Chương 13
“Tên con là gì?”
“Là Zzesha!”
Chesha vội vàng thêm vào.
“Zzesha Basilian.”
Hylon, người ngồi xuống đối diện bàn, lạnh lùng nói.
“Nếu con bị ép buộc, hãy nói ra.”
‘… Cún con?’
“Ta đang nói về việc tham dự Buổi cầu nguyện Tiền Thánh. Ta có thể giúp con.”
“Con ổn!”
Cô giả vờ không hiểu, hắn im lặng một lát. Thay vào đó, hắn cẩn thận nhìn sâu vào mắt Chesha. Đó là ánh mắt dò xét, tìm kiếm dấu vết của ma thuật ẩn giấu.
Mắt họ chạm nhau một lúc lâu.
Có phải vì lâu rồi cô chưa gặp hắn không?
Cảm giác kỳ lạ nhộn nhạo trong bụng khi bị nhìn thẳng như vậy.
Chesha cố gắng giữ vẻ mặt ngây thơ của một đứa trẻ. Cô lo lắng không biết Hylon sẽ hỏi gì nữa. Tất nhiên, bên ngoài, cô chỉ giữ vẻ mặt bình tĩnh, mắt mở to.
Hylon nhìn Chesha một lúc rồi đột ngột hỏi.
“Vậy con có biết tiên nữ phù thủy Richesia không?”
“Hô…Hông biết.”
Cảm giác như có một con dao găm đâm vào tim cô.
Một giọt mồ hôi lạnh toát ra.
Trái tim lo lắng khiến cái lưỡi vốn đã ngắn của cô càng thêm líu lại.
“Con mới sinh ra chưa bao lâu... con hổng biết gì hết á!”
Chesha vung tay loạn xạ, cố gắng nhấn mạnh rằng mình chỉ là một đứa bé hai tuổi. Dù lời lẽ nghe có vẻ vượt quá khả năng của một đứa trẻ bình thường, như thể phát ra từ một linh hồn từng trải hơn là một sinh linh mới chào đời. Nhưng may mắn thay, lời biện minh ấy của Chesha vẫn được chấp nhận.
Cũng nhờ vậy mà Hylon nhận ra rằng việc cố gắng ép hỏi một đứa trẻ nhỏ sẽ vô ích.
Hylon khẽ thở dài, đưa tay che mắt. Một lúc sau, hắn lặng lẽ xoa mặt, nét mệt mỏi hiện rõ. Trên gương mặt lạnh lùng, vô cảm ấy - thứ gương mặt dù bị đâm cũng không rỉ máu, cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt mảnh như mạng nhện.
Tại sao?
Hylon trông đầy đau khổ.
Đó là người đàn ông mà Chesha đã quen biết từ lâu. Khi cô bỏ trốn khỏi trại trẻ mồ côi, Hylon đã vào đền thờ và trở thành một hiệp sĩ tập sự.
Mối quan hệ của họ bắt đầu vào thời điểm cuộc sống của cả hai đều đầy biến động, và kéo dài đến tận bây giờ. Dù không thể gọi là tốt đẹp, ít nhất không phải bằng những lời sáo rỗng, nhưng giữa Hylon và Chesha vẫn tồn tại một sợi dây kết nối khó diễn tả thành lời.
Chesha không muốn hắn chết. Nếu Hylon phải chết, cô cho rằng ít nhất hắn cũng nên chết dưới tay cô.
Cô nghĩ Hylon cũng cảm thấy như vậy.
‘Hắn có cảm thấy cô đơn khi không có mình không?’
Chesha thỉnh thoảng lại liếc nhìn hắn.
Một bàn tay đeo găng da nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng trên cổ tay hắn.
Dường như những sợi xích trắng sẽ mọc ra từ mọi hướng bất cứ lúc nào. Ảo ảnh những sợi xích đứt lìa thoang thoảng bên tai cô.
Đột nhiên, những ký ức từ quá khứ ùa về.
“Tên.”
Cô bị hắn thẩm vấn trong khi bị trói bằng một sợi xích trắng tinh và lơ lửng trên không trung như một con bướm nhồi bông mong manh.
“Nói tên ngươi, tiên nữ phù thủy.”
Hylon ra lệnh nghiêm khắc, hắn thật tệ, nên cô cố tình mỉm cười tươi rói.
“Ngươi biết rồi mà, tên ta.”
“Chỉ trả lời câu hỏi.”
Đôi mắt xanh không hề gây ra chút xao động nào. Một giọng nói vô cảm lặp lại những lời khô khan.
“Tên.”
Có lẽ là vậy.
Điều đó khiến Chesha cáu kỉnh.
Chesha, người đã trốn thoát khỏi Xiềng Xích Định Mệnh, trả thù hắn theo cách tương tự.
Cô đào một cái bẫy để dụ hắn vào, và thành công trói Hylon bằng bụi gai và treo hắn lơ lửng trên không trung. Cô bật cười thành tiếng vì hắn trông thật buồn cười khi một Thánh Kỵ sĩ lại bị vướng vào hoa và gai…
“Giết ta đi.”
Ngay khi bị bắt, không một chút do dự hắn bảo cô giết hắn, cô ghét điều đó, nên cô quyết định tra tấn hắn.
“Sao ta có thể? Ngươi đã cứu ta mà.”
"..."
Đôi mắt Hylon khẽ nheo lại khi cô nhắc đến khởi đầu của mối quan hệ rối rắm này. Cảm giác rằng hắn đang hối hận về hành động của mình.
Cô không quan tâm hắn có hối hận về quá khứ hay không.
Điều quan trọng duy nhất là hiện tại.
Chesha nói, với một cử chỉ duyên dáng xua những con bướm đang bay xung quanh cô.
“Ta cũng sẽ cứu ngươi một lần. Nhưng ngươi cũng nên biết...”
Cô nhìn chằm chằm vào con mồi đã bị bắt với đôi mắt ánh lên đỏ rực.
“Mạng sống của chúng ta bây giờ đã đắt giá hơn trước.”
Cô nhẹ nhàng đặt tay lên má Hylon.
Khi cô khẽ cào nhẹ da hắn bằng móng tay, đôi mắt được chăm sóc kỹ lưỡng của hắn càng thêm vặn vẹo.
“Bây giờ cứu ngươi đối với ta còn tổn thất hơn cả việc ngươi đã cứu ta trong quá khứ.”
Hylon nhìn xuống tay cô một lúc, rồi ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Richesia.
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
“Cô muốn gì…”
Lời nói của Hylon đột ngột dừng lại.
Richesia hơi cụp mắt xuống và đưa mặt đến gần hắn.
"...!"
Hắn mở to mắt. Chẳng mấy chốc, đôi tay bị trói chặt nắm lấy bụi gai. Ngay cả khi máu chảy, hắn cũng không nới lỏng tay. Bàn tay nắm chặt của hắn run rẩy. Sau một tiếp xúc ngắn ngủi nhưng sâu sắc, lớp da nơi họ chạm nhau rơi ra.
Đôi mắt xanh pha lẫn giận dữ và xấu hổ trừng trừng nhìn Richesia.
Thật dễ chịu khi nhìn thấy đôi mắt tan vỡ và rung động ấy.
Hắn giận đến mức cả mắt cũng đỏ lên, và cô vui vẻ nhìn hắn, khẽ liếm môi.
“Vậy, một nụ hôn đổi lấy mạng sống của ngươi, được chứ?”
Lúc đó, cô suýt chút nữa đã bị Hylon, người giận dữ đến cùng cực, tiêu diệt.
Sau khi nắm lấy bụi gai với sức mạnh phi thường, hắn đã đuổi theo Richesia suốt ba ngày ba đêm.
Đó là một kỷ niệm vui vẻ.
‘Nhưng bây giờ thì chẳng vui chút nào…’
Richesia thở dài, hối hận về những hành động tàn ác mà cô đã gây ra trong quá khứ. Nếu cô bớt trêu chọc Hylon một chút, cô đã không phải lo lắng như thế này. Cô lo sợ rằng mình có thể bị bắt cùng với Bá tước Basilian.
‘Không, nếu nghĩ kỹ thì nơi đó cũng là một mớ hỗn độn.’
Họ không bị cuốn vào đó, họ đã âm mưu điều gì đó sẽ thu hút sự chú ý của những Thẩm vấn quan Dị Giáo.
Bởi vì Kiern muốn hồi sinh người chết.
Đó là khi Richesia đang nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác.
Hylon phát ra một âm thanh khiến nội tâm Chesha xáo trộn.
“Con có nhớ người mẹ đã sinh ra con không?”
“Dạ?”
“Không phải mẹ ruột của con có mái tóc vàng rực rỡ và đôi mắt đỏ sao?”
‘…Hả?’
Hylon nói một cách điên cuồng với đôi mắt nghiêm túc.
“Con từng nhìn thấy một con bướm hay một bông hoa chưa? Hay từng ngửi thấy mùi hương hoa trên cơ thể mình? Hay bất cứ điều gì con biết về mẹ ruột? Nếu có, hãy nói cho ta biết điều gì hiện lên trong tâm trí con.”
Wa, đợi một chút. Đợi đã.
Không thể nào, Hylon bây giờ...
Tôi, là tiên nữ phù thủy Richesia đó…
Hắn nghĩ mình đã sinh một đứa trẻ và bỏ nó lại ở trại trẻ mồ côi sao?
‘Hắn nghĩ mình là con gái của Richesia!’
Đó là trí tưởng tượng thực sự đáng sợ.
Thành thật mà nói, tiên nữ phù thủy Richesia thậm chí còn không có thời gian để mang thai. Trong khi chăm sóc Hata, cô bận rộn trốn chạy hết lần này đến lần khác. Làm sao mà cô lại có thời gian để yêu ai đó một cách thoải mái?
Nhưng bây giờ Hylon dường như đang tưởng tượng ra chuyện vô lý đó.
Hắn chẳng hiểu gì cả.
Tung tích của Richesia hiện không rõ, nhưng một đứa bé trông giống hệt cô ta đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn.
‘Không! Mình không hiểu!’
Chesha hy vọng Hylon sẽ ngừng những ảo tưởng điên rồ.
Đó là lúc cô bị dày vò bởi thôi thúc muốn nhổ hết mái tóc bạc của hắn.
"Nếu không phải."
Một bàn tay đeo găng đen cởi chiếc cổ áo cứng nhắc.
Chesha há hốc miệng.
Hylon lần lượt cởi các nút áo đồng phục của mình. Ngay cả những chiếc nút nhỏ trên chiếc áo khoác đen bên trong cũng bị cởi ra không chút do dự.
Chesha chậm rãi rụt người lại. Bám chặt vào lưng ghế, với đôi mắt như muốn nói ‘Hắn ta bị sao vậy? Bị điên à?'
Hylon chẳng quan tâm.
Rồi lớp da thịt ẩn dưới bộ đồng phục lộ ra. Cởi nút áo để lộ một nửa ngực, hắn túm lấy cổ áo và kéo sang một bên. Chiếc xương quai xanh thẳng tắp lộ ra.
“Hoaah!”
Chesha dùng cả hai tay che mắt.
Tất nhiên, không phải che hoàn toàn, các ngón tay vẫn hé ra.
Họa tiết hoa đỏ vẽ trên xương quai xanh hiện rõ dưới ánh nắng trưa.
Ngay cả khi đang làm những chuyện điên rồ giữa ban ngày ban mặt, Hylon vẫn hỏi với giọng bình tĩnh.
“Con đã nhìn thấy họa tiết này chưa?”
Tất nhiên là cô đã nhìn thấy.
Bởi vì đó là dấu ấn mà Richesia đã khắc lên người hắn.
Cô không thể quyết định phải phản ứng thế nào trong giây lát.
Trong lúc cô ngạc nhiên và chỉ mấp máy môi như cá.
Cạch, cánh cửa mở ra đột ngột mà không một tiếng gõ báo trước.
“… Chuyện này…”
Người đàn ông mặc bộ vest bảnh bao nói với giọng cười lạnh lẽo.
“Ta không biết phải phản ứng thế nào nữa.”
Chesha và Hylon đồng thời quay đầu về phía cửa.
Rắc, Kiern rút chân nến ra khỏi tường.
Ngài vung chân nến và cười.
“Ngươi muốn chết sao, Ngài Hylon?”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới