Chương 118
Thảm kịch ập xuống trong đêm tối. Những hiệp sĩ trong bộ giáp trắng, khoác áo choàng xanh, vung thánh kiếm; các giáo sĩ cũng dốc cạn thần lực để trợ chiến. Ánh sáng thần thánh rực rỡ xé toang màn đêm, quang cảnh ấy huy hoàng đến mức khiến người ta tự nhiên dấy lên niềm tin. Như thể bất kỳ sự tà ác nào cũng sẽ bị tiêu diệt dưới ánh sáng ấy.
Thế nhưng, thực tế hoàn toàn trái ngược.
Sức mạnh thần thánh vốn dùng để tẩy trừ tà ác, khi chạm mặt ma vật liền suy yếu quá nửa. Nó chẳng đủ sức thanh trừng, chỉ còn gắng gượng duy trì phòng thủ.
Những quý tộc tham gia buổi cầu nguyện cũng mang theo binh sĩ riêng, nhưng số ấy chẳng thấm vào đâu. Người được phép đặt chân vào Thánh Quốc vốn đã bị giới hạn nghiêm ngặt. Cho dù chín mươi chín kẻ gom hết quân lực, bỏ lại chỉ còn đội hộ vệ tối thiểu, thì cộng lại cũng chỉ được chừng vạn binh. Trong khi đó, số ma vật nhiều đến mức khó mà đếm xuể. Thua kém là điều hiển nhiên.
Samid, người đi theo hộ vệ Công chúa Aran của vương quốc Skaya, cũng chỉ huy đám lính đánh thuê lao vào tàn sát quái vật. Chỉ đến lúc ấy, anh ta mới nhận ra bản thân đã ngây ngô đến mức nào.
Anh từng nghĩ ma vật chỉ là thú dữ bị thêu dệt cho đáng sợ hơn. Suy nghĩ ấy, giờ mới thấy, đúng là ngạo mạn đến cực điểm.
Samid kinh hãi nhìn chằm chằm vào con quái trước mắt. Những sinh vật đi ngược trật tự tự nhiên khơi dậy bản năng ghê tởm, khiến tay chân tê cứng, thân thể chẳng còn nghe theo ý muốn. Trong lúc hoảng loạn ấy, ma vật không bỏ lỡ, lập tức lao đến công kích. Ngay cả những lính đánh thuê hạng nhất mà vương quốc Skaya bỏ cả núi vàng mời đến cũng chẳng thể ra đòn ra hồn, chỉ biết chật vật chống đỡ trước kẻ thù chưa từng gặp qua.
Samid vung kiếm trong tuyệt vọng. Đến khi hoàn hồn, anh ta đã lạc mất đồng đội, bị bủa vây tứ phía. Sắc mặt Samid trắng bệch, bàn tay cầm kiếm run rẩy. Một tiếng rên nghẹn ngào bật khỏi cổ họng:
“Hộc… cứu… cứu với…”
Ánh mắt anh hướng về phía vầng sáng thần lực, như tìm kiếm một tia hi vọng cuối cùng. Nhưng các kỵ sĩ và giáo sĩ chỉ lo giữ vững phòng tuyến ngay trước mặt. Ngay cả Thánh Quốc còn bất lực trước tà ác, nào có ai rảnh tay cứu Samid?
Tuyệt vọng bao trùm. Thanh kiếm tuột khỏi tay, ma vật chớp lấy cơ hội nhào đến. Trong khoảnh khắc cái chết cận kề, Samid nhắm nghiền mắt, chờ đợi cơn đau xé xác.
Nhưng—
Không có gì xảy ra.
Thay vào đó, máu nóng phụt thẳng lên mặt. Samid run rẩy mở mắt, nhìn thấy thanh kiếm đen thẳm như được rèn từ bóng đêm. Chủ nhân của nó là một con người có vẻ đẹp lạnh lẽo đến rợn người, đôi mắt đỏ rực sáng ngời giữa chiến địa.
Anh biết ngay người đó là ai. Trước cả buổi cầu nguyện, gia tộc người ấy đã dính vào một biến cố chấn động. Nhưng cho dù không có vụ ấy, thì từ lúc ngài ta đặt chân đến Thánh Quốc Hilderd, mọi ánh nhìn đều đã đổ dồn về. Chỉ trong một ngày, cái tên ấy đã vang khắp nơi.
Samid lẩm bẩm trong vô thức:
“Kiern Basilian…”
Ngài Bá tước khẽ nheo mắt, nhưng chẳng dừng lại. Một cú nhảy nhẹ nhàng, lưỡi kiếm đen quét ngang. Những con quái mà lính đánh thuê, thánh kỵ sĩ, giáo sĩ gồng mình chống đỡ cũng khó lòng đẩy lùi, giờ bị chém nát như món đồ chơi. Mỗi nhát kiếm vung ra, lũ quái liền ngã rạp.
Kiern Basilian không hề run sợ. Đáp lại tiếng gào rú ghê rợn, ngài bật cười khoái trá, vung kiếm tàn sát.
Samid ngây người nhìn theo cho đến khi một thiếu niên bất ngờ xuất hiện trước mặt anh.
“Ngài không sao chứ?”
Cậu thiếu niên cầm kiếm xanh thẫm, đưa tay đỡ lấy Samid đang ngã quỵ. Đó là trưởng nam nhà Basilian. Samid vội nắm lấy, cậu liền kéo anh bật dậy chỉ bằng một tay, còn tay kia vung kiếm chém thẳng con quái đang lao đến.
“Kreeeek!”
Cậu thiếu niên xử lý gọn gàng, lạnh lùng dặn dò:
“Xin hãy lùi lại.”
Ý tứ rõ ràng: ở đây chỉ vướng chân, tốt nhất hãy rút về sau.
“C-cảm ơn cậu…” – Samid lắp bắp cúi đầu.
Nhưng cậu đã biến mất giữa bầy quái trước khi anh kịp nói dứt câu.
Không chỉ Samid. Nhiều kẻ khác cũng thoát chết trong gang tấc nhờ những bước chân liều lĩnh ấy. Điều mà ngay cả Thánh Quốc cũng bất lực, gia tộc Basilian lại làm được.
Samid sững sờ dõi theo, rồi vội vàng quay lưng bỏ chạy. Anh phải tìm nơi an toàn – nơi Công chúa Aran đang ẩn náu.
“…?”
Đột nhiên điều gì đó kỳ lạ xảy ra. Xung quanh trở nên yên tĩnh.
Tiếng gào rú tắt hẳn, lũ quái đang điên cuồng chém giết bỗng cứng đờ như thể thời gian đông cứng. Chúng đồng loạt xoay ánh nhìn về một hướng, mặc cho thân thể bị kiếm chém, bị thần lực thiêu đốt cũng chẳng phản kháng.
Samid chậm chạp quay đầu theo ánh mắt ấy—
Ở đó, một người đàn ông vạm vỡ, hai thiếu niên đứng cạnh, và trong vòng tay chàng trai tuấn tú là một đứa bé.
Đứa bé mà cả ma vật cũng phải ngoái nhìn.
Đứa con nuôi của gia tộc Basilian.
Chính là Chesha Basilian.
★·.·´¯`·.·★
Hai anh em sinh đôi bất giác đứng khựng lại trước lời của Chesha. Như thể vừa trúng một mũi tên không cách nào né tránh, bầu không khí nặng trĩu tràn ngập quanh họ. Cuối cùng, cả ba – Chesha cùng cặp sinh đôi – cũng hướng về phía chiến trường nơi lũ quái vật đang tung hoành.
Đó là một quyết định pha trộn với một chút kiêu hãnh. Là con nhà Basilian, từ nhỏ họ đã quen đối mặt với quái vật. Xét về khoản này, cả hai đều nhạy bén hơn bất kỳ ai khác, vả lại vừa qua hai người họ đã nỗ lực rèn luyện không ngừng.
“Vậy thì hai anh em chúng ta cũng đủ sức bảo vệ bé út một mình.”
“Ừm… cũng đúng.”
“Vả lại, còn có cả ngài Theo nữa.”
Được tiếp thêm tự tin từ những lời ấy, Ishuel bước lên đầy phấn khích, tìm cách thuyết phục Karha. Ngay cả Theo, người mà cậu thường đối xử như một con gấu bông và phớt lờ – cũng nhập hội với khí thế hừng hực, thế là tất cả lao thẳng vào trung tâm chiến trường.
Mọi thứ đều diễn ra đúng như Chesha đã dự liệu.
Thánh Quốc hoàn toàn không khống chế nổi lũ quái vật, nếu không nhờ Hylon dốc cạn thánh lực, thậm chí phải rút đến cả Xiềng Xích Kết Án, thì hẳn Thánh điện Hilderd đã sớm bị quái vật tràn ngập.
“Hylon đang giữ tiền tuyến. Còn Kiern và anh hai Belzeon đâu rồi?”
Chesha ngó quanh trong vòng tay Ishuel, chăm chú tìm kiếm. Nhưng trước mắt chỉ toàn quái vật, chẳng thấy bóng người thân đâu.
Một con quái nhận ra chuyển động của họ, gầm gừ quay sang. Karha lập tức rút cả hai thanh kiếm, thốt ngắn gọn:
“Đến rồi.”
Theo sát Karha đang vào tư thế, Theo cũng rút kiếm. Thấy Theo run rẩy vì căng thẳng, Karha liếc qua, buông gọn:
“Ngài Cảnh trưởng, hỗ trợ tôi.”
Rồi cậu bật người lao lên. Lưỡi gươm vắt chéo dưới ánh trăng, lóe sáng; con quái đang lao tới liền bị xé nát.
Karha, hạ xong một đòn chí mạng, lăn người sang phía khác, chém gọn luôn con quái bên cạnh. Trong giây lát, Chesha quên bẵng tình thế mà kinh ngạc.
So với lần cậu nhóc đánh đám thợ săn nô lệ ở Thế giới Ngầm ngày trước, kỹ năng nay đã vượt trội hẳn.
Theo cũng phối hợp ăn ý, trở thành cánh tay phụ lực cho Karha đang tung hoành.
“Này! Mau tìm xem Kiern với anh hai Belzeon ở đâu!”
Karha quát lớn giữa lúc chém phăng thêm một con quái.
Theo hơi khựng lại trước cách gọi thẳng tên Bá tước quá mức tùy tiện của Karha, suýt nữa để quái vật chém sượt qua cánh tay.
Karha đá văng con quái đang áp sát Theo, gằn giọng:
“Này em trai, dùng phép thuật cho ra hồn đi!”
Có lẽ muốn phô trương trước mặt Chesha, Ishuel bắt đầu vận khởi ma lực. Đôi tay cậu vẽ nên ma trận, động tác thuần thục.
Nhưng rồi—
“…Ơ?”
Một tiếng ấp úng bật khỏi môi Ishuel.
Mắt Chesha mở to kinh ngạc.
Ánh sáng dịu dàng lan tỏa, bao bọc lấy cô. Rồi, một bông hoa nhỏ bất chợt nở rộ giữa không trung.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới