[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 117

Đăng lúc 07:39 04/05/2026
10.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Chương 117

 

Chesha hoàn toàn bị nuốt chửng bởi bóng tối đặc quánh như mực đen. Cô không hề cố ý để bị dính đòn, cũng chẳng kịp phản ứng. Tâm trí cô trống rỗng như tờ giấy trắng.

 

Một mảng thịt nhớp nháp của quái vật quệt ngang má, để lại cảm giác rát buốt, nhưng cô thậm chí không hay biết. Richesia chỉ ngây dại đứng đó, đối diện với bóng tối đang ập đến.

 

Mùi hương hoa cỏ dịu dàng thoang thoảng từ chiếc váy cũng tan biến, bị lấn át bởi luồng khí độc hại từ quái vật. Ngay khi bóng tối sắp nuốt trọn cô, một sợi xích lạnh lẽo bất ngờ quấn chặt lấy cơ thể. Những vòng xích siết lại, kéo phắt cô ra khỏi hố đen.

 

“…!”

 

Richesia hít một hơi thật sâu. Thần lực tê dại truyền từ Xiềng Xích Kết Án khiến cô bừng tỉnh. Nếu Hylon không kịp kéo ra, hẳn cô đã bị chôn vùi trong bụng quái vật. 

 

Dần lấy lại tỉnh táo, Richesia nhận ra mình đã ở bên ngoài, thoát khỏi căn hầm rượu ngầm. Làn gió lạnh đêm chạm vào da thịt khiến cô nổi da gà. Cô thở gấp, nhìn xuống phía dưới.

 

Thánh Quốc Hilderd – vùng đất thiêng liêng nhất trần gian – đang bị nhuộm đen, cảnh tượng đó chẳng khác gì ác mộng.

 

Đứng chặn ngay trước dòng quái vật ấy, là một người đàn ông với mái tóc bạc sáng như ánh trăng.

 

“Hylon…!”

 

Richesia định vội mượn sức mạnh tiên tộc, nhưng ánh mắt hắn ngước lên, sắc lạnh chặn thẳng lấy cô. 

 

Đó là lời cảnh báo: không được phép dùng sức mạnh ở Thánh Quốc.

 

Hylon rút thánh kiếm ra. Một âm thanh rợn rợn vang lên khi lưỡi gươm căng tràn thần lực. Hắn vung một nhát ngang qua không khí. Một vệt sáng trắng vẽ thành hình trăng khuyết, xé toạc cả không gian. Thần lực dội xuống, xé phăng bầy quái vật. Chúng gào thét, rách toạc, rồi bị thanh tẩy tan biến. 

 

Nhưng ngay tức thì, khoảng trống vừa mở ra lại bị lấp đầy bởi những con khác. Dòng quái vật vô tận đe dọa sẽ nhấn chìm toàn bộ Thánh Quốc trong sắc đen.

 

‘Khoan đã… Kiern và mấy đứa nhóc thì sao?’

 

Họ chắc chắn cũng đang bị quái vật tấn công. Dĩ nhiên, gia tộc Basilian vốn hiểu rõ quái vật hơn bất kỳ ai, nên họ có thể xoay xở được. 

 

‘Nhưng vẫn quá nguy hiểm.’

 

Nếu Kiern vô tình sử dụng ma thuật đen trong khi chiến đấu với lũ quái vật, đó sẽ là một thảm họa.

 

Sắc mặt Richesia tái đi vì lo lắng. Và ngay lúc ấy, một cảm giác quen thuộc bất ngờ dấy lên trong cơ thể cô. Như thể sắp hắt hơi – báo hiệu sự biến đổi.

 

‘Không…!’

 

Thật trớ trêu, cơ thể cô lại đang sắp biến về hình hài trẻ con.

 

Sợi xích khẽ rung lên. Richesia, người vẫn lơ lửng giữa không trung, bỗng được kéo thẳng xuống trước mặt Hylon. Những sợi xích trói buộc cô lập tức tách rời, hóa thành một tấm lưới khổng lồ chắn ngang dòng quái vật.

 

Đàn quái vật rú lên, giãy giụa giữa lưới xích siết chặt.

 

Hylon chẳng ngoái lại, chỉ lặng lẽ xoay người, đối diện Richesia. Ánh mắt hắn thoáng liếc về phía sau lưng cô, như để đo lường khoảng cách của các Thánh Kỵ sĩ và giáo sĩ đang kéo đến.

 

Hắn híp mắt, vươn tay.

 

Một nhành hoa nhỏ trên váy Richesia bị hắn bứt đi. Cánh hoa tan biến trong bàn tay đeo găng da, rồi biến mất vào trong áo hắn.

 

“Chạy đi.”

 

“...Hả?”

 

Richesia sững sờ, không tin nổi.

 

“Bây giờ chưa phải lúc để giam giữ cô.”

 

Nếu để người của Thánh Quốc thấy được tiên nữ phù thủy, hắn – với tư cách Thẩm Vấn quan Dị giáo – buộc phải trói cô lại. Trước kia, đó hẳn là điều hắn mong muốn nhất. Nhưng giờ thì khác. Giờ hắn đã chẳng còn tin vào Thánh Quốc này nữa.

 

“Đây sẽ là lần đầu tiên… và cũng là lần cuối cùng… tôi để cô rời khỏi vòng tay mình.”

 

Ánh mắt xanh ấy khóa chặt lấy cô, khiến Richesia thoáng nghẹn thở. Lúc này, cô mới nhận ra, hắn thật sự vẫn luôn dõi theo mình.

 

Bởi vì ngay khoảnh khắc này, Hylon… muốn trói buộc cô mãi mãi trong xiềng xích của hắn.

 

Cơn tê rần trong cơ thể cô ngày càng dữ dội. Richesia phải nhanh chóng rời đi, khi Hylon vẫn còn để cho cô một con đường thoát. Những đóa hoa và cánh bướm rực sáng bùng lên, vây quanh thân thể cô. Ngay trước khi biến mất giữa những nụ hoa, giọng Hylon khe khẽ vang lên:

 

“Richesia.”

 

Một lời cảnh báo nhẹ nhàng:

 

“Đừng để bất cứ ai khác bắt được cô.”

 

Tầm nhìn của cô bị phủ lấp hoàn toàn bởi muôn hoa.

 

★·.·´¯`·.·★

 

“Écccc!”

 

Bịch.

 

Chesha rơi xuống giường trong cơn mưa cánh hoa, thân hình nhỏ bé vùi trong gối mềm. Cô lập tức nhìn xuống tay. Bàn tay bé xíu run run – cơ thể đã biến trở lại hình hài trẻ con. May mắn, bộ váy kỳ lạ cũng biến mất, thay bằng y phục ban đầu.

 

‘Mình lại thành trẻ con rồi…’

 

Có lẽ vương miện đã biến cô thành người lớn trong chốc lát, nhưng vì sao lại trở lại thì cô không rõ. Chỉ biết giờ chưa phải lúc để tìm lời giải.

 

Chesha bật dậy ngay lập tức. Cô phải báo tình hình lúc này cho nhà Basilian biết.

 

Nhưng chưa kịp chạy, một luồng sáng trắng chói lòa bùng nổ ngoài kia, tựa như sét đánh. Sóng thần lực khổng lồ quét qua.

 

Hylon bắt đầu sử dụng sức mạnh một cách nghiêm túc. Với sự hỗn loạn như thế này, không chỉ nhà Basilian, mà toàn bộ Thánh Quốc sẽ biết về tình hình hiện tại.

 

“Tiểu thư Richesia!”

 

Hata, người đang ngủ say, đột nhiên giật mình tỉnh dậy và chạy đến. Chú cún con phóng thẳng vào vòng tay cô. Vừa kịp ôm lấy Hata, cánh cửa phòng bật mở.

 

Karha và Ishuel chạy ù vào. Ishuel lập tức ôm chặt Chesha, run rẩy với ý nghĩ chỉ cần chậm thêm chút nữa, họ đã không thấy em gái trong phòng.

 

“Em giật mình tỉnh dậy à.”

 

Khác hẳn vẻ hằm hằm khi xông vào, Ishuel dịu giọng dỗ dành. Karha sau khi chắc chắn bé út an toàn liền gật đầu với Ishuel.

 

“Đi thôi. Chúng sẽ đến ngay đấy.”

 

“Ừ.”

 

Hai cậu bé hành động dứt khoát, đưa cô ra ngoài.

 

Hành lang tĩnh lặng. Các kỵ sĩ thường trực trước phòng đã theo Kiern đi cả.

 

“Cha và anh hai đâu rồi?” – Chesha hỏi, dù đã đoán được.

 

“Họ đi xem chuyện gì đang xảy ra.”

 

“Không chỉ họ, các kỵ sĩ cũng đi theo rồi. Cứ để họ lo, bé út chỉ cần đến nơi an toàn.”

 

Cặp sinh đôi đáp liền mạch như đã bàn trước. Họ còn mỉm cười để trấn an, như thể chẳng có gì đáng lo.

 

‘Làm sao để hai đứa nhóc tin mình đây…?’

 

Chesha bối rối chưa tìm ra cách.

 

“Mọi người ở đây à!”

 

Theo hớt hải chạy đến.

 

“Lũ quái vật Rừng Đen… đã tràn vào Thánh Quốc—!”

 

Anh chưa kịp nói hết đã khựng lại, vì bắt gặp ánh nhìn lạnh toát từ cặp sinh đôi.

 

Nhờ con gấu vụng về ấy, Chesha khéo léo tranh thủ:

 

“Em muốn đến chỗ anh Belzeon và cha.”

 

“Nguy hiểm lắm, bé út.”

 

“Đúng đó. Em vẫn còn là trẻ con.”

 

“…Nhưng…”

 

Chesha cắn môi. Cô biết mình phải đi. 

 

Cô đã theo dấu tiên nữ, và chính mình vô tình mở đường cho quái vật thoát ra. Sai lầm của cô đang được Kiern, Belzeon và cả Hylon gánh chịu.

 

‘Nếu họ bị thương thì sao…?’

 

Hơn nữa, cô còn phải tìm hiểu mối liên hệ giữa tiên tộc và lũ quái vật. Chỉ nghĩ đến việc những người đó phải chịu tổn hại vì lỗi của mình, trái tim Chesha nhói lên. Dù biết họ là những người mạnh nhất lục địa, cô vẫn muốn tận mắt thấy họ an toàn.

 

Cô thở dài, miệng mím lại:

 

“Tại sao lần nào chúng ta cũng bị gạt ra bên ngoài…? Mặc dù Basilian là gia tộc mạnh nhất mà…”

 

Cặp sinh đôi lập tức khựng bước.

 

Chesha ngước nhìn hai anh, mắt rơm rớm, giáng đòn kết liễu:

 

“Chúng ta là gia đình mà….”

Truyện tranh:

[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 117

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới