[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 17

Đăng lúc 04:47 04/05/2026
10.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Chương 17

 

 

Bá tước Rudin và vợ ông ta chết lặng, sững sờ nhìn cảnh trước mắt.

 

Đó là một hành động phá vỡ mọi quy tắc xã giao. Ngay cả Chesha cũng chớp mắt kinh ngạc trước phản ứng bùng nổ của cặp song sinh.

 

‘Có phải họ đang bênh vực mình vì mình là người của Basilian rồi không?'’

 

Cô chỉ là một đứa trẻ được nhận nuôi, đưa về vì sự cần thiết. Gần đây họ đã thân thiết hơn một chút, nhưng...

 

‘Dù sao thì cũng chỉ là sự giả tạo.’

 

Chesha nhìn cặp song sinh với ánh mắt hơi khác lạ.

 

Đúng lúc đó, Belzeon lên tiếng.

 

"Karha. Ishuel."

 

Cặp song sinh ngước lên. Môi họ mím chặt. Karha thu lại thanh kiếm, bước tới đứng cạnh Ishuel.

 

Belzeon quay sang Bá tước Rudin và vợ ông ta, khẽ cúi đầu.

 

"Các em tôi còn nhỏ. Xin ngài thứ lỗi."

 

Dù bản thân là quý tộc, họ đã đi quá xa. Bá tước Rudin, một nhân vật nổi tiếng ở kinh đô và là bề tôi của Hoàng đế, chỉ vờ hành động là để giúp đỡ.

 

Belzeon đã chọn cách ứng xử lý trí nhất.

 

Và rồi, như thể thấy được sơ hở, Bá tước Rudin lập tức bùng nổ.

 

"Không chỉ cha, mà ngay cả lũ con cũng hỗn xược!"

 

Ông ta trút ra mọi lời lẽ cay nghiệt đã tích tụ từ lúc ông ta đặt chân đến phía Đông. Phu nhân Bá tước bên cạnh hắn bật khóc.

 

Belzeon lại cúi đầu, im lặng chịu đựng cơn mưa nước bọt và sự giận dữ.

 

"Tôi xin lỗi."

 

"Hừ! Ta sẽ không hạ mình nói chuyện với trẻ con nữa. Bá tước Basilian đâu rồi?"

 

Belzeon khựng lại.

 

"Sao hắn còn chưa đến đây quỳ gối? Gọi hắn ra đây ngay lập tức!"

 

Belzeon mấp máy môi, rồi khép miệng lại.

 

Bá tước Rudin nheo mắt, giễu cợt.

 

"Đúng như ta nghĩ. Đây là cách gia đình Basilian vận hành."

 

Rồi, ông ta hạ giọng—

 

"Thảo nào. Lũ trẻ lớn lên mà không có mẹ..."

 

Đôi mắt Ishuel và Karha rực lửa. Ý định giết người bùng lên—

 

Nhưng họ không nhúc nhích.

 

Belzeon đã ngăn họ lại bằng một ánh nhìn.

 

Họ nghiến răng, chịu đựng.

 

"Ta sẽ không quên sự sỉ nhục này!" 

 

Bá tước Rudin rít lên, kéo người vợ đang khóc lóc đi.

 

Những người hầu vội vã mở cửa khi nó bị giật tung.

 

Bên ngoài, Bá tước Rudin còn cố tình hét lớn để mọi người nghe thấy:

 

"Bá tước Basilian tốt nhất nên tự mình đến xin lỗi!"

 

Chỉ còn lại Chesha và ba anh em Basilian trong phòng.

 

Cặp song sinh quay sang Belzeon.

 

"Anh! Em sẽ giết cái lão khốn đó—!"

 

Ishuel rống lên, đôi mắt đỏ rực, nhưng chững lại giữa câu nói. 

 

Belzeon không hề tức giận. Cậu đứng im một lát, rồi khẽ thở ra.

 

"Đừng làm gì cả."

 

Rồi cậu quay người rời đi mà không nói thêm lời nào.

 

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

 

Bình thường, cặp song sinh sẽ trò chuyện và cãi vã, nhưng giờ họ ngồi im lặng.

 

Ishuel ôm chặt Chesha.

 

"Anh hai đã phải xin lỗi..."

 

Cậu cắn chặt môi.

 

"Lòng tự trọng của anh đau quá."

 

"... Của em cũng vậy."

 

Sự im lặng kéo dài.

 

Sự im lặng kéo dài, rồi Karha đột ngột bật dậy.

 

"Nhưng em đã làm gì sai? Chính bà ta bắt đầu trước! Bà ta nói gì đó về trại trẻ mồ côi!"

 

Hắn chỉ tay vào Chesha.

 

"Con bé nhỏ thế này thôi, nhưng nghe thấy hết đấy!"

 

"Có lẽ đó là cách thế giới thượng lưu hành xử."

 

"Vậy anh phải chịu đựng chuyện đó à? Nếu anh không thể thì sao?”

 

"Vậy thì chúng ta cần thêm quyền lực."

 

"Nhưng chúng ta đâu có."

 

"Đúng vậy."

 

Bàn tay Karha run rẩy.

 

"Anh có nên giết hắn không?"

 

"Làm thôi. Tối nay."

 

Được khuyến khích, Karha dao động.

 

"Nhưng nếu chúng ta bị bắt thì sao? Belzeon sẽ nổi giận."

 

"Anh sợ hả?"

 

"Không... không phải vậy..."

 

Trong khi cặp song sinh tranh luận về việc giết người, Chesha mím môi.

 

Belzeon đã nhận hết trách nhiệm về mình. Cặp song sinh thì suy sụp.

 

Và cậu bé đã lặng lẽ rời đi sau tất cả...

 

‘Nhóc ấy làm mình bận tâm...’

 

Cuối cùng, Chesha đưa ra quyết định.

 

"Đưa em xuống."

 

"Hả? Muốn đi ngủ hả?"

 

"Vâng."

 

Cậu bé thả cô ra, không hề hay biết cô có một kế hoạch khác. Cô đoán cặp song sinh vẫn còn đang âm mưu gì đó.

 

Ngoài hành lang, cô lặng lẽ triệu hồi một con bướm nhỏ.

 

"Belzeon."

 

Con bướm bay về phía trước.

 

Một lúc sau, nó dừng lại trước cánh cửa phòng làm việc.

 

Cánh cửa hé mở.

 

Chesha lẻn vào trong, không quên mang theo một món quà nhỏ.

 

Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, sưởi ấm căn phòng đầy sách.

 

Cô nhìn quanh. Không thấy Belzeon đâu. Cô lặng lẽ tiếp tục tìm kiếm, và cuối cùng cũng thấy cậu bé.

 

Belzeon cuộn tròn trong một góc, giữa giá sách và tường. Cậu ôm chặt đầu gối, co người trên nền đá lạnh. Nhỏ bé, khép kín, hoàn toàn khác với dáng vẻ điềm tĩnh trước đó.

 

'Nhóc ấy đã khóc sao?’

 

Không. Đôi mắt cậu khô khốc, trống rỗng, nhìn vô định. Thứ cảm xúc vô thanh ấy, bằng cách nào đó, còn tồi tệ hơn nước mắt.

 

Cô cố tình bước chân đủ lớn để cậu có thể nghe thấy.

 

Belzeon chậm rãi ngước lên. Cậu nhóc cau mày, nhưng không đuổi cô đi.

 

Chesha ngồi xuống cạnh cậu.

 

"Xin lỗi."

 

Vì họ chưa thực sự là anh em, cô chọn cách nói lễ phép, vụng về.

 

"Em sẽ ngồi đây một lát. Chân em đau."

 

Không có lời an ủi nào lớn lao để trao. Cô chỉ ngồi bên cạnh.

 

‘Hata luôn muốn mình ngồi cạnh mỗi khi em ấy gặp ác mộng.’

 

Có lẽ cậu bé này cũng vậy.

 

Họ im lặng, cho đến khi hơi ấm từ phiến đá lan dần lên.

 

Cuối cùng, Belzeon lên tiếng, giọng trầm thấp.

 

"Karha và Ishuel làm vậy vì em mang họ Basilian. Không phải vì bản thân em."

 

Cậu quay sang nhìn cô.

 

"Và tôi chưa từng muốn em trở thành người trong gia đình. Đừng mong đợi bất cứ điều gì từ tôi."

 

Đôi mắt đỏ của cậu vạch ra một ranh giới rõ ràng.

 

"Không có lý do gì để nịnh nọt tôi cả."

 

"... 'Nịnh nọt' là gì?"

 

Cậu trân trối nhìn. Cô giả vờ ngây ngô.

 

Một từ quá sâu sắc đối với một đứa trẻ hai tuổi.

 

Cô đưa cho cậu một bông hoa. Một đóa lan chuông nhỏ, trắng muốt, thơm ngát.

 

"Anh cầm lấy cái này đi."

 

Ai cũng sẽ cảm thấy khá hơn khi có hoa bên cạnh.

 

Belzeon cầm lấy, vẻ mặt vẫn vô cảm. Rồi tay cậu khẽ run lên, hàm siết chặt.

 

Cô cảm thấy một thoáng thương hại.

 

Cẩn thận, cô chạm vào má cậu nhóc.

 

Và rồi, cuối cùng, nước mắt lặng lẽ rơi từ mắt Belzeon.

Truyện tranh:

[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 17

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới