Chương 125
Thanh kiếm trắng muốt tỏa ra luồng thần lực rực sáng.
“Wow…” Milliod bật kêu, choáng váng trước ánh sáng thần thánh đột ngột bùng lên.
“H–Ha, ngài Hylon! Sao tự nhiên ngài lại… lại thế này chứ!”
Hylon không đáp. Đôi mắt lạnh lẽo ấy chỉ lặng lẽ nhìn ông ta, một cái nhìn chứa đựng mệt mỏi, vừa như cảnh cáo vừa như khinh bỉ. Dưới ánh nhìn ấy, Milliod run rẩy, lắp bắp biện minh dù chẳng ai hỏi đến.
“Nếu là vì hắn từng là hắc pháp sư! Thì… thì đúng, hắn từng là kẻ dị giáo! Nhưng giờ hắn đã hối cải rồi!”
Hồng y Milliod hăng hái bênh vực cho người đàn ông kia, khăng khăng rằng hắn đã hoàn toàn thay đổi.
“Hắn đã cố gắng trở thành một người cha tốt, tận tụy vì con mình! Dù trước đây từng sống trong Thế giới Ngầm, nhưng giờ hắn ngoan đạo hơn bất cứ ai…”
Những lời bào chữa tuôn ra liên miên, làm rối loạn cả không khí nhà ngục. Tóm lại, ý ông ta chỉ gói gọn trong một điều: nhờ tình yêu của người cha, hắn đã vượt qua dị giáo và quay về với đức tin.
Cảnh tượng hỗn loạn ấy khiến đầu óc Chesha như ngừng hoạt động trong giây lát.
‘Người đó… là cha ruột của mình sao?’
Không thể nào Milliod lại thật sự đi tìm cha ruột cho cô. Nếu vậy, Kiern – Chủ nhân Thế giới Ngầm, hẳn đã tìm ra từ lâu rồi.
Quan trọng hơn, Chesha vốn chẳng phải một đứa trẻ bị bỏ rơi trong trại mồ côi.
‘Mình là Richesia.’
Họ đâu biết tiên nữ phù thủy ấy đã hóa thân thành một đứa trẻ để trốn tránh, nên mới bày ra màn kịch vụng về này. Mọi thứ chỉ là trò diễn dựng lên để lừa gạt một cô bé mồ côi vô danh.
“……”
Chesha nhìn chằm chằm một cách trống rỗng vào người đàn ông trước mặt.
Từ nhỏ, cô vẫn từng tưởng tượng về khoảnh khắc gặp lại cha ruột. Trong trí tưởng tượng của cô, cuộc hội ngộ ấy chẳng bao giờ tốt đẹp cả. Mẹ cô sinh ra một đứa con không mong muốn, còn người cha ấy hẳn cũng căm ghét đứa bé khiến ông ta gánh chịu bao tội lỗi trong phòng thí nghiệm.
Nên nếu một ngày được gặp lại, Chesha đã định sẽ tự tay chém ông ta bằng rìu, để ông ta nếm trải phần nào nỗi đau mà mẹ cô từng chịu đựng — và chính cô cũng đã gánh lấy.
Cô từng tưởng tượng cảnh kẻ đó bỏ chạy trong hoảng loạn, còn mình đuổi theo, ném ông ta vào ngục tối, ép ông ta thét lên trong đau đớn, miệng lắp bắp những lời ngụy biện.
Nhưng… cô chưa bao giờ nghĩ cuộc hội ngộ lại diễn ra như thế này. Một người cha khóc lóc, nói rằng mình nhớ con, chứ không phải kẻ quay lưng chạy trốn khi nhìn thấy cô.
“Cảm tạ Thánh Thần… ôi, Thánh Thần ơi…”
Người đàn ông vừa cười vừa khóc, nước mắt lã chã. Ánh mắt hắn ta khi nhìn Chesha đầy hân hoan và xúc động, đến mức khiến cô, dù biết tất cả chỉ là giả, vẫn phải nhìn lại một lần nữa.
Ánh nhìn của cô bỗng nhiên tối sầm đi.
“Đừng nhìn nữa.”
Kiern đưa tay che mắt Chesha, giọng ngài thấp và không hài lòng.
“Cha của Chesha ở đây.”
Sau đó ngài cúi xuống, thì thầm vào tai cô:
“Chỉ là đồ giả thôi.”
Chesha muốn đáp rằng mình biết, nhưng đành nén lại, vì sợ ngài nghi ngờ. Trong khi Kiern vẫn nghiêm túc giải thích vì sao tên đó là đồ giả, còn nói thêm rằng dù hắn có là cha ruột thật thì Chesha vẫn phải yêu Kiern hơn, Milliod đã cố sức can ngăn để Hylon hạ kiếm xuống.
Nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Sau khi nghe hết lời bào chữa dài dòng của Hồng y, Hylon cất thánh kiếm và rút ra Xiềng xích Kết Án.
Nghe tiếng xích sắt va chạm, Chesha nắm chặt song sắt.
“Dừng lại!”
Tiếng xích lập tức khựng lại theo tiếng hét của cô. Hylon chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh băng hướng về phía Chesha.
Milliod, người vốn định đến đây để đe dọa Bá tước Basilian, giờ mồ hôi chảy ròng ròng, không dám thốt thêm lời nào. Ngay cả Kiern cũng chỉ lặng lẽ nhìn cô với ánh mắt trống rỗng.
“Cháu chỉ muốn… nói chuyện một chút thôi.”
Khi Chesha nói rằng cô muốn nói chuyện riêng với người tự xưng là cha ruột, Kiern quay phắt lại, như thể không tin nổi.
“Chỉ hai người? Một mình hai người thôi sao? Để làm gì? Nói cái gì chứ?”
Trong khi Kiern đang làm ầm ĩ, Hylon lặng lẽ nhìn người đàn ông kia từ đầu đến chân — rõ ràng hắn đang tìm cớ để tống người đàn ông kia vào phòng thẩm vấn.
Trước khi hai người kịp ra tay, Milliod vội chen vào, cố hòa giải:
“Trước hết, hãy cho đứa trẻ và người cha chút thời gian riêng. Chúng ta có thể lùi ra một lát, bàn chuyện sau.”
“...Ngươi vừa nói gì cơ?”
Kiern lập tức quay lại, nghiến từng chữ.
“Chưa xác nhận được gì cả, xin đừng dùng những cách gọi hồ đồ như thế. Điều đó gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của đứa trẻ.”
“Nhưng hắn ta… hắn ta chắc chắn là cha ruột của đứa bé…”
Milliod định nói thêm, song im bặt khi bắt gặp ánh nhìn sắc như dao của Hylon.
“Dù sao đi nữa, trước hết… Ta nghĩ đó sẽ là một ý kiến hay.”
Nói xong, ông ta nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa nhà ngục. Bá tước Basilian bị giam giữ theo lệnh Thánh Vương, vậy mà Milliod vẫn có thể tự do đưa Kiern ra khỏi đó, như thể đã được Thánh Vương ngầm cho phép.
Mọi thứ đã quá rõ. Thánh Vương và Milliod — cùng một phe.
‘Lẽ nào Thánh Vương muốn có mình… chỉ để làm vật thí nghiệm mới?’
Không khó để đoán: những kẻ đứng sau các cuộc thí nghiệm trên tiên tộc chính là Thánh Vương và một vài Hồng y.
Thế nhưng, trong Thánh Quốc, chẳng còn bóng dáng một tiên tộc nào, thứ họ tìm thấy chỉ là đám quái vật dị hình. Luồng linh lực phát ra từ chúng khác xa với tiên tộc thuần chủng. Đó không phải kết quả của thí nghiệm thất bại, mà là… sự lai tạp.
‘Phải tìm được phòng thí nghiệm đó…’
Trong lúc Chesha còn đang trầm ngâm, Milliod đã thao thao cố ép Kiern và Hylon lùi bước. Sau một hồi giằng co, cô mới đẩy họ ra, để lại mình đối diện người tự xưng là cha ruột.
“……”
Người đàn ông đứng thẫn thờ, đưa mắt quanh căn phòng giam chật hẹp. Mặc hắn ta lúng túng, Chesha leo lên sofa, ngồi vắt vẻo, rồi chỉ tay sang phía đối diện.
Hắn ta ngồi xuống theo chỉ dẫn của cô, vẻ mặt vẫn thấp thỏm. Người mở lời trước là hắn.
“Xin lỗi.”
Chesha nhìn hắn ta một cách vô cảm. Thái độ lạnh lẽo của cô khiến hắn ta thoáng sững lại, nhưng vẫn cố tiếp tục.
“Cha… chưa bao giờ bỏ con. Cha đã tìm con suốt bấy lâu.”
Hơi thở của hắn nghẹn lại. Hắn ta thì thầm tuyệt vọng với Chesha bằng đôi mắt đẫm lệ.
“Cả cha lẫn mẹ… đều yêu Chesha rất nhiều.”
Nếu Richesia nghe được những lời này khi còn là đứa trẻ mồ côi ngây thơ, hẳn cô đã xúc động đến bật khóc, vì đó là điều cô từng mơ ước nhất.
Không chỉ cô, mà tất cả lũ trẻ ở trại mồ côi đều chung một giấc mơ: rằng cha mẹ chúng không bỏ rơi chúng, chỉ là lạc mất nhau, rằng họ đang tìm cách trở về, rồi một ngày sẽ đoàn tụ.
Nếu Chesha thực sự là một đứa bé bình thường, chắc hẳn cô đã bị những lời giả dối ấy mê hoặc. Tuy nhiên, có một điều mà Milliod, người đã chuẩn bị kỹ lưỡng, đã không ngờ tới.
Đó là, Chesha không phải là một đứa trẻ thực sự.
“Con… có thể gọi ta là cha được không?”
Chesha chớp mắt, nhìn hắn, rồi nghiêng đầu hỏi lại:
“Ngài...”
“…?”
“Ngài có muốn bị đeo dây nịt không?”
“Ơ… hả…?”
“Thì ngài đang nói dối mà.”
Cô nhảy phắt khỏi ghế, bước lên bàn. Bàn chân vừa chạm đất, một chiếc rìu dài xuất hiện cùng với một nụ hoa.
Đôi mắt người đàn ông mở to đến mức tròng trắng biến mất. Nếu hắn thực sự từng sống ở Thế giới Ngầm, hẳn đã nhận ra ngay thanh rìu ấy.
“Ngài từng thấy cái này chưa?”
“C–Cái đó… cái đó là của tiên nữ phù thủy—”
“Nó là của mẹ ta. Và là của ta.”
“…?”
Chesha siết chặt cán rìu, từng bước tiến lại gần, cánh hoa trên lưỡi rìu khẽ rung.
“Nếu ngài còn định nói dối thêm lần nữa…”
Cô vung rìu xuống trước mặt hắn. Âm thanh khô khốc vang lên khi lưỡi rìu cắm sâu vào mặt bàn, mảnh gỗ bắn tung tóe dưới chân.
Giọng Chesha trầm xuống, lạnh đến gai người:
“Hãy làm cho ta thấy… ngài đáng để ta chơi đùa một chút đi.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới