[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 15

Đăng lúc 04:47 04/05/2026
10.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

 Chương 15

 

Ngày nữ Bá tước qua đời, trời đổ mưa.

 

Belzeon vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy.

 

Mưa như trút nước, rửa trôi mọi thứ dưới bầu trời xám xịt.

 

Thế nhưng, không một người đàn ông nào trong gia tộc Basilian rơi lệ.

 

Chiếc quan tài trống rỗng, ngập tràn những đóa hoa.

 

Belzeon đứng lặng, ánh mắt dõi theo những đóa hoa mẹ từng yêu thích phủ đầy bên trong quan tài. Đôi mắt cậu dán chặt vào, cho đến khi cậu em trai Ishuel khẽ kéo tay áo hắn.

 

"Anh hai."

 

Ishuel ngước nhìn hắn, đôi mắt đầy lo lắng.

 

"Mẹ đâu rồi?"

 

"..."

 

"Em không thấy mẹ. Em đã tìm mẹ từ hôm qua đến giờ, nhưng không thấy."

 

“...”

 

"Anh hai ơi..."

 

Belzeon im lặng quay đầu đi. Cậu cảm thấy một lực kéo nhẹ trên tay áo, nhưng cậu vẫn không phản ứng.

 

Cậu không đủ dũng khí để giải thích tình huống này cho em trai mình.

 

Bản thân Belzeon cũng chưa chấp nhận được sự thật.

 

Ishuel cố gắng thu hút sự chú ý của anh trai một lúc, cuối cùng bỏ cuộc và đi sang chỗ khác. Cậu bé đến gần Karha, người đang ngồi thu lu ở góc phòng, và cất giọng líu lo.

 

"Karha. Tìm mẹ đi."

 

"Không tìm thấy."

 

"Tại sao?"

 

"Không có... mùi của mẹ."

 

"Tại sao?"

 

"Anh cũng không biết."

 

"Còn em gái thì sao? Anh nói trong bụng mẹ có em bé mà. Anh không ngửi thấy mùi của em ấy sao?"

 

"Anh đã bảo không biết rồi. Đi đi."

 

"Hức...!"

 

Thịch. Ishuel đá Karha một cú.

 

Bình thường, Karha đã nhảy dựng lên và đánh trả Ishuel ngay lập tức, nhưng lần này cậu bé lại im lặng và co lại như một con mèo bị thương.

 

Karha chỉ ngồi co rúm lại như một con mèo bị thương.

 

"Cha!"

 

Ishuel chạy về phía Kiern. Bước chân vội vã ban đầu dần chậm lại. Ishuel nhìn cha với đôi mắt đầy lo âu.

 

"Sao cha cứ đứng như vậy? Cha còn không dùng ô nữa... Trời mưa to lắm, nền đất ướt hết rồi."

 

"...”

 

"Cha ơi, tỉnh lại đi."

 

Ishuel lay nhẹ cánh tay Kiern bằng bàn tay không cầm ô. Bàn tay nhỏ bé cẩn thận chạm vào cánh tay cứng đờ của người đàn ông kia, nhưng cơ thể cứng đờ của người đàn ông ấy thậm chí còn không lay động.

 

Cứ như thể ngài đã hóa thành một pho tượng đá.

 

Khi thấy cha vẫn không có phản ứng gì sau một lúc lâu, Ishuel quay trở lại chỗ Belzeon. Một giọng nói nghẹn ngào, mơ hồ vang lên.

 

"Cha…đang làm gì vậy..."

 

Belzeon cắn mạnh vào môi. Một luồng đau buốt chạy ngang, vị máu tanh lan ra trong miệng.

 

Nắm chặt chiếc ô, cậu tiến đến lại gần cha mình. Đối diện với cơn mưa xối xả, người đàn ông quỳ trước quan tài người mẹ đã khuất trông thật thảm hại. Mái tóc đen ướt sũng rũ xuống, bết vào khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe sâu hoắm, vô hồn.

 

Belzeon nhớ lại lời trăn trối cuối cùng mà mẹ đã để lại cho cậu. Cậu nghiền ngẫm nó hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn lần. Rồi, khi đã thuộc lòng đến từng hơi thở, hắn nghiêng ô che cho Kiern.

 

"Cha hãy tỉnh táo lại đi."

 

Dù những hạt mưa xối xả vào người đã ngừng rơi, Kiern vẫn không phản ứng. Cứ như hắn không còn cảm nhận được bất cứ điều gì. Những giọt mưa đọng trên tóc hắn chảy dài xuống má. Chúng đọng lại ở cằm rồi rơi xuống nền đất ẩm ướt.

 

Belzeon hét lên.

 

"Ông không thể như thế này được! Ông là... Bá tước Basilian mà!"

 

Ngài không nên hành động như thể sẽ vứt bỏ tất cả và chôn vùi mình cùng những đóa hoa ấy.

 

Ngài là Bá tước Basilian. Với tư cách là con rắn thống trị Rừng Đen, ngài có trách nhiệm và nghĩa vụ.

 

Belzeon thì thầm, cố gắng kìm nén nhịp thở dồn dập.

 

"Mẹ sẽ không muốn nhìn thấy ông như thế này đâu..."

 

Không có câu trả lời nào được đáp lại. Chỉ có tiếng mưa rơi rả rích giữa khoảng lặng.

 

Rồi đột nhiên… một tiếng cười khẽ vang lên.

 

Ban đầu, nó nhỏ đến mức cậu bé nghĩ mình đã nghe nhầm vì lẫn trong tiếng mưa.

 

Nhưng tiếng cười ngày càng lớn hơn.

 

"Ha ha ha!"

 

Kiern khẽ nhún vai, bật cười.

 

Belzeon sững người, vô thức lùi một bước, để mặc Kiern phát điên trong cơn mưa tầm tã không dứt.

 

Tiếng cười man dại kéo dài rất lâu.

 

"Ha... Haa, ha ha..."

 

Cuối cùng, khi tiếng cười dứt, Kiern loạng choạng đứng dậy. Trước quan tài người vợ đã khuất, ngài vuốt mái tóc rối ướt sũng ra sau và nở một nụ cười rạng rỡ. Đôi mắt đỏ sẫm của ngài sáng rực lên như những mảnh hồng ngọc vỡ nát.

 

"Đúng vậy. Ta là Bá tước Basilian."

 

Cơ thể ngài run rẩy trước linh cảm chẳng lành. Một điềm báo rằng có điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra tràn ngập tâm trí hắn.

 

Nhưng sự sụp đổ đã bắt đầu.

 

Không thể cứu vãn.

 

Kiern lấy ra một bó hoa từ quan tài, ôm vào lòng như thể đang ôm một sinh thể sống.

 

"Vậy, chúng ta không thể mang người chết trở lại sao?"

 

Đó là khoảnh khắc của sự tha hóa.

 

Và cũng là khởi đầu của sự điên cuồng.

 

★·.·´¯`·.·★

 

Sau cái chết của vợ mình, Bá tước Basilian hoàn toàn phát điên.

 

Belzeon tận mắt chứng kiến cha mình hóa điên. Một người đàn ông tưởng chừng hoàn hảo, lạnh lùng, quyền uy, đầy kiểm soát, giờ đây lại hóa điên ngay trước mắt cậu.

 

Và cuối cùng...

 

"Cuối cùng ta cũng đã tìm ra cách hồi sinh mẹ con rồi, Belzeon."

 

Ngay cả khi cha mình chạm tay vào điều cấm kỵ, Belzeon vẫn cố giữ ngài khỏi trượt dài vào vực thẳm. Belzeon đã quyết tâm, cậu chỉ muốn giữ cho tâm trí cha mình tỉnh táo. Ngay cả người mẹ đã khuất cũng không muốn linh hồn mình bị cưỡng ép trở lại.

 

Cậu đã cố gắng ngăn chặn bằng mọi cách, nhưng điều đó chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

 

Bá tước thậm chí còn mang theo một đứa bé từ trại trẻ mồ côi về để có được Vương miện Tiên tộc. Với mục đích sử dụng Thánh tích của Đế chế Thần thánh Hilderd, kết hợp với ma thuật hắc ám để làm điều không tưởng: hồi sinh người chết.

 

Đó không còn đơn thuần là một hành động điên rồ tầm thường.

 

Mà là tội ác phản Thần.

 

Khoảnh khắc họ bị phát hiện, toàn bộ gia tộc Basilian ngay lập tức sẽ bị tiêu diệt. Và đứa bé vô tội kia, dù chỉ là một quân cờ, cũng sẽ bị hành quyết không thương tiếc vì đã hợp tác với Kiern.

 

Thế nhưng Belzeon không biết phải làm sao để ngăn cản Bá tước. Bởi vì “đứa em gái” mới mà Kiern mang về có vẻ ngoài hợp lý đến mức không thể bác bỏ. Hơn nữa, hai đứa em song sinh nhỏ hơn hắn hai tuổi lại đang đồng cảm với cơn điên rồ của Bá tước.

 

"..."

Belzeon, người nãy giờ vẫn day day thái dương, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, “em gái mới” của cậu đang đi dạo cùng hai người em song sinh trong khu vườn của biệt thự ở kinh đô. Biệt thự của họ ở kinh đô, không giống như Tòa thành của Rắn phía Đông, có những khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng.

 

Đứa bé hòa mình rất tự nhiên trong khu vườn đầy hoa.

 

Ánh mắt cậu hướng về mái tóc vàng óng ánh dưới ánh mặt trời. Và những đường nét tinh xảo cùng đôi mắt hồng ngọc. Nếu một người em gái giống mẹ được sinh ra, cô bé sẽ trông y như vậy.

 

Sau khi vô thức nhìn đứa bé một lúc lâu, cậu đột nhiên nhớ lại những lời cô nhóc đã nói với hắn, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mấp máy.

 

"Em thích chỗ này nhất."

 

"Em thích cha."

 

Không có sự dối trá nào trong lời nói của đứa bé rằng cô bé thích Tòa thành của Rắn và Bá tước Basilian. Cậu nghi ngờ Bá tước có thể đã thao túng tâm trí cô bé, nhưng đôi mắt trong veo đã bác bỏ điều đó.

 

Có gì tốt đẹp ở đây chứ?

 

Cậu ghét mọi thứ...

 

"Có vẻ như bây giờ con đã mềm lòng với đứa em gái nhỏ rồi nhỉ?"

 

Belzeon rời mắt khỏi cửa sổ.

 

"Sao ông không lộ diện mà cứ lén lút đi lại như một tên trộm vậy, Bá tước?"

 

"Haha."

 

Kiern khẽ bật cười.

 

Hắn khoanh tay tựa vào tường, ánh mắt dịu dàng nhìn ra vườn. Từ đôi mắt hài lòng của ngài, có thể đoán rằng Bá tước đã đạt được những kết quả thỏa đáng trong Hoàng cung.

 

Belzeon mặt không chút gợn sóng.

 

"Ông đã lôi kéo một đứa trẻ vào cái kế hoạch ghê tởm đó."

 

"Ôi, con nói nặng lời quá. Đó là tình yêu thuần khiết đấy."

 

Belzeon im lặng. Cậu không thèm phản bác. Thay vào đó, cậu đề cập đến một chủ đề khác.

 

"Ông định làm gì tiếp theo?"

 

"Về chuyện gì?"

 

Belzeon đưa ra một câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi mà Kiern hỏi lại dù đã biết rõ mọi chuyện.

 

"Kể từ khi ông tuyên bố sẽ tham dự Buổi cầu nguyện Tiền Thánh... Việc ông có hoàn toàn bước ra ánh sáng hay không, đó là điều con muốn hỏi."

 

Bá tước Basilian vẫn chưa rời khỏi Rừng Đen.

 

Giống như một con rắn chỉ trườn dưới đáy nước chưa bao giờ trồi lên và luôn lặng lẽ ẩn mình đợi chờ thời cơ có thể thức giấc.

 

"Trong tương lai, việc Bá tước Basilian lộ diện là điều không thể tránh khỏi. Việc chủ động mở rộng lực lượng của chúng ta ngay từ bây giờ sẽ là một lựa chọn tốt."

 

Ngày càng có nhiều người chú ý đến Basilian. Vụ bắt cóc xảy ra gần đây ở Tòa thành của Rắn lần này cũng là vì điều đó. Những kẻ bắt cóc đã bị thẩm vấn đến cùng, nhưng cuối cùng, ngài ta vẫn không thể tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau chúng.

 

Chúng đến từ 'nơi đó', nhưng chỉ là những quân cờ bị vứt bỏ.

 

Cái cách mọi dấu vết đều bị xóa sạch một cách quá khéo léo… Đó là bằng chứng cho thấy những thế lực chú ý đến Basilian đều là những kẻ có địa vị cao.

 

Belzeon, người nhớ lại những kẻ bắt cóc, chậm rãi nói.

 

'… Bao gồm cả 'nơi đó'. Chúng ta đã che giấu nó cho đến bây giờ, nhưng chẳng phải bây giờ là thời điểm thích hợp để tiết lộ nó ra bên ngoài sao?'

 

Khi cậu nhóc đề cập đến một bí mật ẩn giấu khác của Basilian, Kiern khẽ cười.

 

"Ta sẽ nghĩ về chuyện đó."

 

Nhưng ánh mắt ngài lại hướng về đứa trẻ trong vườn. Rõ ràng là ngài ta đang nghĩ về người mẹ đã khuất, chứ không phải tương lai của gia tộc Bá tước.

 

Cậu nghĩ đến Kiern tại ngày diễn ra lễ tang, nơi ngài dường như đã vứt bỏ tất cả và chôn vùi mình cùng một chiếc quan tài phủ đầy hoa.

 

"... Con."

 

Nghe thấy giọng nói của ngài, ánh mắt Belzeon chuyển lạnh. Cậu trừng mắt nhìn Kiern, nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ.

 

"Con sẽ bảo vệ gia tộc, thưa Bá tước."

 

Bởi vì đó là nhiệm vụ mà mẹ đã giao phó cho Belzeon.

 

Belzeon sẽ bảo vệ gia tộc Bá tước Basilian.

 

Bằng mọi cách và mọi thủ đoạn.

Truyện tranh:

[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 15

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới