Chương 119
Ishuel và Chesha cùng nhìn chằm chằm vào bông hoa trắng nhỏ đang lơ lửng trong không khí, đôi mắt của cả hai ngập tràn kinh ngạc. Những cánh hoa nhẹ bay, phát ra ánh sáng dịu dàng, lấp lánh như bụi sao.
Khi hai ánh nhìn chạm nhau, thứ ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt run rẩy ấy khiến tim cô khẽ chùng xuống.
‘Cặp sinh đôi vẫn chưa biết mình là tiên nữ!’
Kiern chỉ tiết lộ bí mật đó với mỗi Belzeon, người thừa kế của Bá tước Basilian. Dù sớm hay muộn, Belzeon cũng sẽ nói lại cho Karha và Ishuel, nhưng cho đến lúc ấy, ngài vẫn cố giữ bí mật trong phạm vi nhỏ nhất có thể.
Vì thế, Ishuel — người chẳng hề hay biết — giờ đây bàng hoàng khi thấy cơ thể em gái mình phát sáng, còn xung quanh lại nở đầy hoa.
“…!”
Cậu giật mình, rồi lập tức ôm chặt lấy Chesha, cánh tay nhỏ bé cố che đi thứ ánh sáng đang tuôn trào từ cơ thể ấy. Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết hành động bản năng: ánh sáng này quá rực rỡ, và điều đó chỉ có thể mang đến rắc rối.
Nhưng thân thể nhỏ bé của Ishuel làm sao có thể che hết ánh sáng ấy.
Đúng lúc đó, Hata lao đến, ngoạm lấy một bông hoa... rồi nuốt chửng.
Ánh sáng vụt tắt, không gian lại chìm vào bóng tối. Cả Chesha lẫn Ishuel đều ngẩn người nhìn chú chó nhỏ.
“Gâu!”
Hata sủa một tiếng, vẻ ngây thơ như chẳng có gì xảy ra. Nhưng chỉ trong chốc lát, những nụ hoa mới lại đâm chồi — nhiều gấp ba lần ban nãy.
Những bông hoa trắng tinh khiết, cùng một sắc sáng như thần lực thiêng liêng của các Thánh Kỵ sĩ Hilderd.
Mùi hương hoa thơm ngát len qua luồng khí độc còn vương nơi chiến trường. Những cánh hoa căng mọng, mát lạnh, ươn ướt như vừa được sinh ra từ sự sống.
Nhìn những nụ hoa ấy, Ishuel chợt lẩm bẩm:
“…Lúc đó, em cũng tạo ra hoa này.”
Khi ấy, tại bữa tiệc ở phủ Công tước — bộ đồ của cậu bị dính nước trái cây. Chesha đã tạo ra những bông hoa để che đi vết bẩn ấy, khiến Ishuel vô tình trở thành tâm điểm của buổi tiệc hôm đó.
Giờ đây, khi nhớ lại, cậu từ từ nhắm mắt, hàng mi bạch kim run khẽ. Đôi môi cậu mấp máy, như sợ nói ra sẽ khiến thế giới đổi khác:
“Em là một tiên nữ.”
Tiếng hét của Karha vang lên, kéo Ishuel khỏi dòng ký ức.
“Này! Định đứng đó cả đêm à, đồ ngốc?”
Có vẻ cậu đang tức giận vì Kiern — người cậu đang tìm kiếm — vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả.
Cậu xông tới, thanh kiếm còn nhỏ máu ma vật, vẻ mặt dữ dội. Nhưng khi nhìn thấy hoa, Karha sững lại.
“Cái… gì thế này? Hoa à?”
Theo, người chạy theo sau, cũng há hốc miệng. Không ai trong số họ kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra khi những bông hoa tiếp tục nở tràn khắp mặt đất.
Trong tay Chesha, một bó hoa trắng muốt đã hình thành. Hata bị chôn vùi trong đống hoa, quẫy chân trước một cách khổ sở.
“Em làm ra hết mấy thứ này đấy à?” — Karha vừa hỏi dồn, vừa gạt đám hoa ra.
Không ai trả lời. Chesha chỉ nhìn những bông hoa bằng đôi mắt mờ mịt — chính cô cũng chẳng hiểu nổi vì sao chúng lại xuất hiện, khi bản thân chưa hề niệm phép.
Rồi, bỗng nhiên, tất cả im bặt. Những con quái vật đang hoành hành đồng loạt ngừng lại. Tiếng gào thét xé màng nhĩ biến mất như chưa từng tồn tại.
Trong sự tĩnh lặng rợn người ấy, từng con quái chậm rãi quay đầu nhìn về phía Chesha. Theo nhìn xung quanh, thở hổn hển.
“Bọn quái... dừng lại rồi...”
Không giống như Theo, cặp sinh đôi chỉ im lặng, mặt cứng đờ. Họ nhìn cô — đứa em nhỏ đang ôm bó hoa sáng rực trên tay.
“……”
Ánh mắt của lũ quái vật đổ dồn về phía cô, dữ dội và sâu hun hút, đến mức người bình thường có lẽ đã chết khiếp.
Nhưng Chesha không sợ hãi. Vì một lý do nào đó, những đôi mắt ấy không hề mang sát ý — chúng giống như đang cầu xin giúp đỡ.
Chỉ có cô, trong toàn Thánh Quốc này, mới hiểu được cảm xúc của lũ quỷ. Chúng không muốn giết ai cả. Chúng chỉ đang cầu xin… một giấc ngủ yên bình.
Tim cô đập mạnh. Một ý nghĩ bừng lên trong đầu. Cô nghĩ rằng có lẽ mình có thể mang lại sự bình yên cho chúng. Đó không chỉ là lòng thương hại. Mà là một nhiệm vụ. Một sứ mệnh mà cô nhất định phải hoàn thành.
“Quỷ dữ…”
Chesha mấp máy môi.
“...Em phải thanh tẩy chúng.”
Lời nói ấy, lúc đầu run rẩy, dần trở nên rõ ràng hơn. Giọng nói vừa do dự đã trở nên tự tin.
“Đó là việc mà Chesha phải làm.”
Nhưng cặp sinh đôi không đáp lời. Trong đôi mắt đỏ của họ, ánh lên nỗi u tối.
“…Có nhất thiết phải là em không?” — Ishuel khẽ hỏi, giọng nghẹn lại.
“Cha và anh hai cũng đang chiến đấu, các Thánh Kỵ sĩ cũng thế. Sao nhất định phải là em?”
Giọng cậu vỡ ra, như sắp khóc.
“Vì sao… lại là em của anh?”
Có lẽ, họ đều hiểu rõ — đây là khoảnh khắc định mệnh. Một khi Chesha chọn con đường này, sẽ chẳng thể quay đầu lại được nữa.
“Ishuel.”
Karha gọi khẽ, nhưng Ishuel lắc đầu, ôm Chesha chặt hơn.
“Nếu em biến mất như mẹ thì sao?” — cậu thì thầm.
“Không đâu. Vì chúng ta là một gia đình.”
“Nhưng nếu người ta biết em là tiên, biết em có sức mạnh này thì…”
Hơi thở của Ishuel trở nên gấp gáp, gần như hoảng loạn. Karha buông kiếm, đưa tay che mũi miệng cậu, ép cậu hít thở chậm lại.
Dần dần, Ishuel bình tĩnh hơn. Karha mới buông tay, khẽ vỗ lưng cậu.
“Yếu ớt thật đấy.”
Ishuel lườm cậu, còn Karha chỉ nhún vai, quay sang Chesha. Môi cậu cong lại, rồi nén một tiếng thở dài.
“Muốn làm gì thì làm đi, bé út. Kiern với anh hai có lẽ sẽ không vui, nhưng anh sẽ bảo vệ em.”
Cậu cúi xuống, đặt nụ hôn lên trán Chesha.
“Vì anh cầm kiếm… là để bảo vệ em mà.”
Đôi mắt của Karha, trong khoảnh khắc ấy, ánh lên một vẻ nghiêm nghị hiếm thấy. Cậu liếc sang Ishuel:
“Còn Ishuel cũng học ma thuật vì em đấy.”
“Làm anh trai, chẳng lẽ ít nhất không làm được vậy sao?” — Karha cười nhẹ, giọng bông đùa.
“Thật ra, dù em có muốn, Kiern cũng sẽ ngăn. Cha có đủ quyền để làm điều đó.”
“…Phải.” — Ishuel đáp khẽ.
Karha im lặng một lúc, rồi nói tiếp:
“Chỉ cần em hứa, đừng rời bỏ chúng ta.”
Chesha cắn môi, sợ rằng nếu mở lời, cô sẽ nói ra điều khiến mọi người đau lòng. Thay vào đó, cô chỉ khẽ gật đầu.
Karha mỉm cười và nhặt thanh kiếm cậu đã đặt xuống. Chesha lặng lẽ vươn tay ra.
Những bông hoa trắng lấp đầy trong tay cô lan ra như đom đóm vào giữa đêm. Hoa nở rộ quanh cô, và cơ thể Chesha bay lên.
Giờ đây, toàn Thánh Quốc sẽ biết đứa con nuôi nhà Basilian là một tiên nữ. Nhưng Chesha đã sẵn sàng.
“Em cũng sẽ bảo vệ gia đình mình.” — cô khẽ nói.
Dù nhà Basilian có bị trục xuất khỏi Thánh Quốc, dù họ phải quay lưng lại với thần quyền, cô vẫn sẽ đội vương miện Nữ hoàng Tiên — và trao nó lại cho Kiern, dù có phải đánh cắp nó từ tay thần linh.
Là tiên nữ của Richesia, là bé út nhà Basilian — cô sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình.
Ánh sáng bùng nổ từ cơ thể cô, cắt xuyên màn đêm. Hàng ngàn bông hoa trắng tinh khiết nở rộ trên bầu trời đêm. Đó là một cơn mưa hoa chói lòa, đẹp đến nghẹt thở.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới