đang bịa đặt, nhặt nhạnh đôi ba mẩu tin vô nghĩa rồi thêu dệt thành câu chuyện.
…Nhưng lỡ đâu hắn nói thật?
Kiern nuốt trọn dòng suy nghĩ đen tối, rồi mỉm cười, rót lời như nọc rắn hướng về phía gã Hồng y:
“Ta chẳng biết gì về cha ruột của đứa bé cả. Xin ngài… nói cho ta nghe đi.”
★·.·´¯`·.·★
Dù số lượng không nhiều, nhưng các loài sinh vật huyền ảo lại vượt trội hơn nhiều so với con người. Trong số đó, tiên tộc là giống loài rực rỡ nhất – đẹp đẽ, cường đại, khiến nhân loại vừa ngưỡng mộ vừa kinh hãi.
Milliod vẫn không quên cú sốc khi lần đầu tận mắt thấy một tiên nữ. Họ thật sự là những kẻ được Thần yêu thương nhiều hơn con người. Nhưng con người mới là kẻ ca ngợi Thần không ngừng… còn những kẻ được Thần yêu thương thật sự thì lại là dị giáo.
Nỗi bất công ấy khiến Milliod không cam lòng, nhưng ông ta không dám trách Thần.
Vậy nên, con đường duy nhất là biến loài người thành “những kẻ hoàn hảo”, để vươn tới gần Thần, để tranh đoạt tình yêu của Ngài. Con đường ấy nghe có vẻ điên rồ, nhưng Milliod lại hiểu và đồng cảm sâu sắc với các tiền nhân. Cũng vì thế, ông ta chấp nhận dấn thân vào thí nghiệm đã kéo dài hàng trăm năm.
Khi Milliod ngỏ lời hợp tác, Thánh Vương Cyanor đặt tay lên vai ông ta, mỉm cười:
“Cảm ơn ngươi. Ta đã nghĩ rằng ngươi sẽ noi theo ý chí tổ tiên.”
Lời ấy khiến Milliod tràn ngập kiêu hãnh. Không giống đám Thẩm Vấn quan chỉ biết vung kiếm trong máu tanh và vô minh, ông ta – kẻ đứng cạnh Thánh Vương – còn nắm giữ cả những bí mật sâu nhất của Hilderd. Nhiều khi, niềm kiêu hãnh ấy khiến Milliod tin rằng mình xứng đáng kế vị ngai Thánh Vương.
Nhưng ảo vọng ấy bắt đầu rạn vỡ từ Buổi cầu nguyện Tiền thánh. Chính gia tộc Basilian đã khiến mọi thứ đổi khác.
Hôm đó, khi Bá tước Basilian quỳ trước Thánh Vương, long trọng thề trung thành tuyệt đối với Thần, Milliod đã cười khẩy: “Đúng là lời sáo rỗng.” Vậy mà, Cyanor – thay vì bật cười như ông ta mong đợi – lại sa sầm nét mặt, thậm chí còn quát lớn.
Lời hứa ở Rừng Đen… là gì mà có thể khiến ngài ấy dao động đến thế?
Đó là một bí mật mà ngay cả Milliod, kẻ nắm giữ nhiều bí mật nhất của Thánh Quốc, cũng không biết. hấy Thánh Vương kích động bất thường, ông ta lập tức nhốt Remil vào phòng thí nghiệm, rồi vội vã đến phủ Basilian.
“Ta không muốn phải dùng đến cách này…” – ông ta tự trấn tĩnh, nuốt xuống cơn run rẩy trên gương mặt.
Trong đại sảnh, Kiern ngồi ở ghế chủ vị, dáng thản nhiên ngạo mạn. Ba cậu con trai ngồi chia đều hai bên, còn Milliod ngồi đối diện, bố cục như một ván cờ.
Ánh mắt đỏ rực của những người trẻ tuổi kia khiến Milliod rùng mình. Họ rõ ràng còn non nớt, chưa trưởng thành hẳn, nhưng mỗi khi ánh mắt ấy khóa chặt lấy mình, ông ta lại thấy ảo giác đau buốt như mũi dùi khoan xuyên tận xương. Gia tộc này… khác hẳn loài người. Có lúc, Milliod còn cảm giác họ là dị loại.
Hít sâu để giữ cho giọng khỏi run, ông ta chậm rãi nói:
“…Cha ruột của đứa bé ấy, chính là một tín đồ dị giáo luyện hắc ma thuật ở Thế giới Ngầm.”
Những đôi mắt đỏ hơi mở lớn, phản ứng dường như là bất ngờ. Nhưng thay vì sốc, ánh nhìn họ lại giống như niềm thích thú kỳ quái.
Kiern tựa lưng vào ghế, đan những ngón tay dài lại, dáng ngạo mạn chẳng hề kiêng dè trước một Hồng y. Giọng ngài lười nhác cất lên:
“Trong Thế giới Ngầm… hắc ma thuật sao?”
“Đúng vậy.” – Milliod gật đầu, cố tỏ ra nghiêm trọng – “Nếu chuyện này lộ ra, e rằng sẽ thành một vụ chấn động lớn.”
“Có cần phải làm rùm beng thế không?” – Kiern cười nhạt, chiếc đuôi rắn vô hình ẩn trong giọng nói. – “Ngươi không nghĩ mình nên đưa ra chút bằng chứng tối thiểu sao?”
Ngài nhướng mày, ngầm bảo: Ngươi nghĩ ta dễ tin rằng con gái ta mang trong người huyết thống của một kẻ dị giáo ư?
“Ngươi lấy thông tin đó từ đâu?”
“Đừng quá kinh ngạc.” – Milliod lấy lại vẻ trang nghiêm, khẽ ho khan.
“Thực ra, ta có mối liên hệ với Chủ nhân Thế giới Ngầm.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới